Báo Thanh Niên ngày 15/3/2016: Một con bạc Việt bị đánh chết ở Campuchia; Một du khách nước ngoài tử vong vì đuối nước ở Bãi Sau, Vũng Tàu; Trung Quốc cho biết sẽ lên kế hoạch 'xả...

Báo Thanh Niên ngày 15/3/2016: Một con bạc Việt bị đánh chết ở Campuchia; Một du khách nước ngoài tử vong vì đuối nước ở Bãi Sau, Vũng Tàu; Trung Quốc cho biết sẽ lên kế hoạch 'xả nước khẩn cấp từ 15.3'...

Báo Thanh Niên ngày 15/3/2016: Một con bạc Việt bị đánh chết ở Campuchia

Sáng ngày 15.3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết qua trao đổi thông tin với phía Campuchia, Công an Tây Ninh được biết hiện tại có một nhóm người Việt Nam đang bị giam giữ tại khách sạn trong casino New World thuộc ấp Ba Vet, Kandal, phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, vương quốc Campuchia. Trong nhóm này có một người đàn ông bị tử vong.

Thông tin ban đầu, nạn nhân chưa rõ danh tính, khoảng 40 tuổi, bị đánh đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Báo Thanh Niên ngày 15/3/2016: Một du khách nước ngoài tử vong vì đuối nước ở Bãi Sau, Vũng Tàu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 14.3, nhóm du khách gồm 10 người từ Hải Phòng xuống TP.Vũng Tàu thuê khách sạn rồi ra khu vực Bãi Sau tắm biển.

Trong lúc tắm biển, chị Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, quê Hải Phòng), anh Vũ Công Văn (25 tuổi, quê Hải Phòng) và ông Sjogard Peter Larks Niklas (43 tuổi, quốc tịch Thụy Điển) bị sóng biển cuốn ra xa. Cả ba người được những người xung quanh cứu vớt, hô hấp nhân tạo rồi đưa vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu lúc 18 giờ 20 ngày 14.3.

Báo Thanh Niên ngày 15/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Tuy nhiên, do ngộp nước biển quá nặng nên ông Sjogard Peter Larks Niklas đã tử vong. Chị Hà đã qua cơn nguy kịch sau khi được ê kíp bác sĩ tích cực cấp cứu, còn anh Văn bị ngộp nước nhẹ nên vẫn khỏe, tỉnh táo.

Bác sĩ Vũ Thị Phương Nga, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Lê Lợi nhận xét nguyên nhân du khách tắm biển bị đuối nước ở Vũng Tàu là do chưa thích nghi với môi trường.

“Du khách thường đến Vũng Tàu là xuống biển tắm liền nên rất nguy hiểm. Vì vậy để tránh đuối nước du khách cần phải có thời gian nghỉ ngơi sau đó mới xuống biển tắm”, bác sĩ Nga khuyến cáo.

Báo Thanh Niên ngày 15/3/2016: Trung Quốc cho biết sẽ lên kế hoạch 'xả nước khẩn cấp từ 15.3'

Ngày 14.3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin liên quan đến việc VN đề nghị Trung Quốc có biện pháp hỗ trợ gia tăng lưu lượng xả nước, để khắc phục tình trạng hạn hán tại một số tỉnh của VN, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Phạm Thu Hằng khẳng định, việc cùng bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước Mê Kông là trách nhiệm chung của các quốc gia thuộc lưu vực sông, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia liên quan và cuộc sống của người dân trong khu vực.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết vừa qua VN đã thông qua kênh ngoại giao đề nghị phía Trung Quốc gia tăng lưu lượng xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng (Vân Nam, Trung Quốc) xuống hạ lưu sông Mê Kông để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại một số tỉnh ĐBSCL của VN.

“Chúng tôi hoan nghênh việc các cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết sẽ tích cực phối hợp, sớm triển khai kế hoạch xả nước khẩn cấp trong thời gian từ ngày 15.3 đến 4.4.2016”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Báo Thanh Niên ngày 15/3/2016: Giao thông hỗn loạn vì cầu Rào bị... rào

Theo Sở GTVT Hải Phòng, trong thời gian cấm cầu Rào, các phương tiện như xe ô tô khách, xe buýt, xe ô tô tải từ 3,5 tấn trở xuống, xe ô tô con từ trung tâm TP.Hải Phòng đi Đồ Sơn phải đi theo lộ trình quy định. Trước khi thực hiện cấm cầu Rào, Sở GTVT Hải Phòng đã nhiều lần khảo sát để lên phương án phân luồng giao thông hợp lý nhất. Tuy nhiên, quyết định này vẫn gây ra nhiều khó khăn cho người dân.

Trung tá Cao Xuân Cương, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng cho biết: “Khi phân luồng, cấm cầu, lượng phương tiện đổ về đường Nguyễn Văn Linh tăng đột biến (đoạn từ cầu vượt Lạch Tray đến điểm giao với đường Võ Nguyên Giáp dẫn lên cầu Rào 2).

Đặc biệt, đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng vào các khoảng 6 đến 8 giờ, 15 đến 20 giờ. Lực lượng CSGT, quân đội và nhà thầu phải trực suốt ngày đêm để phân luồng, điều tiết giao thông. Thậm chí chúng tôi phải yêu cầu nhà thầu thu hẹp vòng xuyến tại điểm giao cắt Nguyễn Văn Linh - Võ Nguyên Giáp để có thêm không gian cho xe lưu thông”.

Trong khi đó, tại đường Thiên Lôi, người đi xe máy, xe đạp vì muốn tránh đường Nguyễn Văn Linh nên đổ hết vào đây. Con đường này vốn nhỏ (rộng khoảng 3 m) lại đi qua khu dân cư đông đúc nên bị ùn tắc kinh khủng. Tại đường Võ Nguyên Giáp, nhiều ngã 3, ngã 4 chưa có đèn tín hiệu giao thông, lượng xe lại tăng tột biến, khiến giao thông tại đây khá hỗn loạn và nguy hiểm.

Ngoài gây ùn tắc giao thông, việc cấm cầu Rào cũng khiến nhiều người dân mệt mỏi vì phải thay đổi tuyến đường và tăng thời gian di chuyển. Chị Nguyễn Thị Trung, nhân viên Khách sạn Pearl River ở chân cầu Rào cho biết: “Nhà tôi ở ngay đường Ngô Gia Tự, bình thường chỉ 5 phút là tôi về đến nhà, bây giờ đi đường vòng phải mất 20 phút, nếu tắc đường thì phải hơn nữa”.

Việc ùn tắc còn làm cho người dân sống ở đường Thiên Lôi và đặc biệt là ngõ Hào Khê (con đường tắt để ra cầu Rào 2 từ đường Lạch Tray) cũng bị ảnh hưởng. Chị Nguyễn Thị Huyền (nhà số 22 Hào Khê) nói: “Xe máy, xe đạp thậm chí cả ô tô ùn ùn đổ vào ngõ, trong ngõ lại có chợ dân sinh, đường hẹp nên tắc lắm, tiếng còi xe, cãi nhau inh ỏi. Lúc tan tầm là chúng tôi đóng cửa, không dám ra ngoài”.

Ông Mai Xuân Phương, Phó giám đốc Sở GT-VT phân trần: “Chúng tôi biết người dân vất vả khó khăn nhưng việc phân luồng, cấm cầu để phục vụ cho việc chỉnh trang, phát triển thành phố, nên mong người dân thông cảm, chủ động và có ý thức khi tham gia giao thông để giảm ùn tắc”.

Báo Thanh Niên ngày 15/3/2016: Ông Kim Jong-un tuyên bố thử đầu đạn hạt nhân và phóng tên lửa

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15.3 đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ thử kích nổ đầu đạn hạt nhân và phóng nhiều loại tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân trong thời gian ngắn tới đây, theo Reuters.

Ông Kim Jong-un nói rằng những thử nghiệm đó nhằm tăng cường hơn nữa độ tin cậy về khả năng tấn công hạt nhân, và chỉ thị các cơ quan liên quan chuẩn bị cho việc thử đầu đạn hạt nhân và phóng tên lửa đến tận chi tiết cuối cùng, theo KCNA.

Tuyên bố trên được lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trong lúc ông giám sát một cuộc thí nghiệm mô phỏng khả năng quay trở lại bầu khí quyển của đầu đạn gắn trên một tên lửa đạn đạo. Ông Kim Jong-Un trước đó đã ra lệnh tiến hành mô phỏng để đánh giá mức độ ổn định nhiệt của đầu đạn lắp ở phần đầu của tên lửa, chế tạo từ vật liệu có khả năng chịu nhiệt mới được phát triển.

KCNA ngày 9.3 đưa tin ông Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo. Mặc dù vẫn còn nhiều nghi ngờ từ giới chuyên gia về thực hư những thông tin mà Triều Tiên cung cấp nhưng Mỹ, Hàn Quốc đang phải theo dõi rất sát sao.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 14/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 13/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 12/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý