Bão số 13 gây mưa lớn, lốc xoáy từ Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi

Thứ sáu, 13/11/2020, 14:47 PM

Dự báo bão số 13 gây mưa lớn, lốc xoáy trên đất liền từ ngày mai, 14/11.

Bão số 13 gây mưa lớn, lốc xoáy từ Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi

Bão số 13 gây mưa lớn, lốc xoáy từ Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vị trí tâm bão số 13 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.

Vùng nguy hiểm do bão số 13 trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 117,0 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Dự báo bão số 13 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong sáng 15/11; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm nay (13/11), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết trên đất liền từ sáng mai, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng ven biển có nơi cấp 9, giật cấp 11.

"Các địa phương cần lưu ý lốc xoáy, gió giật mạnh sẽ xuất hiện từ chiều tối mai, trước khi bão cập bờ.

"Từ ngày 14-16/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa 50-150mm. Mưa lớn dồn dập sẽ tập trung tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, và Đà Nẵng".

Từ ngày 14-16/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3; nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất", ông Khiêm nhấn mạnh.

Bài liên quan