Báo Thanh Niên ngày 11/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt xe sang lên gấp đôi; Website Sở GD-ĐT Đà Nẵng bị hacker tấn công... # Báo...
Báo Thanh Niên ngày 11/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt xe sang lên gấp đôi; Website Sở GD-ĐT Đà Nẵng bị hacker tấn công...

# Báo Thanh Niên ngày 11/10/2015: Website Sở GD-ĐT Đà Nẵng bị hacker tấn công

Đến chiều 11.10, khi PV Thanh Niên Online truy cập vào trang web của Sở GD-ĐT Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.danang.edu.vn thì trên màn hình trang web này vẫn không có dữ liệu nào.

Được biết, khuya 10.10, trang web của Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã bị hacker tấn công. Sau khi hack, hacker đã đăng tải trên màn hình chính của trang web hình ảnh một thanh niên đang chụp hình tự sướng (selfie).

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên Online, toàn bộ dữ liệu được lưu trên trang web này đều bị xóa sạch. Vì vậy, sau gần 1 ngày phát hiện sự cố này, lực lượng công nghệ thông tin của Sở GD-ĐT vẫn chưa thể khắc phục được sự cố.

“Chúng tôi đang nhanh chóng khắc phục và chép lại dữ liệu để trang web hoạt động trở lại bình thường. Đây là sự cố nhỏ không có gì phải lo lắng. Các cán bộ kỹ thuật của Sở đang xử lý sự cố tích cực”, ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay.

Dù lãnh đạo Sở cho rằng đây chỉ là sự cố nhỏ, nhưng theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trang web này không thể khắc phục nếu không có sự tham gia của các an ninh mạng và chuyên gia công nghệ thông tin.

# Báo Thanh Niên ngày 11/10/2015: Đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt xe sang lên gấp đôi

Chính phủ vừa trình Quốc hội phương án tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức cao và đặc biệt cao đối với các dòng xe trên 3.000 cm3 kể từ 1.7.2016. Trong tờ trình gửi Quốc hội về dự thảo luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Chính phủ lý giải việc đề nghị tăng thuế suất nói trên do đây là những dòng xe tiêu hao nhiên liệu, kích thước lớn chưa phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông và thu nhập người dân, lượng khí thải ra môi trường lớn.

Cụ thể, loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 tăng thuế từ 60% lên 90%. Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 tăng thuế từ 60% lên 110%. Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 tăng thuế từ 60% lên 130%.

Báo Thanh Niên ngày 11/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Đặc biệt, loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 tăng mạnh nhất với mức tăng gấp 2,5 lần mức thuế hiện hành, từ 60% lên 160%.

Chính phủ cũng chọn phương án giảm thuế TTĐB đối với dòng xe ưu tiên phát triển có dung tích xi lanh dưới 2.000 cm3 với mức giảm từ 5-25%.

Liên quan đến dự thảo luật Quản lý thuế, Chính phủ cũng quyết định trình Quốc hội xóa các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh từ ngày 1.7.2007.

Trường hợp DNNN đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền trước ngày 31.12.2015, nếu còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh từ ngày 1.7.2007 cũng được xem xét xóa nợ.

# Báo Thanh Niên ngày 11/10/2015: Hai lớp đánh nhau, một học sinh tử vong

Ngày 11.10, một học sinh lớp 12B9 Trường THPT Trần Hưng Đạo, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một học sinh cùng trường.

Theo Công an TP.Mỹ Tho, vào sáng 10.10, Nguyễn Minh Thọ (16 tuổi, là học sinh lớp 11B6) đang ngồi chơi thì Võ Nguyễn Thanh Tú (17 tuổi, học sinh lớp 12B9) mở cửa sổ làm trúng tay Thọ nên dẫn tới cãi vã, sau đó cả hai về lớp học.

Khoảng 8 giờ 30 phút, đến giờ ra chơi thì Võ Nguyễn Thanh Tú cùng với Thi Sơn Tùng (17 tuổi, ngụ phường 7, TP.Mỹ Tho, là học sinh lớp 12B9) và khoảng 10 học sinh khác của lớp 12B9 kéo đến lớp Thọ để đánh nhau. Cùng tham gia đánh nhau còn có Lý Nhựt Minh (17 tuổi, là học sinh lớp 11B6).

Khi được bạn bè can ngăn, Minh xuống ngồi tại dãy bàn cuối cùng thì Thi Sơn Tùng đi trên bàn, dùng chân đá trúng vào mặt của Minh làm học sinh này bật ngã về phía sau, đầu đập vào tường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, nhưng đã tử vong. Công an đã tạm giữ Thi Sơn Tùng.

# Báo Thanh Niên ngày 11/10/2015: Trung Quốc xả lũ sang Việt Nam, hoa màu bị ngập lụt

Dòng nước lũ từ bên kia biên giới bất ngờ cuồn cuộn dâng cao trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ngập lụt. Trao đổi với Thanh Niên Online, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ông Lưu Minh Hải cho biết, sáng nay 11.10, nước lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai dâng cao đột ngột. Thời điểm lũ dâng bắt đầu khoảng 7 giờ sáng.

Đến 10 giờ phút phút, mực nước lũ sông Hồng tại thành phố Lào Cai là 80,85 m, biên độ lũ là 2,44 m. Trong khi đó, lúc 7 giờ sáng, mực nước lũ là 78,41 m.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, mực nước quan trắc được lên tới 81,03 m, vượt cấp báo động 1 là 1,03 m. Biên độ lũ đạt mức 3,62 m, cường độ xuất lũ lớn nhất đạt 85 cm/giờ. Dự báo trong chiều này, lũ trên sông Hồng sẽ vượt mức báo động 2 khoảng 15 cm. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đây là mực nước lũ lớn nhất tại Lào Cai tính từ đầu năm 2015 đến nay.

Ông Lưu Minh Hải cho biết, nguyên nhân khiến lũ ra ra bất thường do phía thượng nguồn Trung Quốc thông báo có xả lũ do mưa lớn trong những ngày qua. Vị trí xả lũ cách thành phố Lào Cai, Việt Nam khoảng 100 km với lưu lượng xả là 2.500 m3/giây.

Theo thống kê ban đầu, nước lũ dâng cao bất ngờ đã gây hư hỏng, cuốn trôi một số tàu thuyền và nhiều diện tích hoa màu ven sông bị ngập lụt.

# Báo Thanh Niên ngày 11/10/2015: Không quân Anh ở Iraq được phép bắn máy bay Nga nếu bị đe doạ

Các phi công Anh và NATO đã được bật đèn xanh để bắn hạ máy bay Nga nếu bị không quân Nga gây nguy hiểm trong các chiến dịch ở Iraq.

Biện pháp này được đưa ra sau khi các bộ trưởng Anh cảnh báo sự can thiệp quân sự của Nga ở Syria đã khiến tình hình tại Trung Đông nguy hiểm thêm nhiều, theo báo Anh Daily Star ngày 11.10.

Các nguồn tin quốc phòng cấp cao của Anh cho hay việc chiến đấu cơ Anh và NATO đối đầu với chiến đấu cơ Nga ở Trung Đông chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Chúng ta cần bảo vệ các phi công, nhưng cùng lúc chúng ta đang tiến gần đến cuộc chiến hơn. Và khi chỉ một máy bay bị bắn hạ trong cuộc chiến trên không, cả cục diện sẽ thay đổi”, một nguồn tin nhận định.

Các máy bay chiến đấu Tornado của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) sẽ được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn tiên tiến, một loại vũ khí có tốc độ siêu thanh có thể bắn cháy bất cứ máy bay nào trên trời, theo Daily Star.

Mỗi tên lửa này có giá 200.000 bảng Anh và có thể bay nhanh hơn tốc độ âm thanh gấp 3 lần, khoảng 3.700 km/giờ. Tên lửa này khóa mục tiêu bằng tia hồng ngoại tầm nhiệt và có đầu đạn chứa gần 10 kg chất nổ mạnh. Tên lửa sẽ phát nổ khi tiếp xúc với mục tiêu hoặc cách mục tiêu một khoảng. Mỗi máy bay có thể mang 4 tên lửa.

Mặc dù có những yêu cầu trước đó về việc cố tránh đụng độ máy bay Nga bằng bất cứ giá nào và có cả các trung tâm chỉ huy làm công việc hướng dẫn, cảnh báo, tuy nhiên các phi công RAF cũng được cảnh báo rằng phải chuẩn bị tinh thần để có thể nổ súng vào máy bay Nga nếu tính mạng họ bị nguy hiểm.

“Không ai biết được người Nga sẽ làm gì. Chúng tôi không biết họ sẽ đáp trả như thế nào nếu đụng độ với máy bay phương Tây. Khi các máy bay bay ở tốc độ siêu thanh, bầu trời sẽ nhanh chóng trở nên chật chội. Có thể sẽ xảy ra một vụ va chạm hoặc phi công Nga có thể bị bắn hạ vì nhầm lẫn”, nguồn tin nhận định.

Các phi công Anh đã ném hơn 250 quả bom xuống các mục tiêu IS tại Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Michael Fallon cho biết chính phủ sẽ cố thuyết phục Quốc hội mở rộng các cuộc không kích sang Syria. Ông Fallon cho rằng thật phi lô-gic khi chỉ không kích IS tại Iraq mà không tấn công IS ở Syria.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 10/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý