Xã hội
02/12/2015 15:14Báo Thanh Niên ngày 2/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 2/12/2015: Đồng Nai làm đúng pháp luật trong kiểm tra gian lận xăng dầu
Ngày 30.11, ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KH-CN) đã ký công văn hỏa tốc gửi Sở KH-CN Đồng Nai. Công văn nêu quan điểm “Các hoạt động kiểm tra về đo lường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu do Sở KH-CN Đồng Nai tiến hành trong thời gian qua phù hợp với quy định pháp luật. Đề nghị Sở tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra, đặc biệt là hoạt động kiểm tra đặc thù”.
Trong khi đó, sáng 1.12, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức cuộc họp về công tác quản lý xăng dầu trên địa bàn. Tại cuộc họp, ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tư pháp tham mưu cho Sở KH-CN ra văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn hành vi gian lận về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
Trong đó, phải làm rõ vấn đề kiểm tra đặc thù là như thế nào, phạm vi đặc quyền ra sao để tránh tình trạng lạm quyền, gây khó cho doanh nghiệp...
Báo Thanh Niên ngày 2/12/2015: Học sinh ‘côn đồ’ hành hung thầy giáo
Nằm trên giường bệnh với vết thương khá nặng trên đầu, thầy Tân kể lại, khoảng 7 giờ ngày 27.11, trong lúc từ nhà đến trường để giảng dạy thì gặp hai em học sinh mang đồng phục của Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) Đồng Phú đang đứng ở ngã ba cách trường khoảng 1km. Vừa gặp thầy Tân, dù không quen biết gì nhưng hai em này vẫn vẫy tay gọi: “Tân, Tân”.
Thấy thái độ có vẻ bặm trợn, thầy Tân không nói gì và đi tiếp thì bất ngờ hai học sinh chạy đến chặn đầu quát: “Thích đánh nhau không”. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thầy Tân bị một người ném thẳng ổ bánh mì vào mặt. “Tức giận, tôi rượt theo thì bất ngờ bị hai em này nhặt hai viên gạch ống lao đến đập liên tiếp vào đầu.
Tôi bất tỉnh tại chỗ và không còn biết chuyện gì xảy ra. Thật sự tôi không hề quen biết hay có mâu thuẫn gì với hai học sinh này”. Ngay sau đó, thầy Tân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu.
Nhận được tin báo, Công an TT. Tân Phú đã vào cuộc và xác định hung thủ là T.C.C.N (16 tuổi). và T.T.D (18 tuổi, cùng ngụ H.Đồng Phú). Thiếu tá Hoàng Văn Thương, Trưởng công an TT.Tân Phú (H. Đồng Phú) cho biết, hiện cơ quan công an TT.Tân Phú đã đưa giấy giới thiệu cho thầy Tân đến Trung tâm y tế H.Đồng Phú để làm giấy chứng nhận thương tích, giám định thương tật để có hướng xử lý tiếp theo.
Trao đối với chúng tôi sự việc vừa xảy ra, ông Lê Văn Hùng- Giám đốc Trung tâm GDTX H.Đồng Phú (Bình Phước) cho biết: “Tôi rất buồn khi học sinh của trường mình lại có hành động đáng lên án như thế. Đây là 2 học sinh cá biệt, thường xuyên nghỉ học, đánh nhau. Ban giám hiệu nhà trường kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi phản giáo dục như thế này”.
Báo Thanh Niên ngày 2/12/2015: Nghi án giết người phụ nữ rồi đốt xác phi tang
Tối 1.12, Công an TX.Thái Hòa (Nghệ An) cho biết đang điều tra vụ án mạng khiến một người chết xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.
Nạn nhân là chị Nguyễn Ngọc Huyền (31 tuổi, ngụ P.Quang Tiến). Khoảng 4 giờ cùng ngày, người dân thấy nhà riêng của vợ chồng chị Huyền có cháy nên chạy đến và phát hiện chị Huyền bị bỏng nặng, sau đó tử vong.
Tại hiện trường, công an phát hiện một vỏ can đựng xăng và một cục đá. Được biết trước đó, hai vợ chồng chị Huyền có mâu thuẫn với nhau. Anh Phạm Văn Trung (37 tuổi, chồng chị Huyền) khai nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định đây là vụ án mạng nên đang khoanh vùng để điều tra.
Báo Thanh Niên ngày 2/12/2015: Hà Nội phải cải thiện chỉ số cạnh tranh
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết năm 2015, kinh tế xã hội của Hà Nội đã đạt kết quả tích cực, toàn diện. Kinh tế tăng trưởng 9,24%, cao hơn năm trước (8,8%); lạm phát được kiểm soát, bộ mặt đô thị có sự chuyển biến quan trọng, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp... Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông, các bức xúc của nhân dân về quản lý nhà chung cư, tái định cư, cung cấp nước sạch... vẫn chưa được khắc phục triệt để.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự vui mừng với sự phát triển kinh tế của thủ đô, kinh tế tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Chủ tịch QH cũng lưu ý Hà Nội vẫn đứng thứ 26 về chỉ số cạnh tranh, trong đó có cải cách hành chính. “Vị trí 26 dù đã tiến lên 7 - 8 bậc so với năm trước, nhưng phải đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng chỉ số cạnh tranh phải tiến lên, 26 thì không chấp nhận được”, ông Hùng lưu ý.
Về nội dung kỳ họp này, theo ông Phạm Quang Nghị - phụ trách Đảng bộ TP.Hà Nội, HĐND TP sẽ tiến hành một công việc quan trọng là kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP.
Theo nguyện vọng của ông Nguyễn Thế Thảo, Bộ Chính trị và Chính phủ đã đồng ý để ông Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP. Vừa qua, ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP đã được bầu làm Phó bí thư Thành ủy, đồng thời được cấp trên đồng ý giới thiệu để HĐND TP bầu làm Chủ tịch UBND TP.
Bên cạnh đó, UBND TP đề xuất HĐND TP Chương trình giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 với tổng kinh phí 2.167 tỉ đồng. Cụ thể, giảm tối thiểu 40 điểm ùn tắc giao thông và không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn thành phố, mỗi năm giảm tai nạn giao thông từ 5 - 15% trên cả ba tiêu chí.
Ngoài ra, sẽ lập đề án từng bước hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn để xác định rõ lộ trình, giải pháp khắc phục tình trạng phát triển quá nhanh phương tiện giao thông cá nhân trong khi kết cấu hạ tầng giao thông phát triển không kịp. HĐND TP.Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình trên với tỷ lệ 84,78% số đại biểu đồng ý.
Cũng tại phiên khai mạc, Chánh án TAND TP.Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết trong năm qua, Ban Chỉ đạo T.Ư phòng chống tham nhũng và Ban Nội chính T.Ư giao Hà Nội trực tiếp xét xử hơn 10 vụ án tham nhũng đặc biệt quan trọng. Trong đó có vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng tại Tổng công ty đường sắt VN liên quan đến thực hiện dự án có vốn ODA của Nhật Bản, thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư phòng chống tham nhũng theo dõi yêu cầu xử trước khi diễn ra Đại hội Đảng.
Báo Thanh Niên ngày 2/12/2015: Trung Quốc từ chối đề nghị của tòa quốc tế về vụ kiện Biển Đông
Tân Hoa xã hôm 1.12 cho biết Trung Quốc sẽ không giải trình hay đưa ra phản bác đối với những cáo buộc của Philippines ở tòa án trọng tài quốc tế. “Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định Tòa trọng tài được thành lập theo yêu cầu của Philippines không có thẩm quyền đối với vụ kiện. Vì vậy Trung Quốc sẽ không chấp nhận cũng như tham dự vụ kiện này ở Tòa trọng tài”, bà Hoa Xuân Doanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu sau cuộc họp báo thường kỳ.
Hôm 30.11, Tòa trọng tài đã kết thúc phiên điều trần kéo dài 5 ngày, ghi nhận yêu cầu của Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến những tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Tòa trọng tài cho Trung Quốc cơ hội phản biện đối với những cáo buộc của Philippines. Giải trình của Bắc Kinh phải được gửi đến tòa trước khi năm 2015 kết thúc.
Tuy nhiên, không chỉ từ chối cơ hội này, Bắc Kinh còn chỉ trích Manila. “Hành động đơn phương (kiện ở tòa) của Philippines là sự khiêu khích chính trị mang chiếc áo luật pháp. Đó không phải là nỗ lực để giải quyết tranh chấp mà là phủ nhận chủ quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông”, bà Doanh nói.
Bắc Kinh luôn chỉ trích Manila vì vụ kiện và những chỉ trích thường được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại với mức độ nặng hơn.
Bà Doanh còn cho rằng Bắc Kinh không chấp nhận bất kỳ sự áp đặt hay giải quyết tranh chấp thông qua bên thứ ba, vì “đó là quyền của Trung Quốc với tư cách của một nước có chủ quyền và một thành viên tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS)”.
UNCLOS là căn cứ đẻ Tòa trọng tài xem xét vụ kiện. Hồi tháng 11.2015, Tòa trọng tài quốc tế của Liên Hiệp Quốc ở Hà Lan tuyên bố có đủ thẩm quyền để xem xét vụ kiện.
Philippines khởi kiện Trung Quốc từ năm 2013 và yêu cầu tòa ra phán quyết không công nhận đòi hỏi chủ quyền vô lý của Bắc Kinh chiếm gần hết Biển Đông. Đồng thời Philippines cũng yêu cầu tòa công nhận quyền của Manila đối với vùng lãnh hải 200 hải lý tính từ bờ biển. Trong năm 2016, Tòa trọng tài sẽ đưa ra phán quyết đối với vụ kiện mà Philippines rất tự tin sẽ giành chiến thắng.
Tin nên đọc:- Báo Thanh Niên ngày 1/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 30/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 29/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
