Bão tan, miền Bắc mưa lớn diện rộng

Thứ hai, 15/06/2020, 06:57 AM

Bão số 1 (tên quốc tế Nuri) đổ bộ vào phía Nam Trung Quốc và tan dần, tạo rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, gây nên tình trạng mưa lớn từ hôm nay đến hết ngày 16/6.

Bão Nuri đổ bộ vào phía Nam Trung Quốc và tan dần, tạo rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, gây nên tình trạng mưa lớn từ hôm nay đến hết ngày 16/6.

Bão Nuri đổ bộ vào phía Nam Trung Quốc và tan dần, tạo rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, gây nên tình trạng mưa lớn từ hôm nay đến hết ngày 16/6.

Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho hay vào trưa nay, bão Nuri đổ bộ vào phía Nam Trung Quốc và tan dần, tạo rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, gây nên tình trạng mưa lớn từ hôm nay đến hết ngày 16/6.

Trước đó, bão Nuri được cho đã suy yếu thành vùng áp thấp ở phía Nam thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới 40km/h.

Cơn bão đã tạo ra rãnh áp thấp vắt qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m khiến thời tiết miền Bắc thay đổi rõ rệt. Trời chuyển nhiều mây, mưa rào và giông xuất hiện nhiều nơi. Nền nhiệt lúc 13h hôm nay giảm xuống dưới 35 độ, chấm dứt đợt nắng nóng dài nhất trong 27 năm qua.  Theo dự báo, từ hôm nay đến hết ngày 16/6, khắp các tỉnh miền Bắc xuất hiện mưa lớn, nhiều nơi xuất hiện dông.

Khắp khu vực vùng núi và trung du phổ biến với lượng mưa ở mức từ 40-70 mm trong 24 giờ, có nơi trên 130 mm. Người dân các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực miền núi nhiều khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ ở thượng lưu từ 2-4 m, hạ lưu 1,5-3 m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai có khả năng đạt báo động 1, các sông khác dưới báo động 1.

Ngoài ra, tác động của bão số 1 khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn, gây mưa rào và dông trên diện rộng cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kèm theo nguy cơ dông, lốc, sét.