Báo Thanh Niên ngày 10/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Bắt kẻ giả công an, cán bộ phường lừa lấy hàng chục iPhone; Trốn lên mái nhà vẫn bị chồng cũ của bạn gái đâm...
Báo Thanh Niên ngày 10/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Bắt kẻ giả công an, cán bộ phường lừa lấy hàng chục iPhone; Trốn lên mái nhà vẫn bị chồng cũ của bạn gái đâm nhập viện...

# Báo Thanh Niên ngày 10/10/2015: Trốn lên mái nhà vẫn bị chồng cũ của bạn gái đâm nhập viện

Thấy chồng cũ của bạn gái tìm đến, anh Danh leo lên trốn trên mái nhà nhưng vẫn bị Cường tìm thấy và đâm ba nhát vào người. Sáng nay, 10.10, chị Đặng Thị Bích Ngọc (30 tuổi) cho biết vào khoảng 22 giờ ngày 9.10, chị và anh Trần Công Danh (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang ngồi trong nhà (ở KP4, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) nói chuyện thì người chồng cũ tên Hà Đình Cường (32 tuổi, ngụ Thanh Hóa) tìm đến.

Nhìn thấy đôi dép đàn ông và chiếc xe gắn máy lạ, Cường liền chửi bới: “Thằng nào đang ở trong đó, mở cửa ra tao vào đánh cho nó một trận”. Chị Ngọc không mở cửa thì Cường gọi thêm 4 người bạn nữa tới gây áp lực.

Khi chị Ngọc mở cửa, Cường lao vào lùng sục khắp nhà. Xuống đến nhà bếp, phát hiện anh Danh đang núp trên mái tôn, Cường lấy một con dao đâm lên, rồi kéo anh Danh xuống dưới nền. Lúc này, những người đi chung với Cường thì giữ tay chân anh Danh, mặc sức cho Cường đánh đập, đâm chém. Khi thấy anh Danh ngã ngục, Cường và nhóm bạn mới bỏ đi. Hậu quả, anh Danh bị đâm, chém ba nhát dao vào đầu, mắt, cằm khiến mất nhiều máu dẫn đến bất tỉnh; ngoài ra, trên cơ thể anh Danh còn có nhiều vết bầm.

Sau khi sự việc xảy ra chị Ngọc đã trình báo cho Cảnh sát 113 và Công an P.Trảng Dài; đồng thời đưa anh Danh đến Bệnh viện 7B cấp cứu. Hiện anh Danh đã qua cơn nguy kịch.

Chị Ngọc cho biết chị và Cường đã ly dị từ tháng 3, do trong thời gian chung sống Cường thường xuyên bạo hành, đánh đập mình. Thời gian gần đây, Cường có ý muốn hàn gắn lại tình cảm, trở về sống chung với nhau nhưng chị chưa đồng ý. Hiện Công an P.Trảng Dài đang lập hồ sơ xử lý vụ việc.

# Báo Thanh Niên ngày 10/10/2015: Bắt kẻ giả công an, cán bộ phường lừa lấy hàng chục iPhone

Ngày 9.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm Chu Ngọc Hải (36 tuổi, ngụ Q.1) và N.T.H.A (37 tuổi, ngụ Q.4) do liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt hàng chục iPhone các loại.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5.10, Hải ăn mặc lịch sự rồi vào trụ sở UBND P.15 (Q.Bình Thạnh), gọi điện thoại cho hệ thống cửa hàng bán ĐTDĐ M.T (Q.Bình Thạnh) mua 2 chiếc ĐTDĐ iPhone 6S và nhờ mang đến trụ sở phường. Khi nhân viên của cửa hàng M.T mang ĐTDĐ đến giao cho Hải thì Hải giả vờ đi từ bên trong phường ra, nhắc nhở, hướng dẫn người dân khiến nhân viên bán ĐTDĐ tưởng Hải là cán bộ phường.

Báo Thanh Niên ngày 10/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Sau khi nhận ĐTDĐ, Hải nói đem ĐTDĐ vào tặng cho lãnh đạo phường, đồng thời yêu cầu nhân viên chạy về cửa hàng lấy hóa đơn lên để kế toán phường thanh toán tiền. Khi nhân viên vừa rời khỏi phường thì Hải lẻn ra ngoài lên xe N.T.H.A chờ sẵn, bỏ chạy nhưng bị trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH (Công an Q.Bình Thạnh) bắt giữ cùng tang vật. Do chủ cửa hàng M.T từng nghe thông tin về thủ đoạn nói trên nên khi Hải gọi đến đặt mua ĐTDĐ, chủ cửa hàng nghi ngờ gọi báo Công an Q.Bình Thạnh lên kế hoạch bắt giữ.

Tại trụ sở công an phường, bước đầu Hải khai nhận, bằng thủ đoạn tương tự, y từng giả danh công an lừa lấy được 2 ĐTDĐ iPhone 5. Ngoài ra, ngày 15.9, Hải gọi đến cửa hàng bán ĐTDĐ trên đường Âu Cơ (Q.Tân Phú) của ông H. đặt mua 1 ĐTDĐ iPhone 6 Plus và yêu cầu ông H. mang ĐTDĐ đến trụ sở Công an P.10 (nằm chung khuôn viên với UBND P.10, Q.Tân Bình) trên đường Âu Cơ giao cho Hải. Một lát sau, ông H. đến giao ĐTDĐ cho Hải (Hải mặc trang phục công an) thì Hải nói ông H. đứng ngoài đợi, để anh ta đem điện thoại vào cho “sếp” xem, rồi mang tiền ra trả. Nhưng Hải lẻn ra ngoài bằng đường khác...

Hải khai từ tháng 10.2014 đến nay, Hải cùng đồng bọn thực hiện trót lọt ít nhất 15 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 30 ĐTDĐ iPhone tại TP.HCM.

# Báo Thanh Niên ngày 10/10/2015: Phát hiện thi thể một bé trai nổi trên kênh

Sáng 10.10, tại kênh tiêu nước thôn An Lưu (xã Phú Mỹ, H.Phú Vang, Thừa Thiên Huế) người dân đã phát hiện thi thể một cháu bé nổi trên kênh.

Nạn nhân được xác định là cháu Hoàng Ngọc Hải (9 tuổi, trú tại thôn An Lưu, xã Phú Mỹ) là con của anh Hoàng Văn Dục và chị Huỳnh Phương Linh (cùng 47 tuổi), hai vợ chồng đã ly hôn nhiều năm trước.

Theo người nhà cháu Hải, cháu có tiền sử tâm thần vì mắc hội chứng bệnh đao, thường bỏ nhà đi lang thang.

Đêm trước khi xảy ra vụ việc, không thấy cháu Hải nên người nhà đã nhờ hàng xóm cùng đi tìm nhưng không thấy. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Phú Mỹ đã phong tỏa hiện trường, thông báo với người nhà đến để nhận thi thể cháu về mai táng.

# Báo Thanh Niên ngày 10/10/2015: Xe CSGT truy đuổi nghi phạm trộm chó, tông vào cột điện

Rạng sáng 10.10, tổ tuần tra CSGT Công an thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, trên đường tuần tra nội ô địa bàn thị xã Long Khánh, phát hiện 2 xe máy khả nghi, đang bắt chó trên đường Thích Quãng Đức, phường Xuân An, thị xã Long Khánh.

Các nghi phạm trộm chó phát hiện xe tuần tra đuổi theo nên đã dùng đèn phin lớn pha thẳng vào xe CSGT biển kiểm soát 60A-000.11, khiến xe lực lượng chức năng không quan sát được phía trước. Hậu quả, xe CSGT đâm vào lề tông gãy một trụ điện, xe hỏng nặng phần cabin phía trước.

May mắn các CSGT thoát nạn (ảnh) và một nghi phạm trộm chó cũng té xuống đường bị thương, được CSGT đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một xe máy biển số 54Y3-6147 và một con chó cùng vòng thảy bắt chó. Công ty điện Lực Long Khánh cũng có mặt tại hiện trường để xử lý thay ngay cây trụ điện gãy để đảm bảo an toàn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

# Báo Thanh Niên ngày 10/10/2015: Trung Quốc cảnh báo Mỹ về Trường Sa

Giới chuyên gia Trung Quốc dự đoán hải quân nước này sẽ điều tàu chiến hoặc sử dụng tên lửa để đuổi tàu Mỹ khỏi vùng biển quanh đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa.

Sau khi tờ Financial Times loan tin hải quân Mỹ sắp điều tàu vào phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng giới chuyên gia quân sự nước này đã lên tiếng dọa dẫm rằng Bắc Kinh sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Cụ thể, trong cuộc họp báo ngày 9.10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Doanh tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào vi phạm lãnh hải và không phận của Trung Quốc ở quần đảo Nam Sa (cách Trung Quốc gọi Trường Sa - NV) với danh nghĩa bảo vệ tự do lưu thông”, theo Reuters.

Trong khi đó, một số chuyên gia quân sự Trung Quốc dự đoán hải quân nước này sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ, theo tờ South China Morning Post.

Chuyên gia quân sự Nghê Nhạc Hùng từ Đại học Khoa học chính trị và Luật Thượng Hải nhận định: “Hải quân sẽ ra cảnh báo, yêu cầu tàu Mỹ rời khỏi”. Còn chuyên gia Lý Kiệt tại Viện Nghiên cứu hải quân Trung Quốc ở Bắc Kinh cho rằng hải quân nước này sẽ triển khai tàu chiến để ngăn chặn nếu tàu Mỹ phớt lờ cảnh báo.

Một nguồn tin cấp cao cũng tiết lộ với tờ báo ở Hồng Kông rằng Bắc Kinh có nhiều giải pháp “ít tốn kém” cho tình huống đối đầu như trên, chẳng hạn như “cho máy bay không người lái xua đuổi tàu Mỹ” hoặc “ra lệnh cho lực lượng tên lửa chiến lược khai hỏa từ xa”.

Về phía Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh các hoạt động tự do hàng hải là điều mà Mỹ từng thực hiện nhiều lần trước đây và Tổng thống Barack Obama đã “cam kết duy trì nguyên tắc tự do lưu thông ở Biển Đông”.

Tờ The Washington Post hôm qua 9.10 dẫn lời một số quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ việc áp sát đảo nhân tạo sẽ được thực hiện bởi một khu trục hạm, tuần dương hạm hoặc tàu tác chiến cận bờ.

Theo nhận xét của chuyên gia Mỹ Bill Bishop trên tờ The Guardian, việc giới chức Mỹ hé lộ ý định trên không lâu sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng hôm 25.9 là dấu hiệu cho thấy cuộc gặp đó “tệ hại đến mức nào”.

Bình luận về kế hoạch của Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Voltaire Gazmin hôm 9.10 cho rằng động thái này sẽ kiểm nghiệm xem có hay không quyền tự do lưu thông ở Biển Đông. “Nếu họ bị thách thức, điều đó có nghĩa là không có tự do lưu thông”, theo Đài TV5 dẫn lời ông Gazmin.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 9/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý