Báo Thanh Niên ngày 13/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Đề nghị truy tố 13 bị can trong đường dây buôn lậu than; GS Ngô Bảo Châu bức xúc vì bị mạo danh trên...
Báo Thanh Niên ngày 13/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Đề nghị truy tố 13 bị can trong đường dây buôn lậu than; GS Ngô Bảo Châu bức xúc vì bị mạo danh trên facebook...

Báo Thanh Niên ngày 13/12/2015: Đề nghị truy tố 13 bị can trong đường dây buôn lậu than

Trong đó, các bị can Lương Ngọc Tâm - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển 324 (Công ty 324); Trịnh Văn Tuấn - nhân viên Công ty 324; Bùi Đình Lanh - Giám đốc Công ty TNHH vận tải Hoàng An và Trung Đình Quang - lao động tự do bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu.

Trong 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có Trần Văn Nho - Giám đốc Công ty TNHH Phú An cùng một số thuyền viên. Riêng bị can Lương Ngọc Phượng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty 324 bị đề nghị truy tố về tội trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, đêm 27.7.2014, Cục Cảnh sát đường thủy - Bộ Công an bắt quả tang tàu Quang Phúc 08 chở hơn 3.834 tấn than không có chứng từ trên đường sang Trung Quốc, cũng không làm thủ tục khi rời cảng với cảng vụ. Qua điều tra xác định, số than này xuất phát từ kho của Công ty 324 và do Lương Ngọc Tâm cầm đầu, tổ chức.

Công ty 324 có trụ sở tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được thành lập từ năm 2004 với ngành nghề chính là kinh doanh khai thác, thu gom than các loại. Từ năm 2014, Lương Ngọc Tâm tiến hành thu mua trái phép hơn hàng nghìn mét khối than cám không rõ nguồn gốc của các hộ dân khu vực TP.Cẩm Phả và TP.Hạ Long (Quảng Ninh). Số than này tập kết tại kho 2 cảng Công ty 324 rồi tìm người mua và vận chuyển sang Trung Quốc bằng đường biển.

Qua điều tra mở rộng, xác định tàu Quang Phúc 08 còn chở 26 chuyến hàng sang cảng Kỳ Xá (Trung Quốc). Những lần vận chuyển như vậy đều không làm thủ tục xuất cảnh, xuất khẩu than tại cảng vụ, hải quan và bộ đội biên phòng. Để tránh bị phát hiện, trước khi tiến vào cảng Kỳ Xá, các thuyền viên đã treo cờ Trung Quốc, thay biển tên tàu Quang Phúc 08 thành Song Diem 44 hoặc Minh Quang 68...

Theo Cơ quan An ninh điều tra, đây là vụ buôn lậu nghiêm trọng, diễn ra trong một thời gian dài, có dấu hiệu các bị can đã tổ chức trót lọt 26 chuyến tàu trước khi bị bắt quả tang. Tuy nhiên do không xác định được giá trị hàng buôn lậu và chủ hàng các chuyến trước nên chỉ đủ cơ sở để kết luận hành vi vi phạm của các bị can trong vụ bắt quả tang vụ buôn lậu 3.834 tấn than trị giá 4,45 tỉ đồng.

Quá trình điều tra còn làm rõ, bị can Lương Ngọc Phương trong quá trình quản lý điều hành Công ty 324 đã không báo cáo thuế khoản tiền hơn 11 tỉ đồng từ việc cho thuê dịch vụ tại cảng, phạm tội trốn thuế với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Báo Thanh Niên ngày 13/12/2015: GS Ngô Bảo Châu bức xúc vì bị mạo danh trên facebook

Liên tục trong ngày 13.12, GS Ngô Bảo Châu bức xúc viết trên facebook cá nhân hai status liên quan đến các trang mạo danh mình.

Đỉnh điểm nhất là trang facebook có tên “GS Ngô Bảo Châu”. Ở status đầu tiên, GS Ngô Bảo Châu cho biết đây là trang mạo danh và phát ngôn bừa bãi. Ở status mới nhất, GS Ngô Bảo Châu nêu ra một số chỉ tiêu để nhận ra các trang mạo danh mình. Đó là: “Tôi không sử dụng chức danh GS trên fb (nói chung tôi chỉ dùng chức danh này khi phải viết letter of recommendation); Tôi không dạy tiếng Anh trên facebook; Tôi không sáng tác thơ lục bát để dạy tiếng Anh; Tôi không dùng facebook để tấn công cá nhân”.

Báo Thanh Niên ngày 13/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Ông khẳng định: “Tôi có nhiều khuyết điểm, nhưng không có các khuyết điểm kể trên”. Hiện nay, chỉ cần nhập tên "GS Ngô Bảo Châu" vào mục tìm kiếm, có thể thấy hàng loạt trang facebook mạo danh ông.

Báo Thanh Niên ngày 13/12/2015: Miền Nam sắp đón không khí lạnh

Trong ngày 13.12, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng đêm nay (13.12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc và Đông Bắc Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, phía Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 14.12 ở phía Đông Bắc bộ có mưa rải rác. Trong ngày 15 và 16.12, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, riêng khu vực phía Tây Bắc bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to.

Các tỉnh Trung và Nam Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc, trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Từ đêm 14.12, ở vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Từ chiều ngày 15.12 ở các tỉnh ngoài khơi Trung bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Báo Thanh Niên ngày 13/12/2015: Hội chợ hàng Việt bán hàng dỏm

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2015, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa khẳng định hội chợ là hoạt động để quảng bá, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng VN trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu đi vào chiều sâu. Thế nhưng, thực tế trong hơn 400 gian hàng tại hội chợ, hàng Trung Quốc, hàng nhái chiếm đa số.

Hội chợ diễn ra từ 11 - 16.12, do Cục Xúc tiến thương mại, Sở Công thương chủ trì, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo và Công ty quản lý hội chợ, triển lãm và các chợ Đà Nẵng là đơn vị thực hiện. Trong hai ngày 11 và 12, khách đến hội chợ có thể dễ dàng nhận thấy các sản phẩm hàng Việt quá thiếu thốn, còn hàng nhái, hàng Trung Quốc bày bán rất công khai. Trong hội chợ có đến vài chục gian hàng giày, dép chất thành đống, hoặc xếp trên kệ, dán mác “made in China”. Dù vậy, khi nhiều khách hàng và cả PV Thanh Niên hỏi hàng sản xuất tại đâu, chủ gian hàng vẫn vô tư nói: “Hội chợ hàng Việt thì chỉ có hàng Việt chứ hỏi chi?”.

Thêm nữa, rất nhiều đôi giày giá chỉ hơn 100.000 đồng vẫn vô tư bày bán với thương hiệu nổi tiếng. Khoảng 9 giờ 40 ngày 12.12, PV chứng kiến cảnh đội quản lý thị trường tại hội chợ đi kiểm tra, hỏi các chủ gian hàng có hàng Trung Quốc không. Khi PV trong vai người mua, cố tình đưa cho một cán bộ trong đoàn chiếc giày bày bán có ghi “made in China” và hỏi có phải giày Trung Quốc không thì ông này không trả lời, mà quay qua nhắc chủ cửa hàng tháo những chiếc giày nhái các thương hiệu nổi tiếng xuống “cất vào thùng đi, rồi khi khác bán!”.

Không chỉ giày dép, mà hầu hết các mặt hàng đều có sản phẩm nhái, hàng Trung Quốc, từ quần tây, quần jeans, áo sơ mi, giỏ xách, dây nịt, mắt kính, áo gió... “Chỉ mắt thường thôi cũng thấy là hàng Trung Quốc, không phải hàng VN. Cớ gì các cán bộ quản lý thị trường hoặc ban tổ chức không nhận thấy điều này. Hội chợ hàng Việt mà toàn đồ nước khác sản xuất, lấy gì để tôn vinh; người tiêu dùng sao còn tin tưởng?”, chị Nguyễn Hoàng Thu Thủy (trú Q.Hải Châu, Đà Nẵng) chán nản chia sẻ. Những doanh nghiệp Việt có mặt tại hội chợ thì ngao ngán, vì ảnh hưởng rất lớn đến việc họ muốn quảng bá cho hàng Việt thực sự.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Lữ Bằng, Phó giám đốc thường trực Sở Công thương Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức hội chợ, cho rằng: “Có lẽ là do các doanh nghiệp nóng ruột, muốn tăng doanh thu tại hội chợ nên trộn hàng vào để bán. Tôi đã chỉ đạo cho anh em tại hội chợ thu giữ tất cả các mặt hàng nhái, hàng không phải do doanh nghiệp VN sản xuất, không cho tiếp tục bán ở hội chợ, làm ảnh hưởng đến uy tín của hội chợ”.

Báo Thanh Niên ngày 13/12/2015: Trung Quốc âm thầm tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay 13.12 thông báo rằng hải quân nước này đang tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông, Reuters cho hay. “Hải quân Trung Quốc trong mấy ngày nay đã đưa 1 hạm đội ra những vùng biển ở Biển Đông để tập trận”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết trong một thông cáo ngắn.

Bắc Kinh không nói cuộc tập trận này diễn ra ở khu vực nào ở Biển Đông, thay vào đó gọi đây là cuộc tập trận thường lệ. “Hoạt động này là thường xuyên trong kế hoạch huấn luyện của hải quân trong năm nay”, thông cáo nói tiếp và không cung cấp thông tin gì thêm liên quan đến cuộc tập trận, theo Reuters.

Hãng tin này còn cho hay nhiều hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội của Trung Quốc trong những ngày này cho thấy hải quân Trung Quốc tham gia tậâp trận bắn đạn thật ở Biển Đông. Tuy nhiên những bức ảnh này không cho biết được chụp ở đâu.

Trung Quốc thường tuyên bố những cuộc tập trận ở Biển Đông nhằm muốn chứng tỏ với thế giới sự minh bạch trong việc huy động quân đội ở khu vực đang rất nóng này, Reuters nhận định.

Tuy nhiên, Bắc Kinh thường tuyên bố chúng sau khi đã bắt đầu tiến hành và che giấu chi tiết của cuộc tập trận, đặc biệt là nơi diễn ra cuộc tập trận nhằm đánh lạc hướng của các nước có tranh chấp ở vùng biển này. Bắc Kinh thực sự khôn ngoan khi không để cho bất kỳ nước nào có cơ hội chỉ trích Trung Quốc khi họ không biết chính xác nơi diễn ra tập trận.

Trung Quốc đang muốn kiểm soát cả Biển Đông và không ngại đối đầu với các nước kể cả Mỹ. Washington thường xuyên chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng phi pháp đảo nhân tạo và quân sự hóa chúng, và Mỹ cũng có hành động quân sự như đưa tàu tuần tra và máy bay ném bom áp sát các đảo nhân tạo này để bảo đảm "tự do hàng hải".

Sự kiện gần nhất của Washington khiến Bắc Kinh tức tối là việc ký kết hiệp định bổ sung, tăng cường hợp tác quân sự với Singapore, trong đó có việc điều máy bay trinh sát săn ngầm P-8 Poseidon đến đảo quốc này, và Singapore cũng là nơi đồn trú luân phiên của các tàu tác chiến cận bờ (LCS) của Mỹ.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 12/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 11/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 10/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý