Xã hội
01/10/2015 16:38Báo Thanh Niên ngày 1/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
# Báo Thanh Niên ngày 1/10/2015: Nuôi nữ tiếp viên karaoke ăn ở miễn phí để bán ma túy
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 25 bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại TP.Hà Nội, trong đó phần lớn là nhân viên bảo vệ và các nữ tiếp viên karaoke. Vụ án do Nguyễn Quốc Trung (45 tuổi, trú tại P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) và Lê Thị Tân (25 tuổi, quê ở TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cầm đầu. Hai đối tượng này đã chung sống như vợ chồng tại ngôi nhà thuê ở ngõ 278 Thái Hà, Q.Đống Đa, rồi cho khoảng 20 người, chủ yếu là nữ tiếp viên karaoke và một số người là bảo vệ hoặc đưa đón tiếp viên phục vụ tại các quán karaoke ăn ở miễn phí. Đổi lại, Trung - Tân đã sử dụng những người này, để tổ chức bán lẻ ma túy.
Trong khoảng thời gian từ tháng 4.2012 cho đến thời điểm bị Bộ Công an triệt phá (2.2014), Trung - Tân đã mua bán trái phép hơn 1.625 gam heroin (hơn 1,6kg), sau đó cùng các đồng phạm chia nhỏ thành “chỉ”, “tép” để bán lẻ và trả công từ 400 - 500 ngàn đồng/người/ngày. Thông qua việc bán số lượng ma túy “khủng” này, Trung - Tân đã thu lợi bất chính số tiền hơn 2,8 tỉ đồng.
Đáng chú ý, trong đường dây này, nhiều cô gái vừa phục vụ hát karaoke, vừa kiêm cả việc "tiếp thị" bán lẻ ma túy cho khách làng chơi. Trong đó, bị can Bùi Thị Thùy Trinh (21 tuổi ở Yên Bái) đến ở nhà của Trung - Tân từ tháng 2.2013 đến tháng 2.2014, công việc chính ban đầu của Trinh là rót bia phục vụ khách và hát với khách khi có yêu cầu nhưng sau đó, Trinh đã trực tiếp bán cho khách 760 tép heroin. Tương tự nhiều tiếp viên khác đến ở nhà Trung –Tân rồi trở thành bị can trong đường dây này như: Lê Thị Ánh (23 tuổi ở Thanh Hóa), Dương Thị Hồng (24 tuổi, ở H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội); Đào Thị Phượng (23 tuổi ở Thanh Hóa) …
Ngoài các nữ tiếp viên, đường dây này còn huy động đội quân khác là bảo vệ, nhân viên quán karaoke để bán hàng. Bị can Lương Quốc Quyền (19 tuổi ở Phú Thọ) đến ở tại nhà của Trung - Tân từ tháng 4.2012, với công việc ban đầu là chạy xe chở các nữ tiếp viên đến quán karaoke khi có yêu cầu và đã tham gia bán lẻ 800 tép heroin. Bị can Trần Văn Vẻ (21 tuổi ở Hà Nam) đến ở nhà của Trung - Tân từ tháng 6.2013, với công việc chỉ là người trông coi hồ cá ở đường Hoàng Cầu. Sau đó, Vẻ đã tham gia bán với số lượng lên tới 1.600 tép heroin. Tương tự, bị can Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, ở Mỹ Đức, TP.Hà Nội) đến ở nhà của Trung - Tân với công việc chính ban đầu chỉ là người trông bãi gửi xe cho Trung, nhưng sau đó, từ tháng 6.20143, đã tham gia vào đường dây bán lẻ với số lượng giao dịch 350 tép heroin…
# Báo Thanh Niên ngày 1/10/2015: Phá đường dây 'hot boy' phục vụ tình dục cho quý ông ở Sài Gòn
Khách nam đến nơi này, sau khi thỏa thuận sẽ được nhân viên nam đẹp trai phục vụ tới bến. Ngày 1.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.10 (TP.HCM) xác nhận cơ quan này vừa phá động mại dâm nam trá hình núp bóng cơ sở điều trị bệnh theo phương pháp y học cổ truyền trên địa bàn
Trước đó, qua thời gian theo dõi, chiều 30.9, Công an Q.10 bất ngờ ập vào kiểm tra Công ty TNHH Y học Cổ truyền Adonis (đường Sư Vạn Hạnh, P.12, Q. 10). Tại đây, công an bắt tang 3 nhân viên nam đang kích dục và quan hệ tình dục qua đường hậu môn với 3 khách nam.
Đồng thời, công an còn phát hiện 19 nhân viên của công ty không có hợp đồng lao động, không có bằng cấp chuyên môn để thực hiện việc khám chữa bệnh như đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh. Chủ cơ sở được xác đình là Nguyễn Đông Nhật (33 tuổi, quê Tiền Giang).
Tạ cơ quan công an, các nhân viên nam tại đây cho biết, khách đến cơ sở này phải mua vé 150.000 đồng. Nếu có nhu cầu kích dục, quan hệ tình dục đồng giới nam thì giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Hiện các nhân viên, quản lý tại cơ sở này được công an cho gia đình bảo lãnh về nhà. Công an đã xử phạt hành chính chủ cơ sở này 25 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Được biết cơ sở này, đã nhiều lần bị cơ quan chức năng Q.10 kiểm tra và xử phạt nhưng vẫn lén lút hoạt động.
# Báo Thanh Niên ngày 1/10/2015: Tạm dừng nhiệm vụ cảnh sát xuất hiện trong clip 'cảnh sát giao thông Hà Nội đánh dân'
Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã tạm dừng nhiệm vụ của đại úy Vũ Đức Việt, người xuất hiện trong clip có tiêu đề “Cảnh sát giao thông Hà Nội đánh dân”. Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết, lãnh đạo phòng đã cho đại úy Vũ Đức Việt tạm dừng nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại các chốt và trên các tuyến đường để phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ bị tố văng tục với dân.
Ngày 30.9, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện clip với thời lượng dài 1 phút 19 giây. Clip này có tiêu đề “Cảnh sát giao thông Hà Nội đánh dân”.
Người tung clip này lên tự nhận mình là người dân tham gia giao thông và bị tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67 Công an thành phố Hà Nội) dừng xe để xử lý lỗi vi phạm.
Theo nhân vật tung clip, khu vực anh này bị dừng xe là nút giao thông Giải Phóng - Đại Cồ Việt. Khi dừng xe, người này được thành viên tổ công tác mời tới bốt làm việc của cảnh sát giao thông để lập biên bản. Anh này nói tại đây đã bị các thành viên tổ công tác văng tục và khẳng định mình bị hai cảnh sát giao thông đá trúng cơ thể.
Tuy nhiên, khi xem hết clip thì những nội dung hình ảnh được người này ghi lại không thể hiện rõ việc hai cảnh sát giao thông dùng chân đá, như lời khẳng định trên.
Để làm rõ hơn sự việc, phóng viên Thanh Niên Online đã liên lạc với lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4 nhưng bất thành. Trong khi đó, theo thượng tá Nguyễn Văn Tòng, Phó phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, hiện đã nhận được báo cáo từ lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4 về vụ việc.
Thượng tá Tòng cho hay, PC67 đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc liên quan tới clip “Cảnh sát giao thông Hà Nội đánh dân” được tung lên mạng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, người tham gia giao thông bị tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 dừng xe trong clip có tên là Nguyễn Giang Nam (20 tuổi, quê quán ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
Theo đó, lúc 11 giờ 50 phút ngày 30.9, Nam tham gia giao thông trên đường Giải Phóng, khi rẽ ra Đại Cồ Việt được cảnh sát giao thông cho là vi phạm luật giao thông và được yêu cầu dừng xe kiểm tra.
# Báo Thanh Niên ngày 1/10/2015: Lại nổ bom ở Quảng Tây ngày thứ hai liên tiếp
Một vụ nổ bom nữa lại xảy ra tại huyện Liễu Thành, thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc lúc 8 giờ sáng nay 1.10, phá huỷ 1 toà nhà 6 tầng. Dịch vụ phát chuyển nhanh đã tạm ngừng hoạt động. Tân Hoa Xã sáng ngày 1.10 cho hay, một tòa nhà 6 tầng tại khu vực nổ bom đã bị nổ tung, đá gạch vỡ vụn, bay thẳng ra con đường đối diện. Hiện chưa rõ về con số thương vong.
Ông Chu Trường Thanh, giám đốc Sở cảnh sát Liễu Châu cho biết nghi vấn vụ nổ trên vẫn được thực hiện qua hình thức phát chuyển nhanh bưu phẩm “thuốc nổ”. Cảnh sát Liễu Thành nói sẽ tổ chức một buổi họp báo về vụ việc, nhưng vào cuối ngày 1.10.
Theo CCTV sáng 1.10, hiện dịch vụ phát chuyển nhanh đã bị tạm ngưng phục vụ ở Liễu Châu. Trước đó lúc 15 giờ 15 phút ngày 30.9, Liễu Thành đã xảy ra 17 vụ nổ liên tiếp bởi các bưu kiện phát chuyển nhanh có chứa chất nổ làm 7 người chết, 2 người mất tích, 51 người bị thương. Kẻ tình nghi gây ra các vụ nổ trên được cảnh sát Liễu Châu xác định mang họ Vỹ, 33 tuổi, người huyện Liễu Thành.
Vì vậy cảnh sát Liễu Châu khuyến cáo rộng rãi trên mạng xã hội Weibo rằng: “Mọi người chú ý tăng cường đề cao cảnh giác, không nên tùy tiện nhận cầm giùm đồ của người lạ, không nên nhận những vật phẩm lạ được gửi tới bằng những con đường không chính quy”.
Về phía bưu điện Liễu Châu trước đó cũng tăng cường kiểm tra và tạm ngưng không giao bưu phẩm từ gày 1.10. Cảnh sát nơi đây vẫn đang điều tra về nguyên nhân vụ nổ.
Theo tờ Thanh Niên Trung Quốc (China Youth Daily), người dân Liễu Châu thời gian qua do được thông báo từ cấp chính quyền, nên đã không dám mở các bưu phẩm được gửi tới.
Liễu Thành là một huyện thuộc Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, có diện tích 2.124 km2, dân số năm 2002 là 410.000 người.
Tờ Thời báo New York bản tiếng Hoa cũng cho hay, chỉ trong vòng 30 ngày qua, tại Trung Quốc đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ nổ bom tại huyện Liễu Thành và các vùng lân cận, khiến 7 người chết, 51 người bị thương và 2 người mất tích.
Trước khi xảy ra các vụ nổ trên, một ngày trước kỳ nghỉ Quốc khánh của nước này, lãnh đạo Trung Quốc từng e ngại có một số dấu hiệu dẫn đến sự bất mãn trong công chúng, đặc biệt là các hành vi bạo lực. Bộ Công an nước này cho biết đã gửi các điều tra viên cao cấp tới từng địa phương để điều tra chi tiết về các vụ nổ.
# Báo Thanh Niên ngày 1/10/2015: Mỹ tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn về Biển Đông
Phát biểu tại một cuộc họp trong khuôn khổ hội nghị với ngoại trưởng ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhắc lại cam kết ủng hộ các nước ASEAN duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông của Washington. “Để tôi nói rõ thế này nhé: Mỹ sẽ không chấp nhận các giới hạn đối với tự do lưu thông, các chuyến bay qua biển cũng như các hoạt động hợp pháp khác trên biển”, theo bản tin đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30.9.
“Và bất kể đó là chiến hạm khổng lồ hay là một tàu đánh cá bé xíu. Nguyên tắc rất rõ ràng: đó là quyền lợi của tất cả các nước trên thế giới đều phải được tôn trọng”, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố.
Ông Kerry cũng cho biết có thể thấy rõ rằng Mỹ và ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức, “nhưng chúng ta vẫn có thể làm được nhiều việc nếu hợp tác cùng nhau. Tôi đã thấy được điều đó trong mỗi cuộc họp trong suốt thời gian làm ngoại trưởng Mỹ”.
“Như chúng tôi đã từng tuyên bố nhiều lần và sẽ không ngừng lặp lại, Mỹ là một quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong suốt chiều dài lịch sử của chúng tôi, chúng tôi đã luôn gắn kết với ASEAN và tôi nghĩ chúng tôi đang duy trì mạnh mẽ cam kết đó hơn bao giờ hết”, Ngoại trưởng Mỹ cho biết.
Ông Kerry còn khẳng định tương lai của Mỹ và ASEAN “đang bện chặt vào nhau”. Đánh giá về Đông Nam Á, Ngoại trưởng Mỹ cho cho rằng khu vực này đang phát triển nhờ dân số trẻ và năng đông, cũng như nhờ kỳ vọng cao vào tương lai.
“Cách tốt nhất để đáp ứng được các kỳ vọng này là kết hợp các thế mạnh của chúng ta và tăng cường tính hiệu quả của luật pháp, vốn là nền tảng cho tiến triển chung”, ông Kerry phát biểu.
AFP ngày 25.9 đưa tin mặc dù chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nhà Trắng một cách rất long trọng, nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra những quan điểm cứng rắn về các bất đồng giữa 2 nước, trong đó có Biển Đông.
“Chúng tôi tin rằng các nước đang ngày một thành công hơn và thế giới đang ngày càng tiến triển khi các công ty của chúng ta được cạnh tranh với nhau trên một sân chơi ngang hàng, khi các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình và khi nhân quyền thế giới dành cho mọi người được giữ gìn”, Reuters dẫn lời ông Obama phát biểu khi có chủ tịch Trung Quốc đứng sát bên.
“Mặc dù hai quốc gia hợp tác với nhau, tôi tin và nhận biết ngài sẽ đồng ý rằng chúng ta cần phải giải quyết các bất đồng giữa đôi bên một cách thẳng thắn”, tổng thống Mỹ tuyên bố.
AFP bình luận ông Obama đã ngầm đề cập đến tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông khi nhắc “giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình” trong phần phát biểu.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 30/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
