Xã hội
17/10/2015 16:46Báo Thanh Niên ngày 17/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
# Báo Thanh Niên ngày 17/10/2015: Phạt tiền triệu người post ảnh nhục mạ công an để 'câu like' trên facebook
Ngày 17.10, Công an phường Phú Tân, TP. Bến Tre (tỉnh Bến Tre) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Khương Duy (19 tuổi, ngụ xã Tam Phước, huyện Châu Thành, Bến Tre) về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ. Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 12.10, Duy cùng với nhóm bạn đang ngồi uống nước tại một quán nước ở ngã tư Tân Thành (phường Phú Tân, TP Bến Tre) thì thấy lực lượng công an và quân sự phường đang truy đuổi 1 thanh niên có biểu hiện vi phạm luật giao thông.
Thanh niên này do chạy xe máy với tốc độ cao đã tự tông vào cột điện té xuống đường bị thương khiến lực lượng truy đuổi đã phải đưa đi cấp cứu. Thấy vậy, Duy đã dùng điện thoại chụp lại hình ảnh hiện trường liên quan đến vụ việc trên, sau đó đưa lên facebook lúc 4 giờ 30 ngày 13.10 kèm theo những lời lẽ chửi bới, lăng mạ lực lượng thi hành công vụ.
Sau khi thu thập chứng cứ để tìm ra nhân vật lăng mạ người thi hành công vụ, Công an phường Phú Tân đã mời Duy làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình. Duy còn thú nhận động cơ cho đăng lên facebook là để loan truyền sự việc nhằm“câu like”.
Xét thấy hành vi của Duy chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an phường Phú Tân đã xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 2,5 triệu đồng và buộc viết cam kết không tái phạm.
# Báo Thanh Niên ngày 17/10/2015: Kẻ thảm sát 4 người ở Nghệ An xin giảm nhẹ hình phạt
Sáng nay, 17.10, Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Sơn cho biết bị cáo gây ra vụ thảm sát khiến 4 người chết ở xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ
hình phạt. Bị cáo Vi Văn Hai (20 tuổi, ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp) không kêu oan nhưng xin được giảm nhẹ hình phạt từ mức án tử hình xuống mức án chung thân.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 30.9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Hai về tội giết người. Theo cáo trạng, trưa ngày 2.7, Hai đến lán của vợ chồng anh Lo Văn Thọ (26 tuổi, ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp) hái chanh và xảy ra mâu thuẫn với anh Thọ.
Hai dùng dao sát hại anh Thọ rồi đuổi chém chết 3 nạn nhân còn lại trong gia đình anh Thọ, gồm chị Lê Thị Yến (24 tuổi, vợ anh Thọ), bà Viêng Thị Dương (62 tuổi, mẹ anh Thọ) và cháu Lo Việt Chung (11 tháng tuổi, con anh Thọ). Sau khi gây án, Hai không bỏ trốn mà vẫn ở bản cho đến khi bị bắt.
# Báo Thanh Niên ngày 17/10/2015: Siêu bão 'Miệng núi lửa' giật cấp 17 tiến sát Biển Đông
Hồi 7 giờ ngày 17.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 270km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (từ 150 đến 165km/giờ), giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7 giờ ngày 18.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (từ 135 đến 165km/giờ), giật trên cấp 17.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7 giờ ngày 19.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (từ 120 đến 150km/giờ), giật cấp 15-16.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Koppu, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.
Riêng khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.
# Báo Thanh Niên ngày 17/10/2015: Ô tô biển xanh lao xuống suối khiến một người tử vong
Sáng nay 17.10, Công an TP.Lào Cai cho biết đang điều tra làm rõ vụ một thanh niên tử vong trên xe ô tô mang biển kiểm soát màu xanh nằm dưới 1 con suối. Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 16.10, người dân đánh cá phát hiện một ô tô con mang biển kiểm soát màu xanh 24C - 0145 dưới suối Cốc San thuộc xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai, trên xe có một người đàn ông đã chết.
Sau khi nhận được tin báo từ người dân, Đội cảnh sát giao thông TP.Lào Cai đã trục vớt chiếc xe. Qua đó xác định người tử vong trên xe là anh Nguyễn Mạnh Hùng (28 tuổi, trú tại đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai. Người nhà nạn nhân cho biết anh Hùng đi chơi từ ngày 9.10 rồi mất liên lạc với gia đình. Chiếc xe biển số xanh được xác định là xe của Cục Thuế tỉnh Lào Cai nhưng đã bán thanh lý từ lâu.
# Báo Thanh Niên ngày 17/10/2015: Trung Quốc tuyên bố không dùng vũ lực ở Biển Đông
Phát biểu tại diễn đàn an ninh Xiangshan tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 17.10, ông Phạm cam kết Trung Quốc “sẽ không bao giờ liều lĩnh dùng vũ lực, thậm chí trong vấn đề chủ quyền” ở Biển Đông, theo AFP.
“Chúng tôi cố gắng hết sức tránh những cuộc xung đột không mong muốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết những tranh chấp và bất đồng với các bên liên quan thông qua đối thoại và cam kết phối hợp với các bên liên quan duy trì an ninh và ổn định khu vực”, ông Phạm cho hay.
Mỹ cáo buộc Trung Quốc tăng cường hoạt động bồi đắp, xây dựng nhằm biến những bãi đá ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam thành những đảo nhân tạo phi pháp để đặt các căn cứ quân sự, đe dọa tự do hàng hải trên Biển Đông.
Washington đã quyết định điều tàu chiến và máy bay tuần tra sâu vào trong vùng 12 hải lý quanh những đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Trường Sa, để thách thức những tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Nhưng ông Phạm lại ngang ngược cho rằng việc xây đảo nhân tạo chỉ vì mục đích dân sự và “sẽ không ảnh hưởng tự do hàng hải ở Biển Đông”. Ông ta còn ngang ngược nói hai hải đăng Trung Quốc mới xây dựng phi pháp ở Đá Châu Viên và Đá Gạc Ma (thuộc Trường Sa) “đã bắt đầu cung cấp dịch vụ định vị hàng hải cho tất cả các quốc gia”.
Hôm 13.10, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình đã khẳng định việc Trung Quốc xây dựng hai ngọn hải đăng phi pháp tại Đá Châu Viên và Đá Gạc Ma là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, theo TTXVN.
Theo AFP, các quan chức Trung Quốc cũng đưa ra những tuyên bố tương tự như ông Phạm nhiều lần trước. Tuy nhiên, những hình ảnh vệ tinh gần đây do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS, Mỹ) công bố cho thấy Trung Quốc xây ba đường băng trên những đảo nhân tạo phi pháp và các chiến đấu cơ có thể đáp xuống những đường băng này.
Phát biểu tại thủ đô Washington hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhấn mạnh tàu chiến và máy bay Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất kỳ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép, và Biển Đông không phải là ngoại lệ.
Sau phát biểu của ông Phạm, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết “tuyên bố của ông Phạm làm yên lòng tất cả chúng ta” và cảnh báo cách tốt nhất là thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.
Ông Hishammuddin là một trong những Bộ trưởng Quốc phòng từ 10 quốc gia thành viên ASEAN đến tham dự diễn đàn Xiangshan, AFP cho hay. Trong cuộc gặp gỡ không chính thức với bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN bên lề diễn đàn Xiangshan, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn ngày 16.10 nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tiến hành những cuộc tập trận chung với các nước ASEAN trên Biển Đông.
Ông Thường cho biết thêm dù Trung Quốc có phát triển lớn mạnh đến đâu “cũng không xâm lược các nước láng giềng trong khu vực”, theo TTXVN. Trung Quốc tổ chức diễn đàn Xiangshan, một diễn đàn tập trung về an ninh và quốc phòng khu vực, nhằm tăng cường sức ảnh hưởng toàn cầu của nước này. Diễn đàn này được xem là đối thủ cạnh tranh với diễn đàn Shangri-La do Singapore tổ chức thường niên, thu hút nhiều quan chức, chuyên gia quân sự quốc tế.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh sẽ có bài phát biểu về những vấn đề an ninh hàng hải trong phiên thảo luận ngày mai 18.10, theo AFP.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 16/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý