Bão số 5 tàn phá kinh khủng của sau ít giờ đổ bộ

Thứ sáu, 18/09/2020, 18:35 PM

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, thiệt hại ban đầu do bão số 5 gây ra đã có một người chết, 29 người bị thương, hơn 1.600 ngôi nhà bị tốc mái.

Ngày 18/9, theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, thiệt hại ban đầu do bão số 5 gây ra đã có một người chết tại Thừa Thiên – Huế do bị cây đổ vào người.

Ngoài ra, 23 người khác cũng bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Hơn 1.600 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy, đổ, nhiều cột trụ điện bị gãy đổ, đường dây bị đứt, cắt điện toàn thành phố trước khi bão vào, nhiều đường dây thông tin liên lạc bị đứt.

Tại tỉnh Quảng Bình cũng có 6 người bị thương trong khi chằng chống nhà cửa, chặt cây bị trượt ngã.

Tại tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và các địa phương khác cũng xảy ra tình trạng nước dâng lên ngập cầu tràn, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, chính quyền địa phương đang chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, trưa và chiều nay (18/9), các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Chiều và đêm nay, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình mưa lớn, phổ biến 100-150 mm.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sáng 18/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nơi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500 m nên các khu vực này có mưa dông hôm nay.

Từ ngày 18/9, thời tiết miền Bắc chuyển mát kèm theo mưa rào và dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Do ảnh hưởng của hình thái này kết hợp rìa phía bắc hoàn lưu cơn bão số 5, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Một số hình ảnh thiệt hại do bão số 5 gây ra:

Thừa Thiên – Huế:

Bão số 5 đã khiến rất nhiều cây xanh bật gốc, đổ sập trên đường. Ảnh: Zing

Bão số 5 đã khiến rất nhiều cây xanh bật gốc, đổ sập trên đường. Ảnh: Zing

Đi kèm với gió giật là mưa lớn khiến các phương tiện tham gia giao thông di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Zing

Đi kèm với gió giật là mưa lớn khiến các phương tiện tham gia giao thông di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Zing

Nhà xưởng công ty Phát Đạt 2 bị tốc mái. Ảnh: Dân Trí

Nhà xưởng công ty Phát Đạt 2 bị tốc mái. Ảnh: Dân Trí

Theo thống kê, hiện tại Thừa Thiên Huế có 1 người chết, 23 người bị thương trong đó có 2 người thương nặng; 1.664 nhà tốc mái, 3 nhà ở huyện Phú Lộc bị sập. Ảnh: Lao Động

Theo thống kê, hiện tại Thừa Thiên Huế có 1 người chết, 23 người bị thương trong đó có 2 người thương nặng; 1.664 nhà tốc mái, 3 nhà ở huyện Phú Lộc bị sập. Ảnh: Lao Động

Tại Đà Nẵng: 

Nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Quang Trung ngập úng cục bộ. Ảnh: Lao Động

Nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Quang Trung ngập úng cục bộ. Ảnh: Lao Động

Bão số 5 gây mưa to, ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng. Nhiều khách sạn ở trung tâm TP. Đà Nẵng đã tổ chức chèn chống gió bão, cũng có một số khách sạn bị ngập nhờ đến xe chữa cháy hút nước. Ảnh: Lao Động

Bão số 5 gây mưa to, ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng. Nhiều khách sạn ở trung tâm TP. Đà Nẵng đã tổ chức chèn chống gió bão, cũng có một số khách sạn bị ngập nhờ đến xe chữa cháy hút nước. Ảnh: Lao Động

Nhiều cây xanh bị bật gốc, ngã đổ trên các tuyến đường.

Nhiều cây xanh bị bật gốc, ngã đổ trên các tuyến đường.

Tại Quảng Bình:
Lực lượng chức năng hỗ trợ dọn cây đổ ra đương. (Ảnh: Zing)

Lực lượng chức năng hỗ trợ dọn cây đổ ra đương. (Ảnh: Zing)

Do gió mạnh khiến cây đổ vào nhà dân. (Ảnh: Dân Trí)

Do gió mạnh khiến cây đổ vào nhà dân. (Ảnh: Dân Trí)

Bài liên quan