Báo Thanh Niên ngày 10/8/2016: Gần 500 container lốp xe cũ đang tồn đọng tại cảng Cát Lái; Thuê bé gái 15 tuổi về giúp việc quán cơm rồi hiếp dâm tập thể; Cô gái Việt lừa 8 tỉ tiền...

Báo Thanh Niên ngày 10/8/2016: Gần 500 container lốp xe cũ đang tồn đọng tại cảng Cát Lái; Thuê bé gái 15 tuổi về giúp việc quán cơm rồi hiếp dâm tập thể; Cô gái Việt lừa 8 tỉ tiền vé máy bay du học sinh ở Úc lãnh án; Bị thanh tra phát hiện 'quỹ đen tiền tỉ', giám đốc tự nguyện xin nghỉ hưu non...

Báo Thanh Niên ngày 10/8/2016: Gần 500 container lốp xe cũ đang tồn đọng tại cảng Cát Lái

Các lô hàng này đã được lưu giữ tại cảng Cát Lái quá 90 ngày song chưa có chủ hàng đến nhận. Trong số đó, theo Hội đồng xử lý hàng tồn đọng Cát Lái 2016, có 148 container được đưa vào diện vô chủ sau buổi làm việc với các chủ hãng tàu, đại lý giao nhận. Số còn lại, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã gửi thông báo tìm chủ hàng theo quy định.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, việc tồn đọng số lượng lớn lốp ô tô cũ này do doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, nợ thuế, bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, bỏ hàng khi đã nhập khẩu về…

Ngoài ra, một số cá nhân, doanh nghiệp không đủ điều kiện nhập khẩu mặt hàng này vào VN, hoặc không biết làm thủ tục nên bỏ hàng, hoặc hàng gửi nhầm song không tái xuất... Nếu thực hiện tiêu hủy số hàng nói trên, chi phí là rất lớn, ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước. Song nếu cứ lưu giữ tại cảng trong thời gian dài sẽ gây khó khăn, quá tải cho cảng.

Báo Thanh Niên ngày 10/8/2016: Thuê bé gái 15 tuổi về giúp việc quán cơm rồi hiếp dâm tập thể

Sáng 10.8, trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin này.

Theo thiếu tá Tuấn, Lý là nghi phạm “nằm trong tầm ngắm” của cơ quan điều tra từ lâu vì người này có liên quan đến một đường dây mua bán người từ các huyện miền tây Nghệ An đưa về giao cho các nhà chứa tại huyện Kỳ Anh để hành nghề mại dâm.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thành Trinh (36 tuổi) và Lê Xuân Kỳ (46 tuổi, cùng ngụ tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo tài liệu điều tra, Trinh và Kỳ mở quán cơm trá hình tại xã Kỳ Phong để tổ chức hoạt động mại dâm. Ngày 23.8, do 2 nhân viên cũ nghỉ việc nên Trinh, Kỳ nhờ Lô Thị Lý tìm giúp một nhân viên mới về giúp việc, phục vụ tại quán cơm. Ngày 26.8, Lý gọi điện thông báo cho Trinh, Kỳ là đã tìm được em K.T.B (15 tuổi, ngụ tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) và hẹn gặp tại thành phố Vinh (Nghệ An) để “trao đổi”. Tại đây, Lý nhận từ Trinh và Kỳ 5 triệu đồng rồi “giao” B. cho hai người này đưa về xã Kỳ Phong.

Báo Thanh Niên ngày 10/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Cùng ngày, sau khi đưa B. về tới quán cơm, Trinh và Kỳ ngồi nhậu với nhau. Nhậu được một lúc, Kỳ đứng dậy, kéo B. vào phòng ở dãy nhà phía sau rồi đi ra ngoài. Tiếp đó, Trinh đi vào phòng, dùng vũ lực, hiếp dâm em B. Sau đó, Trinh ra khỏi phòng, tiếp tục ngồi nhậu, còn Kỳ đi vào phòng, dọa nạt rồi thực hiện hành vi hiếp dâm em B. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trinh và Kỳ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thiếu tá Tuấn cho biết, hiện nay thủ đoạn "dụ" người dân, đặc biệt là trẻ em ở các huyện miền núi ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, đi giúp việc tại các quán cơm, nhà hàng tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhưng lại đưa vào các nhà chứa trá hình để hành nghề mại dâm, đang gây nhiều hệ lụy khôn lường.

"Đề nghị người dân, các bậc cha mẹ, chính quyền địa phương nâng cao cảnh giác, trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu bất thường về vụ việc tương tự như trên thì nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, phá án", thiếu tá Tuấn nói.

Báo Thanh Niên ngày 10/8/2016: Cô gái Việt lừa 8 tỉ tiền vé máy bay du học sinh ở Úc lãnh án

Lê Mỹ Trúc bị buộc 313 tội danh lừa đảo với số tiền khoảng 466.000 đô la Úc (AUD, khoảng 8 tỉ đồng). Mỹ Trúc vừa bị tuyên phạt 18 tháng tù treo, phải lao động công ích 32 tiếng mỗi tháng.

Chiều 9.8, gần 4 tháng sau phiên tòa đầu tiên, thám tử Bennet Nolan, thuộc cơ quan điều tra của Cảnh sát bang New South Wales, Úc, gửi thư đến hơn 300 nạn nhân của vụ lừa đảo vé máy bay qua Facebook Vi Trần từng gây chấn động nước Úc, thông báo kết quả phiên tòa.

Trong thư, thám tử Bennet Nolan xác nhận: “ My Truc Le (Lê Mỹ Trúc) đã bị kết án tuần trước vì liên quan tới các hành vi lừa đảo thông qua việc bán vé máy bay. Tổng cộng, cô ta bị buộc 313 tội danh lừa đảo, với tổng số tiền khoảng 466.000 đô la Úc. My Truc Le sẽ bị giám sát cải huấn trong 18 tháng và phải lao động công ích 32 tiếng mỗi tháng, cùng nhiều điều kiện ràng buộc khác".

Bản án tương tự hình thức tù treo, bị án được tại ngoại để thi hành hình phạt do tòa áp đặt trong thời gian 18 tháng và bị giới hạn quyền đi lại, không được phép rời khu vực cư trú nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền. Cảnh sát cũng thông báo với các nạn nhân bị lừa tiền vé máy bay qua Facebook Vi Tran rằng, có thể họ sẽ khó có thể lấy lại được tiền khi bị án Lê Mỹ Trúc mất khả năng chi trả.

Bennet Nolan viết tiếp: “Mặc dù cô ta được yêu cầu phải bồi thường ở mức tối đa theo lệnh của tòa án địa phương (100.000 AUD), nhưng thật không may, chẳng có gì để đảm bảo rằng các anh/chị sẽ nhận lại khoản tiền đã đưa cho My Truc Le. Dù ngay cả khi tòa đã ra phán quyết, nếu bị can không thể trả khoản tiền bồi thường thì nó sẽ trở thành một khoản nợ khó đòi". "Mặc dù tôi biết các anh/chị sẽ thất vọng khi nghe tin này nhưng những cảnh sát như chúng tôi cũng không thể làm gì hơn để giúp trả lại tiền cho các anh/chị. Như tôi đã đề cập trước đây, việc của chúng tôi là tiến hành điều tra và đưa bị can ra trước tòa, chúng tôi chưa từng hứa hẹn về việc bị can sẽ phải nhận mức án như thế nào hay bất cứ khả năng nào về việc lấy lại tiền cho các nạn nhân một khi nó đã bị mất”, lá thư viết.

Sau nhiều nỗ lực liên lạc với người bán vé qua cái tên Vi Tran bất thành, các sinh viên đã thông qua Hội du học sinh Việt Nam ở Úc để liên hệ với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney để nhờ can thiệp, một số khác tự đến trình báo cảnh sát.

Báo Thanh Niên ngày 10/8/2016: Bị thanh tra phát hiện 'quỹ đen tiền tỉ', giám đốc tự nguyện xin nghỉ hưu non

Sáng 10.8, ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị, cho biết Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức của tỉnh Quảng Trị đã đồng ý mức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Trí (57 tuổi, Giám đốc Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thuộc Sở NN-PTNT Quảng Trị).

Theo ông Hưng, mức kỷ luật này do ông Trí tự đề xuất. Ngoài ra, ông Trí còn đề xuất nguyện vọng xin về hưu non. “Về phía ngành thấy đề xuất trên là phù hợp nên thứ 6 này (12.8), cán bộ chủ chốt của sở sẽ họp lần cuối trước khi trình UBND tỉnh cho ông Trí thôi chức giám đốc trung tâm và nghỉ hưu”, ông Hưng nói.

Trước đó, trên cơ sở đơn tố giác của công dân, đoàn thanh tra của Sở NN-PTNT Quảng Trị đã kết luận ông Trí có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, trong quản lý tài chính, ông Trí để xảy ra sai phạm là lập quỹ đen (quỹ ngoài sổ sách - PV) với số tiền hơn 6,3 tỉ đồng từ năm 2010 đến năm 2015; có biểu hiện thiếu dân chủ trong việc thu chi nguồn quỹ ngoài như việc có một số nội dung chi đã không thông qua tập thể; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư phục vụ sản xuất chưa phát huy hiệu quả...

Ngày 18.5, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị đã họp kiểm điểm hành vi vi phạm với ông Trí. Tại cuộc họp, ông Trí tự nhận mức kỷ luật khiển trách, trong khi có 3/6 ý kiến trong tập thể của cuộc họp đề nghị mức kỷ luật giáng chức.

Sau đó, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị thành lập Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức đối với ông Trí.

Báo Thanh Niên ngày 10/8/2016: Báo Trung Quốc lấy kinh tế doạ Ấn Độ tránh xa vấn đề Biển Đông

Trong bài báo đăng ngày 8.8, Hoàn Cầu Thời báo, thuộc Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, viết rằng Ấn Độ có thể nên tránh những liên can không cần thiết với Trung Quốc về các tranh chấp Biển Đông trong chuyến thăm của ông Vương nếu muốn tạo không khí tích cực cho hợp tác kinh tế, gồm việc giảm thuế các sản phẩm Ấn Độ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ đến Ấn Độ để hội đàm cùng Ngoại trưởng Sushma Swaraj vào ngày 13.8 về các vấn đề song phương và khu vực, theo Times of India ngày 9.8. Chuyến thăm diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến bắt đầu vào tháng tới tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Hoàn Cầu Thời báo trách Ấn Độ đang khiến tình hình khó xử khi tập trung vào vấn đề Biển Đông tại thời điểm này, động thái có thể gây nguy cơ không cần thiết cho mối quan hệ Trung-Ấn; đồng thời có thể gây trở ngại cho các nhà sản xuất Ấn Độ muốn tăng cường hiện diện tại Trung Quốc. “Xét thấy rằng Ấn Độ không phải chịu các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông, liệu có đáng khi để vấn đề Biển Đông trở thành một yếu tố khác gây tác động đến hợp tác của Ấn Độ với Trung Quốc? Công bằng mà nói, sau khi hàng chục nước đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc tại Biển Đông (?), thái độ của Ấn Độ về vấn đề này có thể không quan trọng như nước này tưởng”, Hoàn Cầu Thời báo huênh hoang tuyên bố.

Tờ báo Trung Quốc còn “dạy bảo” rằng Ấn Độ nên chuyển sự tập trung từ các cạnh tranh địa chính trị sang các vấn đề kinh tế như việc ngăn chặn đà xuất khẩu sang Trung Quốc bị giảm sút.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 8/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 5/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 2/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý