Báo Thanh Niên ngày 26/2/2016: Con đỉa dài 6 cm sống trong mũi một bệnh nhân; Một lãnh đạo ban quản lý rừng lấy gỗ tang vật làm nhà riêng; Xem xét kỷ luật Chủ tịch HĐTV Tổng công ty...

Báo Thanh Niên ngày 26/2/2016: Con đỉa dài 6 cm sống trong mũi một bệnh nhân; Một lãnh đạo ban quản lý rừng lấy gỗ tang vật làm nhà riêng; Xem xét kỷ luật Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt...

Báo Thanh Niên ngày 26/2/2016: Con đỉa dài 6 cm sống trong mũi một bệnh nhân

Sáng 26.2, bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết bệnh viện vừa tiến hành nội soi, gắp một con đỉa nằm trong mũi của bệnh nhân.

Theo bác sĩ Quang, chiều 25.2, Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh tiếp nhận bệnh nhân Pi Năng L. (47 tuổi, trú H.Thuận Bắc, Ninh Thuận). Bệnh nhân nhập viện vì nghẹt mũi, sổ mũi kéo dài kèm chảy máu mũi.

Qua thăm khám và nội soi mũi họng, các bác sĩ đã phát hiện một con đỉa nằm trong mũi sau của bệnh nhân. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành thủ thuật gắp con đỉa dài 6 cm, đang còn sống, ra ngoài. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Báo Thanh Niên ngày 26/2/2016: Một lãnh đạo ban quản lý rừng lấy gỗ tang vật làm nhà riêng

Sáng 26.2, điều tra viên của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam bắt đầu hỏi cung đối với Nguyễn Cường, Phó giám đốc phụ trách Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Đắk Mi, để làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sau khi ông Cường liều lĩnh bán, sử dụng và cho hơn 45 m3 gỗ tang vật.

Ngày 25.2, ông Cường (59 tuổi, trú tại thôn 9, X.Phước Hiệp, H.Phước Sơn) đã bị PC46 Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng.

Ông Cường hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, từ ngày 28.10.2013 đến ngày 14.4.2014, BQL rừng phòng hộ Đắk Mi phát hiện 5 vụ khai thác lâm sản trái phép trong lâm phận rừng phòng hộ và tiến hành lập biên bản tạm giữ hơn 45 m3 gỗ từ nhóm 3 đến nhóm 7, trong đó có gần 43m3 gỗ tròn.

Báo Thanh Niên ngày 26/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Tuy nhiên, ông Cường đã xử lý gỗ tang vật không đúng với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 157/2013/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản).

Thay vì phải lập biên bản, xác định chủng loại và khối lượng gỗ tang vật, sau đó chuyển kiểm lâm sở tại xử lý tiếp (truy tìm chủ sở hữu, chuyển trung tâm bán đấu giá của huyện định giá bán nộp ngân sách), ông Cường lại… tùy tiện bán, cho và sử dụng.

Cụ thể, ông Cường tổ chức bán gỗ cho một số cá nhân mà không nhập quỹ cơ quan, đồng thời sử dụng để làm nhà riêng (ở H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và làm cổng cơ quan…

Bước đầu, cơ quan chức năng quy kết ông Cường đã gây thiệt hại 252 triệu đồng. Vụ việc được phanh phui dựa trên đơn thư tố cáo của một số người dân địa phương gửi đến PC46 từ tháng 11.2015.

“Nếu nắm kỹ các quy định và luật, sẽ không ai làm ẩu (tổ chức bán gỗ tang vật - PV) như vậy”, đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng PC46 Công an tỉnh Quảng Nam, nói.

Cũng theo đại tá Hồng, đây là lần đầu tiên tại Quảng Nam xảy ra vụ một lãnh đạo BQL rừng phòng hộ tùy tiện bán gỗ tang vật.

Báo Thanh Niên ngày 26/2/2016: Xem xét kỷ luật Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt

Theo thông cáo phát đi sáng nay 26.2, Bộ Giao thông vận tải cho biết, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hiện đang phải thuê các toa hàng của đối tác để vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có nhu cầu đầu tư thêm các toa hàng hóa và đã tổ chức khảo sát, nghiên cứu việc mua toa xe để phục vụ các nhu cầu trên.

Trước đó, Công ty TNHH một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông vận tải cho biết, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chấp thuận chủ trương đàm phán mua 160 toa tàu cũ tuổi đời từ 12 năm đến trên 20 năm từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu Tổng công ty Đường sắt xem xét cách chức đối với các cá nhân do đề xuất không đúng quy định. Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt đã miễn nhiệm chức vụ với ông Nguyễn Viết Hiệp, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội với lý do chưa báo cáo chủ trương lên Tổng công ty.

Trả lời báo chí, ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt khẳng định không được nghe báo cáo, cũng như chưa chấp thuận chủ trương mua toa tàu cũ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó các văn bản đã cho thấy, ông Trần Ngọc Thành đã có bút phê cho Vận tải đường sắt Hà Nội đàm phán mua toa tàu cũ từ Trung Quốc. Bộ GTVT đã lập tổ công tác tìm hiểu lại thực chất vấn đề này.

Qua đánh giá của Tổ công tác, tại danh mục các dự án phát triển phương tiện đường sắt giai đoạn 2012 - 2015, mục dự án đầu tư toa xe chỉ được đầu tư đóng toa xe mới, không có danh mục đầu tư toa xe đã qua sử dụng. Tuy nhiên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty TNHH Vận tải đường sắt Hà Nội và các đơn vị có liên quan đã có chủ trương thực hiện việc khảo sát, nghiên cứu mua toa xe đã qua sử dụng khi chưa có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời không cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan báo chí, gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Giao thông vận tải.

Hôm qua 25.2, lãnh đạo Bộ này đã họp bàn và thống nhất, Bộ sẽ thực hiện các quy trình thủ tục xem xét việc kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành, trong việc chỉ đạo khảo sát, nghiên cứu đầu tư chưa đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các thành viên cũng như Ban lãnh đạo Tổng công ty và các cán bộ có liên quan, báo cáo Bộ trước 15.3.

Báo Thanh Niên ngày 26/2/2016: Bán bò hàng xóm, lừa chủ nợ

Theo cáo trạng, Miền bán trái cây bị đổ nợ, chủ nợ thường xuyên kéo đến nhà, trong đó Miền nợ bà Lê Thị N., là người cùng bán trái cây, số tiền 8,5 triệu đồng.

Thấy bãi đất trống KCN Liên Chiểu có đàn bò hay ăn cỏ, Miền bịa chuyện đó là đàn bò Miền nuôi, dụ bà N. tìm người mua và hứa trả nợ cho bà N. trước tiên kèm tiền môi giới.

Bà N.giới thiệu ông Nguyễn T. (ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đến, Miền chỉ 2 bò mẹ và 2 con bê ở bãi đất, cả hai chốt giá 26 triệu đồng, ông T. đặt cọc 1,5 triệu đồng.

Ông T. liên tục gọi bắt bò nhưng Miền thấy có chủ trông coi nên nên hẹn nhiều lần.

5 giờ ngày 11.7.2015, Miền bảo ông T. đánh xe tải ra chuồng bò của hàng xóm là ông Nguyễn Văn X. (63 tuổi).

Miền nói với ông T. rằng Miền đã đổi ý, chỉ bán 2 bò mẹ, 1 con bê với giá 23 triệu đồng, ông T. trả tiền, yêu cầu Miền viết giấy, Miền ký tên trong giấy bán bò là Nguyễn Thị Thu Trang. Sau đó ông T. chở bò đi.

Cầm 23 triệu đồng, Miền trả bà N. 8,5 triệu đồng kèm 500.000 đồng tiền “cò” bán bò. Sau đó, ông X. phát hiện mất bò, đi tìm thì phát hiện bò nhà đang ở xã Hòa Liên, liền trình báo cơ quan chức năng.

Ở phiên phúc thẩm, Miền xin hưởng án treo do là phụ nữ đơn thân, nuôi con nhỏ, mẹ già, tuy nhiên HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm đã áp dụng mọi tình tiết giảm nhẹ nên giữ y án.

Báo Thanh Niên ngày 26/2/2016: Mỹ: Xả súng tại một nhà máy, nhiều người chết

Vụ xả súng diễn ra tại công ty Excel Industries và một số địa điểm khác trong khu vực. Hung thủ cũng là nhân viên của công ty này, ABC News ngày 25.2 dẫn lời cảnh sát trưởng T. Walton của hạt Harvey, bang Kansas cho hay. Excel Industries là một công ty sản xuất thiết bị cắt cỏ.

Vụ xả súng diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 25.2 (6 giờ sáng ngày 26.2 tại Việt Nam). Công ty Excel cách thành phố Wichita, bang Kansas khoảng 48 km về phía bắc, theo NBC News. Cảnh sát trưởng Harvey cho biết hiện trường vụ án xảy ra ở khoảng 4 địa điểm trong khu vực.

Ông Walton nói rằng 3-4 người có thể đã thiệt mạng, gồm cả tay súng bị cảnh sát bắn hạ. Sáu nạn nhân bị thương đang được đưa đến bệnh viện, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch.Nhiều nguồn tin khác cho hay có thể 6 - 7 người đã thiệt mạng, gồm cả tay súng. Người này bắn giết đồng nghiệp bằng súng AK-47.

Trường đại học Hesston gần đó đã phải đóng cửa trong thời gian vụ xả súng diễn ra. Lúc đó, tại trường có khoảng 375 sinh viên. Thống đốc bang Kansas, ông Sam Brownback đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 25/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 24/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 23/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý