Bão số 6, cập nhật tối 8/11: Mạnh cấp 12, giật cấp 15, hướng vào đất liền

Thứ sáu, 08/11/2019, 19:25 PM

Bản tin bão số 6 mới nhất tối 8/11 cho biết: Hiện nay, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15

bao-so-6-cap-nhat-19h30-811-manh-cap-12-giat-cap-15-dien-bien-phuc-tap
Bão số 6, cập nhật 19h30' 8/11: Mạnh cấp 12, giật cấp 15, diễn biến phức tạp

TT DBKTTV TƯ đã phát đi bản tin bão trên Biển Đông - cơn bão số 6 mới nhất tối 8/11. Theo đó, hồi 16 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 230km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía Bắc Tây Bắc, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 6 mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: Phía Bắc vĩ tuyến 10,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Cam Pu Chia.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão số 6 kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão số 6 đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7-8m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Dưới đây là dự báo thời tiết biển 24 giờ tới:

Bắc Vịnh Bắc bộ
  Không mưaTầm nhìn xa : trên 10 km.Gió đông bắc cấp 5.
Nam Vịnh Bắc Bộ
  Không mưaTầm nhìn xa : trên 10 km.Gió đông bắc cấp 5.
Quảng Trị đến Quảng Ngãi
  Có mưa rào và dông vài nơi.Tầm nhìn xa : trên 10 km.Gió đông bắc cấp 5.
Bình Định đến Ninh Thuận
  Có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.Tầm nhìn xa : từ 4 – 10km.Gió đông bắc đến bắc cấp 5, giật cấp 7. Biển động.
Bình Thuận đến Cà Mau
  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa.Gió bắc đến tây bắc cấp 4, riêng phía Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động.
Cà Mau đến Kiên Giang
  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa.Gió nhẹ.
Bắc Biển Đông
  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.Tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa.Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.
Quần đảo Hoàng Sa
  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.Tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa.Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động rất mạnh.
Vùng Giữa Biển Đông
  Có mưa bão.Tầm nhìn xa : từ 4 – 10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão.Gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội.
Quần đảo Trường Sa
  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.Tầm nhìn xa : từ 4 – 10km.Gió tây đến tây nam cấp 5; riêng phía Bắc gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội.
Vùng Nam Biển Đông
  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.Tầm nhìn xa : từ 4 – 10km.Gió tây đến tây nam cấp 5, riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Vịnh Thái Lan
  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa.Gió nhẹ.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/bao-so-6-cap-nhat-toi-8-11-manh-cap-12-giat-cap-15-huong-vao-dat-lien-141175.html