Bão số 9 khiến 56.000 ngôi nhà tốc mái

Thứ năm, 29/10/2020, 09:06 AM

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cơn bão số 9 có thời gian lưu gió lâu và mạnh chưa từng có. Báo cáo ban đầu hơn 56.000 ngôi nhà tốc mái.

Bão số 9 mạnh chưa từng có khiến cây xanh khắp phố phường Đà Nẵng gãy đổ la liệt.

Bão số 9 mạnh chưa từng có khiến cây xanh khắp phố phường Đà Nẵng gãy đổ la liệt.

Bão số 9 mạnh, có thời gian lưu gió lâu

Đánh giá sơ bộ về cơn bão số 9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - ông Nguyễn Xuân Cường cho rằng, cơn bão số 9 có thời gian lưu gió, quần thảo trên đất liền mạnh chưa từng có.

Theo ông Cường, bão số 9 đã quần thảo suốt 6 tiếng đồng hồ vô cùng khốc liệt trên đất liền, vào đúng giữa vùng Trung Trung bộ và Nam Trung Bộ gây thiệt hại vô cùng lớn.

Báo cáo ban đầu của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 cho biết, bão số 9 gây thiệt hại ban đầu khiến một người chết (ở Gia Lai, do trú mưa ở lán bị sập) và 2 người bị thương ở Bình Định.

Có 34 nhà ngôi sập chủ yếu ở Quảng Ngãi và Bình Định; 56.163 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó Quảng Ngãi: 53.390 nhà, Bình Định: 2.588 nhà... Ở Quảng Ngãi trụ, 31 sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng và nhiều trường học bị hư hỏng nặng.

Chưa liên lạc được 26 ngư dân trên 2 tàu mất tích

Về 26 ngư dân trên 2 tàu cá mất tích ở Bình Định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ.

Tối 28/10, UBND tỉnh Bình Định đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 9 trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là có nhiều ngư dân của địa phương này bị mất tích khi tàu cá của họ đang trên đường vào tránh trú bão.

Cụ thể, tàu cá BĐ 96388 TS có 12 lao động của ông Lê Vạn ở Hoài Thanh (TX Hoài Nhơn) ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Minh ở Tam Quan Nam (TX Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, công suất 730CV, chiều dài 19,5m. Vào lúc 13h ngày 27/10, khi tàu đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) để tránh bão thì tàu bị phá nước và chìm ở tọa độ 12043’N - 111027’E. Hiện tại vẫn chưa có thông tin mới.

Tàu cá BĐ 97469 TS bao gồm 14 lao động của ông Võ Ngọc Đô ở (Hoài Hải, TX Hoài Nhơn) bị phá nước và chìm ở tọa độ 12017’N - 112008’E vào khoảng 17h ngày 27/10. Lúc 9h20 phút ngày 28/10 tàu KN 490 đã xuất phát hành trình tìm kiếm.

Tàu cá BĐ 98658 TS với 14 lao động của ông Nguyễn Văn Toàn ở phường Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) do thời tiết xấu nên tàu vẫn đang neo ở tọa độ 13,05N - 112,35E. Lúc 0h ngày 28/10 tàu KN 467 và KN 473 đã xuất phát hành trình tìm kiếm 12 thuyền viên của tàu BĐ 96388 TS và hỗ trợ tàu BĐ 98658 TS.

Đáng nói, trong ngày 28/10, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 26 ngư dân trên 2 tàu BĐ 96388 TS và BĐ 97469 TS. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, ông Hồ Đắc Chương, Chánh VP Ban PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, hiện tại vẫn chưa có thông tin về 26 thuyền viên bị mất tích trên.

Sạt lở ở Quảng Nam khiến hàng chục người bị vùi lấp

Hai vụ sạt lở đất cùng xảy ra chiều 28/10, tại thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, khi cơn bão số 9 càn quét qua địa bàn tỉnh này.

Thông tin ban đầu: Vụ sạt lở tại xã Trà Leng, khiến khoảng 45 người ở thôn 1 bị vùi lấp; Vụ thứ 2 - ở thôn 1, xã Trà Vân làm 8 người mất tích. Hiện tại lực lượng chức năng đã tìm được 7 thi thể bị vùi lấp ở Trà Leng.

Như vậy, đến thời điểm này, hai vụ sạt lở đã làm 7 người chết, 46 người mất tích.

Bão số 9 quét qua đường bố tang hoang

Mặc dù nằm ngoài tâm bão nhưng với sức tàn phá và phạm vi ảnh hưởng rất lớn, bão số 9 khiến cây xanh ở Đà Nẵng ngã đổ la liệt, nhiều ngôi nhà bị tốc mái…

Đường phố Đà Nẵng ngổn ngang sau bão số 9. (Ảnh: Dân Trí).

Đường phố Đà Nẵng ngổn ngang sau bão số 9. (Ảnh: Dân Trí).

Empty
Bài liên quan