Xã hội
16/09/2015 17:34Báo Thanh Niên ngày 16/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
# Báo Thanh Niên ngày 16/9/2015: Liên tục bị ném dầu hôi, mắm tôm, sơn vào nhà
Chưa đầy tuần, một nhà dân ở Sài Gòn liên tục bị kẻ xấu ném mắm tôm, sơn và dầu hôi vào nhà khiến chủ nhà rất hoang mang. Sáng nay 16.9, Công an P.7, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã đến ghi nhận lời khai nhằm truy tìm thủ phạm liên tục ném mắm tôm, sơn và dầu hôi vào nhà bà N.T.K.T (55 tuổi) trong một con hẻm trên đường Lê Quang Định, P.7, Q.Bình Thạnh.
Theo bà T., gần 22 giờ ngày 15.9, bà cùng người thân tập trung tại phòng khách để nói chuyện thì nghe tiếng “bụp”. Liền đó, mùi dầu hôi xộc lên cả căn phòng, trong khi dưới nền nhà dầu hôi chảy lênh láng từ trong chai nhựa.
Lúc này, ngoài trời đang mưa lớn nên không ai kịp nhìn thấy kẻ đã ném dầu hôi vào nhà bà T. đi bộ hay xe máy. Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Q.Bình Thạnh kết hợp với Công an P.7 đã có mặt khám nghiệp hiện trường, thu giữ vật chứng là một vỏ chai nhựa loại 1,5 lít, trong còn sót ít dầu hôi.
Như Thanh Niên Online thông tin, trong các ngày trước đó nhà bà T. liên tục bị kẻ xấu ném mắm tôm, sơn vào nhà khiến gia đình bà rất hoang mang.
Cụ thể, rạng sáng 11.9, nhà bà T. bị ném mắm tôm vào nhà nhưng khi bà trình báo vụ việc đến một cảnh sát khu vực Công an P.7 thì người này hứa tìm hiểu nhưng sau đó không có phản hồi.
Tiếp đó, rạng sáng 12.9, một thanh niên đi xe máy Attila đến dừng trước nhà bà T., mở cốp lấy ra lon sơn hắt vào cửa rồi nổ máy bỏ đi. Lần này, bà T. điện thoại cho Đường dây nóng báo Thanh Niên nhờ can thiệp. Khi Thanh Niên Online đăng bài phản ánh thì Công an P.7 mới cử cán bộ đến tìm hiểu vụ việc.
Bà T. cho biết gia đình bà có hai mẹ con. Bà ở nhà nội trợ, con gái đi học và không mâu thuẫn hoặc nợ nần tiền bạc gì với ai. Để tìm hiểu thêm vụ việc, chiều nay 16.9, chúng tôi đã đến Công an P.7 nhưng lãnh đạo đơn vị này từ chối tiếp.
# Báo Thanh Niên ngày 16/9/2015: Bắt 2 cán bộ giải phóng mặt bằng, gây thất thoát gần 16 tỉ đồng
Sáng nay 16.8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hồng Quân và Lê Minh Hải (đều là cán bộ của thị xã Kỳ Anh) về hành vi cố ý làm trái, gây thất thoát gần 16 tỉ đồng. Theo đại tá Phạm Văn An, Trưởng phòng PC46 (Công an tỉnh Hà Tĩnh), ông Quân và ông Hải đều là cán bộ thuộc Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Phú Vinh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Liên quan đến vụ án này, PC46 cũng đã khởi tố ông Lê Hữu Diện, Chủ tịch phường Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh) về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo điều tra ban đầu, PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trong quá trình thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án Phú Vinh (đoạn qua địa bàn phường Kỳ Long và phường Kỳ Liên, cùng thuộc thị xã Kỳ Anh), các bị can Quân, Hải và Diện đã có những sai phạm nghiêm trọng trong công tác lập hồ sơ, kiểm kê, áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng, gây thất thoát gần 16 tỉ đồng tiền của Nhà nước.
Ở một vụ án khác, như Thanh Niên Online đã đưa tin, ngày 11.8, ông Diện và 3 cán bộ khác có hành vi “biến” đất công thành đất đền bù, gây thất thoát hơn 30 tỉ đồng tiền của Nhà nước và đã bị PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng.
# Báo Thanh Niên ngày 16/9/2015: Một giáo viên nước ngoài dâm ô với nhiều bé trai Việt
Vadim Scott Benderman (45 tuổi, hiện đang thuê nhà ở đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) mang quốc tịch Canada, thường lang thang ở khu vực hồ Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội) để gạ tình các bé trai người Việt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 16.9 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vadim Scott Benderman (45 tuổi, hiện đang thuê nhà ở đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) mang quốc tịch Canada, về hành hành vi “Dâm ô đối với trẻ em”. Trước đó, khoảng tháng 5.2015, Benderman thường xuyên xuất hiện tại khu vực hồ Hoàn Kiếm để gạ tình các bé trai.
Qua xác minh của Đội Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài (Đội 10) thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an thành phố Hà Nội) cho thấy, những bé trai bị Benderman gạ tình có tuổi đời từ 13 - 15 và có hoàn cảnh khó khăn. Các em đến từ những tỉnh lân cận Hà Nội như Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình…, phải kiếm tiền phụ giúp gia đình bằng các nghề đánh giày, bán báo, hay lao động thời vụ khác.
Như trường hợp của cháu N.V.H (16 tuổi, quê quán ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), cháu T.V.T (14 tuổi, quê quán ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng), Benderman chủ động làm quen khi các em đang lang thang kiếm việc tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Theo lời H. và T., ban đầu người đàn ông mang quốc tịch Canada dụ dỗ cho các cháu chơi iPad và mời ăn uống, rồi sau đó đưa về nhà trọ tại ở đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, để lạm dụng tình dục.
Sau khi thực hiện hành vi dâm ô, Benderman cho mỗi cháu 100.000 - 300.000 đồng. Ngoài trường hợp của H. và T., Benderman còn được cho là lạm dụng tình dục cùng giới với nhiều bé trai khác, với phương thức thủ đoạn tương tự.
Các trinh sát Đội 10 xác minh, làm rõ, người đàn ông mang quốc tịch Canada này từng là giáo viên tại một trung tâm Anh ngữ ở khu vực quận Nam Từ Liêm. Ngoài ra, Benderman còn là ca sĩ hát cho một quán bar ở khu phố cổ (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
Theo cơ quan điều tra, Benderman nhập cảnh vào Việt Nam theo đường du lịch từ tháng 6.2014.
# Báo Thanh Niên ngày 16/9/2015: Cháy tại tòa chung cư 35 tầng, nhiều người bị ngạt
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã dùng xe thang, bình thở lên các tầng 26, 27, 28, 29... để đưa hàng chục người ra ngoài. Trong đó, có hơn 10 người có biểu hiện ngạt thở.
Theo một số cư dân ở chung cư HH4 Linh Đàm quận Hoàng Mai, Hà Nội, khoảng 10 giờ sáng nay 16.9, họ thấy có mùi khét ở tầng 32 - 33 của tòa nhà phát ra, không lâu sau, đám cháy bùng lên khiến hàng chục người hoảng loạn, ngạt khói. Khoảng 12 giờ 15 phút, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều xe thang lên tầng 12 để cứu người bị ngạt khí và người bị mặc kẹt.
Đại úy Vũ Trọng Sang, Đội trưởng Đội cảnh sát cứu hộ, phản ứng nhanh của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 7 cho biết, đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hơn 30 chiến sĩ đến hiện trường. Do tòa nhà cao tầng nên lực lượng cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn. Tiếp theo đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 8 tiếp tục huy động 4 xe cứu hỏa cùng hơn 40 chiến sĩ khác đến hỗ trợ. Trong số các xe thang, có một chiếc có thể vươn cao 52 mét, hỗ trợ hữu ích việc cứu người.
Đại úy Sang cho biết, đến khoảng 12 giờ 50 phút, toàn bộ người dân bị mắc kẹt đã ra khỏi tòa nhà. Lực lượng chức năng sau khi dập tắt đám cháy cũng đi kiểm tra kỹ các tầng. Đến 14 giờ, nhiều người vẫn hoảng sợ, chưa dám về nhà, đứng tập trung trước sảnh khu chung cư này.
Theo thống kê ban đầu, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 25 người, hướng dẫn thoát nạn 43 người. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do cháy hộp kỹ thuật điện ở tầng 33, khiến khói lan khắp các tầng của tòa nhà.
# Báo Thanh Niên ngày 16/9/2015: Tổng thống Assad: Chỉ từ chức nếu người dân Syria muốn
Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad tuyên bố sẽ chỉ từ chức nếu người dân nước này muốn và thông qua bầu cử chứ không phải vì sức ép của Mỹ hay bất kỳ quyết định nào của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, theo hãng tin Sputnik ngày 16.9. “Đối với chúng tôi, tổng thống đến từ người dân và qua bầu cử. Nếu có ra đi, tổng thống chỉ ra đi thông qua người dân của mình. Nếu người dân muốn tổng thống ở lại, tổng thống sẽ ở lại. Trong trường hợp ngược lại, tổng thống nên từ chức ngay lập tức”, ông Assad phát biểu khi trả lời phỏng vấn báo chí Nga.
“Tổng thống không ra đi (từ chức) vì quyết định của Mỹ, của Hội đồng bảo an hay hội nghị Geneve”, ông Assad khẳng định.
Syria chìm trong khủng hoảng chính trị kể từ năm 2011 khi cuộc nội chiến bắt đầu giữa chính phủ của Tổng thống Assad và các lực lượng chống đối. Mỹ và phương Tây không công nhận chính phủ của Tổng thống Assad, cáo buộc chính phủ của ông chịu trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng ở Syria, gây ra hàng ngàn cái chết cho dân thường nước này.
Từ năm 2011, Mỹ và phương Tây áp đặt lệnh cấm vận lên Damascus nhưng Nga vẫn ủng hộ và công nhận chính phủ của ông Assad. Moscow cung cấp vũ khí để quân đội của chính phủ Syria đối đầu với các lực lượng chống đối.
Năm 2014, ông Assad tái đắc cử Tổng thống Syria nhiệm kỳ thứ ba, càng làm cho mâu thuẫn giữa Damascus với Washington và phương Tây thêm sâu sắc. Nhiều cuộc đàm phán do phương Tây, Moscow và cả Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn được tổ chức nhằm tìm giải pháp cho vấn đề khủng hoảng chính trị ở Syria nhưng chưa đạt được kết quả.
Hồi đầu tháng 9.2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin, người ủng hộ chính phủ Syria, cho biết ông Assad đồng ý tổ chức bầu cử sớm và chia sẻ quyền lực với các lực lượng đối lập như một giải pháp giải quyết khủng hoảng chính trị ở đây, theo AFP. Syria dự kiến sẽ tổ chức bầu cử tiếp theo vào năm 2016.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 15/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
