Xã hội
24/08/2015 16:39Báo Thanh Niên ngày 24/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
# Báo Thanh Niên ngày 24/8/2015: Dùng súng hoa cải bắn cả công an, nhận án 11 năm tù
Sáng 24.8, TAND tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Ninh Xuân Cương (35 tuổi, trú thôn Tân Trung, xã Quang Sơn, TP.Tam Điệp, Ninh Bình) 11 năm tù giam về tội giết người.
Theo cáo trạng, Cương và cha đẻ là ông Ninh Đoàn Giỏi làm trang trại nuôi cá. Sau mỗi lần thu hoạch cá, hai cha con Cương thường đổ nước rửa cá ra đường, chảy qua trước nhà hàng xóm Nguyễn Quang Tùng (34 tuổi).
Trưa 23.2, Tùng và bạn là Lê Ngọc Toản (40 tuổi) sau khi uống rượu đã ra trước cửa nhà ông Giỏi chửi bới. Hai người khác là Phạm Văn Hùng (34 tuổi) Lê Mạnh Cường (32 tuổi) cũng vừa uống rượu tại nhà Tùng chạy ra xem.
Lúc đó, vợ và con dâu ông Giỏi gọi điện báo cho Công an xã Quang Sơn nhờ giải quyết vụ việc. Công an viên Phạm Hồng Thuyết (40 tuổi) đã xuống hiện trường khuyên can Tùng và Toản nhưng 2 người này vẫn tiếp tục chửi bới, đập phá 2 xe máy của gia đình ông Giỏi đang dựng trước cửa.
Tại thời điểm trên, Ninh Xuân Cương đang ăn cơm ở trại cá. Nghe tin, Cương cầm một khẩu súng săn (loại bắn đạn hoa cải) vừa mua, chạy xe máy về nhà. Cương bắn 2 phát vào đám đông trước cửa nhà làm Thuyết, Toản, Cường và Tùng bị thương. Phạm Văn Hùng đuổi theo thì bị Cương bắn ngã xuống đất.
# Báo Thanh Niên ngày 24/8/2015: Bắt nhanh hung thủ thảm sát tại Gia Lai
Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 9 giờ ngày 23.8, hung thủ Vũ Văn Đản (39 tuổi, trú tại thôn Phú Vinh) cùng vợ là Nguyễn Thị Lan (32 tuổi) đến nhà ông Lê Trung Dũng ở cùng xã Ia Băng để đòi nợ, lấy tiền đi khám bệnh cho con nhưng không đòi được tiền. Cả hai vợ chồng Đản về nhà và cãi nhau to tiếng. Bực tức, Đản dùng loại dao phát rẫy dài hơn 1 m đuổi chém vợ. Vợ của Đản đã cùng con nhanh chân chạy thoát.
Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, trong cơn tức giận khi chạy ra khỏi nhà tìm vợ, Đản đã chém chị Lê Thị Thơm (33 tuổi, em dâu của Đản) và cháu Vũ Thị Vân (8 tuổi) ở gần nhà Đản khiến hai nạn nhân tử vong. Hai người hàng xóm khác là ông Đặng Đình Vấn (57 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (41 tuổi) cũng bị Đản chém chết.
Trong cơn say máu, Đản tiếp tục cầm dao đi dọc đường làng tìm vợ. Khi bị em ruột Đản là Vũ Văn Tuyên (33 tuổi) ở cùng xã can ngăn, Đản đã tức giận chém luôn em của mình. Anh Vũ Công Doanh (32 tuổi) và bà Nguyễn Thị Minh (52 tuổi) ra can ngăn cũng không thoát được lưỡi dao của Đản. Cả ba người sau đó đã được người dân đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Theo thông tin từ bệnh viện, cả ba nạn nhân đều bị đa chấn thương, trong đó có những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Tối cùng ngày, người dân cũng đã tìm được mẹ con chị Lan đang hoảng sợ, lẩn trốn trong vườn cà phê. Còn Đản cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê, cách nơi gây án khoảng 3 km. Hung thủ đã thừa nhận vụ thảm sát trên do mình gây ra. Cơ quan chức năng đã di lý Đản về trụ sở Công an H.Chư Prông và sau đó đưa về Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trả lời Thanh Niên vào tối qua, ông Hoàng Công Lự, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: “Ngay khi nhận thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo Công an tỉnh cùng lực lượng chức năng, chính quyền khẩn trương tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ và hiện đã bắt được. Chúng tôi cũng hỗ trợ gia đình có người bị tử nạn và những người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai”.
# Báo Thanh Niên ngày 24/8/2015: Giáo sư Ngô Bảo Châu 'bênh' Bộ trưởng Phạm Vũ Luận
Giáo sư Ngô Bảo Châu viết: “Tôi nghĩ rằng cần thêm thời gian để có thể đánh giá khách quan về sự thành công hay thất bại của kỳ thi quốc gia năm nay cũng như quá trình tuyển sinh. Không công bằng nếu đánh giá một việc ở tầm quốc gia, liên quan đến triệu con người, dựa trên một sự kiện mang tính cá nhân, như việc một phụ huynh thuê xe cứu thương để kịp rút (hay nộp) hồ sơ cho con”. Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết, năm ngoái ông đã đưa ra quan điểm của mình về việc thi tốt nghiệp phổ thông, theo đó nên bỏ kỳ thi này, thay vào đó bằng việc xét học bạ, điểm học trong năm để xét tốt nghiệp, và đến giờ ông vẫn bảo lưu quan điểm. Vì thế, khi Bộ Giáo dục - Đào tạo quyết định giữ phương án gộp kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học thành một kỳ thi quốc gia, ông đã mường tượng ra sự phức tạp để tổ chức một kỳ thi như thế. “Tuy tôi vẫn ngờ rằng có thể có phương án thi và tuyển sinh ít phức tạp hơn, tôi thấy cần phải ghi nhận cố gắng của Bộ Giáo dục - Đào tạo trong việc đảm bảo cho sự trung thực của kỳ thi năm nay. Nếu so sánh với những năm trước, có thể coi đây là một thành tích đáng kể”, giáo sư Ngô Bảo Châu nhận xét. Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng cho rằng chắc chắn những năm tới, Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ phải cải tiến nền tảng công nghệ, phương án kỹ thuật nếu tiếp tục duy trì việc sử dụng kết quả kỳ thi quốc gia cho việc tuyển sinh đại học. Giáo sư Ngô Bảo Châu viết: “Bộ trưởng Luận có một vài phát biểu thiếu khôn ngoan, gây phản ứng trong dư luận, nhưng không thể không ghi nhận những cải cách tích cực của ông. Tôi không nắm được hết mọi công việc của Bộ Giáo dục - Đào tạo, nhưng tôi tán thành những quyết định như đóng cửa bớt những khoá đào tạo tại chức kém chất lượng, cơ bản là bán bằng, lập lại việc tuyển thẳng học sinh giỏi vào đại học ở các ngành học tương ứng và cơ bản hơn, việc trao quyền tự chủ cho các trường đại học đang được triển khai từng bước. Người làm chính trị chắc chắn phải biết đối mặt với dư luận. Về phía dư luận, tôi nghĩ rằng trước khi phê bình chính quyền cũng nên đặt mình vào ví trí của họ xem mình thực sự có thể làm tốt hơn hay không. Khi phê bình những gì chính quyền làm chưa tốt, cũng nên ghi nhận những gì họ làm tốt, hoặc làm tốt hơn trước. Ví dụ nếu so sánh với đề án biên soạn sách giáo khoa mà năm ngoái đã gây phản ứng dữ dội trong dư luận, năm nay Dự thảo chương trình phổ thông tổng thể đã được chuẩn bị cẩn thận, kỹ lưỡng”. Sau khi xuất hiện chưa đầy một ngày, bài viết của giáo sư Ngô Bảo Châu đã nhận được 5.200 lượt thích, gần 450 lượt chia sẻ cùng rất nhiều bình luận mà phần lớn là tán thành. Được biết, trên trang Học thế nào tại địa chỉ http://hocthenao.vn (một trang chuyên bàn về giáo dục đào tạo do giáo sư Ngô Bảo Châu chủ trì) cũng có nhiều bài viết phân tích những cái được và những cái chưa được, đồng thời đề xuất giải pháp cho kỳ thi THPT quốc gia cũng như việc xét tuyển đại học, cao đẳng.# Báo Thanh Niên ngày 24/8/2015: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 giảm 0,07%
Tổng cục Thống kê sáng nay 24.8 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 giảm 0,07% so với tháng 7. Nếu so với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 0,61% và bình quân 8 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ tăng 0,83%. Được biết, sau hơn một thập kỷ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 mới xảy ra tình trạng giảm phát so với tháng trước.
Nguyên nhân chính khiến CPI tháng 8 giảm chủ yếu do các đợt điều chỉnh giá xăng dầu giảm gần đây, đẩy chỉ số giá của nhóm giao thông giảm mạnh tới 2,12%. Một số nhóm hàng khác có chỉ số giá giảm như vật liệu xây dựng (0,45%), bưu chính viễn thông (0,02%)…
Trong khi đó, có 7 nhóm hàng có chỉ số giá tăng. Cụ thể, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,1% (bao gồm thực phẩm tăng 0,16% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,1%); đồ uống và thuốc lá tăng 0,07%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,28%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,04%. Ngoài ra, do bắt đầu mùa tựu trường, nên chỉ số giá giáo dục tăng cao với 0,87%.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 của Hà Nội tăng 0,17% còn TP.HCM giảm 0,12% so với tháng 7. Hai mặt hàng không được tính vào chỉ số giá chung là vàng và USD trong tháng 8 cũng biến động mạnh, cụ thể chỉ số giá vàng giảm 3,92%; chỉ số giá USD tăng 0,31%.
# Báo Thanh Niên ngày 24/8/2015: Mỹ cân nhắc điều B-52, tàu ngầm hạt nhân sang Hàn Quốc
Hàn Quốc và Mỹ đang cân nhắc thời điểm điều máy bay ném bom chiến lược B-52 và tàu ngầm hạt nhân sang Hàn Quốc, theo nguồn tin của Yonhap ngày 24.8. “Cùng với việc theo dõi sát tình hình khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ đang xem xét thời điểm điều động các khí tài chiến lược của Mỹ (đến Hàn Quốc)”, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời Kim Min-seok, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.
Ông Kim không nói rõ quan chức quân đội 2 nước đang bàn về loại khí tài nào, nhưng các nguồn tin của Yonhap khẳng định Washington có thể sẽ điều “pháo đài bay” B-52 và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ căn cứ Yokosuka (Nhật Bản) sang Hàn Quốc.
Hãng tin Hàn Quốc bình luận Mỹ trước đây từng điều động tàu chiến và chiến đấu cơ tối tân, chẳng hạn tàu sân bay USS George Washington và tiêm kích F/A-18 Hornet, sang Hàn Quốc để phản đối các động thái khiêu khích từ phía CHDCND Triều Tiên. Những hành động này khiến Bình Nhưỡng phản ứng gay gắt.
Trong cuộc họp báo ngày 24.8, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng lặp lại rằng quân đội nước này sẽ cương quyết đánh trả mạnh mẽ nếu bị Triều Tiên tấn công.
“Quân đội được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để ngăn cản sự khiêu khích từ phía Triều Tiên và sẽ phản ứng cứng rắn đến mức Triều Tiên phải hối tiếc, nếu tiếp tục khiêu khích”, ông Kim cảnh báo.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 23/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
