Xã hội
14/12/2015 15:11Báo Thanh Niên ngày 14/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 14/12/2015: Chủ đầu tư thuê côn đồ tấn công cư dân chung cư 4S
Sáng 14.12, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu vụ “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 11.12 tại chung cư 4S Riverside Garden đường 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
Theo báo cáo của Công an quận Thủ Đức, nguyên nhân chính dẫn đến xô xát là do Công ty TNHH Thành Trường Lộc (chủ đầu tư chung cư 4S Riverside Garden) xây dựng sai thiết kế một số hạng mục như hồ bơi, trạm điện vi phạm chỉ giới đường sông, bố trí khu vui chơi trẻ em ở bãi đỗ xe. Do xây dựng sai thiết kế nên Thanh tra xây dựng TP.HCM có quyết định số 351/QĐKPHQ ngày 26.8.2015 yêu cầu Công ty Thành Trường Lộc phải tiến hành tháo dỡ khắc phục những hạng mục đã xây dựng sai. Trưa 11.12, bà Vũ Thị Hương, Phó giám đốc Công ty Thành Trường Lộc đã dẫn một số bảo vệ và tổ thi công đến chung cư, nhưng không có sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
Trong khi tiến hành tháo dỡ thì một số người dân sống tại chung cư đã phản ứng ngăn cản dẫn đến xô xát. Hậu quả làm ông Phan Thế Tú, cư dân sống tại chung cư bị gãy xương sườn, chấn thương sọ não. Tại hiện trường công an đã thu giữ được một số tang vật như: hai cây búa, một thang tre, hai bình xịt hơi cay, một kìm cộng lực, một côn nhị khúc.
Qua quá trình điều tra Công an đã xác minh được 6 đối tượng có liên quan gồm: Quách Minh Thắng (22 tuổi), Vi Thế Sơn (21 tuổi), Lưu Huỳnh Kim Long (23 tuổi), Đỗ Văn Đức (18 tuổi), Nguyễn Chí Hiếu (24 tuổi), Võ Quốc Nhật (20 tuổi) đều là bảo vệ. Trong đó Quách Minh thắng khai đã có 2 tiền án về tội “cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản”, Vi Thế Sơn khai có 1 tiền án về tội “cố ý gây thương tích”. Kết quả kiểm tra nhanh ma túy các đối tượng cho thấy Sơn, Thắng, Long, Nhật dương tính với chất ma túy.
Hiện Công an quận Thủ Đức đã ra lệnh bắt khẩn cấp Quách Minh Thắng và Vi Thế Sơn, các đối tượng còn lại cơ quan công an đang xác minh điều tra làm rõ. Riêng bà Vũ Ngọc Hương vẫn không thừa nhận đến việc chỉ đạo nhân viên bảo vệ gây thương tích cho ông Tú.
Báo Thanh Niên ngày 14/12/2015: Cưỡng chế giải tỏa 7 căn nhà trên đường Hồng Hà
Sáng 14.12, các cơ quan chức năng TP.HCM tiến hành cưỡng chế giải tỏa 7 căn nhà trên đường Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình) để mở đường nối đại lộ Phạm Văn Đồng với sân bay Tân Sơn Nhất.
Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 14.12, ông Châu Minh Hiếu, Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình, cho biết qua công tác vận động, đa số các hộ dân trong diện giải tỏa đã đồng thuận phương án giải tỏa, đền bù.

Ông Hiếu cũng cho biết sáng 14.12, quận Tân Bình tổ chức đưa lực lượng hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ một số công trình ngoài kết cấu căn hộ như tường rào, phần sân thêm... Đối với những căn nhà buộc phải tháo dỡ một phần cấu trúc nhà thì UBND quận sẽ tính toán phương án gia cố kỹ lưỡng rồi mới tiến hành tháo dỡ.
Ông Hiếu cũng đánh giá công tác giải tỏa sáng nay diễn ra tương đối thuận lợi. Ghi nhận tại hiện trường cưỡng chế giải tỏa, các lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực cưỡng chế. Các phóng viên cũng được mời khỏi hiện trường.
Báo Thanh Niên ngày 14/12/2015: Nổ súng bắt tội phạm bị truy nã ở quận 7, TP.HCM
Sáng 14.12, đại tá Trần Văn Tém, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP.HCM cho biết sau 1 tháng điều tra, vào khoảng 11 giờ ngày 13.12, một tổ trinh sát của PC 52 phát hiện Hoàng Lại Nam (37 tuổi, ngụ Hà Nội), đối tượng đang bị công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) truy nã về tội cố ý gây thương tích, đang lảng vảng trước căn nhà số 354 Lê Văn Lương (quận 7, TP.HCM), nên nổ súng chỉ thiên, khống chế và bắt giữ Nam. Theo đại tá Tém, trinh sát PC52 đã nhiều lần theo dõi Nam. Vào thời điểm trên, Nam vào nhà của bà Trần Thị P. (32 tuổi, ngụ địa chỉ trên), khi quay trở ra phát hiện thấy trinh sát nên Nam bỏ chạy thẳng vào nhà bà P.
Cảnh sát truy nã tội phạm vừa đuổi theo vừa nổ súng chỉ thiên nhưng Nam vẫn cố tẩu thoát. Sau đó, cảnh sát tiếp tục nổ hai phát súng chỉ thiên và khống chế được Nam ở gần nhà vệ sinh trên tầng 1 của ngôi nhà.
Nam được lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an phường phục vụ công tác điều tra. “Sau khi trốn vào TP.HCM thì đối tượng này có dấu hiệu bảo kê, đòi nợ thuê cho các dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ thuê ở TP.HCM”, đại tá Tém cho biết. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
Báo Thanh Niên ngày 14/12/2015: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án 'Tàng Keangnam'
Sáng nay (14.12), trong ngày làm việc thứ 5 phiên toà xét xử Tráng A Tàng (còn gọi là Tàng Keangnam, 33 tuổi, ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, H.Mộc Châu, Sơn La) và đồng phạm, hội đồng xét xử sau khi hội ý đã đưa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo hội đồng xét xử, quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, xét thấy một số chứng cứ liên quan đến một số bị cáo chưa đầy đủ. Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án kéo dài, để đảm bảo xét xử vụ án đúng bản chất, đúng căn cứ pháp luật nên ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trước khi đưa ra quyết định trả hồ sơ, hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi bổ sung các bị cáo về hành vi vận chuyển, buôn bán ma tuý theo cáo buộc. Tuy nhiên, các bị cáo Tráng A Nếnh, Sồng A Nếnh, Giàng A Nhà, Sùng A Lánh đều một mực chối tội, khẳng định không buôn bán ma tuý, không biết việc ông trùm Tàng Keangnam buôn bán ma tuý.
Trong khi đó, bị cáo Tráng A Tàng vẫn nhận tội một mình, và khẳng định bố đẻ là Tráng A Chư và vợ là Giàng Thị Sua không biết y buôn bán ma tuý. Nêu ý kiến tại phần xét hỏi bổ sung, Viện Kiểm sát khẳng định, trong quá trình xét xử vụ án, việc xét hỏi bổ sung, phần lớn các bị cáo đều chối tội tại phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bản chất của các bị cáo chối tội đến cùng, nhiều bị cáo bị bắt quả tang còn chối tội. "Viện Kiểm sát quyết định giữ nguyên quan điểm luận tội đối với các bị cáo", đại diện Viện Kiểm sát khẳng định trước tòa.
Trước đó, vào chiều ngày 10.12, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với các bị cáo Tráng A Tàng, Lương Thị Thảo, Giàng A Nhà (cựu Bí thư Chi bộ liên bản Lũng Xá, Tà Dê); Giàng A Chờ (cựu phó bản Lũng Xá, công an viên); Tráng A Nếnh (em nuôi Tàng) và Sồng A Nếnh.
Các bị cáo khác bị đề nghị mức án chung thân gồm: Tráng A Chư (bố đẻ Tàng), Giàng Thị Sua (vợ Tàng), Vũ Văn Lâm, Tráng A Mùa, Sùng A Lánh. Bị cáo Tráng A Ký bị đề nghị mức án chung thân, tổng hợp mức án đã có hiệu lực của TAND Tối cao tại Hà Nội, Ký nhận mức án tổng hợp là tử hình.
Báo Thanh Niên ngày 14/12/2015: Đài Loan ngang ngược trước phản ứng của Việt Nam về vụ đảo Ba Bình
Ngày 13.12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình gọi việc người đứng đầu cơ quan Nội chính Đài Loan Trần Uy Nhân và các quan chức khác của chính quyền Đài Loan ra đảo Ba Bình để khánh thành một số công trình xây dựng hôm 12.12 trên đảo Ba Bình ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.
Theo ông Lê Hải Bình, việc Đài Loan bất chấp quan ngại của Việt Nam, của các nước cũng như cộng đồng quốc tế, cử quan chức đến đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và tiếp tục tuyên bố đưa vào hoạt động một số công trình trên đảo là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình tranh chấp ở Biển Đông.
“Việt Nam kiên quyết phản đối và mạnh mẽ bác bỏ hành động này. Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự”, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cho rằng việc ông Trần Uy Nhân thị sát hòn đảo là hoạt động bình thường trên lãnh thổ thuộc chủ quyền của Đài Bắc và đó không phải là chuyện của nước khác can thiệp vào (?), theo CNA.
“Không nghi ngờ rằng Đài Loan có tất cả các quyền hạn được luật pháp quốc tế quy định trên Biển Đông, bao gồm Nam Sa, Tây Sa, Trung Sa, Đông Sa và những vùng biển xung quanh”, CNA dẫn lại phát biểu ngang ngược của Cơ quan Ngoại giao Đài Loan.
Đảo Ba Bình là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đã bị Đài Loan chiếm đoạt bất hợp pháp năm 1946, tuy phải rút quân khỏi đảo năm 1950 nhưng tới năm 1956 Đài Loan đưa quân trở lại chiếm đóng trái phép cho đến nay. Đài Bắc tự cho rằng đảo này thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Cao Hùng và Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cho rằng "không có tranh chấp quân sự với bất kỳ nước nào”.
Tuy nhiên, Việt Nam từ trước đến nay vẫn phản đối các hành vi xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải trên các đảo thuộc chủ quyền của mình, kể cả việc đưa quân và triển khai các công trình xây dựng của Đài Loan trên đảo Ba Bình.
Cơ quan Ngoại giao Đài Loan gọi việc xây dựng, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng trên đảo nhằm mục đích “cung cấp” và “duy trì” các tiện ích cho cuộc sống và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường và cứu hộ khẩn cấp trên đảo.
“Việc khánh thành hải đăng mới giúp tăng cường an toàn hàng hải cho tàu bè hoạt động gần khu vực hòn đảo”, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan ngụy biện, theo CNA.
Trong một diễn biến khác, trước động thái mới nhất của Đài Loan trên đảo Ba Bình, Mỹ thúc giục các nước có tranh chấp ở Biển Đông cần kiềm chế. “Chúng tôi kêu gọi các bên có tranh chấp cần kiềm chế, giảm căng thẳng cho khu vực”, Jennifer Foltzm, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 13/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 12/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 11/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý