Xã hội
21/07/2016 16:12Báo Thanh Niên ngày 21/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 21/7/2016: Đại án Phạm Công Danh: Phong bảo vệ, rửa xe làm giám đốc để 'rút tiền'; 6 tàu cá Trung Quốc vào sâu vùng biển VN; 'Ông trùm' của đường dây buôn lậu thuốc lá xuyên quốc gia bị bắt; Xét xử 'hoa hậu quý bà thành đạt' Trương Thị Tuyết Nga về tội lừa đảo...
Báo Thanh Niên ngày 21/7/2016: Đại án Phạm Công Danh: Phong bảo vệ, rửa xe làm giám đốc để 'rút tiền'
Báo Thanh Niên ngày 21/7/2016, đại diện Viện KSND tập trung vào phần truy tố các bị cáo về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo đó, để thực hiện việc vay lấy tiền sử dụng, Phạm Công Danh đã lập 12 công ty thuộc tập đoàn Thiên Thanh và sử dụng 2 pháp nhân khác thuộc Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai (do bà Nguyễn Thị Như Loan làm chủ tịch) nhằm thực hiện việc ký hợp đồng cho vay số tiền 5.000 tỉ đồng.
Điều đáng chú ý là trong số các công ty “ma” mà Danh lập nên, có nhiều Giám đốc là nhân viên bảo vệ, nhân viên rửa xe…
Cụ thể, do cần tiền để sử dụng, Phạm Công Danh biết với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB sẽ không thể vay trực tiếp tại ngân hàng này theo quy định của pháp luật. Vì vậy, khoảng đầu tháng 5.2012, Danh chỉ đạo thành lập Công ty Thành Trí và mời Nguyễn Tấn Thành làm Giám đốc (lúc này Thành đang làm nhân viên bảo vệ cho Tập đoàn Thiên Thanh).
Công ty này sau khi được thành lập không hề có hoạt động kinh doanh gì nhưng Thành vẫn được Danh trả lương thêm 5 triệu đồng/tháng, sau này tăng lên 10 triệu đồng.
Sau khi trở thành Giám đốc, dưới sự sắp đặt của Danh, Thành đã ký hồ sơ vay 330 tỉ đồng của VNCB, gây thiệt hại cho VNCB hơn 152 tỉ đồng. Số tiền này sau đó được giải ngân, sử dụng như thế nào Thành không hề hay biết.
Tương tự, tháng 2.2014, Danh cũng cho thành lập Công ty Thanh Quang và mời Trần Thanh Tùng (cũng là nhân viên bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh) làm Giám đốc. Sau đó, với cương vị Giám đốc công ty, Tùng đã ký hồ sơ vay 450 tỉ đồng của VNBC, gây thiệt hại cho VNCB hơn 73 tỉ đồng.
Một bảo vệ khác của Tập đoàn Thiên Thanh cũng được Danh cho làm Giám đốc để thực hiện việc vay lấy tiền sử dụng là Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Công ty An Phát. Quân cũng bị truy tố về tội danh này với vai trò giúp sức khi ký hồ sơ vay 440 tỉ đồng của VNCB, gây thiệt hại hơn 298 tỉ đồng. Tương tự, Nguyễn Hữu Duyên, vào năm 2014 đang là nhân viên rửa xe của Tập đoàn Thiên Thanh, cũng được Danh cho làm Giám đốc Công ty Quang Đại. Duyên đã ký hồ sơ vay 380 tỉ đồng để Phạm Công Danh sử dụng, gây thiệt hại cho VNCB hơn 11 tỉ đồng.
Ngoài ra còn có nhiều người đang là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh cũng được Danh cho làm Giám đốc các công ty do Danh chỉ đạo lập ra, các công ty này sau khi được thành lập không có bất cứ hoạt động gì. Mục đích của Danh lập ra là để đứng ra ký hồ sơ vay tiền, nhưng thực chất số tiền vay này Danh lấy ra và sử dụng. Những "Giám đốc" này được Danh trả lương từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/tháng và đều bị Viện KSND truy tố về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” với vai trò giúp sức.
Phiên tòa sáng nay kết thúc lúc 11 giờ 15 phút với việc hoàn tất công bố cáo trạng của Viện KSND. Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.
Báo Thanh Niên ngày 21/7/2016: 'Ông trùm' của đường dây buôn lậu thuốc lá xuyên quốc gia bị bắt
Báo Thanh Niên ngày 21/7/2016, lãnh đạo Cục Phòng chống tội phạm buôn lậu phía Nam (C74B) Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng vừa triệt phá một đường dây buôn lậu thuốc lá xuyên quốc gia.
Trước đó, rạng sáng 13.7, hơn 50 trinh sát của C74 phối hợp với các cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an ập vào rạch Tràm (xã Phước Chỉ, H.Trảng Bàng, Tây Ninh) bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển thuốc từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. "Ông trùm" của đường dây buôn lậu thuốc lá xuyên quốc gia này là Huỳnh Thuận Phong cũng bị bắt giữ.
Tại Cơ quan điều tra, Phong khai nhận đã móc nối với một số người Việt sinh sống ở Campuchia, thường xuyên tập kết thuốc lá ngoại tại địa điểm sát biên giới. Sau đó, Phong điều phối đàn em vận chuyển thuốc lá bằng ghe máy về ấp Phước Bình (xã Phước Chỉ). Số hàng này tiếp tục được chia nhỏ ra để chở bằng xuồng cao tốc hoặc xe máy về TP.HCM và các tỉnh lân cận tiêu thụ. Lãnh đạo C74 đánh giá đường dây buôn lậu thuốc lá của Phong rất tinh ranh.

Phong bố trí "lực lượng" tiếp nhận hàng rất nhanh, hiếm khi tập kết hàng mà sang xe, sang tay nhanh chóng. Các đối tượng sử dụng ô tô "tải thuốc" sẵn sàng phóng với tốc độ cao, rất nguy hiểm.
Đường dây "tải thuốc" không hoạt động ngang nhiên, thách thức, công khai như trước đây mà rất cảnh giác, có bố trí cảnh giới chặt chẽ, vận chuyện đơn lẻ từ 1 đến 2 chuyến, giữ khoảng cách, để nếu bị phát hiện, bắt giữ thì số lượng "hàng" thiệt hại ít, các đối tượng còn lại sẽ chạy thoát.
Phong cũng chủ động phân tán, xé lẻ hàng lậu và thuê nhiều người vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau, không tập kết nhiều hàng hoá ở một chỗ, ngụy trang hàng lậu rất kín đáo, trộn lẫn với các hàng hóa khác.
Báo Thanh Niên ngày 21/7/2016: 6 tàu cá Trung Quốc vào sâu vùng biển VN
Vụ việc xảy ra vào ngày 18.7. Theo đó, sau khi nhận tin báo của ngư dân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình lập tức chỉ đạo Hải đội 2 thành lập Biên đội gồm 2 tàu cao tốc ST112 và 16 cán bộ, chiến sĩ do thiếu tá Nguyễn Văn Vũ - thuyền trưởng chỉ huy tuần tra bảo vệ vùng biển và giám sát nghề cá xuất kích làm nhiệm vụ.
Đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, biên đội phát hiện tại khu vực cách bắc đảo Cồn Cỏ khoảng 20 hải lý, cách đường giới hạn phía tây vùng đánh cá chung khoảng 10 hải lý có 1 nhóm tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt.
Khi lực lượng tổ chức vây bắt, số tàu này tăng tốc bỏ chạy. Sau quá trình truy đuổi quyết liệt, lực lượng biên phòng đã chặn bắt được nhóm tàu vi phạm; tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm, cảnh cáo và tổ chức phóng thích trên biển 6 tàu với 24 người Trung Quốc ra khỏi vùng biển VN.
Các tàu vi phạm trên đều không mang theo bất kỳ loại giấy tờ gì về người và phương tiện.
Báo Thanh Niên ngày 21/7/2016: Xét xử 'hoa hậu quý bà thành đạt' Trương Thị Tuyết Nga về tội lừa đảo
Báo Thanh Niên ngày 21/7/2016, sau khi đại diện Viện KSND TP.HCM hoàn tất đọc cáo trạng, bị cáo Nga khai không chấp nhận cáo trạng truy tố vì bị cáo không vi phạm pháp luật.
"Bị cáo chỉ nhận của bà Linh 1,5 triệu USD; với lô đất mà theo cáo trạng truy tố rằng bị cáo bán cho ông Mười rồi đem thế chấp ngân hàng, chuyển nhượng cho con trai, thực tế lô đất này là bị cáo trả công hoa hồng cho ông Mười vì đã môi giới bán đất cho bị cáo, không phải giao dịch mua bán".
Do sức khỏe bị cáo không đảm bảo, phiên tòa tạm dừng đến 8 giờ sáng 22.7
Bà Nga (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh; nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan) bị bắt tạm giam từ năm 2013 đến nay để phục vụ công tác điều tra, xét xử.
Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007, đầu năm 2008, bà Nga dùng nhiều thủ đoạn làm thiết kế dự án đầu tư xây dựng, lừa dối bán dự án không có thật thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ) dự án để chiếm đoạt tiền của 2 người bị hại là bà D.M.L và ông T.V.M với tổng số tiền gần 55 tỉ đồng.
Cùng diện tích đất đã bán cho 2 bị hại trên, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng cho con trai để con trai thế chấp tại ngân hàng vay 131 tỉ đồng. Sau khi thế chấp, bà Nga mượn lại toàn bộ sổ đỏ nói dối là “để sao y” rồi đem đến phòng công chứng làm hợp đồng tặng cho cho con trai thứ 2 nhằm lừa dối vay tiền ở ngân hàng khác thì bị ông M. phát hiện, làm đơn tố cáo. Ngoài ra, cáo trạng thể hiện, quá trình tiến hành tố tụng ở giai đoạn điều tra, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định bà Nga có hành vi đưa hối lộ cho một số cán bộ công tác tại Bộ Công an nhằm “giúp” không bị xử lý hình sự trong việc bán dự án và nhận 3,1 triệu USD của bà L.
Từ đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án “đưa hối lộ”, “làm môi giới hối lộ” và tiến hành điều tra chung với hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do tính chất của hành vi đưa, nhận hối lộ hết sức phức tạp và thời hạn điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã hết nên Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo đơn tố cáo của nhiều cá nhân, tổ chức khác, hiện bà Nga còn đang nợ gần 900 tỉ đồng. Sự việc đang được Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền...
Báo Thanh Niên ngày 21/7/2016: Sách trắng quốc phòng Nhật Bản sẽ nhấn mạnh về Trung Quốc và Biển Đông
Báo Thanh Niên ngày 21/7/2016 cho biết Sách trắng của Nhật Bản sẽ thể hiện rõ quan điểm của Nhật rằng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là đơn phương, cậy vào sức mạnh của mình để âm mưu thay đổi hiện trạng.
Dự kiến vào đầu tháng 8, nội các Nhật sẽ họp để thông qua nội dung sách trắng. Tuy nhiên, hãng tin Kyodo News của Nhật hôm 20.7 cho biết đã xem được nội dung dự thảo văn bản này.
Nội dung dự kiến của sách trắng cũng đề cập tới việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang do Nhật kiểm soát. Trung Quốc tranh chấp quần đảo này, gọi nó là Điếu Ngư. Sách trắng của Nhật ghi lại việc tàu hải quân Trung Quốc hồi tháng 6 vừa qua đã áp sát vùng biển quanh Senkaku.
Ngoài ra, sách trắng cũng nhấn mạnh tần suất xuất kích máy bay chiến đấu của lực lượng tự vệ trên không của Nhật đã tăng đáng kể trước các máy bay Trung Quốc áp sát không phận Nhật. Ở một nội dung khác, sách trắng chỉ trích các hành động khiêu khích của Triều Tiên, bao gồm vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 qua cũng như về các thách thức khủng bố mà nước Nhật đang phải đối mặt.
Sách trắng của Nhật dành một chương mới để đề cập về luật an ninh mới ở đất nước này, sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 3 năm sau, tăng thêm quyền hạn tự vệ cho các lực lượng an ninh cũng như quyền hỗ trợ các nước đồng minh bị tấn công ngay cả trong trường hợp Nhật Bản không bị tấn công.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 19/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 17/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 15/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý