Thế giới
04/03/2018 20:11Tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam: Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin
Hãng tin CNN của Mỹ gọi việc USS Carl Vinson – một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam là 1 động thái mang tính lịch sử. CNN viết: “Lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc cách đây hơn 4 thập kỉ, một tàu sân bay Mỹ sẽ cập cảng Việt Nam vào ngày 5/3”.
Theo CNN, Mỹ đã miêu tả chuyến thăm 4 ngày của tàu USS Carl Vinson cùng đội ngũ khoảng 5.000 thủy thủ và phi hành đoàn Vinson ở Đà Nẵng là 1 cơ hội lịch sử để tăng cường tình hữu nghị đang nảy nở giữa 2 quốc gia.
Tờ Telegraph của Anh cũng có bài viết rất chi tiết về việc tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Tờ này viết: “Tàu hải quân Mỹ sẽ cập bến thành phố cảng Đà Nẵng của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975”. Tờ này cũng nhận định đây là bước tiến lớn trong mỗi quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.
Trong khi đó, tờ Thời báo Phố Wall (WSJ) đưa tin: “Một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Việt trong nhiều thập kỉ qua”. Theo WSJ, động thái trên cho thấy Mỹ vẫn rất quan tâm đến vị thế của mình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Hãng tin Reuters của Anh còn đưa tin trực tiếp chuyến thăm lịch sử này.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong chương trình dự kiến của chuyến thăm sẽ có hoạt động chào xã giao, lễ đón, họp báo, trao đổi kỹ thuật, giao lưu thể thao và một số hoạt động cộng đồng.
Tàu sân bay USS Carl Vinson là 1 trong 10 siêu tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Nó có chiều dài 332,8m, chiều rộng 76,8m, tốc độ 30 hải lý/giờ.
Tàu được đặt theo tên của nghị sĩ Carl Vinson để ghi nhận những đóng góp của ông cho hải quân.
USS Carl Vinson được đặt đóng năm 1974 và khởi đóng vào ngày 11/10/1975 tại nhà máy đóng tàu Newport News ở Virginia, Mỹ. Con tàu được làm lễ rửa tội vào ngày 15/3/1980 và bàn giao cho Hải quân Mỹ ngày 26/2/1982.
USS Carl Vinson là 1 trong những chiến hạm lớn nhất từng được chế tạo và đưa vào biên chế Hải quân Mỹ.
Do sử dụng năng lượng hạt nhân nên USS Carl Vinson có thể hoạt động tới 20 năm mà không cần tái nạp nhiên liệu. Mãi tới tháng 11/2005, tàu Carl Vinson mới phải tái nạp nhiên liệu hạt nhân giữa vòng đời và trải qua quá trình đại tu, hiện đại hóa.
Biểu tượng của tàu là một con đại bàng với đôi cánh dài, quặp theo 1 dải biểu ngữ với dòng chữ tiếng Latin "Vis Per Mare", nghĩa là "Strength through the Sea" (Tạm dịch: Sức mạnh từ biển cả). Với biểu tượng này, tàu USS Carl Vinson được đặt biệt danh là "Đại bàng vàng" của Hải quân Mỹ.
Tàu Carl Vinson cần có kíp thủy thủ lên tới 5.680 người để có thể phát huy hiệu quả hoạt động tối đa.
Chiến hạm Mỹ Carl Vinson dự kiến cập cảng Đà Nẵng vài ngày tới"Carl Vinson hoạt động trên Biển Đông nhằm thúc đẩy tự do hàng hải, thể hiện sự hợp tác của Mỹ với các đối tác" |