Báo Tuổi Trẻ ngày 25/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Hai vợ chồng bán vé số chết trong đám cháy với nhiều vết chém; Đột kích quán bar đêm Noel, tạm giữ 8 người sử...
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Hai vợ chồng bán vé số chết trong đám cháy với nhiều vết chém; Đột kích quán bar đêm Noel, tạm giữ 8 người sử dụng ma túy...

Báo Thanh Niên ngày 25/12/2015: Hai vợ chồng bán vé số chết trong đám cháy với nhiều vết chém

Sáng ngày 25.12, thượng tá Ngô Đình Ngũ - Trưởng Công an thị xã Sơn Tây (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ trọng án khiến hai người tử vong.

Trước đó lúc 22 giờ ngày 24.12, người dân sinh sống ở tổ dân phố số 2, phố Chùa Thông (thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) phát hiện lửa bốc cháy tại ngôi nhà 3 tầng, nằm sâu trong ngõ 24 phố Chùa Thông.

Nhiều người hô hoán và gọi chủ nhà nhưng bất thành, nên phá cửa vào kiểm tra, phát hiện vợ chồng chủ nhà đã tử vong dưới chân cầu thang, trên người có nhiều vết chém.

Ngay sau đó người dân đã thông tin cho Công an thị xã Sơn Tây, gọi cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới hiện trường dập lửa. Công an thị xã Sơn Tây đã đưa thi thể nạn nhân tới Bệnh viện 105 để pháp y.

Thông tin ban đầu từ Công an thị xã Sơn Tây cho biết, hai nạn nhân tử vong là chủ nhân ngôi nhà bị hoả hoạn: ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi). Được biết hai vợ chồng ông Chúc làm nghề bán vé xổ sổ ở địa phương. Các con đều lập gia đình, sinh sống ở xa.

Một số người chứng kiến vụ việc cho hay, đồ đạc trong ngôi nhà của ông Chúc bị xáo trộn; thời điểm cuối giờ chiều, hai ông bà vẫn còn xuất hiện ở khu phố Chùa Thông.

Báo Thanh Niên ngày 25/12/2015: Đột kích quán bar đêm Noel, tạm giữ 8 người sử dụng ma túy

Đêm 24 rạng sáng 25.12, lực lượng liên ngành phối hợp Công an Q.7 (TP.HCM) bất ngờ ập vào kiểm tra bar 396 trên đường Lê Văn Lương, P.Tân Hưng. Thời điểm công an ập vào kiểm tra, trong bar có hàng trăm khách là thanh niên nam nữ đang nhảy nhót với những động tác lả lơi đã nhốn nháo tìm đường tháo chạy nhưng tất cả các lối ra vào đã bị công an phong tỏa.

Báo Thanh Niên ngày 25/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Qua kiểm tra, công an đã áp giải, đưa 60 người về trụ sở do không mang theo giấy tờ tùy thân và nghi vấn dương tính với chất ma túy. Kết quả kiểm tra, có 8 người dương tính với chất ma túy đã bị công an tạm giữ để điều tra.

Ngoài ra, tại hiện trường công an đã bắt giữ được Hồ Xuân Mai (20 tuổi, ngụ Q.4) đang bán ma túy cho các con nghiện. Khám xét người Mai, công an thu giữ 6 viên ma túy tổng hợp, 0,56 gram chất ma túy khác.

Công an đã lập biên bản xử lý bar 396 thuộc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thiên Đàng với các lỗi vi phạm như: kinh doanh vũ trường không phép, buôn bán rượu ngoại nghi nhập lậu...

Báo Thanh Niên ngày 25/12/2015: Bắt nghi can đi xe Camry trộm xe Vios

Ngày 25.12, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ được Trần Quốc Toản (35 tuổi, ngụ TP.HCM) nghi can chủ mưu trong vụ trộm xe ô tô còn liều lĩnh tông vào cảnh sát để chạy trốn .

Toản hiện đang bị tạm giam 3 tháng cùng với Nguyễn Thanh Trâm (28 tuổi, ngụ Bình Dương, đã bị bắt trước đó) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 5.8, Toản, Trâm (cả hai cùng nghiện ma túy) đi xe du lịch hiệu Camrry đến P.Phú An (TX.Bến Cát) tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Khi phát hiện một nhà dân để xe ô tô 61H-070.55 hiệu Toyota Vios để trong nhà xe, Trâm và Toản đã vào cạy cửa lấy trộm chiếc xe ô tô (để sẵn chìa khóa ở trong xe) Vios rồi cả hai tẩu thoát về TP.HCM.

Sau khi vụ việc xảy ra Công an TX.Bến Cát nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét bắt giữ được Trâm. Sau đó, công an xác định được Toản đang cất giấu chiếc xe tại một khách sạn ở Q.Gò Vấp (TP.HCM).

Công an Bến Cát phối hợp với Công an Q.12 (TP.HCM) để vây bắt thì Toản lái chiếc xe ô tô trộm được tông thẳng vào lực lượng công an làm 1 người bị thương và ủi bay cổng khách sạn để chạy trốn cho đến nay.

Khi bị lực lượng công an truy đuổi thì Toản bỏ xe lại ở khu vực đường vắng ở Q.12 để tẩu thoát. Hiện công an đã thu hồi được xe ô tô bị trộm.

Báo Thanh Niên ngày 25/12/2015: Cả trường ngã ngửa khi hiệu trưởng tự tuyển sinh cao học

Làm việc với PV Thanh Niên chiều 23.12, ông Trương Đức Huy, Chủ tịch HĐQT nhà trường bức xúc: “Đến sáng 23.12, tôi mới nghe thông tin về việc này nên gọi Viện trưởng Viện đào tạo sau đại học là anh Trần Văn Đẩu lên hỏi, anh Đẩu nói không biết gì. Hỏi kế toán trưởng là anh Trương Quốc Doanh cũng không biết gì. Hỏi tiếp thì cán bộ, nhân viên cả trường không ai biết. Tôi điện cho anh Nguyễn Văn Hùng là hiệu trưởng thì anh Hùng nói có việc sẽ thi tuyển cao học chính quy như vậy. Tôi hỏi tuyển thế nào, dạy ở đâu, liên kết với ai thì anh Hùng không trả lời được, chỉ nói sẽ báo cáo sau”. Cũng theo ông Huy, việc tuyển sinh trên hoàn toàn sai trái, vì Hiệu trưởng có quyền chỉ đạo tuyển sinh, nhưng tuyển như thế nào, học ở đâu, liên kết với ai thì phải trình và được HĐQT phê duyệt.

“Vài ngày nữa thi tuyển cao học mà cả trường không biết, thậm chí Viện đào tạo sau đại học là đơn vị trực tiếp quản lý việc tuyển sinh, đào tạo cao học của trường cũng không biết, thì thật vô lý”, ông Huy nói.

Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, đến sáng ngày 24.12, 61 thí sinh (24 thí sinh ở TP.HCM và 37 thí sinh ở tỉnh Bình Dương) đăng ký tham gia thi tuyển cao học tại Trường đại học dân lập Lương Thế Vinh đã được đặt vé máy bay, sẽ có mặt tại Nam Định vào chiều ngày 25.12 để nhận phòng và tham gia kỳ thi tuyển cao học vào trường này vào ngày 26, 27.12.

Trao đổi với PV vào sáng 24.12, ông Nguyễn Văn Hùng xác nhận có kỳ thi trên. Trước ý kiến của ông Huy về việc tự ý tuyển sinh cao học, ông Hùng nói: "Tôi là hiệu trưởng, tôi có quyền tuyển sinh ở các tỉnh trong cả nước. Tôi sẽ báo cáo HĐQT sau". Về việc quy định bắt buộc phải báo cáo HĐQT cũng như các quy định về đào tạo chính quy cao học như phải học tại trường, cơ sở vật chất, bố trí giáo viên, ông Hùng trả lời: "Đây mới chỉ là tuyển sinh, tuyển xong rồi mới tính".

Đáng nói là hành động tùy tiện, sai phạm trong tuyển sinh kiểu trên của trường Lương Thế Vinh và Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hùng không phải diễn ra lần đầu. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH phải tổ chức dạy hệ chính quy tại trường. Năm học 2014, trường Lương Thế Vinh có tuyển 68 sinh viên hệ chính quy nhưng lại tổ chức đào tạo tại Hà Nội. Chỉ đến tháng 10.2015, khi Báo Thanh Niên phanh phui vụ việc trường Kinh tế - Kỹ thuật Bách khoa Hà Nội (thuộc Công ty CP đào tạo tại Q.Cầu Giấy, Hà Nội) mạo danh Trường ĐH dân lập Lương Thế Vinh để tuyển “chui” hơn 30 sinh viên vào học thì việc đào tạo sai địa điểm trên của trường Lương Thế Vinh mới đồng thời bị phát hiện. Nhưng cũng phải đến đầu tháng 11.2015, khi Thanh tra Bộ GD-ĐT yêu cầu, trường Lương Thế Vinh mới đưa 68 sinh viên trên về Nam Định để tiếp tục đào tạo.

Về đào tạo cao học, số liệu thống kê cho biết, đến nay trường này tuyển sinh được khoảng 750 học viên. Trong đó có khoảng trên 300 học viên vẫn đang học. Tuy nhiên, hiện tại trường chỉ có 2 lớp với trên 100 học viên học vào thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần. Số còn lại cũng đào tạo sai quy định tại các tỉnh khác.

Báo Thanh Niên ngày 25/12/2015: Nga bắt tay Taliban diệt IS

Theo Reuters ngày 24.12, ông Zamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề Afghanistan, xác nhận Moscow đang trao đổi thông tin với Taliban do hai bên có “lợi ích chung” trong việc chống Nhà nước Hồi giáo (IS).

“Các lợi ích của Taliban trùng khớp một cách khách quan với lợi ích của chúng tôi. Tôi đã từng nói rằng Nga có các kênh liên lạc với Taliban để trao đổi thông tin”, ông Kabulov nói với Interfax.

Theo ông, cả Taliban ở Afghanistan và Pakistan đều không công nhận IS và đó là “điều rất quan trọng”. Vị quan chức này là một chuyên gia về Afghanistan và từng đàm phán với thủ lĩnh Taliban Mullah Omar hồi giữa thập niên 1990 về việc thả 7 công dân Nga bị bắt làm con tin.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó xác nhận thông tin trên nhưng nhấn mạnh “lợi ích chung duy nhất và giới hạn” giữa Moscow và Taliban là cuộc chiến chống IS. “Không có qua lại, hội họp mà đơn giản chỉ chia sẻ thông tin”, bà nhấn mạnh. Nga vẫn duy trì các lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Taliban và không có bất kỳ hỗ trợ nào khác cho nhóm này. Tuy nhiên, bà Zakharova từ chối tiết lộ những thông tin chia sẻ với Taliban, theo Reuters. Mỹ và Afghanistan chưa có bình luận về các thông tin trên.

Dù nhiệt tình truy quét IS ở Syria, Moscow lâu nay coi Taliban là tác nhân gây bất ổn tiềm tàng ở các nước thuộc Liên Xô trước đây và thậm chí liệt vào danh sách khủng bố. Bản thân Nga vẫn thường xuyên chỉ trích việc phương Tây phân biệt “các lực lượng tốt” và “khủng bố xấu” ở Syria. Vì thế, tờ The Washington Post hôm qua 24.12 dẫn lời các chuyên gia nhận định diễn biến mới rất đáng chú ý. Hiện phương Tây coi nhẹ nguy cơ IS bành trướng sang Afghanistan, nhưng giới chức Nga khẳng định lực lượng này đã “có mặt ở 25 trên 34 tỉnh của Afghanistan” và đây là điều Moscow vô cùng lo ngại.

Một khi đã “chắc chân” tại Afghanistan, IS có thể tiến sang các nước Trung Á sát nách Nga cũng như bắt tay với lực lượng Hồi giáo ở Tân Cương, Trung Quốc.

Về phía Taliban, sự tồn vong của nhóm này cũng đang bị đe dọa khi ngày càng có nhiều tay súng của họ lẫn đồng minh al-Qaeda bỏ sang IS. Trang tin RBTH dẫn một số nguồn địa phương cho biết IS thậm chí còn lên kế hoạch ám sát tân thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansour của Taliban. Vì thế, hồi tuần rồi, Taliban ở Afghanistan tuyên bố sẽ thành lập “lực lượng đặc nhiệm” gồm những chiến binh tinh nhuệ nhất chiến đấu chống IS.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 24/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 23/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 22/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý