Báo Thanh Niên ngày 17/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Cụ ông 91 tuổi bỏ thuốc trừ sâu vào bình trà định giết vợ; Xe máy vượt xe buýt, thiếu nữ 19 tuổi tử vong tại...
Báo Thanh Niên ngày 17/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Cụ ông 91 tuổi bỏ thuốc trừ sâu vào bình trà định giết vợ; Xe máy vượt xe buýt, thiếu nữ 19 tuổi tử vong tại chỗ...

# Báo Thanh Niên ngày 17/9/2015: Cụ ông 91 tuổi bỏ thuốc trừ sâu vào bình trà định giết vợ

Ngày 17.9, Tòa sơ thẩm TANDTP.Cần Thơ đã tuyên phạt Lê Văn Thà (91 tuổi, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) 8 năm tù tội danh giết người, khi bỏ thuốc độc giết vợ mình, người cũng đã 85 tuổi. Theo cáo trạng, giữa năm 2002, ông Thà và vợ là bà Lê Thị Ba (85 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, do vậy bà Ba bỏ nhà đi nơi khác sinh sống. Sau đó ông Thà bán một phần đất cho con ruột là anh Lê Văn Tồn với giá 1 lượng vàng 24k, anh Tồn trả trước 5 chỉ, phần còn lại hứa sẽ trả sau.

Năm 2010, do lớn tuổi, sức khỏe ngày càng yếu nên những người con của ông Thà liên hệ với bà Ba khuyên bà về sống chung với ông để tiện bề chăm sóc.

Khi về sống chung, phát hiện ông Thà đã bán đất cho anh Tồn thì bà Ba cự cãi với ông vì cho rằng đây là tài sản chung của vợ chồng nên khi bán phải chia cho bà ½ số vàng.

Do ông Thà không đồng ý nên mâu thuẫn giữa ông và bà Ba ngày càng tăng lên. Hai bên thường xuyên cự cãi, vật dụng cá nhân, sinh hoạt đều sử dụng riêng.

Sáng 10.4.2014, ông Thà đến nhà anh Tồn để đòi 5 chỉ vàng còn thiếu nhưng anh Tồn không có nên hẹn vài ngày nữa sẽ trả. Bà Ba nghe được nên lớn tiếng không cho anh Tồn trả vàng cho ông Thà.

Ông Thà tức giận, bỏ về nhà rồi nảy sinh ý định dùng thuốc trừ sâu đầu độc giết chết vợ. Biết con ruột của mình là anh Lê Văn Mun có mua thuốc trừ sâu để xịt vườn vú sữa còn để trong phòng ngủ nên ông Thà vào phòng lấy chai thuốc trừ sâu đổ vào bình trà mà bà Ba thường uống.

Khi bà Ba rót nước trà ra ly định uống thì phát hiện nước có màu trắng đục, bốc mùi thuốc trừ sâu nên không uống và đem sự việc trình báo với công an.

Trong phần thẩm vấn tại phiên tòa, ông Thà khai rằng không có ý định đầu độc vợ mà do ông buồn phiền chuyện tiền bạc, gia đình nên có ý định bỏ thuốc trừ sâu vào trà để tự tử. Tuy nhiên khi ông pha trà xong chưa kịp uống thì bà Ba đã rót uống trước mới xảy ra sự việc.

Trong phần đề nghị mức án, Kiểm sát viên giữ quyền công tố cho rằng hành vi của ông Thà là đáng lên án nhưng sau khi xem xét thấy ông phạm tội trong trường hợp chưa đạt, tuổi đã cao, gia cảnh cũng rất khó khăn, bị hại cũng đã làm đơn bãi nại xin miễn giảm tội cho bị cáo nên đề nghị tòa cho miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo, giao bị cáo cho địa phương quản lí.

Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX đã không chấp nhận đề nghị của Viên KSND vì hành vi bị cáo là nguy hiểm, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian nên đã tuyên phạt bị cáo Thà 8 năm tù về tội giết người.

# Báo Thanh Niên ngày 17/9/2015: Xe máy vượt xe buýt, thiếu nữ 19 tuổi tử vong tại chỗ

Lúc 9 giờ 40 phút sáng 17.9, tại Km 636+900 quốc lộ 14 (đoạn qua tổ dân phố 9, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một thiếu nữ 19 tuổi chết tại chỗ, một người bị thương nặng. Ông Nguyễn Xuân Hương, Phó trưởng Ban ATGT huyện Ea H’leo, cho biết vào thời điểm trên, xe máy BKS 47D1 - 023.64 do anh Nguyễn Thành Vương (20 tuổi, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) điều khiển theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk chở theo chị Nguyễn Thị Mai (19 tuổi, ngụ thôn 3, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo) đi trang điểm về.

Báo Thanh Niên ngày 17.9.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Khi anh Vương cho xe máy vượt xe buýt BKS 47V - 1867 của Công ty vận tải hành khách công cộng Buôn Hồ đang lưu thông cùng chiều thì va chạm vào xe ô tô bán tải BKS 51C - 022.80 do tài xế Nguyễn Thanh Tùng (41 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chạy theo chiều ngược lại.

Hậu quả, chị Mai văng xuống đường, bị xe buýt cán tử vong tại chỗ; anh Vương bị thương ở mặt được đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết chị Mai vừa tốt nghiệp trung học phổ thông.

# Báo Thanh Niên ngày 17/9/2015: Quy tội hiếp dâm vì điện thoại chứa phim đen

Theo cáo trạng, hằng ngày chị dâu và mẹ Lợi đi bán vé số nên giao bé D. (7 tuổi, là cháu ruột của bị cáo) cho Lợi trông nom. Trong thời gian trông coi bé D., Lợi đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé, trong đó có 1 lần dâm ô và 2 lần hiếp dâm (ngày 6 và 7.12.2013, 13.12.2013).

Đến ngày 14.1.2014, D. kể lại vụ việc cho mẹ nghe và mẹ bé đã đến trình báo vụ việc với Công an xã Phước Kiển, H.Nhà Bè. Tại cơ quan điều tra, Lợi khai nhận do coi nhiều phim sex trên điện thoại di động nên bị kích thích, ham muốn. Theo kết quả giám định pháp y, màng trinh bé D. không bị rách, không thấy tinh trùng.

Trước đó, sau khi thụ lý vụ án, ngày 27.1.2014, Viện KSND TP có quyết định không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lợi vì ngoài lời khai nhận tội của Lợi và lời khai của bị hại thì không còn chứng cứ nào khác để chứng minh hành vi phạm tội của Lợi; Viện đề nghị Cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiếp tục thu thập thêm chứng cứ; làm rõ vì sao ngày cuối cùng bé D. bị hiếp dâm là ngày 13.12.2013 mà đến 1 tháng sau mẹ bé D. mới đi tố cáo.

Cơ quan điều tra thu thập thêm chứng cứ từ lời khai của bố mẹ bé D. và mẹ bị cáo thì cả 3 cho biết có nghe bé D. kể lại sự việc; đồng thời cơ quan tố tụng khi mở niêm phong điện thoại di động của Lợi thì thấy có 119 đoạn phim sex được lưu trữ trong thẻ nhớ 2GB, phù hợp với lời khai do xem phim sex trên điện thoại nên bị cáo bị kích thích dẫn đến phạm tội nên phía Công an TP giữ nguyên quan điểm khởi tố và Viện KSND TP truy tố Lợi về hai hành vi trên.

Vụ án sau khi chuyển qua tòa án đã được tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung 3 lần. Tuy nhiên, sau đó Viện KSND TP hoàn hồ sơ trở lại, giữ nguyên quan điểm truy tố và kiến nghị nếu có vướng mắc đề nghị tòa họp liên ngành.

Tại phiên tòa hôm qua, Lợi thừa nhận có hành vi sờ mó bé D. nhưng không có hành vi hiếp dâm như cáo trạng truy tố. Quá trình xét hỏi bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo cho biết biên bản niêm phong điện thoại của Lợi (không có chữ ký bị cáo) ghi không kiểm tra bên trong, cũng không thể hiện có thẻ nhớ nhưng lúc mở niêm phong thì xuất hiện thẻ nhớ và phim sex, “nếu chỉ dựa vào thẻ nhớ 2GB chứa 119 đoạn phim sex để cho rằng Lợi có hành vi hiếp dâm là không khách quan”, luật sư nói. Sau khi hội ý, HĐXX hoãn phiên tòa.

# Báo Thanh Niên ngày 17/9/2015: Động đất ở Chile: 5 người chết, 1 triệu người sơ tán

Trận động đất diễn ra sáng 17.9 (giờ Việt Nam) đã kéo theo các đợt sóng mạnh ập vào bờ biển và gây thiệt hại về sinh mạng ở Chile.

Khu vực miền trung Chile là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Theo bản đồ của The Guardian, tình trạng ngập lụt đã xuất hiện ở các địa điểm như Coquimbo, Tongoy và Condon.

Chính phủ Chile ra lệnh di tản người dân ở khu vực ven biển để tránh sai lầm từ một thảm họa tương tự vào năm 2010 làm chết hàng trăm người, theo Reuters.

Tổng thống Chile, bà Michelle Bachelet cho biết đang có kế hoạch đi đến các vùng ảnh hưởng nặng nhất của trận động đất này. “Một lần nữa chúng ta phải đối phó với một đòn giáng nặng nề từ thiên nhiên”, Reuters dẫn lời bà Bachelet nói trên truyền hình. Khuyến cáo về các đợt sóng thần đã được ban hành cho các khu vực Nam Mỹ, Hawaii, bang California (Mỹ) và Polynesia (Pháp), mặc dù dự kiến các đợt sóng sẽ không có cường độ lớn.

Trong diễn biến mới nhất vào buổi chiều 17.9 (giờ Việt Nam), Chile đã hủy bỏ cảnh báo sóng thần cho toàn bộ khu vực trong nước ngoại trừ vùng Atacama và thành phố Coquimbo, theo The Guardian

# Báo Thanh Niên ngày 17/9/2015: Nga bác tin từng ép Tổng thống Syria từ chức

“Nga không tham gia vào sự thay đổi chế độ. Việc yêu cầu ai đó từ chức, dù nhã nhặn hay không, là điều Nga không bao giờ thực hiện”, AFP hôm 16.9 dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin.

Phát biểu này đến sau khi cựu Tổng thống Phần Lan Martti Ahtisaari tố cáo Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vitaly Churkin đã gặp riêng mình vào năm 2012 để bày tỏ ý kiến kêu gọi ông al-Assad từ chức một cách “nhã nhặn”.

Báo Anh The Guardian thuật lại câu chuyện của ông Ahtisaari như sau: “Ông ta (Churkin) nói 3 điều: Một, chúng ta không nên cung cấp vũ khí cho phe đối lập. Hai, chúng ta nên tổ chức buổi đối thoại giữa Assad và phe đối lập ngay. Ba, chúng ta sẽ tìm một phương án “nhã nhặn” để Assad thôi chức”.

Phát ngôn viên Peskov bác bỏ câu chuyện trên, nói rằng “rất dễ dàng để nhìn lại mọi chuyện rằng từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Syria, Nga lặp đi lặp lại ở nhiều cấp độ khác nhau là chỉ có người dân Syria mới quyết định tương lai của chính mình, tất cả phải thông qua bầu cử dân chủ”.

Nga luôn công khai ủng hộ chính quyền của Tổng thống al-Assad, cho rằng việc loại bỏ ông al-Assad không thể là một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột tại Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16.9 cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Tổng thống al-Assad sau khi phía Mỹ lên tiếng cáo buộc các hoạt động quân sự của Nga đã làm vấn đề xung đột tại Syria thêm nghiêm trọng.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 16/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý