Báo Thanh Niên ngày 2/4/2016: Vượt đèn đỏ cán chết người, tài xế container bị đánh bầm dập; Rạng sáng, cỗ quan tài bất ngờ xuất hiện trên đất quy hoạch; Tài xế xe container mất...

Báo Thanh Niên ngày 2/4/2016: Vượt đèn đỏ cán chết người, tài xế container bị đánh bầm dập; Rạng sáng, cỗ quan tài bất ngờ xuất hiện trên đất quy hoạch; Tài xế xe container mất lái tông liên tiếp 3 ô tô chở người nước ngoài...

Báo Thanh Niên ngày 2/4/2016: Vượt đèn đỏ cán chết người, tài xế container bị đánh bầm dập

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết khoảng 7 giờ 15 phút sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Kim Thanh (28 tuổi, ngụ TP.HCM) đi xe máy BS 76H1-037.69 đang dừng đèn đỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, góc ngã ba giao với đường ĐT743.

Ngay lúc này, tài xế Cương điều khiển container đầu kéo BS 51C-655.15 chạy cùng chiều với tốc độ khá cao rồi vượt đèn đỏ để rẽ phải vào đường ĐT743 đã xảy ra va chạm với xe máy khiến nạn nhân bị container cán chết tại chỗ.

Chứng kiến cảnh tai nạn quá tàn khốc và bức xúc hành vi vượt đèn đỏ, người dân ở gần hiện trường đã lôi tài xế Cương xuống đường đánh bầm dập rồi mới giao cho Công an P.Phú Hòa. Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một đang xử lý vụ việc.

Báo Thanh Niên ngày 2/4/2016: Rạng sáng, cỗ quan tài bất ngờ xuất hiện trên đất quy hoạch

Rạng sáng 2.4, người dân thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát (Bình Định) thấy trên đám đất quy hoạch khu dân cư nằm phía đông, cách QL1A khoảng 100 mét có một cỗ quan tài.

Nhận được tin báo về hiện tượng không bình thường này, Công an xã Cát Tân kịp thời báo cáo Công an huyện Phù Cát, đồng thời cử lực lượng đến nơi xem xét.

Báo Thanh Niên ngày 2/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, một tổ công tác Công an huyện Phù Cát đã đến hiện trường lập biên bản và mở nắp quan tài thì thấy bên trong trống không.

Trong lúc tiếp tục làm rõ vụ việc, Công an huyện Phù Cát cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của huyện thống nhất tiêu hủy chiếc quan tài vô chủ nói trên.

Báo Thanh Niên ngày 2/4/2016: Tài xế xe container mất lái tông liên tiếp 3 ô tô chở người nước ngoài

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 2.4, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe container BS 61R - 0526, lưu thông trên Xa lộ Hà Nội, hướng từ Suối Tiên về cầu Sài Gòn.

Khi xe container đang chuẩn bị lên dốc cầu vượt Thủ Đức (đoạn giáp ranh giữa Q.9 và Q.Thủ Đức, TP.HCM) thì bất ngờ mất lái ủi bay dải phân cách, rồi lao sang tông liên tiếp vào ô tô 7 chỗ BS 60LD - 11.57, xe 9 chỗ BS 60LD - 003.29 và xe 16 chỗ BS 60LD - 012.95. Xe container chỉ dừng lại khi húc vào thành cầu vượt.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến 1 chuyên gia người Nhật đi trên xe 9 chỗ bị thương nặng ở phần đầu phải nhập viện cấp cứu; nhiều người nước ngoài khác trên 3 ô tô một phen hốt hoảng.

Cú tông mạnh cũng khiến xe container và 3 ô tô móp méo, dầu nhớt chảy lênh láng xuống mặt đường.

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực này di chuyển rất khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, hiện trường được giải tỏa, giao thông thông thoáng trở lại. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Báo Thanh Niên ngày 2/4/2016: Bắt băng tội phạm gây hàng loạt vụ cướp táo tợn

Ngày 2.4, đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết, Cơ quan CSĐT quận này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Tăng Hữu Lộc (19 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận).

Lộc là một trong những thành viên thuộc băng cướp do Nguyễn Thanh Tuấn (tức Tuấn “bư”, 21 tuổi, ngụ Q.Tân Bình; có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) cầm đầu.

Trong quá trình quản lý địa bàn, Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (CSHS ĐN) phát hiện Tuấn vừa mới ra tù ngày 27.8.2015 nhưng thường xuyên sử dụng xe gắn máy đôn "dên", xoáy nòng, quan hệ với thành phần bất hảo và nhiều biểu hiện bất minh nên theo dõi; đồng thời xác lập chuyên án khám phá.

Ngày 23.2, Lê Mạnh Vũ (26 tuổi, ngụ Q.Tân Bình; có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) cùng Tuấn, Lộc giật túi xách của một người đi đường trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.Tân Bình, bỏ chạy.

Phát hiện, CSHS ĐN truy đuổi bắt giữ được Vũ; riêng Tuấn, Lộc trốn thoát. Qua truy xét, ngày 24.3, CSHS ĐN bắt giữ Tuấn và đến ngày 25.3 bắt giữ Lộc.

Băng nhóm này khai nhận thực hiện trót lọt hơn 10 vụ cướp. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Báo Thanh Niên ngày 2/4/2016: Rộ tin Triều Tiên dọa giáng 'bão hạt nhân' chống Trung Quốc

Daily NK, trang tin chuyên đưa tin về Triều Tiên ngày 31.3 đăng tải một tài liệu được cho là học thuyết mới về chính sách của Triều Tiên đối với Trung Quốc. Tài liệu này được Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên công bố với người dân nước này vào ngày 10.3.

Tài liệu có nhan đề: "Tất cả đảng viên và người lao động phải tham gia nghiền nát sức ép từ Trung Quốc với sức mạnh của một cơn bão hạt nhân vì sự phản bội của Trung Quốc".

Theo bản dịch được đăng tải, Triều Tiên dưới sự chỉ huy của lãnh đạo Kim Jong-un nay đã tự tin đứng vào hàng ngũ các quốc gia hạt nhân, được trang bị bom nhiệt hạch và nhiều loại bom hạt nhân được thu nhỏ khác. "Thật sốc khi Trung Quốc đã vội vã tham gia lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, tỏ ra lo lắng rằng vị thế thống trị của mình ở Đông Bắc Á sẽ bị thách thức", tài liệu viết.

Tài liệu này còn viết rằng trước tình hình hiện nay, Triều Tiên lệnh cho mọi thành viên của đảng Lao động cũng như người dân phải đứng lên chống lại âm mưu thù địch của Trung Quốc đối với Triều Tiên, bằng các hành động về chính trị, quân sự và kinh tế ở Đông Bắc Á.

Chuyên gia Lee Young Hwa, giáo sư tại trường Đại học Kansai (Nhật Bản) là người đã cung cấp bản sao tài liệu này cho Daily NK. Giáo sư Lee nói rằng tài liệu của Triều Tiên công khai chỉ trích Trung Quốc và giờ đây đã coi Trung Quốc là một nước thù địch như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc sử dụng cụm từ "bão hạt nhân" cho thấy Bình Nhưỡng đang đe dọa Bắc Kinh với chính sự khiêu khích hạt nhân và tên lửa của mình, theo ông Lee.

Mặc dù vậy, NK News ngày 1.4 dẫn nhận định của một số nhà quan sát cho rằng tài liệu trên có thể là giả. Ông Cha Du-hyeogn, người từng là thư ký của cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu trên vì nó thiếu sự cụ thể liên quan đến quyền tác giả.

"Mặc dù tài liệu này xuất hiện vào thời điểm đáng tin nếu xét theo tình hình hiện tại, nhưng nó chỉ ghi tác giả là một lãnh đạo đảng. Nếu thực sự đây là bản viết tay của một nhân vật quan trọng nào đó thì nó cần có địa điểm và chữ ký của người viết", ông Cha nói.

Ông Cha cho rằng nội dung tài liệu của Triều Tiên sẽ có thể là nhấn mạnh sự đoàn kết dân tộc, không phụ thuộc vào Trung Quốc hơn là nhắm đến Bắc Kinh với vị trí một kẻ thù. Hơn nữa, ông nhận thấy tài liệu trên là một bản viết tay chứ không phải bản đánh máy nên ông càng tin là tài liệu này không có tính xác thực, hoặc nếu có thì chỉ là do một tài liệu thô sơ chứ không phải của lãnh đạo Triều Tiên.

Một nguồn tin khác ở Trung Quốc cũng có nhận định tương tự khi nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu trên. Nguồn tin này cho rằng tài liệu thiếu những thông tin về nhóm mục tiêu cũng như mục đích rõ ràng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói ông không hay biết gì về tài liệu nói trên.

Những thông tin trên được đưa ra khi Trung Quốc thời gian gần đây bày tỏ sự đồng thuận về việc trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Mới ngày 31.3, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thủ đô Washington, hai bên đã thống nhất lập trường ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Tin nên đọc:
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 1/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 31/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 30/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý