Báo Thanh Niên ngày 20/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đến 17 giờ chiều nay; Bản đồ LHQ cho thấy biên giới Việt Nam - Campuchia...
Báo Thanh Niên ngày 20/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đến 17 giờ chiều nay; Bản đồ LHQ cho thấy biên giới Việt Nam - Campuchia không bị chỉnh sửa; Triều Tiên và Hàn Quốc nã pháo qua biên giới...

# Báo Thanh Niên ngày 20/8/2015: Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đến 17 giờ chiều nay

Theo những nội dung mà Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa đề nghị, thí sinh lưu ý trong buổi cuối cùng xét tuyển hồ sơ đợt 1, các em được phép điều chỉnh nguyện vọng cho đến 17 giờ chiều nay 20/8.

Với những thí sinh trực tiếp đến trường đại học thay đổi nguyện vọng, các trường sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các em đến 17 giờ. Những thí sinh điều chỉnh nguyện vọng của mình thông qua hệ thống của Sở Giáo dục - Đào tạo, các sở cũng phải tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ chiều nay.

Đối với thí sinh gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, thời gian tiếp nhận hồ sơ được căn cứ dấu bưu điện, nếu ngày tháng trên con dấu này ghi thời điểm từ ngày 20/8 trở về trước là hồ sơ hợp lệ.

Các trường sau khi kết thúc tiếp nhận hồ sơ của thí sinh thì xử lý thông tin thí sinh, xét tuyển, công bố kết quả và gửi Giấy báo kết quả trúng tuyển của các em qua đường bưu điện chậm nhất vào 17 giờ ngày 25/8. Đồng thời, kết quả trúng tuyển sẽ được các trường thông báo trên trang thông tin điện tử của trường.

# Báo Thanh Niên ngày 20/8/2015: Bản đồ LHQ cho thấy biên giới Việt Nam - Campuchia không bị chỉnh sửa

Liên Hiệp Quốc đã đưa tấm bản đồ gốc cho chính phủ Campuchia mượn tham khảo vào ngày 20/8 sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen hồi tháng 7 hỏi mượn để làm rõ tính chính xác của tấm bản đồ mà chính phủ nước này đang sử dụng để phân định đường biên giới với Việt Nam.

Ông Mereani Keleti Vakasisikakala, quyền chủ tịch Thư viện Dag Hammarskjold của Liên Hiệp Quốc, đã trao tấm bản đồ gốc cho Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong, theo Tân Hoa xã ngày 20/8.

Báo Thanh Niên ngày 20.8.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Động thái mượn bản đồ Liên Hiệp Quốc của Thủ tướng Hun Sen được đưa ra sau khi các chính khách thuộc Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) lên tiếng cáo buộc chính quyền dùng một bản đồ giả để phân định đường biên giới với Việt Nam.

Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong cho biết việc dùng bản đồ Liên Hiệp Quốc để xác minh sẽ xóa tan toàn bộ những nghi ngờ và cho người dân nước này thấy rõ bản đồ nhà nước đang dùng là thật.

Sau khi nhận bản đồ từ phía Liên Hiệp Quốc, chính phủ Campuchia đã tiến hành so sánh, Tân Hoa xã cho hay.

“Tất cả chúng tôi đều thấy rằng 2 tấm bản đồ giống y chang nhau”, ông Hor Namhong thông báo sau 2 giờ xác minh.

“Điều này cho thấy rõ rằng bản đồ của nhà nước là thật”, ngoại trưởng Campuchia tuyên bố.

Trong khi đó, cũng có mặt tại buổi lễ nhận bản đồ, ông Ou Chanrith, người phát ngôn của đảng CNRP, nói với báo chí rằng còn quá sớm để có thể kết luận liệu bản đồ của Liên Hiệp Quốc và bản đồ của chính phủ có giống nhau hay không (?).

Được biết, từ đầu tháng 6/2015, đảng CNRP do ông Sam Rainsy lãnh đạo đã xới lại vụ phân định biên giới với Việt Nam trên chính trường Campuchia. Lãnh đạo CNRP chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Hun Sen sử dụng bản đồ phân định biên giới “không đúng” và nhường đất cho Việt Nam.

# Báo Thanh Niên ngày 20/8/2015: Xe tải tăng tốc đột ngột đâm vào hầm Hải Vân, 1 người chết

Khoảng 9 giờ ngày 20.8, một chiếc xe tải đang lưu thông qua hầm đường bộ đèo Hải Vân đột ngột tăng tốc rồi đâm vào thành hầm, đoạn cách miệng hầm phía bắc (H.Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) khoảng 500m, khiến một người chết và một người bị thương. Đến đầu giờ chiều nay 20.8, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được thi thể của một người đàn ông được cho là phụ xe của xe tải mang BKS 94L-7788 thuộc công ty TNHH thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh (tỉnh Bạc Liêu).

Chiếc xe nói trên qua hầm đường bộ đèo Hải Vân theo hướng nam – bắc, trong lúc lưu thông chiếc xe này đột ngột tăng tốc rồi đâm vào thành hầm ở phía bắc. Cú đâm mạnh khiến người ngồi bên ghế phụ chết tại chỗ, tài xế bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa Khoa Đà Nẵng ngay sau đó. Đầu xe tải bị bẹp dúm khiến 2 nạn nhân bị mắc kẹt ngay trong ca bin, lực lượng cứu hộ cứu nạn phải dùng máy cắt và xà beng để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sau vụ tai nạn, một lượng lớn dầu đã chảy ra đường gây nguy hiểm cho việc lưu thông và vận hành hầm. Ngay sau đó, công ty CP quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) phải phong tỏa đường hầm, xử lý vết dầu để đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Vụ việc khiến giao thông qua hầm Hải Vân bị gián đoạn.

Hamadeco và CSGT Thừa Thiên - Huế đã đưa chiếc xe bị nạn ra khỏi hầm, điều tiết giao thông trở lại sau vài giờ. Hiện cơ quan điều tra Công an H.Phú Lộc đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng xe tải bị mất thắng nên gây ra vụ tai nạn.

# Báo Thanh Niên ngày 20/8/2015: Ông Dũng 'lò vôi' nói gì sau kết luận phạt, truy thu thuế hơn 99 tỉ?

Ông Dũng cho biết phía Công ty Đại Nam đã nhận được bản kết luận thanh tra, đã có văn bản giải trình, kiến nghị gửi các cơ quan chức năng để phản hồi về nội dung thanh tra.

Theo bản giải trình này, phía Công ty Đại Nam cho rằng 167 hạng mục công trình bị kết luận là "vi phạm, xây dựng không phép" chủ yếu là các công trình phụ như phòng bán vé, nhà và mái che mưa nắng…

Liên quan đến việc xử phạt và truy thu số tiền trên 99 tỉ đồng, ông Dũng cho biết Thanh tra tỉnh Bình Dương yêu cầu trong 30 ngày phải nộp số tiền trên vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, nhưng ngay trong ngày (19.8) ông Dũng đã cho nhân viên mang số tiền này đến nộp xong.

Ông Dũng nói: “Tôi là một công dân, trước mắt chưa biết đúng sai thế nào nhưng cơ quan nhà nước yêu cầu thì tôi chấp hành nghiêm túc. Sau đó tôi sẽ tiếp tục giải trình, khiếu nại đến cấp cao hơn xoay quanh các kết luận thanh tra này để tìm sự công bằng”.

Ông Dũng khẳng định việc phải nộp truy thu, xử phạt gần 100 tỉ đồng vào Kho bạc Nhà nước theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh Bình Dương hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến các chương trình từ thiện mà phía gia đình ông đang thực hiện, nhất là chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em hiện nay. Ông Dũng cũng cho biết nếu không phải nộp số tiền 100 tỉ đồng nói trên thì phía công ty Đại Nam cũng sẽ dành toàn bộ số tiền này cho việc mổ tim từ thiện cho trẻ em nghèo.

Chiều cùng ngày, phía cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết chưa thấy giấy báo nộp tiền của công ty Đại Nam vào kho bạc.

Trao đổi thêm với PV Thanh Niên Online, ông Trần Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra kỹ nhưng chưa thấy giấy báo chuyển tiền của Công ty Đại Nam.

# Báo Thanh Niên ngày 20/8/2015: Triều Tiên và Hàn Quốc nã pháo qua biên giới

Quân đội Hàn Quốc bắn “hàng chục” quả đạn pháo về phía Triều Tiên sau khi phát hiện một quả đạn pháo được cho của Triều Tiên bắn vào loa phát thanh tuyên truyền của Hàn Quốc ở khu vực biên giới hai nước, theo Reuters.

“Chúng tôi đã tiến hành phản công bằng hàng chục quả đạn pháo 155 mm”, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, theo AFP.

“Quân đội chúng tôi tăng cường giám sát và theo dõi sát sao những hoạt động quân sự của Triều Tiên”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay trong một thông cáo.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng “Radar quân sự Hàn Quốc phát hiện đường bay của một quả đạn pháo nghi là của quân đội Triều Tiên bắn về phía quân đội Hàn Quốc vào lúc 15 giờ 52 phút (giờ địa phương) ngày 20.8”. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại sau vụ nã pháo này, vị quan chức cho biết thêm.

Quả pháo nghi của Triều Tiên bắn đã rơi xuống một khu vực cách thủ đô Seoul 60 km về phía bắc, nằm phía tây khu vực biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Người dân Hàn Quốc sống trong khu vực này đã được lệnh sơ tán, theo Yonhap.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã họp khẩn về vụ nã pháo này. Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì trước thông tin Hàn Quốc nã pháo đáp trả, theo Reuters.

Vụ Hàn Quốc - Triều Tiên nã pháo qua lại diễn ra chỉ vài ngày sau khi Seoul tuyên bố 80.000 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn bắt đầu vào ngày 28.8 tới, với những cuộc diễn tập chống lại bất kỳ những cuộc tấn công nào từ Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận này, gọi đây là hành động “tuyên bố chiến tranh”.

Căng thẳng Hàn Quốc - Triều Tiên gần đây cũng leo thang do vụ nổ mìn tại khu vực Bàn Môn Điếm ở vùng biên giới giữa hai miền Triều Tiên, khiến hai lính biên phòng Hàn Quốc bị thương nặng hồi đầu tháng 8. Hàn Quốc cáo buộc lính Triều Tiên đã lén cài mìn dọc theo đoạn đường mà lính biên phòng Hàn Quốc tuần tra, nhưng Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc này.

Hàn Quốc sau đó bắt đầu tiến hành chiến dịch cho loa phát thanh tuyên truyền dọc theo biên giới hai miền, Bình Nhưỡng hồi 15.8 đã lên tiếng đề nghị Seoul chấm dứt hoạt động tuyên truyền chống phá này, nếu không sẽ có biện pháp quân sự trả đũa.