Xã hội
02/10/2015 15:59Báo Thanh Niên ngày 2/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
# Báo Thanh Niên ngày 2/10/2015: Cabin xe đầu kéo bẹp dúm sau va chạm với xe cẩu, 2 người chết tại chỗ
Ngày 2.10, Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe đầu kéo và xe cẩu tại ngã ba đường vào cảng Cái Mép - KCN Phú Mỹ 1. Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 1.10, tài xế Phùng Văn Sang (22 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 51C - 632.16 lưu thông theo hướng từ QL51 vào Cảng Cái Mép.
Khi đến ngã ngã ba trên, xe đầu kéo 51C - 632.16 va chạm trực diện vào giữa cần cẩu dài hơn 20 m của xe cẩu biển kiểm soát 60LA - 2764 tài xế anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, quê quán TP.HCM) điều khiển từ hướng Cảng Cái Mép rẽ trái vào đường KCN Phú Mỹ 1.
Tai nạn khiến hộp cabin của xe đầu kéo 51C - 632.16 văng ra khỏi xe, toàn bộ phần cabin bể nát, anh Sang cùng phụ xe Võ Duy Linh (22 tuổi, quê Hậu Giang) văng ra khỏi cabin chết tại chỗ.
Cú va chạm quá mạnh, khiến cần cẩu quay ngang, chiếc móc cần cẩu đập thẳng vào ca bin của xe đầu kéo 51C - 256.00 do anh Phạm Hồng Quân điều khiển hướng từ Cảng Cái Mép ra QL 51. Vụ tai nạn khiến cabin xe đầu kéo 51C - 256.00 hư hỏng nặng, anh Quân may mắn chỉ bị thương nhẹ.
# Báo Thanh Niên ngày 2/10/2015: Cứu sống bé sơ sinh nặng 700 gram
Sáng 2.10, bé đã được xuất viện. Bác sĩ Bùi Viết Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, cho biết bé sơ sinh là con của sản phụ Kadá Thị Giếm (27 tuổi, ở thôn Ma Rớ, xã Phước Thành, huyện Bác Ái, Ninh Thuận) mang thai 24 tuần tuổi, nhập viện vào ngày 2.8.
Khi chào đời, bé chỉ nặng 700 gram, bị suy hô hấp, nhiễm trùng và suy dinh dưỡng nặng. Sau 2 tháng được các bác sĩ khoa nhi của bệnh viện tích cực điều trị, nuôi dưỡng, hiện sức khỏe của bé đã ổn định, cân nặng 1.500 gram, da hồng hào...
Theo bác sĩ Tuấn, đây là ca sinh non tháng và nhẹ cân nhất mà bệnh viện tiếp nhận, điều trị thành công.
# Báo Thanh Niên ngày 2/10/2015: Đình chỉ công tác 2 thầy giáo đánh nhau, một người nhập viện
Sáng 2.10, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đã chỉ đạo Trường tiểu học Hương Liên (huyện Hương Khê) đình chỉ công tác đối với hai thầy giáo Trần Song Hào và Trần Văn Kham về hành vi đánh nhau. Ông Hùng cho biết thêm, hiện Trường tiểu học Hương Liên đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với thầy Kham. Còn riêng thầy Hào thì đã xuất viện nhưng đang bị ốm, chưa thể đến trường nên nhà trường chưa ra quyết định đình chỉ công tác đối với người này.
“Sắp tới khi thầy Hào khỏe lại, chúng tôi vẫn chỉ đạo nhà trường ra quyết định đình chỉ công tác đối với người này”, ông Hùng nói.
Cũng theo ông Hùng, khi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết xong hành vi đánh nhau của thầy Hào và thầy Kham thì sẽ cho 2 người này trở lại trường giảng dạy bình thường.
Như Thanh Niên Online, ngày 19.9, sau khi ăn nhậu xong, giữa thầy Hào và thầy Kham phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thầy Kham đã cầm một khúc cây đánh mạnh vào đầu thầy Hào làm nạn nhân bị thương nặng, phải vào bệnh viện cấp cứu.
# Báo Thanh Niên ngày 2/10/2015: Bão số 4 mạnh thêm, giật cấp 11
Hồi 14 giờ ngày 2.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc; 118,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (tức là từ 60 - 90 km/giờ), giật cấp 10 -11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 13 giờ ngày 3.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 114,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (tức là từ 90 - 120 km/giờ), giật cấp 13 - 14.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 12 - 13. Sóng biển cao từ 3 - 5m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
# Báo Thanh Niên ngày 2/10/2015: Trung Quốc ngang ngược nói không cho bên thứ 3 thăm dò dầu khí ở Trường Sa
Báo Hindustan Times cho biết đã gửi đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc một danh sách các câu hỏi liên quan đến phản ứng của nước này sau cuộc họp ngoại trưởng ba nước Ấn Độ - Nhật Bản - Mỹ về Biển Đông, trong đó 3 nước kêu gọi giải quyết các tranh chấp theo đúng luật pháp quốc tế, đảm bảo tự do hàng hải, hàng không và giao thương trên các tuyến hàng hải quốc tế, bao gồm Biển Đông.
Đáp lại, phía Trung Quốc trả lời rằng không những có chủ quyền ở Nam Sa (cách Trung Quốc gọi Trường Sa - PV), mà Trung Quốc còn có chủ quyền ở vùng đáy biển dưới đó, và “chống lại bất kỳ một quốc gia hoặc công ty dầu khí nào thăm dò ở vùng biển nằm trong quyền hạn của Trung Quốc mà không được phép của Trung Quốc”.
Đồng thời, Trung Quốc cũng ngang ngược tuyên bố: “Cho tới này, mọi cơ chế đều đang vận hành rất tốt và đạt được nhiều tiến triển. Hiện nay, tình hình Biển Đông đang tiến tới ổn định. Trung Quốc kiên quyết duy trì sự ổn định phải khó khăn lắm mới đạt được này. Các nước bên ngoài cần tôn trọng nỗ lực của Trung Quốc và các nước liên quan để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 1/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
