Bao nhiêu người nữa phải chết khi Châu Á ngày càng nóng?

Thứ bảy, 11/08/2018, 09:08 AM

Những tháng gần đây, nhiệt độ cao kỷ lục đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, gây ra hạn hán và lũ lụt khắp châu Á. Hiện tượng này được đánh giá chỉ là khởi đầu của lục địa ngày càng nóng.

bao-nhieu-nguoi-nua-phai-chet-khi-chau-a-ngay-cang-nong
Người đi bộ giữa trời nắng nóng ở Shibuya, Nhật Bản.

Phần lớn châu Á đã phải hứng chịu nhiệt độ cao bất thường trong nhiều tháng qua. Các nhà khoa học cảnh báo nắng nóng sẽ trở nên thường xuyên hơn và gây chết nhiều người hơn, South China Morning Post ngày 11/8 đưa tin.

“Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chủ yếu gây ra các đợt nắng nóng”, ông Fu Cheung Sham, một giám đốc tại Đài quan sát Hồng Kông cho biết. "Khi khí hậu ấm lên, nguy cơ nhiệt độ cực cao sẽ tăng lên tương ứng".

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính vào những năm 2030, những người chết liên quan đến nhiệt độ cao có thể tăng thêm 1.488 tại các nước có thu nhập cao ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tăng thêm 21.000 người trên khắp châu Á. Trên quy mô toàn cầu, nhiệt độ tăng có thể gây ra khoảng 250.000 ca tử vong mỗi năm trong khoảng từ 2030 đến 2060 do tiếp xúc với nhiệt, các bệnh nhiệt đới, suy dinh dưỡng và tiêu chảy.

bao-nhieu-nguoi-nua-phai-chet-khi-chau-a-ngay-cang-nong
Các căn lều điều hòa trong một tòa nhà ở Seoul, Hàn Quốc.

Nghiên cứu gần đây trên tạp chí PLOS Medicine khẳng định sự gia tăng về tần suất và mức độ nghiêm trọng của các đợt nắng nóng sẽ làm tăng đột biến số ca tử vong do nhiệt trên toàn thế giới, đặc biệt là nếu lượng khí thải carbon không được kiểm soát.

Số ca tử vong do nắng nóng trung bình ở Nhật Bản, hiện đang ở mức trên 2.000 mỗi năm, có thể tăng 170% trong khoảng thời gian từ năm 2030 đến năm 2080. Đó là kịch bản xấu nhất khi lượng khí thải carbon tăng, dân số tăng và không có các chính sách kiểm soát phù hợp.

Số ca tử vong do nhiệt độc cao gây ra ở Philippines có thể tăng tới 1.300 %. Hiện tại số người tử vong do nắng nóng ở nước này trung bình là 322 người mỗi năm.

Ngay cả khi lượng khí thải carbon thấp hơn và các chính sách tốt hơn, nghiên cứu dự đoán số người tử vong do nắng nóng vẫn tăng ở hầu hết 20 nước được kiểm tra.

bao-nhieu-nguoi-nua-phai-chet-khi-chau-a-ngay-cang-nong
Các cô gái che nắng ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Trong đợt nắng nóng 15 ngày ở Hồng Kông hồi tháng Năm, nhiệt độ trong các căn hộ và nhà ở tập thể cao hơn 1 đến 5 độ so với ngoài trời. Theo tổ chức Cộng đồng Xã hội, nhiệt độ trong một ngôi nhà ở Yuen Long lên tới 42 độ C. Khoảng một phần ba số người được hỏi cho biết họ thường xuyên bị mệt hơn khi trời ngột ngạt. 22% trong số họ có triệu chứng trầm cảm.

Ở những nơi khác ở châu Á, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Bán đảo Triều Tiên đã hứng chịu mức nhiệt độ cực cao kể từ giữa tháng Bảy tới nay. Mức nhiệt kỉ lục được ghi nhận ở thành phố Hongcheon của Hàn Quốc là 40,7 độ C. Sóng nhiệt đã gây ra ít nhất 42 ca tử vong ở nước này.

Triều Tiên cũng đang phải chịu “thảm họa thiên nhiên chưa từng có”, phá hủy các loại cây trồng.

Tại Nhật Bản, gần đây, đầu tháng Bảy, mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở phía tây nam, khiến hơn 200 người chết. Chỉ vài ngày sau đó, đợt nắng nóng với nhiệt độ lên mức kỷ lục 41,1 độ C, khiến 80 người thiệt mạng và hơn 10.000 phải nhập viện.

Ở Việt Nam, nhiệt độ trên 40 độ C ở miền Bắc và miền Trung đã khiến mức tiêu thụ năng lượng lên cao kỷ lục là 725 triệu kWh.

Trong khi đó, hạn hán đã ảnh hưởng tới 40 % diện tích của Nội Mông, Trung Quốc trong nhiều tháng, gây ra một bệnh dịch hạch. Theo Tân Hoa Xã, khu vực này giảm  tới 25% lượng mưa trong nửa cuối tháng Sáu, nhiệt độ tăng khoảng 1 độ.

Mặc dù không phải tất cả những hiện tượng thời tiết trên là do biến đổi khí hậu nhưng một nghiên cứu từ Đại học Oxford khẳng định rằng biến đổi khí hậu “tăng gấp đôi khả năng” xảy ra các hiện tượng đó.

"Những gì đã từng được coi là nóng bất thường sẽ trở nên phổ biến", ông Friederike Otto, từ Viện Biến đổi Môi trường của Đại học Oxford cho hay.

Không chỉ có nắng nóng. Một nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển Châu Á phát hiện rằng các cơn bão nhiệt đới như Hải Yến, khiến hơn 6.000 người chết ở Philippines vào tháng 11/2013, đang trở nên mạnh hơn do sự gia tăng nhiệt độ bề mặt nước biển.

Ông Fu, chuyên gia thuộc Đài quan sát Hồng Kông, dự đoán: “Đêm sẽ nóng hơn và ngày sẽ rất nóng, ngày lạnh sẽ ít đi. Những đợt nóng sẽ lâu hơn và dài hơn. Mưa lớn thường xuyên hơn, mực nước biến tăng, nguy cơ ngập lụt tăng khi có các cơn bão nhiệt đới”.

 

Mẫu giáo ở Nga gây phẫn nộ vì cùm cổ, trói chân tay trẻ

Trường mẫu giáo Polinka bị phát hiện thường xuyên trói chân tay trẻ trong cũi, thậm chí cùm cổ của trẻ để chúng không thể di chuyển. Sự việc gây phẫn nộ khắp nước Nga.