Báo Thanh Niên ngày 22/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Lộ file ghi âm đòi 150 triệu để 'hạ án tù', kiểm sát viên bị cách chức; Bắt nghi can nhờ cha chở đi chém...
Báo Thanh Niên ngày 22/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Lộ file ghi âm đòi 150 triệu để 'hạ án tù', kiểm sát viên bị cách chức; Bắt nghi can nhờ cha chở đi chém người...

Báo Thanh Niên ngày 22/12/2015: Lộ file ghi âm đòi 150 triệu để 'hạ án tù', kiểm sát viên bị cách chức

Sáng 22.12, ông Trần Kiến Xương, Chánh văn phòng Viện KSND TP.HCM cho biết Viện KSND Tối cao có quyết định kỷ luật hình thức cách chức kiểm sát viên sơ cấp đối với ông Nguyễn Thủy Chung.

Trước đó, anh Đào Nhật Quang (em trai của bị can Đào Nhật Phi - bị can Phi bị điều tra, truy tố về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khung hình phạt từ 7 - 15 năm) đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Thủy Chung.

Theo nội dung đơn tố cáo, thời điểm vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử, Quang được kiểm sát viên phụ trách vụ án là Nguyễn Thủy Chung “đề nghị” nếu gia đình Quang chịu chi 200 triệu đồng thì kiểm sát viên này sẽ chuyển khung hình phạt từ khung 2 xuống khung 1 và giảm án tù.

Bên cạnh đơn tố cáo, anh Quang còn cung cấp file ghi âm cho thấy quá trình "làm giá hạ án" giữa hai bên. Nội dung ghi âm thể hiện nhiều cuộc trao đổi ở các thời điểm khác nhau, nhưng đều nói về vụ án của Đào Nhật Phi. Nội dung ghi âm cũng thể hiện kiểm sát viên Chung đồng ý “chốt giá" ở mức 150 triệu đồng.

Báo Thanh Niên ngày 22/12/2015: Bắt nghi can nhờ cha chở đi chém người

Ngày 22.12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Công Thành (17 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Vào khoảng 3 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Quang Vinh (27 tuổi, ngụ KP.9, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đang ngồi chơi với một số thanh niên ở bên đường thuộc P.Tân Hòa thì Thành xuất hiện và xảy ra cự cãi.

Báo Thanh Niên ngày 22/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Bị nhóm của Vinh đánh, Thành bỏ chạy về nhà lấy hung khí rồi nhờ cha chở đến tìm nhóm Vinh để trả đũa.

Khi đến nơi, Thành dùng dao lao vào chém khiến Vinh bị trúng nhiều nhát vào người. Anh Vũ Quang Châu (31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) là bạn của Vinh, lao vào can ngăn cũng bị Thành chém trọng thương.

Do vết thương nặng, anh Vinh chạy cách hiện trường khoảng 100m thì gục ngã và tử vong. Còn anh Châu được người dân đưa tới Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai (TP.Biên Hòa) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sáng cùng ngày, PC 45 đã bắt giữ Thành để điều tra hành vi giết người.

Báo Thanh Niên ngày 22/12/2015: Cấp thẻ căn cước tại 16 địa phương từ ngày 1.1.2016

Ngày 21.12, đại tá Phùng Đức Thắng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72), Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, cho biết từ ngày 1.1.2016, sẽ có 16 địa phương trên cả nước thực hiện cấp thẻ căn cước công dân, gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP.HCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Quảng Bình và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đến nay mới có 16 địa phương nêu trên đủ điều kiện để cấp. Ngoài ra, các địa phương còn lại vẫn tiến hành cấp mới, cấp đổi CMND cũ như bình thường. Theo Thông tư 61/2015 của Bộ Công an về mẫu thẻ căn cước công dân, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ được làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Thông tư 170/2015 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp cấp, đổi thẻ căn cước công dân, người từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân từ ngày 1.1.2016, không phải nộp phí.

Nhà nước cũng không thu phí đổi thẻ đối với người đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Công dân khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước mới phải trả phí: phí đổi thẻ căn cước là 50.000 đồng/thẻ và cấp lại là 70.000 đồng/thẻ.  Người dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; biên giới; huyện đảo nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định...

Báo Thanh Niên ngày 22/12/2015: Bịa ra 'công ty ma', dễ dàng lừa đảo hơn 1,3 tỉ đồng

Theo hồ sơ công an, đầu năm 2014, thông qua người quen giới thiệu, Bùi Nguyễn Hoàng Quỳnh (31 tuổi, ngụ P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) kết thân với bà C.T.T (42 tuổi) làm nghề may rèm cửa, khăn trải bàn ở TT.Phước Dân, H.Ninh Phước (Ninh Thuận).

Quỳnh tự giới thiệu với bà T. rằng mình đang làm kế toán trưởng cho Công ty Hoàng Long, chuyên xây dựng khách sạn ở Đà Nẵng, do ông Phan Tình làm giám đốc.

Quỳnh nói Công ty Hoàng Long đang cần số lượng lớn rèm cửa, khăn trải bàn và drap trải giường, hứa hẹn sẽ giúp bà T. độc quyền ký hợp đồng cung cấp toàn bộ đồ trang trí nội thất này cho Công ty Hoàng Long.

Sau đó, Quỳnh tư vấn và giúp bà T. làm thủ tục thành lập công ty để có cơ sở pháp lý cho việc ký hợp đồng; đồng thời tạo cho bà T. địa chỉ email để liên lạc với "giám đốc Phan Tình" qua email.

Mặc dù chưa một lần tiếp xúc với người có tên Phan Tình, nhưng qua trao đổi email, bà T. được Phan Tình yêu cầu chuyển tiền thông qua tài khoản của Quỳnh, mở tại một ngân hàng trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Từ tháng 7 - 12.2014, bà T. đã chuyển vào tài khoản của Quỳnh với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Sau đó, cũng qua trao đổi trên email, "giám đốc Phan Tình" tiếp tục mượn tiền nhưng yêu cầu bà T. nộp vào thẻ ATM của bà T., rồi đưa cho Quỳnh, để Quỳnh vào TP.HCM trao lại cho Phan Tình. Tin lời, bà T. tiếp tục nộp 50 triệu đồng vào thẻ ATM của mình và đưa cho Quỳnh; còn mã pin và mật khẩu, bà T. thông báo cho Phan Tình.

Ngày 28.2.2015, bà T. đến ngân hàng kiểm tra tiền trong tài khoản thì phát hiện Quỳnh là người dùng thẻ ATM này rút tiền tại một ngân hàng ở Ninh Thuận, chứ không phải Phan Tình nào cả, nên làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Công ty Hoàng Long mà Quỳnh giới thiệu là không có trên thực tế, "giám đốc Phan Tình" cũng là do Quỳnh tự bịa ra, chính Quỳnh dùng email để lừa bà T.

Báo Thanh Niên ngày 22/12/2015: Trung Quốc lên giọng với Mỹ về Biển Đông

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đăng thông cáo cho hay Ngoại trưởng Vương Nghị của nước này ngày 20.12 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry và hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề trong khu vực. Trong cuộc điện đàm, ông Vương nói rằng thế giới này đang đối mặt với nhiều thách thức và cần có sự hợp tác đa phương để ứng phó. Từ đó, ông Vương nhấn mạnh: “Khi Mỹ tìm kiếm hợp tác với Trung Quốc, nước này nên tôn trọng những lợi ích cốt lõi và vấn đề quan tâm trọng đại của Trung Quốc”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ “những lợi ích cốt lõi” này là gì. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm, ông Vương đã “yêu cầu Mỹ chấm dứt việc bán vũ khí cho Đài Loan và dừng đưa máy bay, tàu chiến đến vùng biển xung quanh các bãi đá của Trung Quốc ở Nam Sa (cách Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa của Việt Nam - NV) để phô diễn sức mạnh”. Thông cáo không đề cập phản ứng của Ngoại trưởng Kerry về yêu cầu từ ông Vương.

Hồi tháng 7, truyền thông Mỹ từng cảnh báo luật An ninh quốc gia mới của Trung Quốc được thông qua khi đó cho thấy phạm vi “lợi ích cốt lõi” của nước này đã được mở rộng để bao gồm cả Biển Đông. Trước đó, khái niệm “lợi ích cốt lõi” được hiểu là chỉ đề cập Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương - những vấn đề chủ quyền mà Trung Quốc luôn khẳng định là vấn đề nội bộ, theo tờ The New York Times.

Cuộc điện đàm nói trên diễn ra vài ngày sau khi Bắc Kinh lên tiếng phản đối chính quyền Tổng thống Barack Obama thông qua việc bán lô vũ khí trị giá 1,83 tỉ USD cho Đài Loan và việc máy bay ném bom B-52 mới đây bay sát đá Châu Viên mà Trung Quốc xây thành đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa. Dù Lầu Năm Góc khẳng định B-52 khi đó “vô tình” bay gần đá Châu Viên, Bắc Kinh vẫn chỉ trích đó là “sự khiêu khích quân sự nghiêm trọng”.

Chưa hết, tờ Hoàn Cầu thời báo, phụ bản của Nhân Dân nhật báo, hôm qua đăng bài xã luận kêu gọi quân sự hóa và triển khai chiến đấu cơ đến những đảo nhân tạo để ứng phó điều được tờ này gọi là hành động “hung hăng” của Mỹ. “Động thái của Mỹ chắc chắn sẽ thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc quân sự hóa những đảo mới xây của mình và làm cho chúng có khả năng đương đầu với mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ. Do đất liền Trung Quốc cách xa khu vực này và Trung Quốc chỉ có một tàu sân bay nên không thể triển khai kịp chiến đấu cơ từ đất liền khi máy bay Mỹ xâm nhập không phận các đảo. Lựa chọn duy nhất là điều chiến đấu cơ đến các đảo này”, tờ này ngang nhiên viết.

Trong khi đó, giới chức Mỹ vừa tiết lộ với tờ Navy Times rằng trong năm 2016, phi cơ và tàu của hải quân nước này sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều chuyến tuần tra gần đảo nhân tạo Trung Quốc xây phi pháp ở Trường Sa như khu trục hạm USS Lassen đã làm hồi tháng 10. Giới chuyên gia pháp lý Mỹ khẳng định những cuộc tuần tra như thế là cách duy nhất để duy trì quyền tự do lưu thông trong khu vực.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 21/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 20/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 19/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý