Xã hội
16/04/2016 16:28Báo Thanh Niên ngày 16/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 16/4/2016: Minh Béo không nhận tội; Tài xế taxi lấy iPhone 'bỏ quên' của khách, nhắn tin đòi chuộc; Đang câu cá, phát hiện xác chết; Đạn pháo ‘bỗng dưng’ rớt xuống nhà dân; Đòn 'phủ đầu' của Trung Quốc đối với lãnh đạo mới của Đài Loan...
Báo Thanh Niên ngày 16/4/2016: Minh Béo không nhận tội
Trước đó, Minh Béo đã được di chuyển từ nhà tù Theo Lacy đến Central Jail để hầu tòa trong buổi luận tội đầu tiên diễn ra tại California (Mỹ).
Buổi luận tội diễn ra kín đáo chỉ có những người hành nghề luật sư mới được phép tham dự. Vì thế, bên ngoài phòng xử CJ1 tụ tập khá đông người quan tâm đến theo dõi trực tiếp qua màn hình tivi, chủ yếu là phóng viên báo đài, theo phobolsatv.com.
Tại buổi luận tội, Minh Béo mặc áo cam, đứng trong lồng sắt, có khoảng 7-8 cảnh sát đứng xung quanh để canh giữ. Bên cạnh là luật sư Đỗ Phủ, một luật sư có tiếng trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ làm đại diện cho anh. Nam danh hài Việt lộ vẻ mệt mỏi sau ba tuần bị giam giữ.
Đúng như dự đoán của nhiều người, Minh Béo không nhận tội. Đồng thời, luật sư của anh yêu cầu được giảm tiền tại ngoại còn 100.000 USD, tự nguyện giao hộ chiếu của nghệ sĩ 39 tuổi để đảm bảo nghi phạm không bỏ trốn trước ngày hầu tòa nhưng thẩm phán đã bác yêu cầu này.
Trước đó hôm 24.3, diễn viên hài Minh Béo, tên thật là Hồng Quang Minh, bị bắt tại Orange County và bị giam giữ ở nhà tù Theo Lacy với ba cáo buộc: quan hệ tình dục đường miệng với trẻ em, âm mưu thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và hẹn gặp gỡ trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô.
Số tiền tại ngoại hầu tra được đề nghị cho Minh Béo là 1 triệu USD. Tuy nhiên vì đây là số tiền vượt khả năng của gia đình, nam nghệ sĩ vẫn ở lại nhà tù đến ngày ra tòa.
Dự kiến, các phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13.5 và 10.6.
Báo Thanh Niên ngày 16/4/2016: Tài xế taxi lấy iPhone 'bỏ quên' của khách, nhắn tin đòi chuộc
Ngày 16.4, Công an P.Bến Thành (Q.1, TP.HCM) đang tạm giữ Dương Văn Long (36 tuổi) và Lâm Tấn Sĩ (26 tuổi, cùng ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác.
Vào rạng sáng 14.4, chị Bùi Hoàng Huyền Trân (24 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) đón taxi do Long điều khiển, đi từ đường Nguyễn Cư Trinh đến Lý Tự Trọng (P.Bến Thành). Khi chị Trân xuống xe thì phát hiện bỏ quên điện thoại iPhone 6S Plus trên ghế ngồi.

Chị Trân tri hô nhưng lúc này tài xế đã bỏ đi. Nghe tiếng tri hô, một phụ nữ gần đó dùng xe máy đuổi theo taxi yêu cầu tài xế trả lại điện thoại nhưng người này không đồng ý và tiếp tục lái xe bỏ đi.
Trưa cùng ngày, Long dùng điện thoại nhắn tin vào số của bạn Trai chị Trân yêu cầu chuộc điện thoại với giá 9 triệu đồng và hẹn gặp ở cầu Ông Lãnh.
Sau đó, Long rủ Sĩ cùng đến điểm hẹn. Trong lúc Long chuẩn bị lấy tiền chuộc từ bạn trai chị Trân thì bị công an bắt giữ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Báo Thanh Niên ngày 16/4/2016: Đang câu cá, phát hiện xác chết
Khoảng 8 giờ sáng 16.4, một người đàn ông đang câu cá ở bờ sông Sài Gòn (đoạn qua P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) thì hoảng hồn khi phát hiện thi thể của một phụ nữ nổi lên trong đám lục bình.
Nghe người đàn ông này hô hoán, ông Ba Chúc, người chuyên vớt xác ở sông Sài Gòn nhanh chóng dùng ghe đến buộc cố định thi thể trên vào bờ.
Tại hiện trường, thi thể là một phụ nữ (khoảng 25 tuổi, chưa rõ danh tính), mặc áo sơ mi, quần ngắn.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, thi thể được cơ quan chức năng đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Báo Thanh Niên ngày 16/4/2016: Đạn pháo ‘bỗng dưng’ rớt xuống nhà dân
Ngày 16.4, ông Trần Ngọc Quý, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng của đơn vị vừa di dời một quả đạn pháo đã phát nổ, rơi vào vườn nhà một người dân về nơi an toàn.
Ông Lê Viết Nhật (trú tại khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo) kể lại, trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 15.4, ông nhìn thấy một quả đạn pháo từ trên trời rớt xuống vườn nhà ông Nguyễn Chánh Đức.
Ông Đặng Tân (cùng trú tại khóm Đông Chín) cho biết thêm, cùng thời điểm, khi ông đang làm rẫy tại khu vực đường quốc phòng (từ Lao Bảo sang Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) thì nghe trên trời có tiếng rít mạnh do quả đạn pháo bay trong không trung.
Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Lao Bảo đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đến hiện trường kiểm tra.
Qua ghi nhận, ngành chức năng nhận định quả đạn pháo có tên DKB do Liên Xô cung cấp cho Việt Nam vào những năm 1960.
Quả đạn dài hơn 1 m, đường kính 14 cm, phần đuôi có 10 lỗ thoát khí, trọng lượng gần 50 kg.
Theo ông Trần Ngọc Quý, nhiều khả năng do người dân đốt rẫy nên quả đạn phát nổ rồi bay từ khu vực đồi Tà Púc (huyện Hướng Hóa) về thị trấn Lao Bảo
Báo Thanh Niên ngày 16/4/2016: Đòn 'phủ đầu' của Trung Quốc đối với lãnh đạo mới của Đài Loan
Các nhà lập pháp Đài Loan ngày 15.4 cáo buộc Bắc Kinh cố tình bỏ qua thỏa thuận liên quan đến tội phạm Đài Loan ở nước thứ ba mà 2 bên ký kết hồi năm 2011 và “phá hoại mối quan hệ giữa 2 bờ eo biển” khi gây áp lực buộc các nước như Malaysia, Indonesia, Kenya trục xuất người Đài Loan về Trung Quốc đại lục.
"Những hành động vi phạm như vậy chỉ tạo ra cái nhìn tiêu cực trong công chúng Đài Loan", tờ South China Morning Post ngày 16.4 trích dẫn thông cáo của các nhà lập pháp Đài Loan.
Hồi đầu tuần này, chính phủ Kenya đã trục xuất 76 người Đài Loan và Trung Quốc bị bắt hồi tháng 1.2016 vì liên quan một đường dây lừa đảo. Hàng chục người Đài Loan, bị cáo buộc hành vi tương tự ở Malaysia và Indonesia, đang đối mặt với nguy cơ sẽ bị đưa về đại lục xét xử. Đài Bắc phản đối việc này và yêu cầu các nước trên không gửi người Đài Loan đến đại lục.
Ngày 15.4, Malaysia trục xuất 20 trong số 52 nghi phạm người Đài Loan bị bắt về Đài Bắc, thay vì đại lục, AP cho hay. Trong khi đó, 2 nghi phạm người Đài Loan đã bị đưa về Trung Quốc từ Kenya vừa thú nhận trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc - CCTV - ngày 15.4 rằng họ đã tham gia vào đường dây lừa gạt nhiều nạn nhân ở đại lục.
Các nhà phân tích từ cả đại lục và Đài Loan cho rằng việc này sẽ làm tăng sự bất bình từ công chúng Đài Loan đối với Bắc Kinh. Ông Li Fei, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Đài Loan của đại học Hạ Môn, cho biết các tranh cãi về vụ trục xuất người Đài Loan là "một lời cảnh cáo từ Bắc Kinh gửi đến nhà lãnh đạo mới của Đài Loan, bà Thái Anh Văn".
Đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn vốn có tư tưởng đòi độc lập cho Đài Loan, điều mà giới lãnh đạo Trung Quốc rất bực tức.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 15/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 14/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý