Báo Thanh Niên ngày 19/8/2016: Hôm nay bão giật cấp 14 đổ bộ; Đảm bảo tiến độ di dời nhà trên, ven kênh rạch quận 8; Nữ sinh viên năm 3 'mất tích' đã chết, được chôn cất từ...

Báo Thanh Niên ngày 19/8/2016: Hôm nay bão giật cấp 14 đổ bộ; Đảm bảo tiến độ di dời nhà trên, ven kênh rạch quận 8; Nữ sinh viên năm 3 'mất tích' đã chết, được chôn cất từ 12.7; Việt Nam giành 2 huy chương vàng Olympic tin học quốc tế; Tàu châu Âu vẫn cập cảng Crimea mặc lệnh trừng phạt...

Báo Thanh Niên ngày 19/8/2016: Hôm nay bão giật cấp 14 đổ bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, dự báo trong khoảng 10 - 14 giờ hôm nay (19.8), bão số 3 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thái Bình đến Ninh Bình với gió mạnh cấp 10, tức là từ 90 - 100 km/giờ, giật cấp 12 - 14.

Bắt đầu từ sáng sớm 19.8, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão khi có gió mạnh dần lên cấp 8 - 10, giật cấp 12 - 14. Vùng đồng bằng, trung du Bắc bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 10. Vùng ven biển từ phía nam tỉnh Quảng Ninh đến Thanh Hóa nước biển dâng trong bão kết hợp triều cường cao từ 3 - 4 m.

Theo ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, qua trao đổi thông tin với các cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong 3 ngày vừa qua, cơn bão đã gây ra mưa đặc biệt lớn ở đảo Hải Nam với tổng lượng mưa trên 900 - 1.000 mm. Qua các dữ liệu quan trắc cho thấy, cơn bão số 3 sẽ gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng ở khắp các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ. Mưa lớn cấp tập từ đêm 18 - 20.8 với tổng lượng mưa từ 200 - 400 mm, có nơi mưa trên 400 mm sẽ gây ra một đợt lũ lớn nhất ở Bắc bộ và bắc Trung bộ trong năm nay. Ngoài ra, hoàn lưu bão còn có khả năng gây mưa lớn ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng và các địa phương liên quan ngay trong chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh “không thể chủ quan trong ứng phó với cơn bão số 3, đặc biệt là cảnh báo mưa lớn sau bão”. Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền các địa phương phải ưu tiên hàng đầu cho công tác ứng phó với mưa bão. Trong đó, các cơ quan T.Ư phải có phương án sẵn sàng về mọi nguồn lực, phương tiện trong trường hợp cần thiết sẽ ứng cứu các địa phương đang có các vị trí xung yếu.

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ đã có công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, các bộ, ngành T.Ư dừng tất cả các cuộc họp không cấp thiết để tập trung chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 3. Thủ tướng phân công Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão tại Hải Phòng và Quảng Ninh; Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đi Ninh Bình và Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các khu vực neo đậu tàu thuyền như Lạch Sung, Lạch Trường, Kênh De (H.Hậu Lộc), cảng Hới (TX.Sầm Sơn), Lạch Bạng (H.Tĩnh Gia)... thường xuyên có các lực lượng chức năng hướng dẫn và hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

Tại Ninh Bình, toàn bộ 126 tàu cá, với 374 ngư dân và 182 hộ dân trên các chòi canh ngao ven biển đã vào bờ tránh trú bão. UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn tại các tuyến đò ngang, đò dọc trên địa bàn và tạm ngừng hoạt động các bến đò từ 7 giờ sáng 19.8.

Tại Nghệ An, đến chiều tối 18.8, toàn bộ gần 4.000 tàu thuyền đánh bắt của địa phương đã về đất liền, vào các địa điểm tránh trú bão.

Báo Thanh Niên ngày 19/8/2016: Đảm bảo tiến độ di dời nhà trên, ven kênh rạch quận 8

Để đảm bảo tiến độ di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn Q.8 (TP.HCM), UBND TP đã giao Sở Tài nguyên - Môi trường hoàn thành việc xác định ranh, phạm vi và quy mô dự án vào tháng 9.2016.

Báo Thanh Niên ngày 19/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Ngoài ra cũng phải lập thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 trong tháng 10.2016. UBND Q.8 cần phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện phải di dời.

Trước đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Tổ công tác di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn Q.8 đến năm 2020 phải hoàn thành dự án bồi thường, di dời, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc chương trình chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh rạch trên địa bàn quận.

Báo Thanh Niên ngày 19/8/2016: Nữ sinh viên năm 3 'mất tích' đã chết, được chôn cất từ 12.7

Chiều 18.8, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết hôm nay cơ quan kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã chính thức kết luận tử thi trôi dạt tại biển Tam Hải hôm 12.7 (và đã được chôn cất) chính là thi thể của nữ sinh viên Lê Thị Thanh Tuyền, người được cho là mất tích 40 ngày qua.

Thanh Tuyền đang theo học tại khoa Kiến trúc của ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), kết thúc học kỳ cuối năm học 2015-2016 có về quê ở xã Bình Đào (H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) nghỉ hè được 2 tuần, đến ngày 8.7 thì quay lại trường.

Tuy nhiên, theo phản ánh của gia đình, kể từ đó không ai liên lạc được với Tuyền. Rất nhiều đồn đoán sau sự cố mất tích bí ẩn của nữ sinh viên, mặc dù gia đình và Đoàn trường tìm mọi cách để liên lạc.

Mọi hy vọng đã bị dập tắt, sau khi Công an tỉnh Quảng Nam chính thức kết luận. Theo đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, hôm 12.7 có một tử thi được ngư dân xã Tam Hải, H.Núi Thành, Quảng Nam phát hiện tại bờ biển trong tình trạng trương sình, sóng biển làm bong tróc da và phần lớn vân tay.

Cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân chết do ngạt nước; sau đó phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành chôn cất và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mãi đến khi đọc được thông tin tìm kiếm người thân của gia đình nữ sinh Lê Thị Thanh Tuyền, PC45 phối hợp với bộ phận kỹ thuật hình sự thông báo cho gia đình, sau đó thực hiện công tác đối chiếu kết quả giám định vân tay của nạn nhân (đã thực hiện khi khám nghiệm tử thi) với dấu vân tay trên Giấy chứng minh nhân dân.

“Ban đầu, người nhà của nạn nhân nhận diện được những dấu vết quần áo bên ngoài, nhưng vẫn còn hy vọng em Tuyền vẫn đang ở đâu đó. Sáng nay, với những cảm nhận từ phía gia đình và kết quả cụ thể của kỹ thuật hình sự, cơ quan chức năng đã chính thức thông báo đây là thi thể của nữ sinh viên”, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp cho biết thêm.

Vấn đề đặt ra là vì sao nữ sinh viên đã quay lại trường (ở Đà Nẵng) lại phát hiện thi thể ở tận biển Tam Hải (H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)? Lý giải về vấn đề này, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp nói: “Với tình trạng thi thể khi phát hiện, cơ quan chức năng chưa thể xác định nạn nhân chết từ bao giờ. Nhưng chuyện nạn nhân chết ở Đà Nẵng nhưng trôi dạt vào tận Quảng Nam cũng đã từng xảy ra”. Theo đánh giá của các cán bộ Đoàn trường, Lê Thị Thanh Tuyền là sinh viên có học lực khá, năng động.

Báo Thanh Niên ngày 19/8/2016: Việt Nam giành 2 huy chương vàng Olympic tin học quốc tế

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa thông báo kết quả dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2016 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 4/4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm: 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Cụ thể, 2 huy chương vàng thuộc về Phan Đức Nhật Minh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Phạm Cao Nguyên, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Em Trần Tấn Phát, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM giành huy chương bạc.

Em Lê Quang Tuấn, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội giành huy chương đồng. Olympic Tin học quốc tế lần thứ 28 năm 2016 tổ chức tại Cộng hoà Liên bang Nga với tổng số 308 thí sinh đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Chỉ có 5 nước có 2 huy chương vàng là Việt Nam, Iran, Nhật Bản, Ba Lan, Hàn Quốc.

Theo cách xếp hạng không chính thức dựa trên số huy chương đạt được, Việt Nam đứng thứ 7/81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đây cũng là kết quả cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong các kỳ tham dự Olympic Tin học quốc tế từ năm 2000 đến nay.

Báo Thanh Niên ngày 19/8/2016: Tàu châu Âu vẫn cập cảng Crimea mặc lệnh trừng phạt

Theo Russia Today, đây là thông tin mới nhất từ báo cáo của Dự án Báo cáo Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP). OCCRP cho biết tàu châu Âu sử dụng nhiều cách thức khác nhau để lách lệnh trừng phạt, vốn không cho phép tàu đi vào cảng Biển Đen của Crimea.

Theo báo cáo OCCRP, một con tàu có tên “General”, mang cờ của Cộng hòa Palau, rời cảng Nemrut gần thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 12 qua, cho biết thành phố cảng Biển Đen Kherson của Ukraine là đích cuối của họ.

Tuy nhiên, con tàu được cho hay đã không đi đến Kherson mà vào cảng Sevastopol của Crimea, cách thành phố Ukraine 350 km về phía đông nam vào ngày 4.12. Con tàu này biến mất khỏi radar quốc tế trong 10 ngày. OCCRP cung cấp hình ảnh cho thấy General dỡ kim loại phế liệu được cho tại Sevastopol. Ngày 14.12, con tàu xuất hiện trở lại trên radar và về Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cảng Crimea đón 602 tàu, chủ yếu là tàu Nga, trong hai năm qua. Trong số những con tàu này, tác giả báo cáo ghi nhận 24 con tàu mang cờ thành viên các nước EU, 43 tàu thì đăng ký ở EU và 22 tàu được phía hưởng lợi EU sở hữu.

Đặc biệt, con tàu tên MS Südkap thuộc về một doanh nghiệp Đức là Krey Schiffahrts GmbH, và tàu chở dầu lớn của Hy Lạp Kriti thì vào phía đông thành phố cảng Kerch của Crimea mùa hè năm 2014.

Một cựu thành viên Palmali Group of Companies của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ali Aliyev, cho biết các tàu của công ty cũng đổi cờ trên đường đến Crimea. Đầu tiên họ dùng quốc kỳ Ukraine, nhưng sau khi đi qua eo biển Kerch chia tách bán đảo Crimea với Nga, họ đổi cờ, treo quốc kỳ Nga. Tuy vậy, Aliyev phủ nhận rằng tàu của Palmali đang tiến vào cảng Crimea.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 17/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 15/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 12/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý