Bão số 2 gây mưa lớn, nhiều nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ

Chủ nhật, 02/08/2020, 18:19 PM

Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 2, nhiều địa phương ven biển đã có gió giật kèm mưa lớn khiến nhiều nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ, tàu cá bị chìm.

Cây xanh gãy đổ do mưa bão số 2 tại Cần Thơ. (Ảnh: Báo Cần Thơ).

Cây xanh gãy đổ do mưa bão số 2 tại Cần Thơ. (Ảnh: Báo Cần Thơ).

Tin mới nhất về cơn bão số 2, tính đến cuối giờ chiều 2/8, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới  gần bờ và gây mưa lớn trên diện rộng. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, hiện nay nhiều địa phương trên cả nước đang có mưa rất to kèm theo gió giật mạnh. Nhiều địa phương đã ghi nhận những ảnh hưởng ban đầu do bão gây ra.

Cần Thơ: Trong 2 ngày qua (1-2/8) địa bàn TP Cần Thơ xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh.

Theo thống kế ban đầu, cơn mưa lớn kèm gió mạnh đi qua địa bàn quận Ninh Kiều vào sáng 2/8, đã làm tốc mái 6 căn nhà tại phường An Bình và phường Hưng Lợi. Nhiều cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, 3 Tháng 2, Nguyễn Văn Cừ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị bật gốc đổ ngã, gãy cành.

Một cây xanh bị gãy cành đè lên chiếc xe đang đậu trên đường TP Cần Thơ. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Một cây xanh bị gãy cành đè lên chiếc xe đang đậu trên đường TP Cần Thơ. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có nhiều cây sao bị gãy cành đè lên xe ô tô của người dân đậu trên đường, gây hư hỏng nặng... 

Lực lượng cứu hộ tại các địa phương, đơn vị chuyên môn đã tập trung lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân thu gọn, sửa chữa nhà cửa, gọn dẹp cây xanh bị đổ ngã. Rất may, không gây ảnh hưởng về người.

Nghệ An:  Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Quỳnh Phương vào sáng 2/8/2020, tàu cá NA- 93679 TS của ông Lê Bá Tình (SN 1981, thường trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đang neo đậu ở Lạch Cờn trú tránh bão số 2 tàu bị nghiêng, chìm tàu.

Bộ đội Biên phòng Đồn Cửa khẩu Cảng Cửa Lò giúp dân neo đậu tàu thuyền. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Bộ đội Biên phòng Đồn Cửa khẩu Cảng Cửa Lò giúp dân neo đậu tàu thuyền. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Hiện cơ quan chức năng đang lên phương án trục vớt chiếc tàu nói trên. 

Tại Nghệ An hiện cũng có nhiều khách du lịch đang cư trú trên địa bàn. Tất cả các khách du lịch và chủ các cơ sở lưu trú đã nắm được thông tin về diễn biến của cơn bão số 2. 

Thanh Hóa: Ghi nhận từ 12h chiều 2/8, các địa phương tại Thanh Hóa đã bắt đầu có mưa lớn. Nhiều khu vực ghi nhận được sóng biển cao đến 3m.

Chưa có thiệt hại nào được thống kê nhưng theo số liệu từ Chi cục Phát triển Nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 5.000 hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Sóng biển cao 2-3m ập vào bờ biển Thanh Hóa. (Ảnh: Dân Trí).

Sóng biển cao 2-3m ập vào bờ biển Thanh Hóa. (Ảnh: Dân Trí).

Trong số đó có trên 700 hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao. Đáng nói hơn là có khoảng 1 nghìn hộ sinh sống dọc bờ sông và suối có nguy cơ sạt lở; hơn 2 nghìn hộ trong vùng nguy cơ sạt lở núi, đất và 1.300 hộ sinh sống trong vùng nguy cơ lũ quét.

Dự báo, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, điều này dễ dẫn đến lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt khu vực miền núi.

Bài liên quan