Xã hội
22/11/2015 18:02Báo Thanh Niên ngày 22/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 22/11/2015: Đội trưởng CSGT xin đá cho sếp: Công an H.Đakrông ‘lên tiếng’
Liên quan đến vụ thiếu tá Hồ Văn Sinh, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động (CSGT - TT - CĐ) Công an H.Đakrông, Quảng Trị ra văn bản xin đá của Công ty Funix- Max để giúp thủ trưởng (ông Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an H.Đakrông) làm nhà, ngày 22.11, nguồn tin của Thanh Niên Online cho hay, Công an H.Đakrông đã chính thức lên tiếng bằng văn bản.
Theo đó, một văn bản do thượng tá Nguyễn Văn Dương, Phó trưởng Công an H.Đakrông ký đã được gửi đến Công ty Funix- Max với nội dung: “Qua kiểm tra trên mạng xã hội, Công an H.Đakrông phát hiện đồng chí Hồ Văn Sinh, Đội trưởng đội CSGT - TT - CĐ thuộc Công an H.Đakrông đã viết một tờ trình ngày 16.11, gửi Công ty Funix - Max xin hỗ trợ đá xây dựng nhà ở.
Qua nghiên cứu nội dung, thể thức văn bản, Công an H.Đakrông xét thấy đây là văn bản trái quy định, không đóng dấu cơ quan, không có chủ trương của Công an H.Đakrông và đồng chí Trưởng Công an huyện. Công an H.Đakrông thông báo đến Công ty Funix - Max, việc làm trên là do đồng chí Hồ Văn Sinh tự ý liên hệ, không có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện và Ban Chỉ huy Công an huyện. Việc xin đá 1x2 để xây nhà cho đồng chí Hồ Sỹ Nhung là không đúng vì nhà đồng chí Hồ Sỹ Nhung đã đổ xong sàn trần nên không có nhu cầu”.
Cũng theo văn bản này, thì đối với việc sai phạm của thiếu tá Sinh, Ban chỉ huy Công an huyện sẽ tiến hành xử lý theo thẩm quyền.
Công an H.Đakrông cũng đề nghị công ty Funix - Max trong quá trình trao đổi với các phương tiện thông tin đại chúng cần phối hợp với Ban chỉ huy Công an H.Đakrông để tiến hành làm rõ vụ việc một cách khách quan, chính xác.
Chiều 22.11, trao đổi với PV Thanh Niên Online qua điện thoại, thượng tá Dương đã xác nhận là người trực tiếp ký văn bản có nội dung nêu trên.
Báo Thanh Niên ngày 22/11/2015: Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đầu tiên trong năm 2015
Ngày 22.11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, các tỉnh miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh từ phía Bắc.
Đợt không khí lạnh này được dự báo có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Trong khoảng ngày 25 - 26.11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc nước ta và xuất hiện đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm 2015.
Cụ thể, không khí lạnh sẽ làm nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc giảm nhanh. Ban ngày, trời chuyển rét với nền nhiệt độ trong khoảng 15 - 20 độ C. Trong đó, các tỉnh vùng núi phía Bắc được cảnh báo sẽ có rét đậm.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên tháng 11 năm nay có nhiệt độ cao hơn, trời nắng nhiều hơn nếu so sánh với cùng thời điểm của những năm trước.
Cùng ngày, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng cảnh báo về hiện tượng mưa giông mạnh trên biển. Cụ thể, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ Bắc kết hợp với hoạt động của nhiễu động gió Đông trên cao. Khu vực nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
Báo Thanh Niên ngày 22/11/2015: 11 - 12 tỉ đồng để cắt ngọn công trình 8B Lê Trực
Ông Đỗ Thế Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 8B Lê Trực, cho biết theo phương án phá dỡ đã trình cơ quan chức năng thẩm tra, việc khắc phục sai phạm chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ phá dỡ toàn bộ phần tum, tầng 19 của tòa nhà. Công việc phá dỡ phần này dự kiến thực hiện trong khoảng 8 tháng.
Tuy nhiên, ông Võ Nguyên Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho rằng tiến độ chủ đầu tư cam kết trong 8 tháng là chưa phù hợp nên đang yêu cầu rút ngắn hơn nữa.
Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ mời một đơn vị chức năng đến xem xét, đánh giá kết cấu của tòa nhà khi phá dỡ các tầng sai phạm bên dưới, khoảng lùi giật cấp để lên phương án phá dỡ lại, trình cơ quan chức năng thẩm tra trước khi triển khai.
Lãnh đạo Công ty CP may Lê Trực cho hay, kinh phí dự trù cho cả 2 giai đoạn phá dỡ phần sai phạm là khoảng 11 - 12 tỉ đồng. Tuy nhiên cũng có thông tin Công ty CP may Lê Trực đang đề xuất phương án chịu nộp phạt để tồn tại các tầng xây sai sau khi phá dỡ xong tầng 19 và phần tum. Bình luận về thông tin này, ông Đỗ Thế Hùng bày tỏ quan điểm là muốn chịu phạt và phần xây dựng sai phạm xin dùng vào mục đích công cộng.
Tại công trình 8B Lê Trực sáng qua chỉ có 8 công nhân trực tiếp dùng máy khoan phá bê tông nén khí phá dỡ trần bê tông ở phần tum. Ông Hùng cho hay, mới có ít công nhân và máy móc trong ngày đầu triển khai vì thời gian chuẩn bị gấp gáp, chưa huy động ngay được, trong tuần tới sẽ tăng số lượng người và phương tiện lên.
Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện chủ đầu tư cho biết, 70% căn hộ của tòa nhà 8B Lê Trực đã được bán cho khách hàng. Theo tiến độ dự kiến cuối năm nay sẽ bàn giao nhà nhưng do mắc nhiều sai phạm nên công trình sẽ phải lùi thời gian bàn giao.
Báo Thanh Niên ngày 22/11/2015: Chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN
Trong cuộc họp thượng đỉnh tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 22.11, 10 lãnh đạo các các nước thuộc ASEAN đã ký kết tuyên bố chung, chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN, vốn được đề xuất từ năm 2002, theo hãng tin AP (Mỹ).
Cộng đồng ASEAN được hình thành dựa trên 3 trụ cột là Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC), Cộng đồng Kinh tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (ASCC).
Theo AP, một số quy tắc cơ bản của AEC đã được áp dụng trước khi được chính thức hình thành, bao gồm xóa bỏ rào cản thuế quan và những hạn chế về việc cấp visa giữa các quốc gia ASEAN. Cộng đồng ASEAN chính thức trở thành một thực thể pháp lý vào ngày 31.12.2015.
“Mặc dù Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập, nhưng ASEAN vẫn còn nhiều việc phải làm”, ông Mohamad Munir Abdul Majid, chủ tịch một hội đồng chuyên tư vấn các vấn đề kinh tế cho ASEAN, nhận định.
Theo ông Majid, một số rào cản tạm thời đối với AEC là vấn đề mở cửa ngành nông nghiệp, công nghiệp thép, sản xuất ô tô, các vấn đề về tham nhũng, cơ sở hạ tầng không đồng bộ và chi phí vận chuyển không đồng đều…
Báo Thanh Niên ngày 22/11/2015: Myanmar: Lở đất ở mỏ ngọc bích, ít nhất 90 người thiệt mạng
Giới chức Myanmar cho biết một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại một mỏ ngọc bích ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, miền bắc nước này vào ngày 21.11. Tính đến trưa 22.11, số thi thể nạn nhân được tìm thấy sau vụ lở đất này đã lên đến 90 người, trong đó có 79 thi thể tìm được ngày 21.11 và 11 thi thể tìm được ngày 22.11.
Theo quan chức chính quyền địa phương, lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân và vẫn còn khoảng 100 người mất tích. Lực lượng cứu hộ lo ngại rằng số lượng người thiệt mạng có thể còn tăng lên. Bên cạnh đó, vụ lở đất cũng phá hủy khoảng khoảng 50 ngôi nhà ở khu vực này, theo Reuters.
Bang Kachin ở miền bắc Myanmar sản xuất ngọc bích có chất lượng thuộc vào loại tốt nhất thế giới, nhưng lở đất thường xuyên xảy ra tại đây. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng là những người đào bới đất đá với hy vọng tìm được những mảnh đá quý vụn.
Tin nên đọc:- Báo Thanh Niên ngày 21/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 20/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 19/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
