Báo Thanh Niên ngày 18/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Triệt phá đường dây 'sex tour' sinh viên; Vạch trần thủ đoạn thương lái cướp tôm... Báo Thanh Niên ngày...

Báo Thanh Niên ngày 18/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Triệt phá đường dây 'sex tour' sinh viên; Vạch trần thủ đoạn thương lái cướp tôm...

Báo Thanh Niên ngày 18/12/2015: Vạch trần thủ đoạn thương lái cướp tôm

Để điều tra, làm rõ hành vi thương lái cướp tôm của gia đình bà Nguyễn Thị Vân (47 tuổi, ngụ ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu), như Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.12, Công an TP.Bạc Liêu trực tiếp điều tra hiện trường, xác định mức độ thiệt hại, hành vi cướp tôm của thương lái để có hướng xử lý tiếp theo.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, hiện công an đã tạm giữ 3 người, trong đó có một “cò tôm” ngụ ở xã Vĩnh Trạch (TP.Bạc Liêu) và 2 người thu mua tôm ở Cà Mau (tạm trú P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu).

Ngày 17.12, khi hay tin Công an TP.Bạc Liêu bắt được nhóm thương lái cướp tôm của người dân, ông Hà Văn Út (ngụ ấp Vinh Điền, xã Long Điền Tây, H.Đông Hải) đã làm đơn gửi công an tố cáo, vạch trần thủ đoạn thương lái cướp tôm của ông. Theo ông Út, ngày 1.12, thông qua “cò tôm” tên Cường (ngụ Cà Mau) gia đình đồng ý bán 2 ao tôm (loại 27 con/kg, ước khoảng 2,2 tấn) cho một thương lái ở TP.Bạc Liêu, với giá 180.000 đồng/kg.

Khoảng 8 giờ hôm sau, thương lái chạy 3 vỏ lãi cùng khoảng 35 người đến mua tôm. Khi kéo tôm dưới ao lên để cân ký, nhóm người này tìm cách đánh lạc hướng người nhà ông Út để trộm gần 1 tấn tôm.

Ông Thạch Kim Bình, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng nông - lâm - sản (Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu), cho biết hàng loạt vụ người dân bị thương lái cướp tôm, gian lận trong thu mua tôm đã gây hoang mang cho người nuôi tôm. Ngành nông nghiệp tỉnh đã đề nghị và phối hợp với các cơ quan chức năng sớm điều tra, xác minh làm rõ để có hình thức xử lý nghiêm các thương lái có hành vi vi phạm pháp luật.

Báo Thanh Niên ngày 18/12/2015: Triệt phá đường dây 'sex tour' sinh viên

Ngày 17.12, Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cho biết đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Hợi (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 14 và 15.12, C45 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hà Nội và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Hợi đang tổ chức cho 3 cô gái bán dâm tại một khách sạn trên địa bàn Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Bước đầu C45 xác định, Hợi đang cầm đầu một đường dây gái gọi cao cấp hoạt động không chỉ tại Nghệ An mà tại nhiều tỉnh thành khác. Gái mại dâm tham gia đường dây của Hợi đều được tuyển chọn kỹ lưỡng để đáp ứng tiêu chí “dáng đẹp, chân dài” và được quảng cáo là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.Vinh và một số địa phương. Mức giá đường dây này đưa ra đối với khách mua dâm là 5 triệu đồng/lượt, qua đêm là 8 - 10 triệu đồng. Mọi giao dịch mua bán dâm đều do Hợi đứng ra thỏa thuận với khách.

Báo Thanh Niên ngày 18/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Để che mắt các cơ quan chức năng, Hợi ít khi tổ chức cho gái bán dâm tại địa điểm cố định mà thường tổ chức theo dạng “sex tour” (tổ chức cho gái bán dâm đi cùng khách đến các địa điểm để du lịch và vui thú).

Trong vụ bắt quả tang vào ngày 15.12, C45 phát hiện Hợi đã thuê xe chở 2 gái bán dâm từ Nghệ An ra Hà Nội và 1 gái bán dâm từ Lào Cai xuống. Hợi thỏa thuận với 3 khách mua dâm là doanh nhân mức giá bán dâm đi “sex tour” ra Hà Nội là 12 triệu đồng/2 ngày, kèm theo tiền công môi giới của Hợi là 6 triệu đồng.

Trong 3 cô gái bán dâm, C45 xác định một người là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.Vinh. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Báo Thanh Niên ngày 18/12/2015: Luật gia kiện đòi tiền 'hứa thưởng'

Hôm nay (18.12), TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xử phúc thẩm vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng hứa thưởng và các tranh chấp khác giữa nguyên đơn là ông Đặng Đình Thịnh (luật gia, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật tại TP.HCM-Hội luật gia VN, 41 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và 2 đồng bị đơn là bà Vương Thị Khanh (92 tuổi, ngụ tại Mỹ), ông Nguyễn Đắc Quang (62 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh).

Theo đơn khởi kiện của ông Thịnh, nhà đất tọa lạc tại số 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM thuộc sở hữu của vợ chồng bà Vương Thị Khanh. Khi gia đình bà xuất cảnh vào năm 1982, căn nhà này được ủy quyền cho ông Phan Bình sử dụng.

Năm 1999, UBND TP.HCM có quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với căn nhà trên với lý do thuộc diện nhà vắng chủ. Sau đó, căn nhà được Công ty Quản lý và kinh doanh nhà TP ký hợp đồng cho Ngân hàng ACB thuê làm hội sở đến nay.

Khi chồng bà Khanh mất, năm 2004 bà cùng con trai về VN làm đơn khiếu nại hủy bỏ quyết định của UBND TP.HCM đồng thời mẹ con bà cũng xin nhận lại căn nhà.

Năm 2006, qua bạn bè giới thiệu, mẹ con bà Khanh tìm gặp ông Thịnh nhờ tư vấn pháp luật. Quá trình tư vấn, mẹ con bà Khanh đã ký với cá nhân ông Thịnh thỏa thuận hứa thưởng 35% trên tổng giá trị nhà đất mà gia đình bà Khanh được nhà nước giao trả sau khi có quyết định giao trả nhà.

Năm 2011, quá trình đòi nhà của ông Thịnh thành công khi UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ xác lập việc sở hữu Nhà nước đối với căn nhà 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai và công nhận quyền sở hữu nhà đối với vợ chồng bà Khanh.

Tuy nhiên, ông Thịnh đã nhiều lần liên lạc bằng điện thoại và gửi thông báo với gia đình bà Khanh đề nghị thanh lý hợp đồng hứa thưởng và trả thù lao như đã cam kết nhưng không nhận được phản hồi.

Trong vụ án này, tòa đã đưa nhiều vụ tranh chấp khác liên quan đến căn nhà vào giải quyết và để những bên có tranh chấp với gia đình bà Khanh tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, vào tháng 2.2015, TAND TP.HCM xử sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Thịnh. Tòa nhận định, hợp đồng hứa thưởng ký kết giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Khi ông Thịnh làm tốt, hoàn thành công việc thì phía bị đơn buộc phải trả thưởng. Do đó, căn cứ vào biên bản định giá giá trị Quyền sử dụng đất phần còn lại của nhà đất số 446-448 Nguyễn Thị Minh Khai là hơn 156 tỉ đồng x 35% = gần 54,7 tỉ đồng (con số tương đối-PV). Về yêu cầu được ưu tiên thanh toán trả thưởng trước các tranh chấp khác, tòa đã bác vì hợp đồng hứa thưởng giữa ông Thịnh và phía bà Khanh không ghi rõ vấn đề này…

Không đồng ý với bản án nêu trên, ông Thịnh làm đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm buộc nguyên đơn phải trả thương 35% giá trị quyền sử dụng nhà, đất trên tổng giá trị căn nhà theo giá thị trường tại thời điểm phát mãi tài sản để thi hành án hoặc cấp phúc thẩm phải tổ chức định giá lại tài sản để xác định lại giá trị nhà và đất theo đúng giá thị trường. Đồng thời, tách vụ án tranh chấp của ông ra giải quyết độc lập đối với các tranh chấp khác trong vụ án.

Báo Thanh Niên ngày 18/12/2015: Rắn lục đuôi đỏ lẻn vào hộc đựng thuốc cắn nữ dược sĩ

Sáng nay 17.12, dược sĩ Nguyễn Thị Yến (52 tuổi, trú phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã qua cơn nguy kịch sau khi bị con rắn lục đuôi đỏ “ém” sẵn trong hộc tủ đựng thuốc cắn.

Tối qua,khi thò tay vào hộc tủ để lấy thuốc để bán cho người bệnh, bà Yến bất ngờ bị một con rắn lục đuôi đỏ cắn trúng tay phải. Nạn nhân bị choáng và nôn mửa, được chuyển xuống bệnh viện cấp cứu. Con rắn cũng đã bị người thân của bà Yên đập chết.

Hiện bà Yến (chủ quầy thuốc số 45 ở phường Trường Xuân) vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Nhiều khả năng rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà dân ẩn nấp do thời tiết chuyển lạnh. Đây là trường hợp thứ 2 tại phường Trường Xuân bị rắn lục đuôi đỏ vào tận nhà cắn. Chỉ vài ngày trước, một người hàng xóm của bà Yến cũng bị sự cố tương tự.

Báo Thanh Niên ngày 18/12/2015: Mỹ xem xét đáp trả vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran

“Chúng tôi đang tích cực xem xét những biện pháp thích đáng cho hành động thử tên lửa hồi tháng 10”, ông Stephen Mull, điều phối viên Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các cuộc đàm phán quốc tế về vấn đề hạt nhân Iran, cho biết hôm 17.12 trong một phiên điều trần của Ủy ban Thượng viện.

Ngày 10.10, Iran đã tiến hành thử tên lửa đạn đạo, khiến các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chỉ trích kịch liệt. Sau đó vào ngày 7.12, Iran được cho là tiếp tục thử tên lửa lần nữa.

Điều này khiến các nghị sĩ Mỹ, vốn đa phần phản đối thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc) đạt được hồi tháng 7 năm nay, nổi giận. Có vẻ các hành động liên lục của Iran đã khiến chính quyền Tổng thống Barack Obama, những người ủng hộ thỏa thuận này, không thể khoanh tay đứng nhìn.

Mối quan tâm của Mỹ không chỉ nằm ở các vụ thử tên lửa của Iran, mà còn là thái độ thù địch từ Tehran, trong đó bao gồm việc kết tội phóng viên Jason Rezaian của báo The Washington Post, theo Reuters. Các nghị sĩ của Mỹ đã tuyên bố muốn trừng phạt Iran để đáp trả.

“Một điểm mà chúng tôi đều đồng tình là việc cần phải cứng rắn đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp và gây mất ổn định nào của Iran. Tôi nghĩ thỏa thuận (hạt nhân) đã có khởi đầu cực kỳ tệ hại”, Nghị sĩ đảng Cộng hòa Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ nói.

Hôm thứ tư 16.12, hai phần ba Nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã ký tên vào bức thư gửi Tổng thống Obama, đề nghị ông không tháo gỡ lệnh trừng phạt áp lên Iran theo thỏa thuận hạt nhân, nói rằng việc thử tên lửa của Tehran là hành động “coi thường trắng trợn các nghĩa vụ quốc tế của mình”.

Thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được hồi tháng 7.2015 đã chấm dứt quá trình đàm phán kéo dài nhiều năm nay. Theo đó, Iran phải công khai các chi tiết trong chương trình hạt nhân của mình (vốn che giấu trước đây), hạn chế làm giàu uranium theo thỏa thuận... đổi lại, Tehran có thể được giải tỏa dần các biện pháp trừng phạt kinh tế, cấm vận vũ khí.

Tin nên đọc:
  • Báo Thanh Niên ngày 17/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 16/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 15/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý