Xã hội
25/07/2016 16:15Báo Thanh Niên ngày 25/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 25/7/2016: Cân nhắc đề nghị cho vay hơn 300 triệu USD của Trung Quốc; Nạo vét cống, hoảng hồn phát hiện quan tài; Giám đốc bị kẻ bịt mặt bắn: Sát thủ trả thù cho 'cô kết nghĩa'; Vụ các cựu Thanh tra giao thông Cần Thơ mãi lộ: Sẽ khởi tố người đưa hối lộ?...
Báo Thanh Niên ngày 25/7/2016: Cân nhắc đề nghị cho vay hơn 300 triệu USD của Trung Quốc
Theo đó, dự án xây dựng đường cao tốc dài 96 km này sẽ có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 382 triệu USD (khoảng 8.600 tỉ đồng). Phía Trung Quốc đã hứa cho vay 304,6 triệu USD (tương đương 6.860 tỉ đồng) thông qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc.
Bộ GTVT cho hay, tại thời điểm hiện nay, việc sử dụng nguồn vốn vay Trung Quốc cho dự án là hợp lý bởi đây là dự án quan trọng, cấp bách. Bộ này cũng kiến nghị chuyển thẩm quyền quyết định đầu tư từ tỉnh Quảng Ninh sang Bộ GTVT.
Trong khi đó, theo Bộ Tài chính, các khoản vay ưu đãi bên mua của Trung Quốc đều là các khoản vay có ràng buộc, phải sử dụng nhà thầu, công nghệ, máy móc, thiết bị của nước cho vay. Trong khi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc là dự án đầu tư phát triển có nguồn thu trực tiếp, do đó cần tính toán, so sánh với khả năng huy động vốn từ các nguồn khác có chi phí rẻ hơn hoặc chất lượng, công nghệ tốt hơn nhằm giảm rủi ro trong quá trình xây dựng dự án.
Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị cân nhắc chủ trương sử dụng vốn tín dụng ưu đãi bên mua của Trung Quốc cho dự án này. Tương tự, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng cho rằng: "Cần tiếp tục đàm phán với phía Trung Quốc để xác định điều kiện cụ thể của khoản vay theo hướng đề nghị phía bạn áp dụng điều kiện vay ưu đãi hơn so với điều kiện vay gần nhất phía Trung Quốc đề xuất, không áp dụng điều kiện thực hiện dự án theo hình thức tổng thầu EPC bởi nhà thầu Trung Quốc".
Báo Thanh Niên ngày 25/7/2016: Nạo vét cống, hoảng hồn phát hiện quan tài
Theo thông tin ban đầu, vào sáng 25.7, nhiều nhân viên Công ty thoát nước đô thị TP.HCM tiến hành nạo vét miệng cống xung quanh khu vực rạch Lăng.

Đến đoạn dưới cầu Băng Ky (P.13, Q.Bình Thạnh) thì những nhân viên trên hoảng hồn khi phát hiện một hộp gỗ có hình dạng giống quan tài dài khoảng 70 cm, rộng 30 cm.
Sau khi đưa hộp gỗ nghi là quan tài chứa thi thể thai nhi lên bờ, các công nhân đã trình báo công an. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt cạy nắp thùng gỗ ra thì thấy có nước và bùn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Báo Thanh Niên ngày 25/7/2016: Giám đốc bị kẻ bịt mặt bắn: Sát thủ trả thù cho 'cô kết nghĩa'
Ngày 25.7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C45) – Bộ công an bắt giữ 4 nghi can gồm: Trần Hữu Thịnh (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, cùng trú tại Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, ông Phạm Đức Thịnh (43 tuổi, quê Hải Phòng) và bà Lan có mối quan hệ tình cảm hơn 3 năm nay. Do ông Phạm Đức Thịnh thường xuyên đánh đập, chửi bới bà Lan nên bà Lan bức xúc. Tức giận, Lan liền về kể với Trần Hữu Thịnh (là cháu kết nghĩa, gọi bà Lan bằng cô) về việc này nên Thịnh đã rủ Toàn “xử” ông Đức Thịnh.
Để thực hiện kế hoạch, Thịnh đi mua một xe máy và quần áo đồng phục bảo hộ mới để tránh bị phát hiện. Sau đó Trần Hữu Thịnh rủ Toàn đến khách sạn ở H.Tân Thành để dò thông tin.
Khoảng 10 giờ ngày 26.6, khi ông Phạm Đức cùng với Đoàn Văn Luân (27 tuổi, quê Hải Phòng), Bùi Đình Thạo (27 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ngoc (27 tuổi, quê Hà Nội) đi thăm khu du lịch sinh thái do ông Phạm Đức Thịnh thi công tại X.Tân Hòa, H.Tân Thành.
Đến 11 giờ cùng ngày, nhóm của ông Phạm Đức Thịnh ra phía sau khu đất trống để xem công nhân làm việc. Lúc này, Toàn chở Trần Hữu Thịnh đến khu vực ông Phạm Đức Thịnh đang ở rồi lánh mặt gần đó. Trần Hữu Thịnh bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm đi về phía của ông Phạm Đức Thịnh, sau đó bất ngờ dùng súng bắn 3 phát làm ông này ngã xuống đất.
Nghĩ rằng ông Phạm Đức Thịnh đã chết, Trần Hữu Thịnh rời khỏi hiện trường và gọi điện cho Toàn tới chở. Tại CQĐT, Thịnh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Riêng Toàn cho rằng không biết gì về hành vi bắn ông Phạm Đức Thịnh của Trần Hữu Thịnh, đến khi đọc báo mới biết.
Báo Thanh Niên ngày 25/7/2016: Vụ các cựu Thanh tra giao thông Cần Thơ mãi lộ: Sẽ khởi tố người đưa hối lộ?
Sáng 25.7, đại tá Trần Thanh Chàng, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP.Cần Thơ cho biết, liên quan đến việc 3 cựu TTGT là: Võ Hoàng Anh, nguyên Đội trưởng Đội TTGT số 3; Lý Hoàng Minh, Đội phó Đội TTGT số 3, phụ trách địa bàn Q.Ninh Kiều và Đoàn Vũ Duy, Đội trưởng Đội TTGT số 11, phụ trách địa bàn Q.Bình Thủy cùng Nguyễn Văn Cần (cò môi giới ), ngụ H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vừa bị PC46 bắt giữ (từ ngày 16 đến 20.7) về hành vi nhận hối lộ và môi giới nhân hối lộ, qua làm việc các cựu TTGT và Cần đều thừa nhận hành vi phạm tội.
Đồng thời bước đầu, những người này đã khai nhận trong thời gian qua đã trực tiếp và qua mối giới của Cần đã nhận ‘’mãi lộ’’ tiền hằng tháng của trên 60 doanh doanh nghiệp (DN) vận tải tại các tỉnh: An Giang, Vĩnh Long. Sóc Trăng, TP.Cần Thơ và TP.HCM… cùng hàng chục tài xế ‘’xe mồ côi’’ khác. Để được ‘’bảo kê’’, các DN, cá nhân khi vận chuyển hàng hóa qua địa bàn Q.Ninh Kiều và Bình Thủy phải mãi lộ cho các cựu TTGT từ 1 đến 3 triệu đồng/phương tiện/tháng.
Theo PC46 theo Điều 289 Bộ luật Hình sự quy định: Hành vi đưa hối lộ chỉ cấu thành tội phạm, nếu của đưa hối lộ có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên. Nếu của đưa hối lộ có giá trị dưới 2 triệu đồng, thì hành vi đưa hối lộ chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần.
Tuy nhiên để khuyến khích việc tố giác tội nhận hối lộ, tại khoản 6, Điều 289 cũng quy định 2 trường hợp được coi là không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự như : Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Ngoài ra người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.
Cũng theo đại tá Chàng, nếu căn cứ theo Điều 289 Bộ luật Hình sự thì hành vi của hơn 60 DN đã đưa hối lộ cho các cựu TTGT đủ yếu tố để cấu thành tôi phạm để PC46 khởi tố tội đưa hối lộ. Do vậy PC46 yêu cầu các DN, tài xế xe cá nhân đã đưa tiền hối lộ cho các cựu TTGT trên trong thời gian qua đến PC46 trình báo để được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.
Báo Thanh Niên ngày 25/7/2016: Đài Loan ngăn tàu cá đến Ba Bình 'khẳng định chủ quyền'
Người phát ngôn Viện Hành pháp Đài Loan Đồng Chấn Nguyên ngày 24.7 thông báo chính quyền đã không cho phép một đội tàu cá Đài Loan (gồm 5 tàu) tiếp cận Ba Bình (đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Đài Loan chiếm đóng) vì cho rằng đây là khu vực giới hạn quân sự, theo Taipei Times ngày 25.7.
Nhóm ngư dân từ huyện Bình Đông (Đài Loan) đã lên đường từ hôm 20.7 để đến đảo Ba Bình nhằm khẳng định chủ quyền của Đài Loan đối với đảo này và bảo vệ quyền đánh bắt cá ở khu vực này (?).
Trước đó, Toà trọng tài ngày 12.7 đã ra phán quyết tuyên bố những thực thể ở Trường Sa, trong đó có đảo Ba Bình, là bãi đá nên không tạo ra vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý.
Nhóm ngư dân cho rằng phán quyết trên sẽ làm giới hạn ngư trường lại, ảnh hưởng đời sống và gây hại nghiêm trọng quyền đánh bắt và lợi ích của họ, theo CNA. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngang nhiên tuyên bố rằng Ba Bình là khu vực giới hạn quân sự, người dân muốn lên thăm đảo phải nộp đơn cho cơ quan này trước ít nhất 45 ngày.
Người phát ngôn Viện Hành pháp Đồng Chấn Nguyên nói nếu các ngư dân muốn tìm chỗ trú ẩn khẩn cấp hoặc bổ sung nhu yếu phẩm thì các tàu tuần duyên sẽ hỗ trợ. Ông Đồng còn nói rằng vì các ngư dân không thông thuộc vùng biển này nên cảnh sát biển Đài Loan sẽ điều tàu tuần tra đến ngăn chặn ở khoảng cách an toàn.
Ông La Cường Phi, đại diện nhóm ngư dân, nói rằng một tàu cảnh sát biển đã tiếp cận các tàu cá vào khoảng 15 giờ 15 ngày 24.7 tại khu vực cách đảo Ba Bình 290 km để bảo vệ các tàu này. Ông La nói nhóm ngư dân vẫn sẽ tìm cách đặt chân lên đảo vào ngày 25.7.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 23/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 21/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 19/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý