Báo Thanh Niên ngày 11/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Công an nổ súng truy đuổi xe biển số xanh; Làm rõ hai xe tải nghi dùng biển số quân đội giả... # Báo Thanh Niên...
Báo Thanh Niên ngày 11/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Công an nổ súng truy đuổi xe biển số xanh; Làm rõ hai xe tải nghi dùng biển số quân đội giả...

# Báo Thanh Niên ngày 11/9/2015: Công an nổ súng truy đuổi xe biển số xanh

Truy đuổi hơn 30 km, thiếu tá Phong đã nổ súng, bắn chỉ thiên 3 phát, nhưng lái xe vi phạm vẫn tiếp tục tăng ga để tháo chạy khỏi sự truy đuổi của lực lượng cảnh sát giao thông. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 11.9, một xe 16 chỗ ngồi mang biển số xanh, biển kiểm soát 84E - 0047 do một tài xế nam điều khiển, lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi đến gần chốt tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC67) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xe biển số xanh chạy tốc độ rất nhanh.

Ngay sau đó, thiếu tá Trần Quốc Phong, Phó đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát PC67 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng thượng úy Phạm Hoài Bảo đuổi theo chiếc xe vi phạm. Lúc đó, tài xế điều khiển xe chạy vào đường Ngãi Giao - Hòa Bình với tốc độ trên 100 km/h, thiếu tá Phong cho biết.

“Thượng úy Bảo lái xe, còn tôi liên tục phát loa yêu cầu tài xế vi phạm dừng lại, nhưng người này vẫn ngoan cố không dừng”, thiếu tá Phong nói.

Truy đuổi hơn 30 km, thiếu tá Phong đã bắn 3 phát súng chỉ thiên nhưng tài xế vẫn tiếp tục tăng ga. Khi đến gần UBND xã Bình Ba (huyện Châu Đức), thượng úy Bảo đuổi kịp ô tô vi phạm, ép xe vào lề đường. Tài xế bỏ xe, chạy bộ vào rừng cao su trên quốc lộ 56.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng PC67 phát hiện trên ô tô 84E - 0047 chứa hơn 2.000 cây thuốc lá lậu.

# Báo Thanh Niên ngày 11/9/2015: Làm rõ hai xe tải nghi dùng biển số quân đội giả

Hai xe tải chở quá tải, nghi dùng biển số quân đội giả, vừa bị bắt quả tang và bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý. Ngày 11.9, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Đoàn công tác đặc biệt về chống xe quá tải của Bộ Giao thông vận tải phát hiện và bắt giữ hai xe tải chở gỗ quá tải nghi dùng biển số quân đội giả.

Trước đó, vào chiều ngày 10.9, trên quốc lộ 51 (đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai), đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải đã cho dừng và kiểm tra hai xe tải chở gỗ mang biển số đỏ TH - 3169 và TH - 3171 có dấu hiệu chở quá tải và nghi giả mạo xe quân đội.

Báo Thanh Niên ngày 11.9.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Đoàn công tác phát hiện các loại giấy tờ như giấy phép lưu hành, giấy phép lái xe, tem kiểm định, phí đường bộ đều là giả. Hai xe chở quá tải 100%. Tiến hành tra cứu số khung, số máy, cơ quan chức năng xác định bước đầu là biển kiểm soát TH - 3169 được đăng ký ở Đồng Nai, còn biển kiểm soát TH - 3171 đăng ký ở TP.HCM.

Sau khi lập biên bản vi phạm, đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải đã chuyển toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, xe cho Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, điều tra xử lý theo thẩm quyền.

# Báo Thanh Niên ngày 11/9/2015: Phát hiện xác chết bên bờ suối

Chiều ngày 11.9, một xác chết được phát hiện nằm bên bờ suối gần khu vực cầu ấp 4, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Thông tin ban đầu, đây là thi thể một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trong tình trạng trương phình, chưa rõ danh tính vì nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong khoảng 2 ngày trước, chưa rõ nguyên nhân.

Hàng trăm người dân địa phương tập trung trên cầu theo dõi vụ việc khiến việc lưu thông qua cầu 4 (xã Lộ 25) bị ùn tắc.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11.9, tại công trình thi công đường cống thoát nước (Khu công nghiệp Bình Minh, ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là anh Lê Hoàng Khang (17 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, lúc anh Khang đang đặt đường cống thoát nước thì bị máy xúc đang thi công (do tài xế Hùng, 29 tuổi, ngụ xã Đông Thành, thị xã Bình Minh điều khiển) va chạm vào đầu của anh Khang.

# Báo Thanh Niên ngày 11/9/2015: Máy bay Jetstar Pacific bị xe thang va quẹt hoạt động lại

Chiều 11.9, Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, máy bay Airbus A320 bị xe thang va quẹt vào sáng cùng ngày đã được các chuyên gia thay thế chóp đuôi cánh.

Theo đại diện của Jetstar Pacific, máy bay Airbus A320 bị xe thang va quẹt đã được đưa vào khai thác trở lại vào lúc 13 giờ 30 ngày 11.9.

“Sau khi xảy ra sự cố, các chuyên gia và kỹ sư của Jetstar Pacific đã tiến hành kiểm tra, đánh giá và xử lý; thay thế bộ phận chóp đuôi cánh máy bay. Đến trưa 11.9, công tác thay thế hoàn thành, bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn hàng không và máy bay đã được đưa vào khai thác trở lại”, đại diện truyền thông của Jetstar Pacific nói.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã đưa tin, chuyến bay BL570 giữa TP.HCM và Buôn Ma Thuột, dự kiến khởi hành lúc 6 giờ 55 phút ngày 11.9 đã phải ngừng thực hiện hành trình do xe thang va quẹt vào đuôi chóp của cánh máy bay. Sau khi xảy ra sự cố, gần 170 hành khách của chuyến bay BL570 đã được Jetstar Pacific bố trí khởi hành từ TP.HCM đi Buôn Ma Thuột lúc 13 giờ 30 phút.

Sự cố cũng làm hàng loạt chuyến bay khác của hãng Jetstar Pacific bị chậm chuyến. Jetstar Pacific đã gửi lời xin lỗi đến toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng liên quan đến sự cố này.

“Hiện Jetstar Pacific đang thực hiện các thủ tục để làm việc với đơn vị bảo hiểm máy bay liên quan đến chi phí thiệt hại”, đại diện Jetstar Pacific cho biết thêm.

# Báo Thanh Niên ngày 11/9/2015: Nhật, Mỹ bắt tay theo dõi tàu ngầm Trung Quốc

Mỹ và Nhật Bản đang hợp tác vận hành hệ thống theo dõi tiếng động tàu ngầm dưới đáy biển (SOSUS) tại khu vực quần đảo Nansei, bao gồm Okinawa nhằm đối phó các hoạt động hàng hải đang ngày một gia tăng của Trung Quốc.

Kyodo News hôm 10.9 dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng và Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) khẳng định phiên bản mới nhất của SOSUS cho phép Tokyo và Washington phát hiện tàu ngầm Trung Quốc di chuyển từ biển Hoa Đông và Hoàng Hải ra Thái Bình Dương.

Đây cũng là lần đầu tiên thông tin về sự tồn tại của SOSUS nhằm vào Trung Quốc được tiết lộ. Do SOSUS được xếp vào dạng “tối mật trong cơ chế an ninh Nhật - Mỹ” nên MSDF chỉ cung cấp bản phác thảo hệ thống do Mỹ phát triển cho một số quan chức chủ chốt của chính phủ Nhật, bao gồm thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 10/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý