Xã hội
10/01/2016 15:27Báo Thanh Niên ngày 10/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 10/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Tai nạn lao động, 4 công nhân cầu đường thương vong; ‘Hiệp sĩ đường phố’ phát hiện tên lừa tài sản nữ sinh viên qua Zalo...
Báo Thanh Niên ngày 10/1/2016: Tai nạn lao động, 4 công nhân cầu đường thương vong
Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 tối 9.1, tại công trình cầu Suối Quanh (bắc qua suối Quanh), thuộc bản Tà Pán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa. Vụ tai nạn xảy ra khi các công nhân trên đang trong quá trình lao dầm, thi công cầu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quan Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện các nạn nhân thiệt mạng đang được đưa về gia đình tổ chức mai táng; nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đã khoa huyện Mai Châu (Hòa Bình). Hiện chi tiết vụ tai nạn và danh tính những người thương vong chưa được các cơ quan chức năng cung cấp.
Cũng theo thông tin từ văn phòng UBND huyện Quan Hóa thì cầu Suối Quanh (nằm phía thượng nguồn đập thủy điện Trung Sơn), có chiều dài 257,2 m, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Đây là cây cầu nằm trong dự án đường kết nối các huyện miền núi phía tây của tỉnh Thanh Hóa, do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Cầu được khởi công xây dựng từ tháng 6.2010, do Công ty cổ phần Đạt Phương (Thanh Hóa) trúng thầu thi công. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên đến tháng 3.2015, nhà thầu mới thi công được 2 trụ chính.
Sau khi được tái bố trí nguồn vốn từ tháng 4.2015 đến nay, nhà thầu đã tổ chức thi công liên tục 3 ca trong ngày, để khánh thành vào tháng 3.2016 tới, bảo đảm kế hoạch tích nước và phát điện của Nhà máy thủy điện Trung Sơn vào đầu tháng 4.2016.
Báo Thanh Niên ngày 10/1/2016: ‘Hiệp sĩ đường phố’ phát hiện tên lừa tài sản nữ sinh viên qua Zalo
Chị Y. là nạn nhân trong vụ lừa đảo này. Chị Y. cho biết, cách đây vài ngày chị có quen biết với Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi), ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM qua Zalo.
Tuấn Anh chủ động nhắn tin làm quen chị Y. với nội dung “cần bạn gái để làm quen, đi chơi, ăn uống và được trả lương trong 1 tháng…”.
Sau hai ngày gặp mặt ở Q.Gò Vấp, đến lần thứ ba (ngày 6.1), Tuấn Anh bắt đầu giở trò lừa gạt.
Tuấn Anh hẹn chị Y. tại một quán cà phê trên đường Tam Bình, Q.Thủ Đức để trò chuyện. Trong lúc đến gặp, chị Y. có mang theo một ba lô trong đó có máy tính, ví tiền và điện thoại di động.

Một lúc sau Tuấn Anh tìm cách lừa chị Y. bằng cách làm đổ ly nước nào người chị, rồi kêu chị vào nhà vệ sinh để rửa vết dơ. Khi chị Y. từ nhà vệ sinh chạy ra ngoài thì Tuấn Anh đã biến mất cùng với tài sản của chị. Sau đó chị Y. cùng anh Nguyễn Việt Sin dùng một tài khoản Zalo khác để dụ tên lừa đảo này ló mặt. Tuy nhiên trong lúc hẹn, Tuấn Anh tỏ ra rất tinh vi khi liên tục thay đổi địa điểm.
Đến một quán cà phê tại P.9, Q.Phú Nhuận, đối tượng chuẩn bị thực hiện hành vi lừa một nạn nhân khác tên H. thì Nguyễn Tuấn Anh bị chị Y. cùng hiệp sĩ Nguyễn Việt Sin nhận dạng mang về Công an P.Tam Phú, Q.Thủ Đức trình báo.
Tại công an phường, Nguyễn Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình, và số tài sản đã mang cầm tại Bình Dương.
Hiện Công an phường P.Tam Phú đã chuyển hồ sơ cho Công an Q.Thủ Đức để tiếp tục điều tra làm rõ.
Bên cạnh đó, Công an Q.Thủ Đức kêu gọi ai đã từng là nạn nhân của Nguyễn Tuấn Anh hãy đến trình báo công an để phục vụ công tác điều tra.
Báo Thanh Niên ngày 10/1/2016: Đột nhập nhà người nước ngoài trộm két sắt
Ngày 10.1, Công an TP.Nha Trang cho biết sáng cùng ngày cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hữu Trí (27 tuổi, trú P.Phước Hải, TP.Nha Trang) và Đinh Quốc Tiến (17 tuổi, trú P.Phương Sài, TP.Nha Trang) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo cơ quan công an, khoảng 0 giờ ngày 26.8.2015, Trí điều khiển xe máy chở Tiến mang theo kìm cộng lực đến nhà bà Gudimenko Olga (39 tuổi, quốc tịch Nga; tạm trú ở P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang) để trộm cắp tài sản.
Khi đến nơi, cả hai dựng xe máy phía trước nhà bà Olga, rồi dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng, đột nhập vào nhà, trộm két sắt bên trong có 7.800 USD; 1 tivi màn hình phẳng 32 inch; 1 máy tính; 2 điện thoại; 1 đồng hồ…
Sau đó, Trí điều khiển xe chở Tiến cùng tài sản trộm được về khu vực nhà hoang ở Đồng Muối, P.Phước Long (TP.Nha Trang) cất giấu.
Sau khi nhận được tin báo, công an TP.Nha Trang đã vào cuộc điều tra. Qua truy xét, đến ngày 8.1, lực lượng công an xác định Ngô Hữu Trí và Đinh Quốc Tiến là những người đã gây ra vụ trộm.
Tại cơ quan công an, Trí và Tiến khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hầu hết số tài sản trộm được, Trí, Tiến cùng đồng bọn đã dùng tiêu xài cá nhân.
Báo Thanh Niên ngày 10/1/2016: Bắt nhóm cờ bạc bịp trên xe khách
Ngày 10.1, Công an TP.Nha Trang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 người để điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.
Những người này gồm: Trương Văn Hải (55 tuổi, trú P.Phương Sơn, TP.Nha Trang), Trần Viết Hiệp (46 tuổi, trú xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang) và Trần Lượm (49 tuổi, trú xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang).
Theo cơ quan công an, do không có nghề nghiệp ổn định, Hải, Hiệp và Lượm lên kế hoạch kiếm tiền qua hình thức cờ bạc bịp trên xe khách chạy tuyến bắc - nam, nhằm chiếm đoạt tiền của khách đi đường.
Để thực hiện chiêu lừa, Hải chuẩn bị thẻ bầu cua và 3 cọc tiền loại 50.000 đồng và 100.000 đồng, nhưng chỉ có hai tờ tiền thật bên ngoài mỗi cọc, còn bên trong là giấy. Sau đó, Hải đưa 3 cọc tiền trên cho Hiệp mục đích dùng làm “mồi” khi lên xe khách. Còn Lượm được phân công giả làm khách đi xe rồi kích động, lôi kéo hành khách trên xe khách tham gia chơi.
Trưa 8.1, Hải, Hiệp và Lượm đến khu vực Ngã Ba Thành (thị trấn Diên Khánh, H.Diên Khánh, Khánh Hòa) vẫy xe khách loại 29 chỗ, chạy tuyến TP.HCM - Bình Định. Sau khi lên xe, Hải lấy ra 5 thẻ bài in hình bầu cua ngồi dưới sàn xe làm “cái”, còn Hiệp sử dụng tiền đặt chơi.
Ván đầu tiên, Hiệp đặt 50.000 đồng cho con “cua”, nhưng Hải ra “bầu” nên Hiệp thua. Ván thứ hai, Hiệp thua thêm 100.000 đồng. Ván thứ ba, Hiệp lấy cọc tiền ra, nói: “Tôi chơi tiền lớn” để khách trên xe chú ý và đặt tiền chơi. Lúc này, Lượm cũng kích động hành khách trên xe tham gia chơi.
Thấy “nhà cái” trước đó thắng dễ, hai hành khách khác trên xe đã đặt tiền theo “nhà cái”, mỗi người 3 triệu đồng. Tuy nhiên, ván sau đó Hải đã dùng tay đổi “bầu” thành “cua” để Hiệp thắng. Những hành khách theo “nhà cái” thua sạch tiền.
Khi xe khách chạy đến địa phận thuộc xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang Hải, Hiệp và Lượm yêu cầu tài xế dừng xe để xuống. Tuy nhiên, khi cả ba đang bước xuống thì bị các trinh sát thuộc công an TP.Nha Trang bắt giữ.
Báo Thanh Niên ngày 10/1/2016: Ả Rập Xê Út rục rịch bán cổ phần hãng dầu lớn nhất thế giới
Theo CNN, Saudi Aramco hôm 8.1 cho biết công ty này đang xem xét các lựa chọn “cho phép công chúng sở hữu rộng rãi các cổ phiếu” của hãng. Hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty này và một số công ty con có thể sẽ diễn ra.
Aramco là hãng sản xuất dầu lớn nhất thế giới, sản xuất 12% lượng dầu thô thế giới. Công ty này cũng ngồi trên một trữ lượng dầu lớn, với khoảng 261 tỉ thùng dầu dự trữ đã được kiểm chứng. Con số trên tương đương với 15% tổng lượng dầu thô dự trữ toàn cầu.
Việc Ả Rập Xê Út đang xem xét bán cổ phần trong hãng Saudi Aramco trong bối cảnh giá dầu đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong một thập niên qua càng thể hiện tình hình tài chính khó khăn mà nước này đối mặt.
“Ả Rập Xê Út đang trải qua chuyện chi tiêu cho quốc phòng và trợ cấp không bền vững và không kiểm soát được… họ đang rất cần huy động tiền mặt”, chuyên gia an ninh năng lượng Luay al-Khatteeb và một đồng nghiệp thuộc Trung tâm Brookings Doha cho biết.
Dầu chiếm 75% doanh thu của quốc gia Trung Đông và chuyện giá dầu lao dốc gây tổn thương cho nước này. Chính phủ Ả Rập Xê Út chi nhiều hơn thu trong năm 2015, dẫn đến khoản thâm hụt ngân sách gần 100 tỉ USD. Riyadh vừa công bố một loạt các biện pháp cắt giảm chi tiêu, và thậm chí đã tăng giá xăng lên 50%.
Giá dầu chạm đáy 12 năm hồi đầu tuần này, rơi từ mức 100 USD/thùng xuống còn trên 33 USD/thùng sau 18 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc hãng Aramco đang có giá trị thấp hơn hơn so với những năm trước.
Dù vậy, hãng sản xuất dầu này vẫn rất lớn và chỉ cần niêm yết một phần cũng sẽ đem lại nhiều tỉ USD. Câu hỏi lớn được đặt ra hiện nay là: liệu một đợt IPO về cơ bản có khả thi hay không. Aramco có thể là quá lớn để được niêm yết, ít nhất là trên thị trường chứng khoán Ả Rập Xê Út.
Tờ The Economist cho hay Saudi Aramco có thể giá trị đến hàng nghìn tỉ USD. Mức giá trị như trên lớn hơn tất cả cổ phiếu của Ả Rập Xê Út cộng lại, và lớn hơn giá trị của hãng công nghệ Apple.
Để so sánh thêm, công ty dầu khí lớn nhất thế giới được niêm yết là Exxon Mobil có giá trị vốn hóa thị trường là 314 tỉ USD và có khoản dự trữ đã được kiểm chứng bằng 10% so với Aramco.
Nhà kinh tế Fahad Al-Turki cho biết chính quyền Ả Rập Xê Út có thể xem xét IPO một phần Saudi Aramco. Hãng sản xuất dầu khổng lồ này thành lập vào những năm 1930. Cuối thập niên 1970, Saudi Aramco trở thành doanh nghiệp quốc doanh. Hãng đã phát hiện hơn 100 mỏ dầu ở Ả Rập Xê Út và tuyển dụng khoảng 60.000 người.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 9/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 8/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 7/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý