Báo Thanh Niên ngày 2/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Bộ Tài chính đồng ý dừng thu phí đối với xe máy; Bắt được nghi can giết người cướp taxi, thu giữ 5 khẩu...
Báo Thanh Niên ngày 2/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Bộ Tài chính đồng ý dừng thu phí đối với xe máy; Bắt được nghi can giết người cướp taxi, thu giữ 5 khẩu súng...

# Báo Thanh Niên ngày 2/9/2015: Bộ Tài chính đồng ý dừng thu phí đối với xe máy

Tại phiên họp thường kỳ của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, cơ quan này đã nhận được văn bản của Bộ Tài chính về việc kiến nghị dừng thu phí xe máy. Theo ông Nên, sau khi Bộ Giao thông Vận tải có văn bản kiến nghị Chính phủ tạm dừng thu phí xe máy từ 1.1.2016, sửa đổi nghị định theo hướng bỏ quy định thu phí xe máy, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương. “Đến nay, Văn phòng Chính phủ mới nhận được ý kiến của Bộ Tài chính và một số cơ quan liên quan, cơ bản thống nhất với đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải. Chúng tôi đang tổng hợp ý kiến của các bộ, cơ quan có liên quan và dự kiến sẽ báo cáo Thủ tướng cho phép đưa nội dung này vào chương trình phiên họp Chính phủ tháng 9”, ông Nên nói.

Trả lời câu hỏi về việc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 và xét tuyển đại học, cao đẳng vừa qua có không ít hạn chế, bất cập, nhất là khâu xét tuyển, ông Nên cho rằng, việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 đã được thực hiện theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, nhằm làm giảm áp lực thi cử và lãng phí cho xã hội, phản ánh kết quả học tập của học sinh khách quan, chính xác hơn, đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Tuy nhiên, trong khâu sử dụng kết quả thi để xét tuyển đại học, cao đẳng đã bộc lộ một số bất cập do lỗi kỹ thuật liên quan đến quy trình đăng ký và thay đổi nguyện vọng, thời gian xét tuyển. “Bộ Giáo dục - Đào tạo đã nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm về những hạn chế, bất cập của tuyển sinh đại học đợt 1 và kịp thời điều chỉnh trong tuyển sinh đợt 2, cụ thể thí sinh sẽ không điều chỉnh nguyện vọng đăng ký và thời gian đăng ký cũng sẽ ngắn lại. Thủ tướng cũng yêu cầu tổng kết, đánh giá toàn diện về việc tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”, ông cho biết.

# Báo Thanh Niên ngày 2/9/2015: Bắt được nghi can giết người cướp taxi, thu giữ 5 khẩu súng

Lúc 11 giờ 30 hôm nay 2.9, đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt được nghi can giết tài xế ta xi để cướp ô tô Innova tại huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Nghi can khai tên Kiều Quốc Huy (27 tuổi), ngụ huyện Cư M’gar, Đắk Lắk bước đầu thừa nhận đã một mình giết hại anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), vào ngày 22.8 để cướp ô tô Innova BKS 47A- 09907 do anh Vinh đứng tên.

Huy bị bắt cùng với tang vật là ô tô 47A- 09907 và chiếc điện thoại di động Nokia của anh Vinh. Nhiều năm qua, Huy cùng vợ là chị V.T.T từ Đắk Lắk qua Bảo Lộc thuê nhà trọ ở đường Tuệ Tĩnh, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) để ở. Huy không có việc làm, vợ làm công nhân của một xí nghiệp may.

Báo Thanh Niên ngày 2.9.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Kiểm tra nhà trọ của Huy, cơ quan chức năng phát hiện 5 khẩu súng các loại và 50 viên đạn. Như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 30.8, những người chăn dê phát hiện trên đồi thông canh đường tỉnh 725, thuộc thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm), có một thi thể bị chôn lòi 2 bàn chân lên đang bốc mùi hôi trong quá trình phân hủy. Khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi phát hiện thi thể (anh Vinh) có 3 vết đâm và 1 chiếc đinh đóng vào đầu.

Sau đó vợ anh Vinh đã liên lạc với Công an Lâm Đồng, trình báo việc ngày 22.8 anh Vinh từ Đắk Lắk chạy xe Innova qua Bảo Lộc để chở một nhóm khách về Đắk Lắk, nhưng sau đó mất tích, không thể liên lạc được.

Hôm qua 1.9, vợ anh Vinh cùng người thân từ Đắk Lắk đã đến huyện Bảo Lâm nhận diện và đưa thi thể anh Vinh về lo hậu sự.

Hiện Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng đang lấy lời khai của hung thu Huy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nghiêm trọng này.

# Báo Thanh Niên ngày 2/9/2015: Cháy chợ, nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Khoảng 1 giờ ngày 2.9, vụ cháy xảy ra tại chợ Vân Thạch (thôn Vân Thạch, xã Ninh Xuân, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã gây thiệt hại lớn cho tiểu thương. Bà Nguyễn Thị Hơn, tiểu thương chợ Vân Thạch kể lại: nghe báo có cháy chợ, tôi và người thân từ nhà chạy lên, thấy ngọn lửa đã “ngốn” trọn ki ốt của gia đình. Lửa lớn, nên chúng tôi đều bất lực, chỉ biết đứng nhìn. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến thì hàng hóa, đồ đạc bên trong ki ốt gần như đã cháy rụi. Khoảng 3 giờ sáng thì lửa được dập tắt.

Tại hiện trường, mái tôn các ki ốt bị sập xuống; các mặt hàng: mỹ phẩm, chiếu, đồ gia dụng, đồ sành sứ, nước giải khát, dầu ăn… hư hỏng hoặc thành tro, thành đống ngổn ngang sau vụ cháy.

“Chợ Vân Thạch có 7 ki ốt bán hàng tạp hóa, ở phía trước, còn các hàng khác chỉ bán phía sau. Có 5 ki ốt của các hộ tiểu thương bị cháy rụi; 2 ki ốt khác do cách con đường dẫn vào chợ nên lửa chưa kịp lan sang. Cả nhà tôi đều kiếm sống từ bán hàng tạp hóa ở đây. Giờ cháy rụi, trắng tay rồi”, bà Hơn mếu máo nói.

Bà Nguyễn Thị Xoan cho biết các tiểu thương chỉ bán ban ngày, đến tối thì dãy ki ốt được khóa trái, không có người ở. “Chúng tôi mong chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với những hộ gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy, để vượt qua khó khăn”, bà Xoan nói.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây cháy.

# Báo Thanh Niên ngày 2/9/2015: Ông Putin chỉ trích ‘nhiều nước làm sai lệch lịch sử’ Thế chiến II

Tổng thống Nga đã cho biết như thế trong buổi phỏng vấn với TASS và Tân Hoa Xã hôm 1.9 trước khi ông sang Trung Quốc tham dự buổi lễ mừng chiến thắng Nhật và 70 năm kết thúc Thế chiến II, sẽ diễn ra vào ngày mai 3.9 tại Bắc Kinh.

Ông Putin nói rằng chiến thắng Thế chiến II có ý nghĩa trọng đại đối với người Nga cũng như người Trung Quốc, nhưng ý nghĩa chiến thắng đó không được trọn vẹn vì có những cố gắng đang làm sai lệch lịch sử mà cả Moscow và Bắc Kinh đang rất tự hào.

“Ngày nay, ở cả châu Âu và châu Á, chúng ta chứng kiến những cố gắng làm sai lệch, giải thích méo mó sự kiện lịch sử của Thế chiến II mà không có một chút căn cứ nào, nhất là sự kiện trước và sau cuộc chiến”, ông Putin phát biểu trả lời phỏng vấn của cả 2 hãng thông tấn quốc gia Nga, Trung Quốc. Những tranh cãi nước nào có vai trò quyết định làm cho Thế chiến II kết thúc vẫn chưa nguôi dù cuộc chiến đã đi qua 70 năm.

“Ở một số nước có những cố gắng không chỉ xóa tội mà còn vinh danh những kẻ gây tội ác chiến tranh và tay sai của chúng. Hành động đó là coi thường tòa án Tokyo và Nuremburg, xúc phạm vong linh của hàng triệu người đã ngã xuống trong cuộc chiến”, ông cay đắng chỉ trích một số nước nhưng không đề cập cụ thể đó là nước nào.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho rằng mục đích của “trò chơi địa chính trị” đó là nhằm “gieo rắc mối thù hận giữa các dân tộc và các quốc gia”, theo TASS. Đồng thời ông Putin khẳng định Moscow và Bắc Kinh chia sẻ cùng quan điểm trên, tiếp tục sát cánh bên nhau chống lại chủ nghĩa phát xít và quân phiệt với cùng quyết tâm không để chủ nghĩa này khôi phục và truyền bá trên thế giới.

Giới chức chính phủ Nhật và cả thủ tướng nước này hàng năm vào những ngày này thường đến viếng ngôi đền Yasukuni, nơi thờ 2,5 triệu người thiệt mạng trong những cuộc chiến tranh của Nhật Bản, bao gồm những binh sĩ và cả các tướng lĩnh bị kết án gây ra tội ác chiến tranh. Nhiều nước là nạn nhân của quân đội Nhật trong Thế chiến II như Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối việc viếng thăm ngôi đền này, gọi đó là sự xúc phạm nghiêm trọng các nạn nhân.

# Báo Thanh Niên ngày 2/9/2015: Mâu thuẫn trên Facebook, hẹn ra quảng trường đánh nhau

Công an P.9, TP.Cà Mau (Cà Mau) vừa phối hợp Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Cà Mau ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai thiếu niên vì mâu thuẫn trên Facebook. Theo thông tin ban đầu L.B.L (15 tuổi, nữ, ngụ P.6, TP.Cà Mau) và L.H.T (14 tuổi, nữ, ngụ xã Hòa Thành, TP.Cà Mau) mâu thuẫn với nhau trên Facebook nên hẹn nhau ra quảng trường (P.9, TP.Cà Mau) “nói chuyện”. Chiều 31.8, L. điện thoại kêu em họ là L.T.D (14 tuổi, nữ, ngụ P.6, TP.Cà Mau) đi gặp T.

Khoảng 19 giờ ngày 31.8, hai bên có mặt tại điểm hẹn và T. rủ D. đánh tay đôi nên cả hai lao vào đánh nhau. Mặc dù hai bên đều có bạn đi cùng nhưng không ai can ngăn mà còn đứng cổ vũ. Lực lượng của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Cà Mau trên đường đi tuần tra đã phát hiện, ngăn chặn.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, khi sự việc xảy ra có gần trăm người hiếu kỳ tới xem. Chị Nguyễn Anh Đào (ngụ P.9) kể: “Tôi và hai đứa con nhỏ đang đi tập thể dục quanh quảng trường, thấy nhóm 7 - 8 nam nữ chạy xe vào giữa quảng trường. Vừa xuống xe, có hai cháu nữ cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Hai đứa đánh nhau khoảng 5 phút thì lực lượng công an có mặt”.

Sau khi mời những người có liên quan về trụ sở Công an P.9, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc và tiến hành lấy lời khai từng người, sau đó cho người nhà bảo lãnh về. Theo đó, ngoài T. và D., có thêm 5 nam thiếu niên được mời về trụ sở công an. “Do các cháu còn nhỏ, mới 14 - 15 tuổi nên chúng tôi chỉ lập hồ sơ gửi về địa phương để theo dõi”, một lãnh đạo Công an P.9 cho biết.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 1/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý