Xã hội
11/12/2015 15:32Báo Thanh Niên ngày 11/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 11/12/2015: Vụ '5 ngân hàng bị lừa hàng trăm tỉ': Tăng án với 14/25 bị cáo
Sau 5 ngày xét xử phúc thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, địa chỉ P.7, TP.Sóc Trăng), sáng 11.12, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo là Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên Phó giám đốc Công ty Phương Nam, 12 năm tù và bị cáo Lâm Minh Mẫn, nguyên Kế toán trưởng Công ty Phương Nam, 14 năm tù cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan vụ án, 25 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ở 5 ngân hàng bị tuyên án mỗi người từ 2 đến 7 năm tù cùng tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trong đó, 14 người bị tăng từ 1 đến 3 năm tù so với án sơ thẩm.
Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng kiến nghị Chánh án TAND Tối cao xem xét giám đốc thẩm hủy một phần án sơ thẩm liên quan đến trách nhiệm hình sự của Mẫn, Phượng để xét xử lại theo hướng tăng hình phạt. Ngoài ra, HĐXX còn đề nghị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an và Viện KSND tối cao xem xét trách nhiệm của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với số tiền trên 242 tỉ đồng mà ngân hàng này cho Công ty Phương Nam vay nhưng không thu hồi được.
Đối với tài sản 5 ngân hàng (gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang, Ngân hàng TMCP An Bình -chi nhánh tỉnh Bạc Liêu) bị ông Lâm Ngọc Khuân, Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Nam (đã bỏ trốn) lừa đảo chiếm đoạt trên 679 tỉ đồng, theo HĐXX bị cáo Phượng với Mẫn tuy có vai trò giúp sức để chủ doanh nghiệp lừa đảo nhưng chưa chứng minh được họ hưởng lợi từ số tiền này.
Vì vậy, hai bị cáo không phải bồi thường cho các ngân hàng như bản án sơ thẩm đã tuyên. HĐXX cho rằng số tiền 679 tỉ đồng sẽ được tách ra trong vụ án khác liên quan đến ông Lâm Ngọc Khuân và các đồng phạm.
Báo Thanh Niên ngày 11/12/2015: Phạm nhân lừa đi vệ sinh rồi trốn trại
Khoảng 10 giờ sáng nay (11.12), phạm nhân Tăng Công Sơn (21 tuổi, ngụ tại xã Tân Tiến, TP.Bắc Giang) đang thụ án tại phân trại số 4 thuộc Trại giam Thanh Phong (Bộ Công an, đóng tại xã Đông Hưng, TP.Thanh Hóa) đã bỏ trốn.
Theo thông tin ban đầu, khi đang lao động cải tạo tại khu vực công trường khai thác đá ở bên ngoài phân trại, Tăng Công Sơn đã xin phép cán bộ quản giáo cho đi vệ sinh, sau đó rời khỏi công trường, trốn vào một lùm cây ven đường.
Khi bị người dân phát hiện, tìm cách báo tin cho các cán bộ quản giáo thì Sơn đã nhanh chóng di chuyển, trốn khỏi khu vực ẩn nấp ban đầu.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Phân trại số 4 đã báo cáo với lãnh đạo Trại giam Thanh Phong, đồng thời nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành phong tỏa các ngả đường ra vào xã Đông Hưng, tổ chức truy bắt phạm nhân bỏ trốn.
Tuy nhiên, đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng công an vẫn chưa tìm thấy tung tích của phạm nhân, khu vực phong tỏa cũng đã được mở rộng ra địa bàn các xã lân cận xã Đông Hưng.
Phạm nhân Tăng Công Sơn thụ án tại Trại giam Thanh Phong từ đầu năm 2015. Sơn bị kết án 5 năm tù về tội cướp giật tài sản.
Báo Thanh Niên ngày 11/12/2015: Xét xử 'thảm sát ở Bình Phước': Phóng viên chỉ cần thẻ hoặc giấy giới thiệu
Sáng 11.12, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Trí cho biết TAND tỉnh Bình Phước sẽ tạo điều kiện, sắp xếp khu vực tác nghiệp thuận tiện để cho phóng viên báo chí tác nghiệp thuận lợi tại phiên tòa xét xử vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước.
Theo đó, ông Trí đề nghị các cơ quan báo chí cần gửi danh sách phóng viên, cộng tác viên được cử đến tác nghiệp phiên xét xử cho TAND tỉnh Bình Phước (quốc lộ 14, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) trước ngày diễn ra phiên xét xử (dự kiến diễn ra vào ngày 17.12).
“ Khi đến tác nghiệp phóng viên, cộng tác viên cần xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí là được. Theo quy định thì phải có cả giấy giới thiệu và thẻ nhà báo nhưng chúng tôi không khắt khe lắm về vấn đề này”, ông Trí cho hay.
Cũng theo ông Trí khi có danh sách, số lượng phóng viên, cộng tác viên đến tác nghiệp sẽ được bố trí bàn ghế, chỗ ngồi…
Theo kế hoạch, vụ thảm sát 6 người ở xã Minh Hưng (H.Chơn Thành, Bình Phước) sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành (khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, H.Chơn Thành).
Đích thân ông Nguyễn Hữu Trí cùng với một thẩm phán của TAND tỉnh Bình Phước sẽ làm chủ tọa phiên tòa. Ông Lê Đức Xuân- Viện trưởng Viện KSND Bình Phước cùng với một kiểm sát viên của Viện KSND Bình Phước sẽ đại diện giữ quyền công tố tại phiên tòa.
Vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) ở xã Minh Hưng (H.Chơn Thành) xảy ra lúc rạng sáng ngày 7.7. Các bị can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang), Dương Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước ) Trần Đình Thoại (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cùng bị truy tố về 2 tội danh “giết người” và cướp tài sản.
Báo Thanh Niên ngày 11/12/2015: Cá 'Ông Nam Hải' bí ẩn dạt vào bờ
Sáng 11.12, ông Nguyễn Hoàng Yên, người chánh tế lăng Ông ở thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, người dân trong thôn đang làm các nghi lễ cải táng một con cá lạ mà người dân ở đây gọi là “Ông Nam Hải”. Ông Đoàn Văn Bốn (ở thôn Mỹ Quang Nam) cho biết, “Ông Nam Hải” dạt vào bờ khoảng 2 giờ cùng ngày (11.12). Lúc bị mắc cạn, cá vẫn còn thở nhưng đã đuối sức nên ngư dân đưa lên bờ để chôn cất. Người dân trong thôn thuê xe cẩu để kéo cá từ chỗ mắc cạn đến lăng Ông trong thôn chừng 2 km để làm nghi lễ cải tang theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển này.
Theo ông Bốn, “Ông Nam Hải” này dài chừng 6 m, nặng chừng 1,5 - 2 tấn. “Trước giờ, ngư dân ở đây chôn cất rất nhiều “Ông Nam Hải” nhưng đây là ông lớn nhất kể từ trước đến nay. Những lão ngư trong thôn cũng chưa từng nhìn thấy nên không biết đó là cá gì”, ông Bốn nói.
Ông Bồn còn cho biết thêm, vùng biển này đã 5 năm mới có “Ông Nam Hải” dạt vào bờ. Hiện giờ, lăng Ông trong thôn Mỹ Quang Nam thờ hơn 20 bộ hài cốt “Ông Nam Hải”.
Đặc điểm, trên đầu “Ông Nam Hải” có lỗ lớn trên đầu giống như đặc điểm của cá voi xanh. Tuy nhiên, con cá này có màu đen, bụng trắng.
Báo Thanh Niên ngày 11/12/2015: 'Giám đốc tài chính' của IS đã bị tiêu diệt
Từ Iraq, phát ngôn viên quân đội Mỹ Steve Warren hôm 10.12 đã xác nhận cái chết của Abu Salah, cho biết người này đã bị tiêu diệt cách đây vài tuần. Đại tá Warren nói Abu Salah là một trong những thành viên lâu năm và nhiều kinh nghiệm nhất trong hệ thống tài chính của IS. "Việc tiêu diệt hắn cùng các tiền nhiệm của hắn làm suy kiệt kiến thức và tài năng cần thiết để điều phối ngân quỹ bên trong tổ chức này", ông Warren phát biểu.
Hãng truyền thông BBC đưa tin Abu Salah có tên trong danh sách chống khủng bố của Bộ Ngân khố Mỹ. Theo thông tin từ danh sách này, Abu Salah mang quốc tịch Iraq, sinh năm 1973.
Cùng lúc, phát ngôn viên Warren cho biết liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đã giết chết Abu Mariam , một lãnh đạo của IS chuyên phụ trách các hoạt động tống tiền cùng Abu Waqman al-Tunis, chuyên điều phối việc luân chuyển nhân sự, vũ khí và thông tin.
Đặc sứ của Tổng thống Mỹ về liên minh toàn cầu chống IS, ông Brett McGurk trong khi đó viết trên Twitter rằng 3 nhân vật kể trên bị tiêu diệt trong chiến dịch của liên quân nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng tài chính của IS.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 10/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 9/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 8/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý