Xã hội
23/05/2016 16:41Báo Thanh Niên ngày 23/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 23/5/2016: Phạt thật nặng công ty xử lý rác gây ô nhiễm môi trường; 'Đại gia' thủy sản Cần Thơ Tòng 'Thiên Mã' nợ như chúa chổm; Vụ 'truy sát ở Cà Mau': Bắt một nghi can; Cảnh báo dụ chơi game để chiếm tài khoản Facebook tại Việt Nam...
Báo Thanh Niên ngày 23/5/2016: 'Đại gia' thủy sản Cần Thơ Tòng 'Thiên Mã' nợ như chúa chổm
Chiều 23.5, ông Võ Thanh Hùng, Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ công tác do UBND TP.Cần Thơ thành lập nhằm ổn định tình hình hoạt động, thống kê công nợ, giải quyết quyền lợi của công nhân… tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (Khu công nghiệp Trà Nóc 2, TP.Cần Thơ) do Phan Bá Tòng (còn gọi là Tòng "Thiên Mã") làm Giám đốc, đã có buổi họp báo về kết quả làm việc của Tổ công tác.
Theo ông Hùng, tính đến ngày 20.5, công ty do Tòng "Thiên Mã" làm Giám đốc còn nợ các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 891 tỉ đồng. Trong đó nợ Ngân hàng phát triển khu vực Cần Thơ - Hậu Giang hơn 500 tỉ đồng; nợ Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hậu Giang hơn 16 tỉ đồng; nợ các nhà cung cấp vật tư 95 tỉ đồng; nợ 28 hộ nuôi cá hơn 16,6 tỉ đồng; nợ các cá nhân bên ngoài hơn 5,4 tỉ đồng; nợ lương công nhân hơn 1,6 tỉ đồng; nợ tiền điện, nước gần 320 triệu đồng… Cũng theo ông Hùng, hiện nay toàn bộ tài sản gồm nhà xưởng, thiết bị sản xuất của Công ty Thiên Mã, theo định giá của các ngân hàng chỉ hơn 110 tỉ đồng.
"Do vụ việc liên quan đến Công ty Thiện Mã đang được điều tra nên phải chờ kết luận của các ngành chức năng; không thể cho giải thể công ty. Hiện nay bà Trần Thị Kim Yến (vợ Tòng "Thiên Mã") tạm thời điều hành và quản lý việc gia công một số mặt hàng thủy sản cho các doanh nghiệp khác", ông Hùng cho biết.
Trước khi bị bắt, Tòng từng "khoe" có đến 3 nhà máy chế biến thủy sản hiện đại, thu hút đến 3.500 công nhân với tổng công suất lên đến 300 tấn nguyên liệu/ngày; thị trường xuất khẩu được phát triển tới 40 nước.
Tòng "Thiên Mã" từng được xem là doanh nhân thành đạt, “đại gia” trong ngành thủy sản ở Cần Thơ. Sau khi bị Bộ Công an bắt về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", nhiều người dân tại các tỉnh Miền Tây không khỏi bất ngờ.
Báo Thanh Niên ngày 23/5/2016: Phạt thật nặng công ty xử lý rác gây ô nhiễm môi trường
Theo Giám đốc Sở TN-MT TP Nguyễn Toàn Thắng, phản ánh của người dân về việc bãi rác Tam Tân ở xã Phước Hiệp gây ô nhiễm môi trường là chính xác. Hiện ở đây đang có 2 đơn vị là Việt Star, Tâm Sinh Nghĩa, khi xử lý rác mùi khói và nước thải gây ô nhiễm khu vực xung quanh.
Vừa qua, Sở TN-MT đề xuất gắn hệ thống quan trắc tự động với kinh phí 14 tỉ đồng theo dõi 24/24 về mùi khói và nước thải của hai đơn vị này. Ông Thắng cho biết thêm, theo luật, đối với trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường, mức xử phạt lên tới 1 tỉ đồng. Sở TN-MT đã ba lần xử phạt đối với hai công ty trên, lần phạt cao nhất là 30 triệu đồng.

Ông Đinh La Thăng yêu cầu với những vi phạm mà người dân phản ánh như vậy, Sở TN-MT cần kiểm tra và nếu vi phạm nặng có thể xem xét mức phạt cao nhất theo luật.
“Phải phạt thật nặng để doanh nghiệp sợ, chứ không cứ phạt nhẹ mãi, doanh nghiệp lại lờn. Thậm chí có doanh nghiệp còn tính toán chấp nhận chịu phạt có khi còn lợi hơn so với chi phí xử lý rác bỏ ra”, ông Thăng nói.
Báo Thanh Niên ngày 23/5/2016: Vụ 'truy sát ở Cà Mau': Bắt một nghi can
Trưa ngày 23.5, Công an Cà Mau xác nhận cơ quan này đã bắt nghi can Phan Hoàng Thông (tên gọi khác là "cu Thông") để điều tra vụ truy sát khiến một người bị thương xảy ra trước đó.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 20.5, gần 20 người đi bằng xe máy đã xông vào quán ăn trên đường Nguyễn Trãi (phường 9, TP. Cà Mau) truy sát anh Thái Thiện Nhân (25 tuổi). Anh Nhân là nhân viên của cơ sở Thiện Thanh Spa, tại số 44, đường Nguyễn Trãi (phường 9, TP. Cà Mau). Khi nhóm người này đến quán ăn, anh Nhân bỏ chạy vào phía sau quán. Nhưng những người này quyết truy sát, chém trúng nhiều nhát lên đầu và tay anh Nhân. Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, phải khâu 27 mũi các vết thương trên đầu và tay trái.
Theo một nguồn tin, trước khi xảy ra vụ việc, bà Thái Thiện Thanh (chủ cơ sở Thiện Thanh Spa) có nhận được tin nhắn đe dọa trên Facebook với nội dung dọa truy sát “gặp đâu chém đó, không nói nhiều”. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Báo Thanh Niên ngày 23/5/2016: Cảnh báo dụ chơi game để chiếm tài khoản Facebook tại Việt Nam
Ông Minh Đức cho biết, trong vài ngày gần đây có một số người dùng Facebook nhận được thông báo mời gọi chơi game từ bạn bè mình. Khi bấm vào, trang chơi game sẽ chuyển hướng sang một tên miền có giao diện giống Facebook và yêu cầu người dùng khai báo tài khoản cá nhân vào để xác thực việc chơi game.
Giao diện trang web này có địa chỉ fl-facebook[.]com, nếu không cảnh giác người dùng sẽ bị mất tài khoản khi đăng nhập.
Sau khi lấy được tài khoản của nạn nhân, kẻ xấu sẽ lợi dụng tài khoản Facebook của họ để tiếp tục lừa những người khác có trong danh sách bạn bè. Cứ như thế, mức độ lừa đảo sẽ được gia tăng. Theo khuyến cáo của ông Minh Đức, hiện nay các trình duyệt web thông dụng như Chrome, Firefox vẫn chưa nhận diện được đây là trang web lừa đảo. Vì thế, cần phải cảnh giác khi nhập thông tin cá nhân vào các trang web lạ.
Hiện nay, việc xác thực tài khoản Facebook thường chỉ được thực hiện một lần sau khi người dùng đăng nhập. Khi tham gia các ứng dụng hay game trên nền tảng này, Facebook chỉ yêu cầu người dùng chấp nhận hay không chấp nhận. Do vậy, gần như chắc chắn những yêu cầu xác nhận lại tài khoản như thế là giả mạo.
Ngoài ra, để phòng tránh nguy cơ mất tài khoản Facebook, người dùng cũng nên thiết lập chế độ bảo mật tài khoản Facebook theo dạng 2 lớp, để khi có sự cố xảy ra có thể lấy lại được tài khoản của mình.
Báo Thanh Niên ngày 23/5/2016: G7 sẽ không đặt trọng tâm vào vấn đề Biển Đông?
Hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 - gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật và Canada - sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27.5 ở Nhật Bản. Thủ tướng Anh David Cameron sẽ đối mặt với áp lực từ các nhà lãnh đạo còn lại về quan điểm của London đối với Bắc Kinh.
Lâu nay vốn không đồng tình với chính sách thắt lưng buộc bụng của Anh, các nước phương Tây khác càng khó chịu hơn khi thấy Thủ tướng Cameron xem “Trung Quốc là đối tác tốt nhất của phương Tây”.
Giới quan sát quan ngại Thủ tướng Anh sẽ vẫn giữ lập trường “ủng hộ Trung Quốc” khi đến với G7, trong khi người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe, với tư cách nước chủ nhà, lại đặt “quan hệ của Trung Quốc” làm trọng tâm trên bàn nghị sự của G7 lần này, theo Financial Times hôm 22.5. Các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông là chủ đề “chính trị thế giới” sẽ được mổ xẻ nhiều trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 tại khu nghỉ mát Kashikojima, miền trung Nhật Bản.
Sau cuộc gặp ở thành phố Hiroshima hồi tháng 4.2016, ngoại trưởng các nước G7 đã ra tuyên bố “phản đối những hành động đơn phương gây hấn hoặc dọa nạt" ở Biển Đông và biển Hoa Đông, theo Reuters, dù không đề cập tên Trung Quốc trong tuyên bố chung.
Financial Times dẫn nguồn từ một trong những người thân cận của ông Abe nói rằng Thủ tướng Nhật muốn các nhà lãnh đạo thế giới phản đối việc thay đổi hiện trạng bằng vũ lực của Trung Quốc ở Biển Đông, và tạo dựng một sự đồng thuận vững chắc giữa các nước G7 đối với luật biển quốc tế, điều mà Bắc Kinh không tuân thủ khi tuyên bố tẩy chay phiên tòa xét xử vụ kiện Philippines chống lại Trung Quốc ở Biển Đông.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin có liên quan của hội nghị thượng đỉnh lần này, Biển Đông có thể sẽ chỉ là một nội dung nhỏ trong tuyên bố chung của G7. “(Bởi vì), Tokyo muốn có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phương Tây trước khi công khai đối đầu với Trung Quốc”, Financial Times nhận định. Financial Times cho rằng lập trường “khác biệt” của Thủ tướng Ca meron có thể dẫn đến một sự đồng thuận chung “chống Trung Quốc”, nhưng đối với Nhật thì điều đó chưa đủ mạnh.
Chính phủ Anh đang cố gắng xoa dịu những lo ngại của đồng minh Mỹ khi tỏ ra quá thân mật đối với Bắc Kinh. Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh, ông Hugo Swire trong chuyến công du nước Mỹ hồi tháng 4.2016 đã ca ngợi Mỹ về hoạt động tuần tra thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không của hải quân Mỹ ở Biển Đông. Ông Swire còn tuyên bố ủng hộ phiên tòa Biển Đông và "vai trò của Mỹ trong việc bảo vệ những nguyên tắc ở châu Á-Thái Bình Dương”.
Tổng thống Mỹ Barack Obama sau chuyến công du Việt Nam sẽ sang Nhật để dự thượng đỉnh khối G7.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 22/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 21/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 20/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý