Báo nước ngoài: Việt Nam đang gặt thành quả nhờ chống dịch Covid-19 thông minh

Thứ tư, 13/05/2020, 10:37 AM

Trường học mở cửa trở lại, xe buýt hoạt động như bình thường, gần một tháng không có ca Covid-19 mới trong cộng đồng, Straits Times ngày 13/5 viết về thành quả chống dịch của Việt Nam.

Hà Nội hiện đang gặt hái những lợi ích chiến lược từ phản ứng nhanh nhẹn với Covid-19.

Hà Nội hiện đang gặt hái những lợi ích chiến lược từ phản ứng nhanh nhẹn với Covid-19.

Do ngăn chặn được sự lây lan của virus, Hà Nội hiện đang gặt hái những lợi ích chiến lược từ phản ứng nhanh nhẹn của mình.

Các nhà tư vấn kinh doanh cho biết, sự quan tâm của các nhà đầu tư vào Việt Nam, vốn đã tăng vào đầu năm nay, lại bắt đầu tăng trở lại khi đại dịch thúc đẩy nhiều công ty chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu khẩu trang và bộ xét nghiệm giúp Việt Nam giảm bớt được những tác động kinh tế của đại dịch.

"Trong một hoặc hai tháng đầu tiên dịch Covid-19 bùng phát, mọi thứ đã bị đình trệ. Nhưng chúng tôi đã bắt đầu nhận được ngày càng nhiều e-mail từ các công ty quan tâm đến đầu tư vào Việt Nam”, ông Trent Davies, giám đốc tư vấn kinh doanh quốc tế của công ty tư vấn Dezan Shira & Associates cho biết.

Việt Nam báo cáo ca mắc đầu tiên vào ngày 23/1. Việt Nam bắt đầu cách ly xã hội từ ngày 1/4 và nới lỏng các biện pháp này hai tuần sau đó. Một tuần sau, Việt Nam  mở rộng việc nới lỏng các hạn chế ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 9/5, thành phố Hồ Chí Minh cũng dỡ bỏ các hạn chế đối với các quán bar.

So với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia và Singapore, những nơi đã ghi nhận hàng ngàn ca nhiễm Covid-19, Việt Nam có số ca thấp hơn rất nhiều, dưới 300 ca. Thành quả này là do sự kết hợp của các biện pháp hạn chế đi lại và kiểm dịch sớm, truy tìm những người tiếp xúc với các ca nhiễm.

Ngoài ra, Việt Nam cũng tự sản xuất bộ xét nghiệm Covid-19 và xuất khẩu sang nhiều nước khác như Iran, Phần Lan và Malaysia.

Bộ kit do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phát triển, sản xuất cho kết quả chỉ sau khoảng một giờ. Sản phẩm này đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Anh phê duyệt vào tháng trước, và được phép xuất khẩu vào châu Âu.

Trong khi đó, công ty vắc-xin Vabiotech hợp tác với Đại học Bristol đã bắt đầu thử nghiệm vắc-xin Covid-19 trên chuột.

Sản xuất khẩu trang cũng đang được tăng cường, bù đắp những thiệt hại cho ngành công nghiệp may mặc đang bị sụt giảm nhu cầu từ phương Tây.

Ngay cả trước khi giới hạn xuất khẩu được dỡ bỏ vào cuối tháng trước, trong nửa đầu tháng Tư, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 80 triệu khẩu trang tới các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Pháp cũng đang có nhu cầu mua khẩu trang lớn từ Việt Nam khi bắt đầu yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc khi tham gia giao thông công cộng và tại các trường trung học khi đang nới lỏng tình trạng phong tỏa toàn quốc.

Việt Nam cũng đã tặng hơn một triệu khẩu trang cho các nước láng giềng như Campuchia và Lào, cũng như các quốc gia xa hơn như Mỹ và Nga.

Tiến sĩ Lê Thu Hương, nhà phân tích cao cấp tại Viện Chính sách chiến lược Australia, cho biết, Việt Nam - chủ tịch Asean, đã rất vững vàng trong việc dẫn dắt và định hình các phản ứng của khu vực về đại dịch.

"Không quốc gia nào có thể tự phục hồi, nhưng những nước có định hình tốt hơn và vượt lên từ cuộc khủng hoảng này tương đối sớm hơn sẽ ở vị thế tốt hơn", bà Hương cho hay.

Phát biểu tại một hội nghị kinh doanh trực tuyến ngày 9/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 là hơn 5%, bất chấp dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế là 2,7% vào tháng trước.

'Nền kinh tế Việt Nam như chiếc lò xo bị nén lại, giờ là lúc sẵn sàng bung ra”, Thủ tướng khẳng định.

Trong khi đó, ông Davies cũng vạch ra những hạn chế của Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư. Theo ông, thời gian tạm lắng do đại dịch đã khiến Việt Nam mất thời gian để phát triển cơ sở hạ tầng, nơi đang đối mặt với nhiều vướng mắc trước đại dịch.

"Không gian nhà xưởng sẵn có, lượng đất công nghiệp hoặc đường, cảng và mạng lưới đào tạo quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp thực sự còn thiếu”, ông nói.

 
Bài liên quan