Bão số 9 đi qua Thừa Thiên Huế, 878 ngôi nhà bị tốc mái

Thứ năm, 29/10/2020, 14:05 PM

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 878 ngôi nhà bị tốc mái.

Nhiều vùng thấp trũng vẫn còn ngập nước. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nhiều vùng thấp trũng vẫn còn ngập nước. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Chiều ngày 29/10, Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bão số 9 đã khiến 878 ngôi nhà ở tỉnh này bị tốc mái.

Bị ảnh hưởng nặng nhất là huyện miền núi A Lưới với 530 ngôi nhà. Cụ thể, A Ngo 40 nhà, Trung Sơn 37 nhà, Lâm Đớt 13 nhà, Hương Nguyên 25 nhà, Sơn Thủy 37 nhà, Hồng Thượng 14 nhà, Hương Phong 3 nhà, Hồng Bắc 20 nhà, A Roàng 84 nhà, Hồng Thủy 22 nhà, Hồng Kim 22 nhà, Phú Vinh 3 nhà, Đông Sơn 5 nhà, Hồng Hạ 5 nhà, Quảng Nhâm 46 nhà, Hồng Vân 104 nhà, Thị trấn A Lưới 50 nhà, Hồng Thái 10 nhà.

Trong khi đó, ở huyện Phú Lộc có 170 nhà, huyện Nam Đông 19 nhà, huyện Phú Vang 43 nhà (Phú Diên 3 nhà, Vinh An 12 nhà, Vinh Hà 9 nhà, Phú Gia 2, Phú Mỹ 12, Phú Dương 3, Phú Thượng 2 nhà), huyện Phong Điền 1 nhà (xã Phong Chương), thị xã Hương Thủy 10 nhà, Thành phố Huế 4 nhà ở (hư hỏng khoảng 30%). Thiệt hại về nhà ở: 1 nhà phụ bị sập mái (xã Quảng Công, huyện Quảng Điền).

Ngoài ra, công trình công sở, trường học có 32 cơ sở, bao gồm huyện Phú Lộc 25 điểm trường bị tốc mái. Thị xã Hương Thủy có Trường tiểu học Thanh Tân, Phường Thủy Dương bị tốc mái hoàn toàn 1 phòng học. Thị xã Hương Trà có Trường Mầm non Hương Bình cơ sở 2 tốc mái 1 phần, bị đỗ ngã tường rào. Ở A Roàng, huyện A Lưới có phòng họp trực tuyến, Trường MN, nhà các hội đặc thù xã.

Ở huyện Phú Vang, xã Phú Thanh: Tốc mái trường mầm non Quy Lai và cơ sở Hòa An, Lại Lộc. Xã Phú Lương: Bay mái nhà xe Trường tiểu học Phú Lương 2, bay máy lọc nước Trường tiểu học Phú Lương 1. Xã Vinh An: Tốc mái nhà xe Trường THCS An Bằng 50 m2. Ở huyện Quảng Điền: Trường Sao Mai 2, xã Quảng Phú bị tốc mái tôn khu vui chơi, sập mái che.

Bên cạnh đó, do mưa lớn khu vực thượng nguồn, vận hành điều tiết các hồ chứa nước, sóng cao, nước dâng do bão nên một số vùng hạ du đang tiếp tục bị ngập. Cụ thể, các xã Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thành (huyện Quảng Điền); Phong Bình huyện Phong Điền; Hương Phong (thị xã Hương Trà); Phú Thanh, Phú Mậu huyện Phú Vang, mức ngập 0,3 - 0,5m.

Bài liên quan