Báo Thanh Niên ngày 10/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Bắt 2 nhân viên siêu thị nằm trong chuyên án Bộ Công an; Mang thi thể nạn nhân tai nạn giao thông đến trụ sở UBND...
Báo Thanh Niên ngày 10/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Bắt 2 nhân viên siêu thị nằm trong chuyên án Bộ Công an; Mang thi thể nạn nhân tai nạn giao thông đến trụ sở UBND xã...

# Báo Thanh Niên ngày 10/9/2015: Bắt 2 nhân viên siêu thị nằm trong chuyên án Bộ Công an

Chiều 9.9, đại tá Nguyễn Văn Nhiều,Trưởng Phòng tham mưu, người phát ngôn của Công an Bình Thuận cho biết hai nghi can bị bắt trong vụ dùng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của người khác nguyên là nhân viên siêu thị Lotte ở Phan Thiết. Các nghi can bị bắt là: Lê Bá Vũ (26 tuổi, trú phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết), nguyên là nhân viên maketting; Nguyễn Hoàng Nguyên (27 tuổi, trú phường Phú Trinh, Phan Thiết), nhân viên thu mua.

Theo đại tá Nhiều, hai nghi can trên nằm trong chuyên án của Bộ Công an triệt phá do lợi dụng internet và công nghệ cao để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác.

Công an Bình Thuận đã phối hợp với C44 và C50 - Bộ Công an phối hợp và bắt các nghi can trên tại Phan Thiết. Hiện nay nghi can đã được bàn giao cho Bộ Công an điều tra tiếp.

# Báo Thanh Niên ngày 10/9/2015: Mang thi thể nạn nhân tai nạn giao thông đến trụ sở UBND xã

Cho rằng người thân bị tai nạn giao thông dẫn tới tử vong là do chính quyền địa phương tắc trách trong thi công hạ tầng giao thông, thủy lợi, nên người nhà đã khiêng thi thể nạn nhân đến đặt trước cổng trụ sở UBND xã. Khoảng 4 giờ sáng nay 10.9, ven đường liên xã thuộc khu vực cánh đồng Tra (xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), người dân địa phương phát hiện thi thể một thanh niên chết gục bên cạnh chiếc xe máy.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Hoàng Văn Hiên (30 tuổi), ngụ thôn Tra 1, xã Thiệu Phú. Vị trí anh Hiên gặp nạn cách đống đất, đá (do chính quyền địa phương cho thi công cống thủy lợi để lại) khoảng 5 m.

Báo Thanh Niên ngày 10.9.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 9.9, anh Phú chạy xe máy sang xã bên để đón vợ đi làm tăng ca về muộn. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy chồng đến đón, vợ của anh Hiên đã nhờ xe người làng về nhà, sau đó điện thoại cho nhiều người thân hỏi tin về anh Hiên nhưng không ai biết. Đến 4 giờ sáng nay 10.9, gia đình được người dân báo tin anh Hiện bị chết ven vệ đường ở cánh đồng Tra. Cho rằng chính quyền địa phương thi công cống thủy lợi đã để lại một đống đất, đá lớn trên đường mà không có biển cảnh báo nguy hiểm khiến anh Hiên đâm phải, dẫn tới tử vong nên người nhà của nạn nhân để thi thể anh Hiên ngoài đồng, sau đó lên trụ sở UBND xã Thiệu Phú yêu cầu được làm sáng tỏ vụ việc.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thiệu Hóa đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống xã Thiệu Phú để giữ trật tự. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thiệu Hóa cũng có mặt cùng với chính quyền địa phương xử lý vụ việc, động viên người dân để cơ quan công an giải phẫu tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của anh Hiên. Đến khoảng 11 giờ hôm nay, do chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của huyện Thiệu Hóa chưa thống nhất được cách giải quyết vụ việc, nên người nhà của nạn nhân đã khiêng thi thể anh Hiên lên cổng trụ sở UBND xã Thiệu Phú.

Tiếp đó, người nhà mang quan tài, dựng rạp ngay giữa cổng trụ sở UBND xã nhằm gây áp lực, yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương phải thừa nhận có tắc trách trong thi công công trình giao thông, thủy lợi khiến anh Hiên bị tai nạn dẫn tới tử vong. Đến 14 giờ cùng ngày, người thân của anh Hiên vẫn chưa chấp nhận cách thức giải quyết của chính quyền địa phương.

# Báo Thanh Niên ngày 10/9/2015: Nhà xe Phương Trang lên tiếng vụ đụng 7 xe máy trên cầu vượt

Trao đổi với Thanh Niên Online trưa nay (10.9), ông Võ Quốc Bình, Phó tổng giám đốc điều hành Công ty xe khách Phương Trang cho biết, do đang đi công tác ở miền Tây nên mọi thông tin vụ xe khách tông 7 xe máy, làm 8 người bị thương; trong đó bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng) tử vong chiều qua việc chỉ được trao đổi qua điện thoại. Ông Bình nói: “Ngay khi vừa xảy ra tai nạn, công ty đã cho hàng loạt nhân viên và lãnh đạo cao cấp đến các bệnh viện Nguyễn Trãi, Nhi Đồng 1, Chợ Rẫy…tìm kiếm nạn nhân, luôn túc trực hỗ trợ cho tất cả nạn nhân từ 8 giờ ngày 9.9 cho đến hôm nay”.

Theo ông Bình, việc em bé không may tử vong trong vụ tai nạn, công ty đã làm thủ tục và đưa thi thể em về quê nhà Phan Thiết và lo toàn bộ chi phí mai táng, chia sẻ đau thương với gia đình. Mọi chuyện từ thuốc men, Phương Trang đã lo toàn bộ, làm hết trách nhiệm có thể.

Ông Bình cho biết thêm, thật sự, tại nạn qua xảy ra bất ngờ, ngoài mong muốn. công ty đã cố gắng hỗ trợ tốt nhất có thể, cho gia đình nạn nhân vơi đi phần nào đau thương, mất mát rất lớn này. Lãnh đạo và nhân viên toàn bộ công ty cũng rất buồn trước vụ việc.

Ông Bình cho biết thêm, chiếc xe gây ra tai nạn do tài xế Đào Thái Hà Minh Khương, nhân viên công ty điều khiển, chiếc xe ô tô trên dùng đưa nhân viên đi làm ra bến xe miền Tây.

Còn về nguyên nhân chính vụ tai nạn do chưa nắm rõ, ông Bình nói đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

# Báo Thanh Niên ngày 10/9/2015: Ngoại trưởng Úc can thiệp vụ nữ sinh Úc kẹt ở Việt Nam vì cha giấu hộ chiếu

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã trực tiếp can thiệp để giải quyết trường hợp một nữ sinh người Úc gốc Việt bị kẹt ở Việt Nam do cha ruột lấy mất hộ chiếu. Kate Vo, nữ sinh ngụ tại Melbourne, đã bị kẹt lại TP.HCM suốt 2 tuần lễ qua sau khi cha của cô bé lấy đi hộ chiếu của em và người mẹ, rồi một mình quay về nước trình báo với nhà chức trách rằng hộ chiếu đã bị mất trộm tại khách sạn ở Việt Nam, theo nhật báo The Age (Úc) hôm 8.9. Kể từ đó trở đi, ông này “biệt tăm” và không thể liên lạc được, theo tờ báo Úc.

Trong khi Duong Nguyen, mẹ của Kate Vo, đã được lãnh sự quán Úc tại TP.HCM cấp lại hộ chiếu mới, Kate vẫn không được cấp hộ chiếu vì theo quy định luật pháp Úc, đơn xin cấp lại phải có chữ ký của người cha.

Duong Nguyen và chồng đã ly thân từ hồi tháng 4, nhưng cả 2 cùng con gái du lịch Việt Nam vào tháng 7.

The Age ngày 9.9 cho biết Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) đã tăng tốc giải quyết trường hợp này sau khi có sự can thiệp trực tiếp từ Ngoại trưởng Julie Bishop. Kate đang chờ nhận hộ chiếu mới vào ngày 10.9.

Duong Nguyen cho biết con gái của bà cực kỳ buồn vì vụ việc này và rất nhớ nhà. “Nó chẳng muốn đi đâu hết, nó cứ nằm buồn bã trên giường làm tôi lo lắng”, bà cho hay.

Một phát ngôn viên của DFAT cho biết mặc dù luật pháp Úc yêu cầu phải có cả chữ ký của cha lẫn mẹ trong hồ sơ xin cấp hộ chiếu cho trẻ em, nhưng vẫn có phương án cho những tình huống đặc biệt.

# Báo Thanh Niên ngày 10/9/2015: Nga gửi vũ khí đến Syria để bắt đầu chiến dịch chống khủng bố

Chiến dịch chống khủng bố được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố tuần qua thực sự đã bắt đầu khi Moscow cung cấp vũ khí cho Syria nhằm chống lại lực lượng của Nhà nước Hồi giáo (IS). Lực lượng chính phủ Syria đã được Nga cung cấp nhiều loại vũ khí, trong đó có cả súng phóng lựu và xe bọc thép để chống trả quân IS được trang bị tối tân, hãng tin Sputnik dẫn lại nhật báo Kommersant hôm nay 10.9 cho hay.

“Việc cung cấp này tuân thủ quy định quốc tế”, Kommersant dẫn các nguồn tin từ quân đội cho hay. Nguồn tin này giải thích những hỗ trợ quân sự, khí tài rất cần thiết cho quân đội Syria trong khi lực lượng IS rất mạnh về quân sự đang chiếm giữ một vùng rộng lớn của Syria.

Nguồn tin của Kommersant tin rằng việc hỗ trợ này của Moscow sẽ góp phần vào nỗ lực chống lại lực lượng khủng bố. Hiện Mỹ và liên quân đang gia tăng tấn công IS ở Syria, Iraq.

Tuần qua, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tham gia cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan trên toàn cầu, đồng thời kêu gọi thành lập liên minh chống khủng bố quốc tế. Tổng thống Putin cũng cho biết Moscow sẽ hợp tác với Washington để thực hiện mục tiêu này, điều mà Mỹ nhiều lần mời gọi nhưng Nga lâu nay thờ ơ.

Tuy nhiên, người đứng đầu Điện Kremlin không đề cập đến chuyện đưa quân tham gia vào chiến dịch chống khủng bố nói trên; thay vào đó ông Putin cho biết Moscow chỉ hỗ trợ khí tài và huấn luyện quân sự cho liên quân.

Hôm 9.9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết Moscow đã bắt đầu đưa chuyên gia quân sự sang Syria với mục đích thực hiện “nhiệm vụ cố vấn”. Người phát ngôn phủ nhận người của Nga tham chiến tại Syria. Syria chìm trong nội chiến từ năm 2011. Lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Bashar Assad, được Moscow hậu thuẫn, đang phải chiến đấu với nhiều lực lượng chống đối, trong đó có lực lượng Hồi giáo al-Nusra Front và IS.

Mỹ và phương Tây muốn lật đổ chế độ của Tổng thống Assad nên ủng hộ lực lượng chống lại ông này. Tuy nhiên, IS là mục tiêu chung của cả Washington và Damascus. Washington dẫn đầu liên quân tổ chức các cuộc không kích nhắm vào IS ở Iraq và Syria từ năm 2014. Điều này khiến Nga phản đối, cho rằng chưa có sự đồng ý của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc và cả chính phủ Syria, liên quân không được tiến hành không kích.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 9/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý