Báo Thanh Niên ngày 26/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Niềm tin người tiêu dùng sụt giảm mạnh trong tháng 8; Hành khách 'tố' Vietnam Airlines thiếu trách nhiệm; Trung Quốc...

Báo Thanh Niên ngày 26/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Niềm tin người tiêu dùng sụt giảm mạnh trong tháng 8; Hành khách 'tố' Vietnam Airlines thiếu trách nhiệm; Trung Quốc cung cấp vũ khí, làm nội chiến bùng phát ở Nam Sudan...

# Báo Thanh Niên ngày 26/8/2015: Niềm tin người tiêu dùng sụt giảm mạnh trong tháng 8

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam ANZ-Roy Morgan đã giảm 4,9 điểm xuống còn 133,7 điểm trong tháng 8, thấp hơn 1,8 điểm so với mức của tháng 8 năm ngoái (135,5 điểm).

Sự sụt giảm này do niềm tin người tiêu dùng giảm ở tất cả các hạng mục trong cuộc khảo sát, nghiên cứu của ngân hàng ANZ cho biết.

Theo đó, về tình hình tài chính cá nhân, 31% (giảm 3% so với tháng 7) người tiêu dùng tham gia khảo sát cho rằng tình hình tài chính gia đình họ hiện tại “tốt hơn” năm ngoái.

Đây là mức thấp nhất cho chỉ số này kể từ tháng 11.2014. Trong khi đó, 22% (tăng 1%) người tiêu dùng cho biết tình hình tài chính gia đình họ “xấu hơn”. Đồng thời, 58% (giảm 5% so với tháng 7) người kỳ vọng rằng tình hình tài chính gia đình họ sẽ tốt hơn vào thời điểm này năm tới, trong khi nhiều người bi quan về tình hình tài chính của gia đình họ hơn.

Có 46% (giảm 4%) người cho rằng tình hình tài chính Việt Nam sẽ ở “trạng thái tốt” trong 12 tháng tới, đây là mức thấp nhất được ghi nhận cho chỉ số này. Xét về dài hạn, 55% (giảm mạnh 9%) người kỳ vọng tình hình tài chính Việt Nam sẽ ở trạng thái tốt trong 5 năm tới, mức thấp nhất cho chỉ số này kể từ tháng 5.2014.

Theo Glenn Maguire, chuyên gia kinh tế trưởng ANZ khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang chắc chắn và ổn định, các hộ gia đình Việt Nam thường rất nhạy cảm với các tin tức kinh tế, nhưng kỳ vọng cuối cùng niềm tin người tiêu dùng sẽ ổn định trở lại.

# Báo Thanh Niên ngày 26/8/2015: Hành khách 'tố' Vietnam Airlines thiếu trách nhiệm

Tối 25.8, nhiều hành khách trên chuyến bay VN 1397 của Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phải ngủ tại Sân bay Phù Cát (Bình Định) với tâm trạng đầy bức xúc do bị hủy chuyến bay và cách xử lý tình huống của nhân viên hãng này. Theo lịch trình, chuyến bay VN 1397 từ Sân bay Phù Cát đi Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) khởi hành lúc 17 giờ ngày 25.8. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên chuyến bay không thể khởi hành như lịch trình ban đầu.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày thì Vietnam Airlines thông báo chuyến bay này đã bị hủy và sẽ khởi hành lại vào 8 giờ sáng hôm sau (26.8).

Theo một số hành khách, Vietnam Airlines có thông báo là sẽ bố trí xe đưa mọi người về lại thành phố Quy Nhơn, còn việc nghỉ ngơi ở đâu thì hành khách tự lo lấy.

Báo Thanh Niên ngày 26.8.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Thời điểm này đã nửa đêm, nhiều hành khách trên chuyến bay VN 1397 là người ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam lo ngại về Quy Nhơn sẽ không tìm được khách sạn nghỉ ngơi nên không đồng tình với cách giải quyết của Vietnam Airlines.

“Sự cố hủy chuyến bay là do thời tiết bất lợi chứ không ai muốn vậy nhưng Vietnam Airlines cũng nên có cách giải quyết hợp tình hợp lý cho cả đôi bên chứ. Theo tôi được biết, quy định của ngành hàng không là nếu hủy chuyến bay vào ban đêm thì hãng hàng không phải bố trí chỗ nghỉ ngơi qua đêm cho hành khách để chờ chuyến bay mới. Đằng này, cách giải quyết của Chi nhánh Vietnam Airlines tại Bình Định rất thiếu trách nhiệm, giống như bỏ mặc khách hàng. Ở một thành phố xa lạ vào giữa đêm thì chúng tôi biết làm gì và biết bao nhiêu chuyện thiếu an toàn đang chờ đón chúng tôi?”, một hành khách bức xúc.

Các hành khách cho rằng khi giải quyết sự việc nói trên, chỉ có nhân viên của Chi nhánh Vietnam Airlines tại Bình Định, không có mặt lãnh đạo đơn vị này. Trong khi nhiều người còn đang bức xúc, tranh cãi về cách giải quyết vụ việc thì 2 xe của Vietnam Airlines lần lượt về Quy Nhơn, bỏ mặc hành khách.

Những hành khách không đồng ý về lại Quy Nhơn đã phải ngủ tại sảnh của Cảng hàng không Sân bay Phù Cát, bất chấp cái nóng và muỗi đốt. Trong số này có cả người già và trẻ em.

Sau đó, lãnh đạo và nhân viên Cảng hàng không Sân bay Phù Cát đã quyết định mở cửa phòng khách, nơi có máy điều hòa, máy quạt để những hành khách này vào nghỉ ngơi.

Sáng 26.8, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Bình Định, cho biết: “Sau khi hủy chuyến bay, Vietnam Airlines đã bố trí xe đưa hành khách về lại Quy Nhơn. Tuy nhiên, lúc đó đã quá khuya, nhiều người không về Quy Nhơn, muốn ở lại sân bay để sáng hôm sau đi sớm thì đó là quyền của họ, chúng tôi không thể ép được. Sự cố hủy chuyến bay là do thời tiết xấu, đêm khuya nên chúng tôi mới có quyết định như vậy, cũng là để bảo đảm an toàn cho mọi người. Mong khách hàng thông cảm”.

Theo ông Thành, chuyến bay VN 1397 có 163 hành khách. Mặc dù đã thông báo là có xe đưa đón về lại Quy Nhơn nhưng có hành khách tự đi xe riêng, có người đi xe của Vietnam Airlines nên không xác định được số người ngủ tại Sân bay Phù Cát tối 25.8.

# Báo Thanh Niên ngày 26/8/2015: Mẹ tưới xăng đốt con gái 15 tuổi vì làm hụt tiền bán vé số

Nghe con gái làm hụt mất mấy trăm ngàn tiền bán vé số, bà mẹ mua một bịch xăng để sẵn, chờ con gái về tới nhà là tưới xăng lên mình con, châm lửa đốt.

Sáng 26.8, trung tá Huỳnh Văn Đặng, Trưởng công an thị trấn Chợ Lầu (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) xác nhận với PV Thanh Niên Online về thông tin một bé gái 15 tuổi ở thị trấn Chợ Lầu bị mẹ tưới xăng đốt.

Thông tin ban đầu, chiều tối 25.8, bà Trương Thị Q. (45 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình) nghe tin con gái mình làm hụt mất mấy trăm ngàn tiền bán vé số. Bà Q. mua sẵn một bịch xăng, để trong nhà. Khi cháu Nguyễn Thị K.L (15 tuổi) về đến nhà, bà Q. tưới xăng lên người con gái và châm lửa.

Cháu K.L bị bỏng bất ngờ, la hoảng, lao vào ôm mẹ, khiến cả hai mẹ con đều bị bỏng. Theo trung tá Đặng, hiện nay bà Q. bị bỏng đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận (huyện Bắc Bình). Còn cháu K.L đang nguy kịch, được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Hiện cơ quan công an đang thụ lý vụ việc.

# Báo Thanh Niên ngày 26/8/2015: Bộ Giáo dục yêu cầu thu hồi sách dạy trẻ đi trên thủy tinh

Sau khi nhận được giải trình của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo tiếp tục có công văn yêu cầu thu hồi cuốn sách có nội dung dạy trẻ đi trên thủy tinh. Theo giải trình của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong nội dung Công văn 1254, cuốn sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1” được xuất bản lần đầu vào năm 2014 và thuộc loại sách tham khảo, không phải là sách giáo khoa trong hệ thống giáo dục phổ thông. Cuốn sách này đã được chỉnh lý và không còn sử dụng nội dung mẩu chuyện như đã nêu trên trong lần tái bản năm 2015.

Tuy nhiên, công văn của Bộ Giáo dục - Đào tạo ký ngày 26.8 nêu rõ: “Hiện nay trên thị trường vẫn còn tồn tại cuốn sách được xuất bản năm 2014, gây bức xúc cho dư luận. Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương chỉ đạo tổ chức việc thu hồi cuốn sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1” có tựa đề bài học “Vượt qua nỗi sợ” xuất bản năm 2014.

Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân và tập thể có liên quan trong việc liên kết xuất bản cuốn sách trên và xử lý theo thẩm quyền. Rà soát lại các quy định, quy trình về liên kết xuất bản sách với các tác giả để bảo đảm sự chặt chẽ, tránh sai sót trong công tác biên tập, xuất bản loại sách này. Nhà xuất bản Giáo dục phải báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về bộ trước ngày 5.9.2015.

# Báo Thanh Niên ngày 26/8/2015: Trung Quốc cung cấp vũ khí, làm nội chiến bùng phát ở Nam Sudan

Một báo cáo của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc hôm 25.8 cho hay năm 2014, Trung Quốc đã cung cấp vũ khí cho chính phủ của Nam Sudan, vài tháng trước khi cuộc nội chiến bùng phát ở nước này, theo AP. Theo bản báo cáo lần đầu tiên được công bố, công ty nhà nước Trung Quốc North Industries Corp. (Norinco) cung cấp cho chính phủ Nam Sudan 100 hệ thống phóng tên lửa dẫn đường chống xe tăng, 1.200 tên lửa, 2.400 súng phóng lựu (RPG), 10.000 súng trường tự động và 24 triệu viên đạn các loại.

Tổng trị giá vũ khí Trung Quốc cung cấp cho Nam Sudan khoảng 20 triệu USD, theo bản báo cáo. Báo cáo còn cho hay quân đội của Nam Sudan còn tiếp nhận thêm từ Trung Quốc 5 trực thăng tấn công kể từ khi cuộc xung đột bùng phát giữa quân chính phủ và lực lượng chống đối.

Nam Sudan xảy ra nội chiến từ tháng 12.2013, và cuộc bạo động của lực lượng nổi dậy bắt đầu leo thang chống lại chính phủ kể từ khi mẫu thuẫn giữa 2 bên thêm sâu sắc. Ngược lại, quân chính phủ cũng chống trả quyết liệt. Cuộc nội chiến khiến hàng ngàn người thiệt mạng, 1,6 triệu người mất nhà cửa hoặc phải thay đổi nơi ở.

Một báo cáo khác trước đó của Liên Hiệp Quốc cho biết, quân đội của chính phủ còn bạo hành, hãm hiếp trẻ em và thiêu sống thường dân, theo AP.

Cuộc nội chiến ở Nam Sudan gây lo lắng cho cộng đồng quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang cân nhắc cấm vận đối với Nam Sudan nếu chính phủ nước này không ký thỏa thuận ngừng chiến với lực lượng nổi dậy. Liên Hiệp Quốc cũng đang điều tra tổ chức đứng đằng sau cung cấp tài chính cho cả 2 bên, dẫn đến nội chiến bùng phát ở nước này.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 25/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý