Xã hội
25/11/2015 16:19Báo Thanh Niên ngày 25/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 25/11/2015: Nguyên Tổng giám đốc ALCII của Agribank Việt Nam tiếp tục hầu tòa
Sáng nay, 25.11, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Quốc Hảo (60 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM, nguyên Tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính II (công ty ALCII) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank VN), bị cáo Đặng Văn Hai (58 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH Xây dựng và thương mại Quang Vinh) cùng bị truy tố về 2 tội “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, xuất phát từ việc nợ 75 tỉ đồng nhưng không có khả năng chi trả, Hảo bàn bạc với Hai ký hợp đồng thuê tài chính và hợp đồng mua bán khống rút tiền của công ty ALCII với mục đích Hảo lấy ra 75 tỉ đồng để trả nợ cá nhân.
Thực hiện mục đích, tháng 3.2009, Hảo giao cho một Phó tổng giám đốc đại diện công ty ALCII ký hợp đồng cho thuê tài chính đồng thời Hảo trực tiếp ký hợp đồng mua bán với Hai, duyệt chi cho Hai 120 tỉ đồng, sau đó Hảo lấy 75 tỉ đồng để trả nợ; Hai chiếm đoạt số tiền còn lại cũng để sử dụng cá nhân.
Ngoài ra, Hảo còn bị cáo buộc đã trực tiếp thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền gần 5 tỉ đồng của Nhà nước trong việc thu hồi tiền thanh lý tài sản cho thuê đối với một doanh nghiệp tư nhân.
Về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước, cáo trạng quy kết quá trình lãnh đạo điều hành công ty ALCII, Hảo đã để phát sinh thua lỗ, nợ khó đòi, nợ xấu dẫn đến khó khăn cho việc cổ phần hóa.
Với mục đích giải quyết nợ xấu, nợ khó đòi, đẩy nhanh tiến trình trình cổ phần hóa; có tiền chuyển cho các doanh nghiệp thân thiết trong quan hệ làm ăn và sử dụng cho mục đích cá nhân, Hảo đã đưa ra chủ trương cho các cán bộ công ty ALCII và bàn bạc thống nhất với giám đốc các doanh nghiệp có thuê tài chính tại ALCII để ký các hợp đồng thuê tài chính, mua bán tài sản với mục đích tạo doanh thu trong hoạt động tài chính tại ALCII.
Ngòai ra, sử dụng tiền của ALCII thanh toán cho các khoản nợ xấu của doanh nghiệp tại ALCII, đầu tư vốn cho các doanh nghiệp có quan hệ làm ăn với Hảo. Theo đó, có 7 hợp đồng được ký kết giữa ALCII với Hai với số tiền khoảng 500 tỉ đồng giải ngân cho thuê tài chính, mua bán tài sản thuê trái quy định về nghiệp vụ cho thuê. Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 30.11.
Báo Thanh Niên ngày 25/11/2015: Chuột chết trong nồi lẩu cua ở Sài Gòn: Khách ớn lạnh, chủ quán đòi điều tra
Trao đổi với Thanh Niên vào sáng 24.11, ông Lý Triều Vân (chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhà hàng Triều Giang) cho biết nước lẩu tại quán thường được nấu trên bếp 12 tiếng trước khi múc ra bàn cho khách.
“Không thể nào có chuyện con chuột trong nồi lẩu mà còn nguyên hình dạng như vậy được. Hơn nữa những vị khách còn lại trên bàn thấy chuột mà cũng chỉ gọi nhân viên đến xong cười rồi chụp hình nên tôi cũng thấy không bình thường”, ông Vân khẳng định. Cũng theo ông Vân: “Lẩu cua nước màu vàng, hơn nữa khi múc ra cho khách mực nước lẩu cũng chỉ khoảng 2.5 - 3cm mà khách ăn hết đến khi nước lẩu gần cạn mới phát hiện con chuột là vô lý”.
Dựa vào camera của quán, ông Vân cũng tỏ ý nghi ngại vì trước khi khách gọi nhân viên và quản lý quán tới làm việc, trên bàn có một vị khách mặc áo trắng "đi ra ngoài rồi vào lại".
Tuy nhiên, trong "giấy cam kết" mà anh Trần Bá Lộc, tổng quản lý hệ thống cửa hàng viết cho đoàn thực khách có nội dung: “Do sự cố thức ăn không bảo đảm vệ sinh “trong nồi lẩu cua có 1 con chuột chết”. Tôi xin cam đoan đây là lỗi kỹ thuật, không ảnh hưởng về vệ sinh an toàn thực phẩm”. Giải thích về tờ "giấy cam kết" này, bà Ngân (vợ ông Vân) nói: “Quán phục vụ với phương châm “được lòng khách đến, vừa lòng khách đi” nên chúng tôi phải viết giấy để bảo đảm với khách. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi nhận trách nhiệm về mình, hay đổ lỗi cho khách, mà chúng tôi sẽ cho điều tra lại. Hôm đó mà có tôi ở cửa hàng là tôi sẽ trình báo sự việc lên công an khu vực ngay. Tôi bảo đảm con chuột không thể nào có trong nồi lẩu từ bếp đi ra mà nhân viên không ai phát hiện”.
Cũng trong sáng 24.11, ông Nguyễn Thanh Thảo, Phó trưởng công an Phường 2, Q. Phú Nhuận cho biết tối 20.11, tức là hôm xảy ra vụ việc phía đơn vị không nhận được trình báo nào của quán cũng như của khách.
Báo Thanh Niên ngày 25/11/2015: Một đêm, nhà trọ ở Sài Gòn mất trộm 8 xe tay ga
Ngày 24.11, Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan nhằm điều tra truy bắt thủ phạm gây ra vụ trộm tài sản tại khu nhà trọ trong hẻm 12 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 23.11, kẻ gian đã phá khóa đột nhập vào khu nhà lấy đi 8 xe máy tay ga đắt tiền của những người thuê trọ.
Tương tự, trước đó ngày 21.11, bọn trộm cũng đột nhập vào một nhà trọ ở đường số 28, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức (TP.HCM), lấy đi 4 xe máy các loại.
Báo Thanh Niên ngày 25/11/2015: Tổng thống Putin: Nga không dung thứ tội ác bắn hạ Su-24
Tổng thống Nga Vldimir Putin đã lên án mạnh mẽ đối với vụ việc chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị bắn hạ ở Syria ngày 24.11. Ông Putin gọi đây là một vụ tấn công, là một tội ác và nhấn mạnh rằng Nga sẽ không khoan dung với hành động này, theo Tass.
Về "thủ phạm" đã khiến chiến đấu cơ Su-24 rơi, ông Putin cho biết tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã phóng tên lửa không đối không khiến chiếc Su-24 rơi trong lãnh thổ Syria, cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ 4km. Ông Putin khẳng định chiến đấu cơ của Nga không hề đe dọa gì đến lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ mà họ đang thực hiện sứ mệnh chống khủng bố ở Latakia, Syria.
Trước đó, một số thông tin từ Nga cho rằng chiếc Su-24 bị dính hỏa lực từ mặt đất. Tổng thống Putin khẳng định vụ bắn hạ máy bay Nga là "một sự đâm sau lưng Nga do những kẻ đồng lõa với khủng bố tiến hành".
"Chúng tôi đang phân tích mọi thứ. Bi kịch ngày hôm nay sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, trong đó có quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã luôn đối xử với Thổ Nhĩ Kỳ như một nước bằng hữu". Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích phía Thổ Nhĩ Kỳ: "Thay vì ngay lập tức liên hệ với chúng tôi, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị các đồng minh NATO thảo luận về vụ việc, cứ như thể chúng tôi bắn hạ máy bay của họ, trong khi thực tế là họ đã bắn hạ máy bay của chúng tôi", theo The Guardian.
Cùng lúc đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền đáp trả hành vi của máy bay xâm phạm không phận nước này.
Báo Thanh Niên ngày 25/11/2015: Nga điều tàu chiến đến Syria, bắn hạ mọi mục tiêu nguy hiểm
Đại diện Bộ Tổng tham mưu Nga, ông Sergei Rudskoi, ngày 24.11 tuyên bố các biện pháp tăng cường an ninh cho căn cứ không quân của Nga tại Latakia (Syria) đang được tiến hành, theo đài RT ngày 24.11.
Theo đó, tất cả các máy bay thực hiện chiến dịch không kích tại Syria sẽ được các máy bay tiêm kích hộ tống. Nga cũng sẽ tăng cường khả năng phòng vệ cho căn cứ không quân Hmeymim. Tuần dương hạm Moskva được trang bị hệ thống tên lửa phòng không tương đương với S-300 sẽ tiếp cận bờ biển Latakia. Nga sẽ tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào có thể gây nguy hiểm cho quân đội Nga tại Syria, theo ông Rudskoi. Ngoài ra, Nga sẽ cắt đứt liên lạc về quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ.
Căn cứ Hmeymim tại Latakia chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ gần 50 km. Hiện hàng trăm binh sĩ và hơn 50 máy bay chiến đấu Nga đang đóng quân tại đây. Căn cứ này được coi là trung tâm chiến lược của Nga trong chiến dịch chống IS tại Syria, theo Sputnik.
Biện pháp tăng cường an ninh của Nga được tiến hành sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay ném bom Su-24 của Nga vào ngày 24.11. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chiếc Su-24 đã xâm phạm không phận nước này và đã nhận được tín hiệu cảnh báo nhưng vẫn làm ngơ. Trong khi đó, Nga bác bỏ cáo buộc trên và nói rằng dữ liệu radar tại căn cứ Hmeymim cho thấy chính máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào không phận Syria và tấn công máy bay Nga. Người phát ngôn Rudskoi nói rằng máy bay Thổ Nhĩ Kỳ không hề liên lạc với phi công Nga trước khi tấn công.
Cả 2 phi công Nga đã nhảy dù thoát ra nhưng một người đã bị bắn hạ, theo Bộ Ngoại giao Nga xác nhận. Đến cuối ngày 24.11, một trực thăng Mi-8 của Nga trong lúc tiến hành nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu phi công còn lại đã bị tên lửa của quân nổi dậy Syria tấn công, theo Sputnik. Một binh sĩ Nga thiệt mạng sau vụ việc trong khi nhóm còn lại rút về căn cứ Hmeymim.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 24/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 23/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 22/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
