Báo Nhật: Thủ tướng Abe sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Thứ hai, 06/04/2020, 10:00 AM

Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với Covid-19 muộn nhất là vào sáng 7/4, tờ Yomiuri đưa tin, khi số ca nhiễm tại thủ đô Tokyo đã lên tới hơn 1.000.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Theo Yomiuri, Thủ tướng Abe cũng có thể sẽ công bố tình trạng khẩn cấp ngay hôm nay 6/4 khi số ca nhiễm ở nước này đang tăng nhanh, đã lên tới 3.654 ca, trong đó có 85 ca tử vong dù trước đó Nhật đã kiểm soát khá tốt dịch bệnh.

Nhiều người lo ngại thủ đô Tokyo có nguy cơ "vỡ trận" như New York khi số ca mắc mới đang tăng tốc và tổng số ca đã lên tới hơn 1.000.

Tuần trước, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho biết bà ủng hộ một tuyên bố khẩn cấp để giúp thúc đẩy cư dân thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội mạnh mẽ hơn.

Theo luật sửa đổi vào tháng Ba để ngăn Covid-19, thủ tướng có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu căn bệnh này gây ra "nguy hiểm nghiêm trọng" cho cuộc sống và nếu sự lây lan nhanh chóng của nó có thể ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.

Động thái này sẽ cung cấp cho thống đốc ở các khu vực thẩm quyền pháp lý để yêu cầu mọi người ở nhà và các doanh nghiệp đóng cửa, nhưng không áp đặt biện pháp phong tỏa ở các quốc gia khác.

Ngoài ra cũng không có hình phạt nào với những người không thực hiện các biện pháp trên.

Bài liên quan