Xã hội
16/02/2016 15:59Báo Thanh Niên ngày 16/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 16/2/2016: Bắt 2 nghi can giết người xù nợ cá độ bóng đá; Một cảnh sát giao thông bị tông gãy chân khi ra hiệu dừng xe; Học sinh 15 tuổi tạt a xít Trưởng công an xã: Không xét xử lưu động...
Báo Thanh Niên ngày 16/2/2016: Bắt 2 nghi can giết người xù nợ cá độ bóng đá
Ngày 15.2, trong buổi giao ban đầu năm, đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành bắt khẩn cấp Phan Văn Tình và Phan Quốc Toàn (cùng 33 tuổi, ngụ H.Tuy Phong, Bình Thuận) để điều tra hành vi giết người.
Theo cơ quan CSĐT, bước đầu 2 nghi can đã thừa nhận hành vi giết chết anh Ngô Văn Quang (29 tuổi, ngụ TT.Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong) do bị đòi nợ tiền cá độ bóng đá. Bản thân nạn nhân cũng là một tay anh chị chuyên đòi nợ thuê.
Ngày 6.2, xác anh Quang được phát hiện trôi trên sông. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm 4 nhát dao thủng phổi.
Báo Thanh Niên ngày 16/2/2016: Một cảnh sát giao thông bị tông gãy chân khi ra hiệu dừng xe
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng nay, 16.2, anh Bùi Thanh Ngọc Ẩn (21 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy chở theo người bạn tên Chung (21 tuổi, quê Bình Phước) lưu thông với tốc độ cao trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu Bình Lợi về cầu vượt Linh Xuân.
Khi đến khu vực phường Linh Đông (quận Thủ Đức, TP.HCM) thì bị một chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc đội CSGT tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, đang làm nhiệm vụ ở khu vực này phát hiện, ra hiệu dừng xe.

Do chạy tốc độ cao nên anh Ẩn không kịp xử lý và đã tông thẳng vào cảnh sát giao thông. Cú tông mạnh khiến cảnh sát giao thông bị gãy chân, bất tỉnh; Ẩn bị gãy chân, còn Chung bị đa chấn thương. Ngay sau đó, cả 3 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Gặp chúng tôi tại bệnh viện, anh Ẩn cho biết đang làm nghề đầu bếp ở Đồng Nai. Sáng nay, anh Ẩn lên TP.HCM chở anh Chung xuống Đồng Nai để nhận bếp thì xảy ra vụ việc.
Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.
Báo Thanh Niên ngày 16/2/2016: Cán bộ quản giáo bị đình chỉ công tác vì để nữ tử tù có thai
Trước đó, Viện KSND và Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Ninh phát hiện nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (42 tuổi, ở H.Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) mang thai khoảng 25 tuần tuổi và dự khám sẽ sinh con vào tháng 4.2016.
Nguyễn Thị Huệ bị bắt từ tháng 4.2012 vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Trải qua hai phiên tòa sơ thẩm vào 20.1.2014 và phúc thẩm vào 19.6.2014, Huệ đều bị tuyên án tử hình.
Cơ quan chức năng đã làm rõ, trong quá trình bị giam giữ, Huệ làm quen và nhờ phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng (27 tuổi, đang chấp hành án phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản) giúp mang thai với giá 50 triệu đồng.
Trong tháng 8.2015, Hưng đã 2 lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi ni lông, kèm theo bơm tiêm và để vào nơi Huệ sắp đặt trước. Sau đó, Huệ lợi dụng sơ hở trong lúc được đi vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, lấy túi tinh trùng mang vào nhà vệ sinh, dùng bơm tiêm bơm tinh trùng vào buồng tử cung của mình để có thai.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc nữ tử tù mang thai. Trước đó, tháng 9.2006, cơ quan chức năng phát hiện tử tù Nguyễn Thị Oanh (ở H.Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) mang thai 11 tuần tuổi, dù Oanh bị biệt giam từ cuối năm 2004, đến ngày 20.12.2005 bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án tử hình vì buôn bán trái phép 20 bánh heroin.
Sau đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, bắt 2 nguyên cán bộ trại tạm giam thuộc Công an tỉnh là Nguyễn Thuyên và Bùi Văn Quyết. Cơ quan công an làm rõ, Thuyên và Quyết đã nhiều lần để cho Nguyễn Trường Thiên (40 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang chấp hành hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào phòng biệt giam của Oanh. Từ đó 2 phạm nhân này đã thông đồng với nhau để làm cho Oanh có thai.
Theo luật hiện hành, không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử...Trong trường hợp bị hình phạt tử hình, phụ nữ có thai và phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi được chuyển thành tù chung thân...
Báo Thanh Niên ngày 16/2/2016: Học sinh 15 tuổi tạt a xít Trưởng công an xã: Không xét xử lưu động
Tuy nhiên, thay vì xử lưu động tại huyện như trước đây, theo ông Hùng, phiên tòa sẽ được diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh vì việc xử lưu động là không cần thiết.
Trước đó, sáng ngày 1.2, phiên tòa phúc thẩm lưu động vụ ‘Học sinh 15 tuổi tạt a xít Trưởng Công an xã’ tại TAND huyện Thạnh Hóa (Long An) cũng đã tạm hoãn vì lý do cần triệu tập thêm người bị hại và cha mẹ bị cáo.
Trước đó, ngày 24.11, TAND huyện Thạnh Hóa (Long An) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Mai Trung Tuấn (sinh năm 2000, ngụ thị trấn Thạnh Hóa) bốn năm sáu tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng, ngày 14.4.2015, đoàn cưỡng chế của huyện Thạnh Hóa đến nhà ông Nguyễn Trung Can, cha của bị cáo Tuấn cùng một số hộ khác vận động chấp hành quyết định cưỡng chế của UBND huyện Thạnh Hóa về giải tỏa đất làm dự án bờ kè.
Ông Can và hơn 10 thành viên trong gia đình không chấp hành mà dùng dao, kéo, axit, xăng,... chống trả lại đoàn cưỡng chế. Riêng bị cáo Tuấn đã dùng ca đựng a xít tạt vào người đang thi hành công vụ làm ông Nguyễn Văn Thủy, Trưởng Công an xã Thạnh An, bị bỏng 35%.
Báo Thanh Niên ngày 16/2/2016: Đặc phái viên LHQ đề nghị truy tố ông Kim Jong-un
Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền đề nghị Liên Hiệp Quốc thông báo với Triều Tiên rằng ông Kim Jong-un và các quan chức cấp cao khác của nước này có thể phải đối mặt với việc bị truy tố về tội lạm dụng quyền lực và chống lại loài người, theo AFP ngày 16.2.
Ông Marzuki Darusman, đặc phái viên theo dõi vấn đề nhân quyền của Triều Tiên, cho biết những nhà lãnh đạo Triều Tiên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với việc làm của họ đối với người dân Triều Tiên. Trong một bản báo cáo sẽ được đệ trình cho Ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc vào giữa tháng 3.2016, ông Darusman đề nghị Liên Hiệp Quốc thông báo với lãnh đạo Triều Tiên khả năng có một cuộc điều tra và khởi tố chống lại ông Kim Jong-un và những người trợ giúp ông ta.
Bên cạnh đó, bản báo cáo cũng đề nghị thành lập ban điều tra độc lập đối với các lãnh đạo Triều Tiên. Từ năm 2014, báo cáo của Liên Hiệp Quốc cáo buộc chính phủ Triều Tiên có “những vi phạm nhân quyền mang tính quy mô và hệ thống”.
“Các trại tù chính trị được duy trì. Các báo cáo về tra tấn và vi phạm đối với tù nhân chính trị và tù thường phạm vẫn tiếp tục”, bản báo cáo viết.
Ông Darusman nhấn mạnh đến tầm quan trọng sử dụng Tòa án hình sự quốc tế để xét xử trách nhiệm của các nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhưng nói rằng đó là "khả năng xử lý chỉ đối với lãnh đạo cao nhất", theo Reuters.
Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Triều Tiên, thường lấy quyền phủ quyết của thành viên của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc để bác các đề nghị xét xử lãnh đạo Triều Tiên về vấn đề nhân quyền.
Tuy nhiên, Trung Quốc hồi tuần qua đã ủng hộ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc buộc Triều Tiên phải “trả giá” cho việc phóng tên lửa và thử bom nhiệt hạch hồi đầu năm nay, buộc Bình Nhưỡng trở lại với bàn đàm phán sáu bên, Reuters cho hay. Cuộc đàm phán sáu bên giữa Triều Tiên và 5 nước trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã gián đoạn nhiều năm nay.
Chưa thấy Triều Tiên lên tiếng về đề nghị của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc. Bình Nhưỡng lâu nay vẫn phủ nhận các cáo buộc đối với lãnh đạo Triều Tiên.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 15/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 31/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 30/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý