Báo Thanh Niên ngày 20/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: 'Đầu nậu' thịt thối chỉ bị xử phạt hành chính hơn 11 triệu đồng; Heo rừng tấn công, thợ săn tử vong... Báo...
Báo Thanh Niên ngày 20/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: 'Đầu nậu' thịt thối chỉ bị xử phạt hành chính hơn 11 triệu đồng; Heo rừng tấn công, thợ săn tử vong...

Báo Thanh Niên ngày 20/11/2015: Heo rừng tấn công, thợ săn tử vong

Sáng nay 20.11, ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết vụ việc trên xảy ra vào sáng qua 19.11.

Một nhóm gồm 5 người dân ở bản Vẽ, xã Yên Na rủ nhau vào rừng săn thú. 5 người này chia thành 2 tốp để đi tìm thú. Tốp của anh Lương Văn Phùng (42 tuổi) gồm 3 người, phát hiện một con heo rừng. Anh Phùng dùng súng săn bắn một phát khiến con heo rừng bị thương, bỏ chạy. Anh Phùng đuổi theo để bắn tiếp thì bị con heo quay lại tấn công. Anh Phùng bỏ chạy, vướng vào dây rừng rồi ngã và bị heo rừng tấn công, cắn nát hai chân.

Anh Phùng sau đó được đưa về bản Vẽ nhưng đã tử vong do mất nhiều máu. Con chó săn đi theo anh Phùng cũng bị chết do bị con heo rừng tấn công. Ông Sang cũng cho biết, chính quyền xã đã nhiều lần vận động người dân không sử dụng súng và săn thú trái phép.

Báo Thanh Niên ngày 20/11/2015: 'Đầu nậu' thịt thối chỉ bị xử phạt hành chính hơn 11 triệu đồng

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên vì sao ông Cao vi phạm nhiều lần nhưng vẫn chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, ông Luân Minh Hùng, Phó Đội trưởng đội 9 (Chi cục QLTT Bình Dương) giải thích: “Do các lần trước ông Cao bị Trạm Thú y TX.Thuận An xử phạt về hành vi kinh doanh sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nên theo quy định chúng tôi không thể áp dụng các hành vi vi phạm trước đây của ông Cao để xử lý tình tiết tăng nặng, tái phạm nhiều lần".

"Trong trường này nếu ông Cao tiếp tục vi phạm lần 2 sẽ bị xử lý tăng nặng xử phạt gấp đôi, vi phạm lần 3 sẽ bị khởi tố hình sự”, ông Hùng nói thêm.

Báo Thanh Niên ngày 20.11.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Theo đó, ông Cao bị xử phạt tổng số tiền hơn 11 triệu đồng về các hành vi vi phạm: Hoạt động kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Kinh doanh động vật, sản phẩm động vật có trong danh mục thuộc diện phải kiểm dịch, nhưng không có giấy kiểm dịch theo quy định.

Ngoài ra, ông Cao còn phải chịu chi phí tiêu hủy trên 4 tấn thịt heo, số tiền gần 12 triệu đồng và chủ xe tải biển số 61C-009.93 cũng bị xử phạt số tiền 3,5 triệu đồng.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, rạng sáng 19.11, cơ quan chức năng Bình Dương phối hợp bắt giữ xe tải biển số 61C-009.93 chở gần 1,5 tấn thịt heo thối rữa, dịch bệnh đến giao cho cơ sở mua bán của ông Cao ở số 95B đường An Phú 14 (phường An Phú, thị xã Thuận An).

Tại đây, cơ quan chức năng còn thu giữ trên 2,5 tấn thịt heo cùng bị hôi thối, thịt ngả màu vàng… Ông Cao khai nhận đã mua số heo bệnh, chết từ các cơ sở chăn nuôi, các xe tải chở heo… ở Đồng Nai mang về xẻ bán cho các thương lái.

Tuy nhiên tại cơ sở của ông Cao, cơ quan chức năng phát hiện ông Cao còn phân phối bán lẻ cho các thương lái ở chợ Đông Đô để bán cho công nhân lao động trên địa bàn.

Báo Thanh Niên ngày 20/11/2015: Sập hầm mỏ than ở Hòa Bình: Tìm kiếm 2 nạn nhân gặp khó khăn

Sáng nay 20.11, trung tá Bùi Văn Hà, Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc cho biết, việc tìm kiếm 2 người mất tích trong hầm mỏ than ở Hòa Bình gặp khó khăn khi bị 2 tảng đá lớn bịt kín đường hầm.

Theo trung tá Hà, trong đêm qua, khi nhóm cứu hộ tích cực đào bới thì đụng phải một tảng đá lớn chặn ngang đường hầm bị sập khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp không ít khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải huy động máy khoan, máy cắt để cắt tảng đá thành nhiều phần vận chuyển ra ngoài. Đến gần sáng mới phá được tảng đá này.

“Thế nhưng, vừa đào thêm một đoạn nữa, đội cứu hộ lại vấp phải một tảng đá khác to tương đương. Vậy là chúng tôi lại phải dùng máy khoan, máy cắt chia nhỏ tảng đá. Dự kiến, trong sáng nay sẽ vượt qua được chướng ngại vật này”, trung tá Hà cho hay.

Cũng theo ông Hà, hai tảng đá này bị sập xuống lấp kín cửa hầm than ở độ sâu chừng gần 600 m. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn duy trì quân số để tìm kiếm, cứu hộ và sẵn sàng các loại phương tiện tham gia hỗ trợ.

Hôm nay đã bước sang ngày thứ 3, 2 nạn nhân bị vùi lấp trong hầm.

Báo Thanh Niên ngày 20/11/2015: Tạp chí Heritage bị phản ứng vì in hình chùa Vàng trên tà áo dài

Nhà sư này sau khi chụp hình bìa cũng như một số nội dung liên quan của tạp chí Heritage rồi viết trên Facebook của mình: "Người Myanmar chúng tôi rất bức xúc vì tấm ảnh này. Shwedagon là thánh đường tín ngưỡng của chúng tôi và các phật tử, là nơi thiêng liêng và có rất nhiều di tích đã được công nhận. Làm ơn chấm dứt ngay hành động xúc phạm văn hóa và tín ngưỡng của người khác. Đừng dùng hình ảnh của chùa Shwedagon để in trang phục cho phụ nữ. Tất cả người dân Myanmar của chúng tôi đều tôn trọng người Việt Nam mỗi khi có dịp gặp gỡ.

Nhưng các bạn lại không hề tôn trọng chúng tôi. Người làm kinh doanh và marketing phải rất nhạy cảm để có thể thu hút đám đông một cách tử tế. Vì vậy, đại diện cho người dân Myanmar tôi vô cùng thất vọng và sẽ báo cáo việc này với lãnh sự quán Việt Nam ở Yangon cũng như báo cáo với lãnh sự quán của chúng tôi ở Việt Nam, cùng hàng loạt các đại lý vé của Vietnam Airlines ở Yangon. Hãy làm gì đó để sửa chữa sai lầm này. Tôi không thể nói nên lời nào nữa!".

Thông tin này được chia sẻ ngày 18.11 ngay lập tức nhận được nhiều phản hồi và chia sẻ (1.747 chia sẻ tính đến sáng nay 20.11). Phần lớn những phản hồi đều đồng tình với chia sẻ của nhà sư trên Facebook.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, số tạp chí Heritage bị phản ứng này phát hành vào tháng 11.2015. Bìa tạp chí in hình người mẫu Hồng Quế mặc áo dài chụp ở Mù Căng Chải (Yên Bái). Đáng chú ý là trên vạt dưới phía trước của áo dài in hình một ngôi chùa được cho là chùa Vàng. Thái Tuấn thiết kế cho bộ trang phục này. Được biết chùa Vàng nằm ở Yangon và có lịch sử 2.500 năm. Đây được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất và là thánh đường của đạo phật ở Myanmar. Tại đây còn lưu giữ bốn vật thiêng đối với tín đồ phật giáo.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Trường Giang, Tổng biên tập tạp chí Heritage, cho biết đã nắm thông tin. Khi hỏi cụ thể, ông Giang chỉ chúng tôi liên hệ với bộ phận truyền thông của tạp chí. Tuy nhiên, bà Trần Mai Anh, Trưởng ban biên tập, lại cho hay tạp chí Heritage trực thuộc Vietnam Airlines nên mọi phát ngôn phải thông qua bộ phận truyền thông của hãng.

Ông Lê Hoàng Dũng, người phát ngôn của Vietnam Airlines, đề nghị phóng viên gửi nội dung qua email và sẽ trả lời.

Báo Thanh Niên ngày 20/11/2015: Tư lệnh Hải quân Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ trên Biển Đông

Theo thông báo đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc tối 19.11, tư lệnh Hải quân Trung Quốc, đô đốc Ngô Thắng Lợi đã có cuộc gặp với đô đốc Scott Swift, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cùng ngày tại Bắc Kinh. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về tình hình trên Biển Đông.

Đô đốc Ngô Thắng Lợi nói rằng Hải quân Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ các hành động của Mỹ ở Biển Đông. Trung Quốc coi đó là những hành động khiêu khích từ phía Mỹ và đã cảnh báo nhiều lần, nhưng vẫn "kiềm chế hết sức" để bảo vệ lợi ích toàn cục trong quan hệ song phương Trung-Mỹ.

“Nhưng nếu Mỹ tiếp tục tái diễn những hành động khiêu khích như vậy bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, thì chúng tôi có khả năng đáp trả vì an ninh và chủ quyền quốc gia”, Reuters dẫn tuyên bố của ông Ngô Thắng Lợi.

Trên thực tế, trước việc Trung Quốc đưa ra yêu sách phi lý về chủ quyền cũng như hoạt động xây dựng, cải tạo trái phép trên Biển Đông, Mỹ đã nhiều lần lên án và yêu cầu Bắc Kinh dừng lại. Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đang có chuyến công du tại khu vực ngày 18.11 cũng đã yêu cầu Trung Quốc dừng ngay việc cải tạo đất trên Biển Đông. Đặc biệt, Mỹ đã điều tàu khu trục tới tuần tra quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép, hành động này được xem là thách thức yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông.

Những phản ứng này của Mỹ khiến Trung Quốc tức tối, thậm chí giới chức Trung Quốc còn nhiều lần lên tiếng yêu cầu Mỹ tránh xa vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên Mỹ dù không có tranh chấp trực tiếp nhưng vẫn luôn khẳng định lợi ích hàng hải tại khu vực này. Mỹ đã phớt lờ Trung Quốc để đưa vấn đề Biển Đông ra bàn tại các hội nghị khu vực, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra tại Biển Đông.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 19/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý