Bão số 3 và hướng đi của bão số 3

Thứ hai, 14/09/2015, 09:10 AM

Bão số 3 và hướng đi của bão số 3 là điều đang được nhiều người quan tâm và theo dõi. Được biết, chiều nay bão sẽ vào tới vùng biển ven bờ Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bão số 3 và...

Bão số 3 và hướng đi của bão số 3 là điều đang được nhiều người quan tâm và theo dõi. Được biết, chiều nay bão sẽ vào tới vùng biển ven bờ Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bão số 3 và hướng đi của bão số 3 theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn sẽ có khả năng đi vào Đà Nẵng trong chiều nay.

Trước đó, vào khoảng 04 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc; 110,6 độ kinh Đông, trên vùng biển Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10.

Bão số 3 và hướng đi của bão số 3

Bão số 3 và hướng đi của bão số 3 sẽ di chuyển vào Đà Nẵng trong chiều nay

Trong khoảng 10 giờ tới bão số 3 và hướng đi của bão số 3 sẽ di chuyển theo hướng tây, trung bình mỗi giờ bão đi được từ 10 đến 15 km.

Đến khoảng 16 giờ chiều ngày 14/9, bão số 3 và hướng đi của bão số 3 có vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 8, di chuyển từ 60 đến 75 km/h, bão giật cấp 9-10.

Bão số 3 và hướng đi của bão số 3

Bão số 3 và hướng đi của bão số 3 sẽ di chuyển vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi với mức giật cấp 9-10

Bão số 3 và hướng đi của bão số 3 tiếp tục thay đổi trong khoảng 12-24 h nữa theo hướng Tây và hướng vào vùng đất liền của khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi với vận tốc 10 - 15 km/h sau đó sẽ tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tiếp đó, bão số 3 và hướng đi của bão số 3 sẽ tiến vào sâu trong đất liền và suy yếu thành áp thấp.

Sau khi suy yếu thành áp thấp, vào khoảng 4h ngày 15/9 bão số 3 và hướng đi của bão số 3 sẽ có vị trí trung tâm vùng áp thấp sẽ vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, di chuyển với vận tốc chưa đến 40km/h.