Báo Thanh Niên ngày 14/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Tiếng khóc xé lòng trong đám tang nạn...

Báo Thanh Niên ngày 14/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Tiếng khóc xé lòng trong đám tang nạn nhân vụ thảm sát ở Yên Bái; Giới chơi flycam rúng động trước lệnh cấm; Thêm tai nạn cháy nổ ở Trung Quốc; Lương tối thiểu đang thấp hơn mức sống tối thiểu gần 1 triệu đồng

#Báo Thanh Niên ngày 14/8/2015: ​Tiếng khóc xé lòng trong đám tang nạn nhân vụ thảm sát ở Yên Bái

Hôm nay, từ sáng sớm, hàng trăm người dân ở xã Tân Hợp (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã có mặt trong lễ tang để đưa tiễn các nạn nhân trong vụ thảm sát ở thôn Cài (xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). 

Theo đúng phong tục tập quán, lần lượt thi thể 3 nạn nhân gồm anh Trần Văn Long (32 tuổi), cùng vợ là Phàn Thị Hoa (20 tuổi) và con trai là Phàn Văn Tuyền được người thân đưa về, tổ chức an táng tại quê nhà ở thôn 10, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Đây là nơi anh Long sinh ra và lớn lên, cách địa điểm xảy ra vụ thảm sát khoảng 30 km, núi rừng hiểm trở, rất khó khăn trong việc đi lại.

Bên vách núi chênh vênh, 3 chiếc quan tài nối nhau khói hương nghi ngút. Lẫn trong cảnh hoang vắng của núi rừng là tiếng khóc xé lòng của người thân gia đình anh Long. 

Báo Thanh Niên ngày 14.8.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Sáng cùng ngày, ông Trần Thế Hùng, Bí thư Huyện ủy Văn Yên đã triệu tập cuộc họp khẩn, bàn các biện pháp huy động lực lượng tham gia truy bắt nghi phạm gây thảm án giết 4 người tại thôn Cài. Được biết, hiện toàn bộ 7 xã giáp ranh hiện trường vụ thảm án và các bến đò ngang vượt sông đều có lực lượng cảnh sát chốt chặn, tạo thành một vòng cung bao quanh khu vực xảy ra vụ trọng án, tập trung truy tìm nghi phạm ở các cánh rừng già xã Lâm Giang.

#Báo Thanh Niên ngày 14/8/2015: ​Giới chơi flycam rúng động trước lệnh cấm

Trước thực tế Bộ Quốc phòng vừa có công văn yêu cầu tăng cường quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng không và trật tự xã hội, nhiều thợ bay của Hà Nội đã tính đến cách sẽ bay “núp”.

Chung tâm trạng lo lắng trước việc thiết bị bay siêu nhỏ, máy bay không người lái sẽ bị “siết” chặt, đã bay phải xin phép, nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng này cũng đã rất dè dặt khi có khách hàng hỏi về thông tin các thiết bị bay. Thậm chí, có những cửa hàng dùng chiêu thức không đăng bán trên mạng, xóa bài ở website. Thậm chí, một cửa hàng trên phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy khi được gọi điện hỏi thì trả lời đã không nhập và bán sản phẩm nhưng khi chúng tôi đến hỏi mua thì ngay lập tức mang ra thiết bị bay “mới cứng, đập hộp” ra để giới thiệu.

Nhiều cửa hàng cũng tung ra các chiêu khuyến mãi để “xả hàng” nhanh chóng trước thông báo sẽ “siết” chặt thiết bị bay này.

Một cửa hàng trên phố Trường Chinh giới thiệu sản phẩm phantom 3 là 27 triệu đồng (năm ngoái, sản phẩm là hơn 40 triệu). Khách hàng mua combo phantom 3 cùng balo chính hãng cùng 1 pin có giá 33 triệu đồng (giảm hơn 1 triệu so với bình thường). Ngoài ra, nhân viên này còn hứa hẹn sẽ tặng thêm dây đeo điều khiển, miếng che lens cho khách hàng nếu mua ngay.

#Báo Thanh Niên ngày 14/8/2015: ​Thêm tai nạn cháy nổ ở Trung Quốc

Chưa đầy 1 ngày sau vụ cháy nổ chết người tại cảng Thiên Tân (thành phố Thiên Tân), lại vừa có thêm một vụ nổ khác xảy ra tại một nhà máy thép ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, tờ South China Morning Post (Hồng Kông) đưa tin ngày 14/8. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 21 giờ 45 tối ngày 13.8 (giờ địa phương) tại một nhà máy thép tư nhân ở vùng ngoại ô thành phố Yên Sơn (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), theo South China Morning Post. Hiện chưa có thông báo thương vong.

Các bức ảnh truyền tải trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc cho thấy lửa cháy sáng rực kèm theo cột khói tại hiện trường. Đài phát thanh Quốc gia Trung Quốc đưa tin nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ hóa chất. Công nhân tại nhà máy đã kịp thời dập tắt được ngọn lửa khi lực lượng cứu hỏa đến.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 13.8 (giờ địa phương), đã xảy ra một vụ nổ cực lớn tại cảng Thiên Tân, cảng lớn thứ 10 thế giới ở thành phố Thiên Tân, đông nam Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc cho hay đã có ít nhất 50 người thiệt mạng, bao gồm hơn 10 lính cứu hỏa, và khoảng 700 người bị thương, trong đó có 71 người trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ lớn đến nỗi có thể thấy được từ không gian, theo Reuters.

#Báo Thanh Niên ngày 14/8/2015: Lương tối thiểu đang thấp hơn mức sống tối thiểu gần 1 triệu đồng

Theo ông Đặng Quang Hợp, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Công nhân Công đoàn, khảo sát thực hiện trong tháng 4 - 5.2015, tại 60 doanh nghiệp (DN) ở 10 tỉnh, TP, thuộc 4 vùng lương. Các DN được khảo sát chủ yếu thuộc các ngành dệt may, giày da, xây dựng, giao thông vận tải, cơ khí, điện tử, chế biến nông lâm thủy sản... Kết quả khảo sát cho thấy, tiền lương trung bình (theo thời gian và khoán sản phẩm theo giờ chuẩn quy định) đang được các DN trả là 3,817 triệu đồng/người/tháng. Trong đó cao nhất là lương của người lao động (NLĐ) ở vùng 1, mức 4,369 triệu đồng/người/tháng. Thấp nhất là vùng 4, lương 3,225 triệu đồng/người/tháng.

Về thực trạng chi tiêu, theo kết quả khảo sát về mức sống tối thiểu vùng của NLĐ trong các DN năm 2015, mức chi tiêu trung bình của NLĐ (có nuôi con) là 4,247 triệu đồng/tháng, tăng 3,6% so với năm 2014. So sánh giữa thu nhập và chi tiêu, lương tối thiểu đang thấp hơn mức sống tối thiểu gần 1 triệu đồng. Hơn 19,9% NLĐ cho biết thu nhập không đủ sống; 31,3% phải chi tiêu tằn tiện và rất tiết kiệm; 40,7% vừa đủ trang trải cho cuộc sống; chỉ có 8,0% cho biết có dư dật và có tích lũy. Do phải chi rất nhiều khoản nên có 62,2% NLĐ không có tiền tiết kiệm; 37,8% có tiền tiết kiệm, nhưng số tiền không cao. Cụ thể: mức tiết kiệm hằng tháng của NLĐ dưới 500.000 đồng là 10,7%; từ 500.000 - 1 triệu đồng là 10,2%; từ 1 - 2 triệu đồng là 7,4%.

Ông Lê Trọng Sang, Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ VN), khẳng định: “Kết quả khảo sát của Tổng LĐLĐ VN cho thấy, mức lương NLĐ thực nhận cao hơn tiền lương ghi trong hợp đồng từ 10 - 14% tùy theo từng vùng. Đây là căn cứ để Tổng LĐLĐ VN đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 trên 16% (từ 350.000 đồng - 550.000 đồng/người/tháng) mà không ảnh hưởng tới DN”.

#Báo Thanh Niên ngày 14/8/2015: Xây dựng TP.HCM thành đặc khu kinh tế của cả nước

Theo Trưởng ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ, với khuôn khổ pháp lý hiện nay có thể nói chiếc áo đã chật đối với việc quản trị TP. Do đó cần có cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thậm chí cần thiết phải có luật riêng nhằm tạo động lực cho TP tận dụng hết các tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh mẽ hơn. Đặc biệt cũng cần tính đến xây dựng TP.HCM trở thành đặc khu kinh tế của cả nước.

Đồng tình với quan điểm này, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư Lê Minh Trí cũng cho rằng cơ chế đột phá cho TP.HCM là hết sức cần thiết để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra. Theo ông Trí, mô hình chính quyền đô thị là một khát vọng lớn của TP trong việc quản lý, phát triển bền vững. “Làm được mô hình này sẽ đảm bảo tốt cho việc quản lý, phù hợp với xu thế hội nhập, tiếp sức cho TP phát triển mạnh mẽ hơn. Mô hình này hiện chưa được T.Ư chấp thuận. Việc chưa được chấp thuận hoàn toàn không có nghĩa là mô hình này có điểm sai hoặc không phù hợp”, ông Trí nói và đề nghị TP nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện mô hình, kiên trì kiến nghị T.Ư cho triển khai thí điểm.

Xung quanh vấn đề tài chính, thẩm quyền đầu tư, ông Trí cho rằng cán bộ các sở ngành của TP đủ sức xem xét, đánh giá, phê duyệt được những dự án lớn. Do đó T.Ư cần tin tưởng và mạnh dạn phân cấp để cho TP chủ động thực hiện và tự chịu trách nhiệm; tăng thẩm quyền quyết định đầu tư khi đã có những quy hoạch chuẩn của Chính phủ đề ra, “chứ bây giờ mọi cái vẫn cứ chạy lui chạy tới làm mất thời gian, mất cơ hội”.