Bão số 9 đang đến gần, Thừa Thiên Huế tranh thủ từng ngày, từng giờ để cứu hộ ở Thủy điện Rào Trăng 3

Thứ hai, 26/10/2020, 18:38 PM

Trước cơn bão số 9 đang đến gần kèm theo hoàn lưu gây mưa to ảnh hưởng đến công tác cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tranh thủ từng ngày, từng giờ để nỗ lực tìm kiếm.

5/17 thi thể công nhân được tìm thấy.

5/17 thi thể công nhân được tìm thấy.

Liên quan đến việc tìm kiếm cứu nạn những công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), ngày 26/10, Trung tá Phan Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế - cho hay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn các công nhân mất tích. Có gần 100 người đã được huy động tiếp tục tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Trong ngày hôm nay, các lực lượng sẽ tập trung tìm kiếm theo 2 mũi thi công. Các lực lượng cùng chó nghiệp vụ đã cơ động vào Thủy điện Rào Trăng 3 để tổ chức tìm kiếm 12 nạn nhân đang mất tích. 

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - yêu cầu các lực lượng tranh thủ từng ngày, từng giờ nỗ lực tìm kiếm khi cơn bão số 9 đang đến gần kèm theo hoàn lưu gây mưa to ảnh hưởng đến công tác cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Cty Petrolimex Thừa Thiên Huế bảo đảm cung ứng đầy đủ nhiên liệu cho lực lượng cứu hộ. Đảm bảo nhân lực và phương tiện tại hiện trường và cơ số dự phòng cho công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ được diễn ra liên tục.

Trong khi đó, ông Thọ yêu cầu Sở Y tế phối hợp với lực lượng Quân y bố trí y bác sĩ tại hiện trường để sẵn sàng ứng phó với các sự cố cũng như theo dõi sức khỏe cho các lực lượng tham gia cứu hộ.

Vào ngày hôm qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều nơi có mưa vừa, khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 có mưa khá lớn.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác tìm kiếm các công nhân mất tích.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác tìm kiếm các công nhân mất tích.

Trong điều kiện khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 là điểm sạt lở rất nguy hiểm, do vậy việc đào bới đất đá sạt lở, tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 phải tạm dừng để bảo đảm an toàn cho lực lượng tìm kiếm. Hầu hết lực lượng được rút về Rào Trăng 4 và các đơn vị biên chế để đảm bảo an toàn.

Tranh thủ thời gian tạm dừng tìm kiếm, các lực lượng đã tiến hành duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, phương tiện, thiết bị tìm kiếm sau hơn 10 ngày hoạt động hơn 200% công suất.

Như đã thông tin, do thời tiết mưa kéo dài nên vào lúc 0h30’ ngày 12/10, tại khu nhà điều hành thuộc Thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra tai nạn sạt lở đất. Qua thông tin từ các công nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3, có người đã di chuyển về Thủy điện Rào Trăng 4, 17 người còn lại mất liên lạc. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 5 trong số 17 cán bộ công nhân bị mất tích.  

Bài liên quan