Xã hội
18/01/2016 16:56Báo Thanh Niên ngày 18/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 18/1/2016: Thanh niên chạy né CSGT, thi thể nổi dưới giếng; Công an làm rõ clip Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính giờ giới nghiêm...
Báo Thanh Niên ngày 18/1/2016: Thanh niên chạy né CSGT, thi thể nổi dưới giếng
Sau đó, nạn nhân được xác định là Lê Văn Lâm (18 tuổi), con bà Trần Thị Mến, ở KP 1, P.Mỹ Bình. Theo trường thuật của gia đình nạn nhân, tối 16.1, Lâm cùng nhóm bạn đi uống bia tại một quán ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.
Khoảng 22 giờ cùng ngày, Lâm chở Trần Văn Sơn (17 tuổi) lưu thông trên đường Yên Ninh thì gặp tổ tuần tra giao thông, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, chặn xe do cả hai không đội nón bảo hiểm.
Sợ bị phạt, Lâm lái xe rẽ vào con đường đất, lối vào KP 5 thì đội tuần tra đuổi theo. Chạy được 1 đoạn, Lâm bỏ xe chạy bộ vào khu vực đất nông nghiệp; còn Sơn thì chạy hướng ngược lại. Đến khoảng 10 giờ ngày 17.1, ông Hiệp phát hiện Lâm nằm dưới đáy giếng trong khu vực nương rẫy của mình.
Bà Lê Thị Kịch, người dân sinh sống gần khu vực nương rẫy ông Hiệp cho biết, khi nghe tiếng động của xe máy gầm rú, bà chạy ra xem thì thấy khoảng 5 cán bộ công an mặc trang phục cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đi xe mô tô chạy vào khu phía trước đất ông Hiệp; sau đó họ bỏ xe ngoài đường, cầm đèn pin đến miệng giếng rọi nhìn, rồi bỏ đi.
“Thời điểm đó có nhiều người dân chứng kiến, hỏi mấy chú công an có tìm thấy gì không, thì họ trả lời sợ nó lọt xuống giếng nhưng rọi nhìn có thấy gì đâu”, bà Kịch nói. Theo gia đình nạn nhân, sau khi vớt thi thể từ giếng lên, bụng Lâm không bị trướng nước; cơ quan chức năng yêu cầu mổ tử thi để xác định nguyên nhân tử vong nhưng gia đình không chấp nhận.
Nguồn tin PV Thanh Niên xác nhận, trong đêm 16.1, tổ tuần tra phát hiện Lâm và Sơn đi xe máy không đội nón bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng cả hai rồ máy bỏ chạy.
Sau đó, tổ tuần tra bám theo (không rượt đổi) đến gần khu vực nương rẫy ông Hiệp, cả hai vứt xe bỏ chạy.
Sáng 18.1, PV Thanh Niên đã đến trụ sở Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đăng ký làm việc nhưng cán bộ trực ban cho biết lãnh đạo đã đi họp; sau đó, liên lạc qua điện thoại, ông Trần Văn Anh, Trưởng Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết đơn vị đang điều tra xác minh vụ việc.
Báo Thanh Niên ngày 18/1/2016: Công an làm rõ clip Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính giờ giới nghiêm
Sáng nay 18.1, đại tá Nguyễn Văn Ly - Trưởng Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã giao cho tổ chức yêu cầu các cán bộ chiến sĩ trong clip Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính giờ giới nghiêm làm giải trình và kiểm điểm ngay.
Đại tá Nguyễn Văn Ly, cũng khẳng định không có một đợt kiểm tra chuyên đề nào ngay trước cổng quán bar (trên đường Trưng Nhị - TP.Phan Thiết) như video clip thể hiện đang lan truyền chóng mặt trên mạng.
Ngoài ra, đại tá Ly cũng cho biết clip thể hiện việc các chiến sĩ cảnh sát đi “kiểm tra hành chính” và đòi “giám định số khung, số máy xe mô tô, đo nồng độ cồn” trong đêm 15, rạng sáng 16.1 là hoàn toàn sai quy định của ngành công an và Công an Phan Thiết...

Cho đến sáng nay, video clip “cảnh sát hình sự Phan Thiết kiểm tra hành chính trước cổng quán bar” đã lan truyền cực mạnh với lượng view hơn 40.000 lượt người xem.
Trả lời PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định, sự việc không có gì nghiêm trọng, vì chỉ cãi vã qua lại, “nhưng nó làm ảnh hưởng đến hình ảnh đơn vị, hình ảnh người chiến sĩ công an nói chung và lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng. Chúng tôi đã yêu cầu công an Phan Thiết phải xử lý nghiêm”. Trước đó, một video clip được lan truyền trên mạng (từ tối 17.1) dài trên 9 phút phản ánh sự “đôi co” giữa một nhóm nhân viên quán bar thuộc Phường Đức Nghĩa (TP.Phan Thiết) với 3 người tự xưng “chúng tôi là cảnh sát hình sự”.
Sự việc xảy ra ngay trước cổng quán bar đêm 16, rạng sáng 17.1. Các nhân viên quán bar cho rằng họ không có lỗi gì, không vi phạm gì và đã xuất trình đầy đủ giấy tờ khi cảnh sát hình sự yêu cầu. Tuy nhiên, các chiến sĩ cảnh sát hình sự không chấp nhận mà yêu cầu đem xe về để giám định số khung số máy và yêu cầu đo nồng độ cồn.
Một người trong nhóm nhân viên quán bar (có lời nói trong clip) nói rằng các chiến sĩ hình sự này trước đó có mặt trong quán bar và đòi xin số điện thoại của một nhân viên nữ, nhưng nhân viên nữ này không chấp nhận. Vì vậy, khi ra cổng bị kiểm tra hành chính họ nhân ra ngay đây là các vị khách vừa chơi trong quán bar. Được biết, các chiến sĩ cảnh sát hình sự trên đều mang quân hàm trung sĩ và thượng sĩ, thuộc Đội điều tra số 2, công an TP.Phan Thiết.
Hiện video clip này vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng cùng nhiều bình luận với lời lẽ không thiện cảm về các chiến sĩ hình sự có trong clip.
Báo Thanh Niên ngày 18/1/2016: Cá Ông Nam Hải trôi dạt vào bờ
Cá voi được phát hiện toàn thân có màu đen, đầu vuông tròn như quả chuông, thân dài 1,6 m, vòng bụng rộng khoảng 0,7 m, vây dài 0,3 m, đuôi nằm ngang dài trên 0,5 m, nặng hơn 1 tạ.
Sáng 18.1, ngư dân xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã tổ chức chôn cất cá Ông (cá voi - PV) vừa lụy, dạt vào vùng biển Nhơn Hải, theo nghi lễ địa phương
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17.1, vợ chồng anh Huỳnh Văn Viên (37 tuổi, ngụ thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn) đang đánh lưới ở Hòn Khô (Nhơn Hải) thì phát hiện một xác cá voi mắc vào lưới.
Vợ chồng anh Viên đã vớt xác cá voi, dùng thuyền chở vào bờ, trình báo với chính quyền địa phương và Ban vạn Lăng ông Nam Hải xã Nhơn Hải.
Cá voi chết được phát hiện toàn thân màu đen, đầu vuông tròn như quả chuông, da trên lưng có gai, thân dài 1,6m, vòng bụng rộng khoảng 0,7m, vây dài 0,3m, đuôi nằm ngang dài trên 0,5m, nặng hơn 1 tạ.
Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá voi được ngư dân vùng biển tôn thờ và gọi là cá Ông ( thần Nam Hải). Người phát hiện cá Ông đầu tiên sẽ phải để tang 3 năm. Theo lời kể của cụ ông Trần Xích (88 tuổi, ở thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải): Cá Ông lớn nhất được phát hiện ở địa phương là vào khoảng thập niên 80 (thế kỷ trước), khi đó những ngư dân làm nghề lưới đăng phát hiện một "Ông lụy" dài trên 14 m, nặng gần 10 tấn, dạt vào bờ. Ngư dân tiến hành đưa Ông về bãi biển, chôn cất, chờ 3 năm sau mới hốt cốt quàn trong Lăng Ông.”
Cũng theo lời kể của các cụ cao niên ở địa phương, trước đây khi cá Ông lụy bờ, ngư dân vạn chài làm lễ rất trang trọng gồm có đội nhạc lễ, đội nghinh hầu thần, cúng tế tạ lễ tại lăng Ông, khi đưa đi chôn xác Ông có đội âm công, chấp kích theo hộ xác.
Sau khi chôn cất xong, trong lăng Ông sẽ lập bàn thờ riêng trong 3 ngày, hết 3 ngày sẽ cúng tế để thờ chung với bàn thờ chính trong Lăng với các Ông khác.
Báo Thanh Niên ngày 18/1/2016: Nâng tốc độ chạy của ô tô, xe máy thêm 10km/giờ
Theo đó, trên đường bộ trong khu vực đông dân cư (trừ đường cao tốc), các loại xe cơ giới được chạy tối đa 60 km/h trên đường đôi có dải phân cách giữa, đường một chiều có 2 làn xe cơ giới trở lên và được chạy tối đa 50 km/h tại đường hai chiều không có dải phân cách giữa, đường một chiều có một làn xe cơ giới.
Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, xe ô tô con, ô tô chở người đến 30 chỗ, ô tô tải từ 3,5 tấn trở lên được chạy tối đa 80 - 90 km/h; ô tô trên 30 chỗ, tải trọng trên 3,5 tấn được chạy tối đa 70 - 80km/h, ô tô buýt, đầu kéo rơ móoc chạy tối đa 60 - 70km/h, ô tô kéo rơ móoc chạy 50 - 60km/h.
Tốc độ tối đa cho phép với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy, xe máy điện được xác định theo báo hiệu đường bộ và không quá 40km/h. Tốc độ khai thác trên cao tốc không vượt quá 120km/h. Đặc biệt, việc đặt biển báo hiệu tốc độ, báo hiệu khu đông dân cư phải căn cứ đúng thực tế. Trên các đường nhánh ra vào đường cao tốc, trường hợp đặt biển cảnh báo tốc độ, không được hạn chế tốc độ dưới 50km/h.
Đường bộ trong khu vực đông dân cư là đường bộ nằm trong các khu vực thành phố, thị xã và những đoạn đường có dân cư sinh sống sát hai bên đường, được xác định bằng biển báo. Thông tư 91 sẽ hiệu lực thi hành từ 1.3.2016.
Báo Thanh Niên ngày 18/1/2016: Mỹ đưa ra biện pháp trừng phạt đầu tiên với Triều Tiên
Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng cung cấp dầu cho Triều Tiên và ngừng nhập than từ nước này nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng vì đã thử hạt nhân lần thứ tư vào ngày 6.1, báo Asahi của Nhật Bản ngày 18.1 cho biết.
Theo Asahi, trong cuộc họp ba bên ngày 16.1 tại Seoul, các nhà ngoại giao giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thảo luận lựa chọn các biện pháp cứng rắn đối với Triều Tiên và đến nay Mỹ đã đưa ra phương án đầu tiên.
Về yêu cầu này của Mỹ, như ghi nhận của Asahi, Trung Quốc chưa đưa ra câu trả lời.
Theo tờ báo, mỗi năm Trung Quốc cung cấp Triều Tiên 400-500 nghìn tấn xăng dầu. Về phần mình, trong năm 2014, Triều Tiên đã bán cho Trung Quốc 15,5 triệu tấn than anthracit (trị giá 115,5 triệu USD), chiếm khoảng 40% tổng lượng xuất khẩu của nước này.
Hội đồng Bảo an LHQ đang xem xét việc áp lệnh trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên, nhưng để ra được nghị quyết, nhất thiết phải có sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc.
Một số quốc gia cũng thảo luận về mức độ hạn chế quan hệ ngoại giao và thương mại với Triều Tiên.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 17/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 16/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 15/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý