Báo Thanh Niên ngày 15/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Trưởng công an thành phố Phủ Lý bị bắn tại nhà riêng; Rơi tự do trong thang máy, nam sinh Đại học Hàng hải tử...
Báo Thanh Niên ngày 15/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Trưởng công an thành phố Phủ Lý bị bắn tại nhà riêng; Rơi tự do trong thang máy, nam sinh Đại học Hàng hải tử vong...

Báo Thanh Niên ngày 15/12/2015: Trưởng công an thành phố Phủ Lý bị bắn tại nhà riêng

Đêm 14.12, trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bị kẻ lạ mặt nổ súng bắn vào nhà.

Sáng 15.12, đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam xác nhận có vụ việc trên. “Chúng tôi đang họp về vụ việc này, Văn phòng công an tỉnh sẽ thông tin chính cụ thể với báo chí”, ông Tuyến nói.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 14.12 tại nhà riêng của trung tá Lê Đức Tùng (khu tập thể công an, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý), Trưởng Công an thành phố Phủ Lý.

Khi xảy ra vụ việc, trung tá Tùng cùng gia đình đang ngồi xem tivi trong nhà. Bất ngờ một đối tượng lạ mặt dùng súng từ bên ngoài bắn liên tiếp qua cửa sổ vào nhà. Một số người cho biết hung thủ đã bắn 3 phát.

Rất may, những phát đạn hầu hết đều bắn sượt, chỉ trúng tivi nên các thành viên trong gia đình trung tá Tùng không ai bị thương tích. Riêng ông Tùng bị trúng một phát đạn vào phần mềm ở tay và được đưa đến bệnh viện sơ cứu.

Ngay đêm qua, ông Tùng đã xuất viện, sáng nay đã tiếp tục đến cơ quan làm việc. Trung tá Lê Đức Tùng hiện đang là Trưởng Công an thành phố Phủ Lý.

Được biết, trước đây ông Tùng là Đội trưởng một đội thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hà Nam. Trung tá Lê Đức Tùng là người tiên phong và rất tích cực trong việc loại bỏ các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt là việc đấu tranh loại bỏ việc buôn bán ma túy ở Bảo Lộc, phường Anh Châu - được xem là một trong những “chợ” ma túy lớn nhất tỉnh Hà Nam trước đây.

Nhiều giả thuyết cho rằng, vụ việc này do các đối tượng xã hội trả thù đối với trung tá Tùng. Sáng nay, 15.12, công an tỉnh Hà Nam đã phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra vụ việc, đồng thời thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho gia đình trung tá Lê Đức Tùng.

Báo Thanh Niên ngày 15/12/2015: Rơi tự do trong thang máy, nam sinh Đại học Hàng hải tử vong

Trao đổi với Thanh Niên tối 14.12, ông Phạm Xuân Dương, Phó hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến nam sinh Đào Yến Thanh (18 tuổi, sinh viên lớp Kỹ thuật cầu đường K56) tử vong khi rơi tự do trong thang máy nhà C2 vào chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, Thanh đang đứng chờ đi thang máy ở tầng 6 nhà C2. Trong khi thang máy còn ở tầng trên thì cửa mở, Thanh bước vào và rơi xuống đất.

Báo Thanh Niên ngày 15/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp nhưng đã tử vong lúc 19 giờ và được đưa về nhà ở xã An Đồng, H.An Dương (TP.Hải Phòng) lo mai táng.

Ông Dương cho biết, thang máy mới được kiểm định và đưa vào sử dụng tháng 9 vừa qua khi tòa nhà C2 cao 9 tầng khánh thành.

Báo Thanh Niên ngày 15/12/2015: Bé trai bị đâm xuyên não phẫu thuật lần 2 do bị nhiễm trùng

Trưa nay (15.12), thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết sau ca mổ lần 2, hiện sức khỏe bé Phát đã tạm ổn định. Bé đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại phòng Hồi sức, Khoa Ngoại của bệnh viện.

Bé Dương Minh Phát (bé trai bị đâm xuyên não, ngụ Vĩnh Long) đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhân dân 115 phẫu thuật lần 2 vào hôm qua 14.12. Ca mổ kéo dài hơn 3 giờ. Các bác sĩ đã mở hộp sọ, "làm sạch" khối áp xe (ổ nhiễm trùng) trong não và lắp lại hộp sọ cho bệnh nhi. Trước đó, vào ngày 17.11, bé Phát đã phải nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 1 với các triệu chứng viêm màng não mủ.

Qua các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bé có ổ nhiễm trùng nằm trong não, ngay vị trí lưỡi dao bẩn đi qua. Theo bác sĩ Hiếu, tình trạng nhiễm trùng trên không nằm ngoài dự liệu của các bác sĩ vì con dao bầu đâm xuyên não bệnh nhi rất dơ, dù được rút ra thành công vẫn để lại nguy cơ nhiễm trùng cao. Bé Phát sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong thời gian tới và đến khi 3 tuổi.

Báo Thanh Niên ngày 15/12/2015: Bắt được nghi phạm đâm chết cô gái vì sàm sỡ bất thành

Sáng nay 15.12, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) bàn giao La Văn Tài (30 tuổi, ngụ Trà Vinh) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hồng (20 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận sáng 14.12 Tài đi nhậu cùng nhóm bạn ở Q.8 (TP.HCM). Khoảng 13 giờ cùng ngày, Tài điều khiển xe máy biển số 51L1-3592 chở Trần Hữu Sản (34 tuổi, ngụ Trà Vinh) đến quán cà phê ở số 95 đường số 6, ấp 4B, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh uống nước.

Lúc này, Tài thấy chị Hồng đang nằm trên võng nên đến buông lời treo ghẹo và sàm sỡ thì bị chị Hồng phản ứng lại nên hai bên xảy ra cãi vã to tiếng. Sau một hồi đấu khẩu, chị Hồng rời võng đi bộ vào trong quán thì Tài đuổi theo, rồi bất ngờ dùng dao đâm một nhát vào lưng khiến chị Hồng đổ gục và chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Tài vứt dao bỏ chạy thì bị người đi đường vây bắt, giao công an.

Báo Thanh Niên ngày 15/12/2015: Đô đốc Mỹ: Sức mạnh quân sự đang lấn át luật quốc tế ở Biển Đông

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Swift, ngày 14.12 bày tỏ lo ngại nguy cơ sức mạnh quân sự sẽ quyết định quyền lực của các quốc gia trong khu vực Biển Đông, theo Reuters ngày 15.12.

Đô đốc Scott Swift cho rằng việc các nước như Trung Quốc dùng đến sức mạnh quân sự để áp đặt tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông đã làm dấy lên nguy cơ chạy đua vũ trang có thể nhấn chìm khu vực.

Với nhận định đó, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cảnh báo luật pháp quốc tế ở Biển Đông đang bị đe dọa, vì các nước đang có xu hướng dùng sức mạnh quân sự thay vì sử dụng luật quốc tế để giải quyết các vấn đề ở khu vực.

Theo ông Swift: "Cả những bên có tuyên bố và không có tuyên bố chủ quyền (trên Biển Đông) đều đang dành phần lớn nguồn lực quốc gia để phát triển lực lượng hải quân với năng lực vượt trội so với nhu cầu tự vệ cần thiết".

Phát biểu của ông Swift đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc thời gian qua đã tỏ ra hung hăng với nhiều hành động trái luật pháp quốc tế khi nước này không chỉ chiếm đóng trái phép, tuyên bố chủ quyền phi lý mà còn tiến hành cải tạo và xây dựng phi pháp các bãi đá trên Biển Đông thành các đảo nhân tạo.

Đặc biệt, Bắc Kinh còn xây dựng các đường băng và các công trình quân sự trên đảo nhân tạo khiến các nhà phân tích đều cho rằng nước này đang quân sự hóa Biển Đông. Chính Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã ngang nhiên thừa nhận việc này.

Đô đốc Swift còn khẳng định, nhiều tàu và máy bay đang hoạt động trên Biển Đông với mục đích cảnh báo không cần thiết và có thể đe doạ đến hoạt động thương mại bình thường khác. Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương đồng thời hối thúc Trung Quốc giải quyết các tranh chấp Biển Đông tại tòa án theo luật quốc tế.

Tin nên đọc:
  • Báo Thanh Niên ngày 14/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 13/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 12/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý